10 ĐỜI SỐNG n Thứ Hai n Ngày 18/3/2024 Hơn 20 năm vẫn vướng mặt bằng ĐI KHÔNG ĐƯỢC, Ở KHÔNG XONG Ghi nhận của PV Tiền Phong tại khu TĐC cho Dự án ĐHQGHN tại Hòa Lạc cho thấy, dù đã bàn giao nhiều năm nhưng đường sá và hạ tầng kỹ thuật của khu vực này vẫn chưa hoàn thiện. Một số người dân thôn 5 (xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất) cho biết, họ đã đề nghị hoàn thiện hạ tầng khu TĐC để người dân ổn định cuộc sống nhưng đến nay chưa triển khai thêm gì. Ông Đông (thôn 5) cho biết, hiện người dân phải mua điện giá cao qua Ban quản lý dự án. Nước sạch chưa có, nước giếng không đảm bảo chất lượng. “Chính vì thế nhiều hộ gia đình đã chọn ở lại chỗ cũ”, ông Đông nói. Theo tìm hiểu của PV, công tác xây dựng khu TĐC do UBND huyện Thạch Thất làm chủ đầu tư từ năm 2007. Hiện có hơn 200 hộ được giao TĐC, 9 hộ dân đã xây dựng nhà ở khu vực này nhưng do thiếu điện, nước nên nhiều hộ dân vẫn sống trong dự án và không bàn giao mặt bằng, dù đã được cấp đất TĐC. Hiện có khoảng 100 hộ dân còn vướng mắc liên quan đến chế độ TĐC. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng ĐHQGHN (Ban QLDA) tại Hòa Lạc đã có nhiều văn bản gửi UBND huyện Thạch Thất đề nghị đẩy nhanh tiến độ xét TĐC cho các hộ dân nhưng đến nay chưa có nhiều chuyển biến. Dự án ĐHQGHN nằm trên đất của huyện Thạch Thất, cách trung tâm Hà Nội khoảng 30km về phía Tây. Năm 2002, Chính phủ phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc với mục tiêu chính là xây dựng khu đô thị đại học hiện đại, tiên tiến bậc nhất Đông Nam Á. Với diện tích hơn 11,13 km2, ĐHQGHN là đại học rộng nhất Việt Nam. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, dự án bị chậm tiến độ và 20 năm sau (năm 2022), 2.000 sinh viên mới được chuyển lên đây học tập. Năm 2023, có 6.000 sinh viên học tập. Dự kiến, năm 2025, có 15 nghìn sinh viên học tập. Theo quy hoạch, ĐHQGHN đáp ứng nhu cầu học tập của 60.000 sinh viên. CẦN CƠ CHẾ ĐẶC THÙ THÁO GỠ CHO DỰ ÁN Theo số liệu từ UBND huyện Thạch Thất, hết tháng 1/2024, dự án ĐHQGHN và các dự án thành phần triển khai trên địa bàn xã Thạch Hòa và xã Tiến Xuân giải phóng được khoảng 1.001,3/1.218,1ha đất các loại (đạt 82%), còn hơn 216,8ha đất chưa giải phóng mặt bằng (GPMB). Trong số diện tích còn lại chưa GPMB, riêng dự án ĐHQGHN còn hơn 109 ha. Vướng mắc lớn nhất ảnh hưởng đến tiến độ GPMB là việc xác minh nguồn gốc đất của các hộ thuộc diện GPMB dẫn đến tình trạng một số hộ dân không đủ điều kiện giao đất TĐC. Trong trường hợp được xét TĐC còn vấn đề chênh lệch giá đầu đi - đầu đến, dẫn đến các hộ không đồng ý nhận tiền bồi thường hỗ trợ. Để tháo gỡ, thời gian qua, UBND huyện Thạch Thất đã báo cáo vướng mắc trong công tác GPMB dự án gửi UBND thành phố và Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội xin hướng dẫn. Theo Ban QLDA, đến hết năm 2023, tỷ lệ giải ngân dự án đạt 28,3 tỷ/98,3 tỷ đồng, đạt 24% dự toán. Nguyên nhân khiến công tác giải ngân vốn GPMB chậm do công tác bồi thường, kiểm đếm, chi trả tiền cho các hộ dân chưa có trọng tâm, trọng điểm, chưa tập trung vào các vị trí ưu tiên. Thời gian từ khi kiểm đếm đến lúc các hộ dân nhận được tiền chi trả mất 3-4 tháng, làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các công trình. Ban QLDA kiến nghị Chủ tịch UBND TP Hà Nội trực tiếp chỉ đạo công tác GPMB dự án theo chỉ đạo của Chính phủ, xử lý dứt điểm các nội dung: Trả lời dứt điểm các kiến nghị của UBND huyện Thạch Thất về một số đề xuất, kiến nghị liên quan đến cơ chế, chính sách trong công tác GPMB để làm cơ sở triển khai. Liên quan đến thu hồi mặt bằng đối với các hộ dân đã nhận đủ chế độ và các hộ dân tái lấn chiếm, Ban QLDA đề nghị các cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát thu hồi các phần diện tích này, tránh tình trạng tái lấn chiếm, gây lãng phí tài sản nhà nước và khó khăn khi thu dọn mặt bằng để triển khai thi công các công trình. TRẦN HOÀNG Dự án Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) ở Hòa Lạc (huyện Thạch Thất, TP Hà Nội), hiện có hơn 200 hộ được giao đất tái định cư (TĐC) nhưng do nơi TĐC còn thiếu điện, nước nên nhiều hộ dân vẫn sống trong dự án và không bàn giao mặt bằng. Đây là một trong những nguyên nhân khiến dự án hơn 20 năm vẫn ì ạch, gây