Tiền Phong số 78

Theo các nguồn tin, mạng vệ tinh này đang được Starshield, một đơn vị kinh doanh của SpaceX, thực hiện theo hợp đồng trị giá 1,8 tỷ USD ký năm 2021 với Văn phòng Trinh sát quốc gia (NRO), một cơ quan tình báo chuyên quản lý vệ tinh gián điệp. Kế hoạch này cho thấy mức độ tham gia của SpaceX vào các dự án tình báo và quân sự của Mỹ, đồng thời cho thấy mức độ đầu tư lớn hơn của Lầu Năm Góc vào hệ thống vệ tinh quay quanh Trái đất ở tầm thấp để hỗ trợ lực lượng mặt đất. Các nguồn tin cho biết, nếu thành công, chương trình này sẽ nâng cao đáng kể năng lực của chính phủ và quân đội Mỹ trong phát hiện nhanh chóng các mục tiêu tiềm năng ở hầu hết mọi nơi trên thế giới. Hợp đồng này cho thấy sự tin tưởng ngày càng lớn vào công ty tư nhân dù ông chủ của nó nhiều lần mâu thuẫn với chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden và gây ra tranh cãi vì đưa dịch vụ internet vệ tinh Starlink đến hỗ trợ quân đội Ukraine. Tháng 2, Wall Street Journal đưa tin về sự tồn tại của hợp đồng Starshield tuyệt mật trị giá 1,8 tỷ USD với một cơ quan tình báo, nhưng không cho biết mục đích của chương trình. Theo Reuters, mục đích của hợp đồng này là để tạo nên hệ thống gián điệp mạnh mẽ, sử dụng hàng trăm vệ tinh để chụp ảnh Trái đất từ quỹ đạo thấp. Chưa rõ khi nào mạng vệ tinh mới sẽ hoạt động và chưa biết còn công ty nào khác tham gia chương trình hay không. NRO thừa nhận sứ mệnh phát triển một hệ thống vệ tinh và quan hệ đối tác với các cơ quan chính phủ, công ty, tổ chức nghiên cứu và quốc gia khác. “Văn phòng Trinh sát quốc gia đang phát triển hệ thống tình báo, giám sát và trinh sát trên không gian có khả năng cao, đa dạng và linh hoạt nhất mà thế giới từng thấy”, người phát ngôn của NRO cho biết. Theo nguồn tin, các vệ tinh có thể theo dõi mục tiêu trên mặt đất và chia sẻ dữ liệu đó với cơ quan quân sự và tình báo Mỹ. Về nguyên tắc, điều này giúp Chính phủ Mỹ nhanh chóng ghi lại hình ảnh liên tục về hoạt động trên mặt đất ở hầu hết mọi nơi trên thế giới, hỗ trợ hoạt động tình báo và quân sự. Cơ sở dữ liệu của Chính phủ Mỹ cho thấy, một số tên lửa của SpaceX đã đưa vệ tinh lên quỹ đạo mà cả công ty này và Chính phủ Mỹ đều chưa từng thừa nhận. Hai nguồn xác nhận đó là nguyên mẫu của mạng Starshield. Lầu Năm Góc vốn là một khách hàng lớn của SpaceX. Hãng này đã nhiều lần sử dụng tên lửa Falcon 9 để phóng các thiết bị quân sự lên vũ trụ. Một trong những nguồn tin cho biết, vệ tinh nguyên mẫu đầu tiên của Starshield được phóng vào năm 2020. Đó là một phần của hợp đồng ban đầu trị giá khoảng 200 triệu USD giúp SpaceX giành được hợp đồng 1,8 tỷ USD sau đó. Theo kế hoạch, mạng Starshield tách biệt với Starlink. Starlink là chùm gồm khoảng 5.500 vệ tinh trong không gian để cung cấp dịch vụ internet băng thông rộng thương mại gần như trên toàn cầu cho người tiêu dùng, công ty và cơ quan chính phủ. Mạng Starshield là một phần trong cuộc cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa Mỹ và các đối thủ để trở thành cường quốc quân sự thống