XÃ HỘI 13 n Thứ Hai n Ngày 18/3/2024 Ngày 17/3, tại vườn sầu riêng rộng 125ha ở xã Cư Kbô, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk, hơn 50 đoàn viên thanh niên của huyện này thực hiện số hoá cho cây. Chị H Ly Kpă, Phó bí thư Đoàn xã Cư Né, cho biết, mỗi đoàn viên thanh niên tham gia số hoá sầu riêng sẽ tải ứng dụng bandocayxanh.vn, đăng ký tài khoản trên ứng dụng này, sau đó nhập thông tin cá nhân, quét mã QR, nhập thông tin của cây sầu riêng (năm trồng, kích thước cây trồng, chiều cao, vị trí trồng cây)... chụp hình cây và đăng lên ứng dụng. Thông số của cây sầu riêng sẽ được đưa lên hệ thống bandocayxanh.vn. Chương trình được Tỉnh Đoàn Đắk Lắk, Hiệp Hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk phối hợp đăng cai triển khai số hoá gần 10.000 cây sầu riêng lên bản đồ cây xanh. Theo anh Vũ Văn Hùng, Phó Bí thư Huyện Đoàn Krông Búk, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Trung ương Đoàn và Tỉnh Đoàn Đắk Lắk, Huyện Đoàn Krông Búk tổ chức ra quân Ngày cao điểm xây dựng nông thôn mới và Chủ nhật xanh năm 2024. Tại buổi ra quân, đoàn viên, thanh niên tiến hành số hoá cây sầu riêng. Đây là dự án thí điểm của Trung ương Đoàn thực hiện tại Đắk Lắk. Các đoàn viên, thanh niên được tập huấn, trải nghiệm trước về việc số hoá cây tại vườn nhà. Chương trình nhằm thúc đẩy vai trò tiên phong của thanh niên trong chuyển đổi số nông nghiệp, xây dựng và phát triển bền vững cây sầu riêng tại Đắk Lắk; tạo đầu ra ổn định và nâng cao giá trị cây sầu riêng đối với thị trường trong và ngoài nước. Qua đó, giới thiệu mô hình mới trong sản xuất - tiêu dùng sầu riêng gắn với công nghệ, số hoá cây sầu riêng vật lý thành một tài sản số “Cây sầu riêng của tôi”, tạo một cộng đồng tiêu thụ lớn mạnh sầu riêng trong nước; giải quyết bài toán căn cơ đầu ra trước khi thu hoạch, tạo tiền đề để triển khai nhiều mô hình phù hợp. Chương trình được triển khai từ ngày 1/3 đến tháng 6, với quy mô 125ha trên địa bàn toàn tỉnh. Dự kiến đến tháng 4 chương trình thực hiện số hoá 50% diện tích, tháng 5 đạt 80%, đến tháng 6 hoàn thành số hoá mục tiêu chương trình. Ngày 17/3, Huyện Đoàn Krông Búk ra quân số hoá 10.000 cây sầu riêng tại xã Chư Kbô. Tham gia xây dựng mô hình nông nghiệp số không chỉ là một xu hướng tối ưu hóa lợi nhuận, mà còn thay đổi cách thức các bên tham gia vào quá trình sản xuất và tiêu thụ nông sản; xây dựng cộng đồng nông nghiệp số mạnh mẽ, giúp các bên tận dụng tối đa lợi thế nhằm mang lại lợi ích từ chuỗi cung ứng thông minh. NGUYỄN THẢO Thực hiện Ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới, tuổi trẻ Đắk Lắk đã số hóa gần 10.000 cây sầu riêng lên bản đồ cây xanh. ĐẮK LẮK: Số hóa sầu riêng Đoàn viên, thanh niên Đắk Lắk thực hiện số hóa cây sầu riêng Ngày 17/3, Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tổ chức chương trình ra quân Ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới và Ngày chủ nhật xanh tại xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắc. Nhiều hoạt động được triển khai như tổ chức tập huấn chuyển đổi số xây dựng nông thôn mới và hướng dẫn các tổ hợp tác Thanh niên tham gia chương trình OCOP; ra mắt đội hình tri thức trẻ tình nguyện xây dựng nông thôn mới; thực hiện công trình, phần việc thanh niên hỗ trợ thôn, buôn xã Vụ Bổn hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới; thực hiện mã hóa cây trồng trên hệ thống bản đồ cây xanh Việt Nam và tổ chức trồng cây; ra quân đội hình bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Gần một năm qua, một chiếc xe khách 2 tầng mang biển kiểm soát nước ngoài, trên xe ghi tuyến xe chạy Hà Nội - Viêng Chăn đỗ ở phố Trần Hưng Đạo trước cổng Công an phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Sau đó, chiếc xe được di chuyển đến đỗ tại ngã tư đường Trần Hưng Đạo - Ngô Quyền. Đặc biệt, chiếc xe đỗ ngay sau biển cấm đỗ xe trên phố Ngô Quyền. Ông Nguyễn Xuân Đức, sống gần khu vực chiếc xe này, nói: “Chiếc xe đỗ tại đây nhiều tháng, không rõ nguyên nhân. Chiếc xe đỗ sau biển cấm đỗ rất phản cảm, gây mất mỹ quan và ùn tắc giao thông, các cơ quan chức năng nên sớm xử lý”. Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Đặng Văn Chiêu, Phó trưởng Công an quận Hoàn Kiếm, cho biết, chiếc xe khách mang biển kiểm soát Lào đỗ trên phố Ngô Quyền, liên quan đến một vụ án mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy mà đơn vị đang thụ lý. Về việc chiếc xe đỗ nhiều tháng trên phố, Thượng tá Chiêu cho hay, kho tang vật của Công an quận không đủ rộng để chứa chiếc xe hai tầng lớn như vậy. Còn di chuyển ra kho bãi ở khu vực phường Chương Dương Độ thì không thực hiện được, vì chiếc xe quá lớn không qua được “cửa khẩu” trên đường Trần Quang Khải. Đơn vị phải để chiếc xe trên phố Ngô Quyền. “Hiện nay, vụ án đang chuyển lên Công an thành phố Hà Nội xử lý và chúng tôi đang xin ý kiến về biện pháp xử lý chiếc xe. Khi có ý kiến của trên, chúng tôi sẽ cho di chuyển”, ông Chiêu cho biết. Quận có nhiều tuyến đường được đỗ ô tô, tại sao Công an quận không di chuyển chiếc xe đến đó? Ông Chiêu cho hay, khi đơn vị thuê người di chuyển chiếc xe từ phố Trần Hưng Đạo đến phố Ngô Quyền, người di chuyển không để ý đến biển cấm, nên để chiếc xe vào vị trí đó. “Tới đây, chúng tôi sẽ cho cán bộ di chuyển chiếc xe đến vị trí khác và chờ ý kiến của Công an thành phố để xử lý chiếc xe tang vật này”, ông Chiêu nói. VIẾT HÀ HÀ NỘI: Vì sao tang vật vụ án hình sự lại để trên phố lớn gần một năm? Một chiếc xe khách 2 tầng nằm ở phố trung tâm Hà Nội gần một năm qua, dưới biển cấm dừng đỗ khiến nhiều người băn khoăn. Chiếc xe đỗ ngay sau biển cấm đỗ xe Ông Nguyễn Thái Học làm quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Ngày 17/3, tại TP Đà Lạt, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, trao quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công ông Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, giữ chức quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Ông Học (52 tuổi), quê xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên, là tiến sĩ khoa học chính trị, cử nhân luật. Năm 2002, ông Học là Bí thư Tỉnh đoàn Phú Yên, đến năm 2006 giữ chức Bí thư Huyện ủy Sông Hinh (Phú Yên). Từ tháng 6/2011, ông là Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên; năm 2013 giữ chức Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên. Đến tháng 6/2018, Ban Bí thư điều động ông Học giữ chức Phó trưởng ban Nội chính Trung ương. Ông còn là Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội Khóa XIII, XIV. Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Học gửi lời cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng đã tin tưởng giao trọng trách. “Kể từ hôm nay, ngoài quê hương Phú Yên là nơi tôi sinh ra và lớn lên, tôi xin phép với Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho tôi được làm người con của tỉnh. Tôi xin nguyện sẽ gắn bó máu thịt, dốc sức, chung lòng làm việc, xem Lâm Đồng như quê hương thứ hai của mình... Hết mưa là nắng hửng lên thôi. Tôi sẽ cố gắng phấn đấu làm việc, rèn luyện, gìn giữ bản thân thật tốt, đoàn kết gắn bó với đồng chí anh em thật nghĩa tình, sẽ sống và làm việc hết mình để cùng với cán bộ, quân và Nhân dân Lâm Đồng không chỉ làm cho nắng hửng lên mà còn có nắng nhiều, nắng đẹp trên vùng đất Lâm Đồng bao la, hùng vĩ, thân yêu của chúng ta”, ông Học nói. QUẾ NHƯ Ông Nguyễn Thái Học phát biểu nhận nhiệm vụ
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==