lãng phí rất lớn. Công trình đang thi công tại Học viện là gói thầu cung cấp đất phục vụ san lấp mặt bằng, trồng cây và gói thầu cải tạo, san lấp mặt bằng xây dựng khuôn viên đồi cây xanh do Học viện làm chủ đầu tư. Gói thầu cung cấp đất san lấp và đất trồng cây thực hiện trong 120 ngày, từ tháng 12/2023, kết thúc vào tháng 4/2024, do 3 đơn vị (Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Đông Đô 6, Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Bắc Tiến và Công ty Cổ phần PTN Phúc Thành Nguyễn) thi công. Gói thầu thi công xây dựng do Công ty Cổ phần PTN Phúc Thành Nguyễn và Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Bắc Tiến thực hiện trong 150 ngày, từ tháng 12/2023 đến tháng 5/2024. PGS.TS Vũ Ngọc Huyên, Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho biết, trước khi thi công, Học viện đã nhắc nhở các đơn vị, đảm bảo việc quây tôn, che chắn xe, thường xuyên dọn dẹp đường sá xung quanh công trường. Học viện đã thành lập tổ giám sát quá trình thi công của nhà thầu. Tuy nhiên, tình trạng bụi bẩn vẫn xảy ra. “Thời gian tới, Học viện sẽ làm nghiêm vấn đề này. Yêu cầu các xe xây dựng thuộc các công trình khác không đi qua đường thuộc khuôn viên Học viện. Các đơn vị thi công phải đảm bảo về che chắn khi chở vật liệu, kể cả ban ngày hay ban đêm, phải thực hiện khoan giếng để làm chỗ rửa xe. Tùy thuộc vào thời tiết, đơn vị thi công phải có biện pháp dọn dẹp sạch sẽ đường sá lân cận khu vực thi công, tránh gây khói bụi, đất đá vương vãi. Nhà trường sẽ kết hợp với các đơn vị quản lý trên địa bàn, thực hiện giám sát chặt chẽ các vấn đề này”, ông Huyên nói. Lãnh đạo nhà trường cho biết, sẽ nhắc nhở, quán triệt sinh viên về quy trình thu gom rác, dọn dẹp, không để việc đốt rác ảnh hưởng đến môi trường. Nhà trường cam kết sẽ họp các nhà thầu, yêu cầu giải trình về việc ném đá, cản trở quá trình tác nghiệp của phóng viên. LONG VÂN - THÀNH ĐẠT Lãnh đạo Học viện Nông nghiệp Việt Nam nói gì? Như Tiền Phong phản ánh trong bài “Nhiều bãi chất thải gây ô nhiễm không khí Hà Nội” (ngày 9/3), khu vực Học viện Nông nghiệp Việt Nam những ngày gần đây ô nhiễm không khí nghiêm trọng nhất Hà Nội. Ngoài việc đốt rác, hiện Học viện là một đại công trường thi công không đảm bảo môi trường. Khói bụi mù mịt ở công trường xây dựng thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam Một số dự án thành phần trong Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc đang triển khai Bình Dương xây dựng thêm 19 khu công nghiệp Ngày 17/3, đại diện Ban quản lý các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh Bình Dương cho biết, toàn tỉnh hiện có 28 KCN đã đi vào hoạt động, tỷ lệ lấp đầy đạt trên 93%. Theo kế hoạch năm 2024, Bình Dương đặt mục tiêu thu hút khoảng 130 - 140 dự án đầu tư vào các KCN, với tổng số vốn đầu tư nước ngoài khoảng 1,2 - 1,3 tỷ USD, thu hút 1.100 - 1.200 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước. Để đáp ứng nhu cầu, từ nay đến năm 2030, Bình Dương sẽ đầu tư 19 KCN, với tổng diện tích sử dụng đất khoảng 8.691 ha. HƯƠNG CHI Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội có văn bản trả lời UBND huyện Thạch Thất về giải quyết vướng mắc trong công tác GPMB dự án ĐHQGHN tại Hòa Lạc. Theo đó, đối với các trường hợp chỉ có quyết định giao đất, biên bản giao đất không có tên trong danh sách giao đất do Nông trường 1A lập tháng 6/2001, UBND huyện Thạch Thất rà soát các chính sách đặc thù đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho dự án để thực hiện bồi thường hỗ trợ và tái định cư theo quy định. ĐỂ XẢY RA Ô NHIỄM: “SIÊU DỰ ÁN” ĐH QUỐC GIA HÀ NỘI TẠI HÒA LẠC: TIN BUỒN Cụ ông Lý Viên (pháp danh Tâm Công, sinh năm 1935 tại Quảng Trị) - thân phụ của Nhà báo Lý Thành Tâm, Trưởng Ban Đại diện Báo Tiền Phong tại TPHCM - đã từ trần vào lúc 1h36 ngày 17/3/2024 (nhằm ngày 08 tháng 02 năm Giáp Thìn), hưởng thọ 90 tuổi. Tang lễ của cụ Lý Viên được tổ chức tại tư gia (ấp Thọ Bình, xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai). Lễ viếng từ 15h30 ngày 17/03/2024. Lễ động quan: 9h ngày 20/3/2024 (nhằm ngày 11 tháng 2 Giáp Thìn). An táng tại nghĩa trang Thọ Bình. Báo Tiền Phong và gia đình kính báo
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==