trị trong không gian, một phần thông qua cách mở rộng hệ thống vệ tinh do thám ở quỹ đạo thấp để có thể chụp ảnh Trái đất nhanh hơn và gần như liên tục. BÌNH GIANG (theo Reuters) 12 QUỐC TẾ n Thứ Hai n Ngày 18/3/2024 Dù ông Putin chưa chinh phục được Kiev nhưng Nga đang chiếm thế thượng phong, trong khi Mỹ đang tỏ ra dè dặt trong việc tiếp tục trang bị vũ khí cho Ukraine. Phương Tây liên tục áp lệnh trừng phạt đối với Nga, nhưng nền kinh tế nước này không sụp đổ. Đây có lẽ là một trong những nguyên nhân khiến ông Putin vẫn được đông đảo cử tri Nga tín nhiệm bầu làm tổng thống thêm một nhiệm kỳ 6 năm nữa. Tuy nhiên, nhiệm kỳ tổng thống 2024-2030 sẽ không dễ dàng vì kinh tế Nga nói chung bị đình đốn, lạm phát gia tăng vì vô số lệnh cấm vận. Trong khi đó, chiến sự ở Ukraine vẫn kéo dài, chưa có dấu hiệu kết thúc, làm tăng con số thương vong của cả hai phía. Phương Tây chắc chắn sẽ gia tăng áp lực đối với Nga ở mọi nơi, bằng mọi cách. Giới quan sát cho rằng, Mỹ và các đồng minh sẽ tăng cường các biện pháp trừng phạt Nga, bao gồm cả các bên thứ ba như Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) với lý do họ giúp Mátxcơva tránh lệnh trừng phạt. Ngoài ra, phương Tây có thể sẽ tăng cường giới hạn giá hydrocarbon (việc áp giá trần đã làm cạn kiệt doanh thu của nhà nước Nga), tịch thu toàn bộ tài sản bị phong tỏa của Ngân hàng Trung ương Nga, Politico dự đoán. Liên minh châu Âu (EU) đang nghiên cứu gói trừng phạt thứ 14 chống lại Nga, trong đó sẽ bao gồm các biện pháp chống lại việc lách các hạn chế trước đó, một đại diện cấp cao của EU nói với các phóng viên tại Brussels trước cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao của khối vào ngày 18/3. Kể từ tháng 2/2022, EU đã đưa ra 13 gói trừng phạt cá nhân và kinh tế đối với Nga sau khi nước này thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Gói cuối cùng được phê duyệt vào ngày 23/2. Các lệnh trừng phạt của EU nhằm vào 106 cá nhân và 88 pháp nhân ở Nga và một số quốc gia khác, bao gồm Ấn Độ, Kazakhstan, Trung Quốc, Serbia, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và Sri Lanka. KỶ LỤC TỶ LỆ CỬ TRI BỎ PHIẾU Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống Nga năm 2024 đã vượt qua kỷ lục năm 2018, theo dữ liệu đăng trên trang web của Ủy ban Bầu cử trung ương Nga và hai nền tảng bỏ phiếu trực tuyến. Tính đến 1h50 chiều (giờ Mátxcơva) ngày 17/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu tại các điểm bỏ phiếu lên tới 66,1%, hãng tin Nga Tass đưa tin. Tính đến 1h chiều, số cử tri bỏ phiếu điện tử chiếm 6,9% tổng số cử tri Nga trên cả nước. Tỷ lệ cử tri đi bầu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2018 là 67,5%. Ủy ban Bầu cử trung ương Nga họp ngày 9/2, thông qua danh sách 4 ứng cử viên cho cuộc bầu cử tổng thống Nga kéo dài từ ngày 15-17/3. Đó là Leonid Slutsky của Đảng Dân chủ Tự do Nga, Vladislav Davankov của Đảng Những Người mới, Nikolay Kharitonov của Đảng Cộng sản Liên bang Nga và đương kim Tổng thống Vladimir Putin (tranh cử nhiệm kỳ thứ năm với tư cách ứng cử viên độc lập). Ông Putin bỏ phiếu hôm 15/3, ông Slutsky hôm 16/3, còn hai ông Davankov và Kharitonov hôm 17/3. TẤN CÔNG DRONE NGÀY BẦU CỬ Các lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục nỗ lực tấn công các khu vực của Nga trong ngày bầu cử tổng thống 17/3; một số địa điểm bị máy bay không người lái (drone) không kích trong đêm, Tass đưa tin. Theo Bộ Quốc phòng Nga, drone đã bị bắn rơi ở Mátxcơva (4 chiếc), Belgorod (3), Kaluga (2), Oryol (1), Rostov (1), Yaroslavl (4), Kursk (3) và Krasnodar (16). Thị trưởng Mátxcơva Sergey Sobyanin thông báo, không có thương tích hay thiệt hại nào xảy ra sau vụ tấn công vào Mátxcơva và vùng phụ cận. Theo Trung tâm Chống khủng hoảng khu vực, một số drone đã tấn công nhà máy lọc dầu Slavyansky ở vùng Krasnodar; ngọn lửa bùng lên nhưng được dập tắt kịp thời. Công nhân nhà máy lọc dầu đã được sơ tán, nhưng có một người ở Krasnodar tử vong vì lên cơn đau tim. Theo Thống đốc vùng Belgorod Vyacheslav Gladkov, thành phố Grayvoron đã bị tấn công trong đêm, khiến khoảng chục khu định cư mất điện. Một số tòa nhà dân cư và công trình phụ trợ bị hư hại. Sau đó, 4 drone của Ukraine đã phá hủy các đường ống dẫn khí đốt và đường dây điện tại khu định cư Oktyabrsky ở thành phố Belgorod. Hôm qua, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, khi thị sát quân đội của Quân khu phía Nam, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu ra lệnh bố trí thêm hỏa lực trên các tàu chiến của Hạm đội Biển Đen để tấn công drone của đối phương. Ông Shoigu ra lệnh tăng cường hỏa lực, bao gồm súng máy cỡ nòng lớn. Ông cũng ra lệnh huấn luyện cả ngày lẫn đêm cho các nhân viên của Hạm đội Biển Đen để đẩy lùi các cuộc không kích và tấn công bằng thuyền máy không người lái. THÁI AN (theo Tass, Politico, CNN) Giới quan sát trong và ngoài nước Nga nhận định, đương kim Tổng thống Nga Vladimir Putin chắc chắn sẽ chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử tổng thống kết thúc ngày 17/3, nhưng phải đối mặt một nhiệm kỳ mới đầy thách thức. Một phụ nữ ủng hộ Tổng thống Nga Vladimir Putin cầm cờ Nga khi mọi người xếp hàng bỏ phiếu bên ngoài Lãnh sự quán Nga ở Milan, Ý ngày 17/3 ẢNH: REUTERS BẦU CỬ TỔNG THỐNG NGA: Ông Putin được dự báo chiến thắng Trung Quốc cũng có kế hoạch phát triển chòm vệ tinh của riêng họ. Lầu Năm Góc từng cảnh báo nguy cơ Nga sở hữu vũ khí không gian có thể vô hiệu hóa toàn bộ mạng vệ tinh. Bầu cử tổng thống Nga được tổ chức từ ngày 15-17/3; kết quả dự kiến có ngay sau đó và người chiến thắng sẽ nhậm chức vào tháng 5. Hệ thống bỏ phiếu trực tuyến từ xa lần đầu tiên được sử dụng trong cuộc bầu cử tổng thống Nga. SpaceX phát triển mạng vệ tinh bí mật cho tình báo Mỹ Trụ sở chính của SpaceX ở California, Mỹ ẢNH: REUTERS Hãng SpaceX của tỷ phú Mỹ Elon Musk đang xây dựng một mạng lưới gồm hàng trăm vệ tinh do thám theo hợp đồng bí mật với cơ quan tình báo Mỹ, Reuters dẫn các nguồn tin nắm được thông tin về chương trình cho biết.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==