ĐIỂM NHẤN 7 n Thứ Bảy n Ngày 16/3/2024 GIỚI TRẺ Sơn sửa nhà giúp hộ nghèo lLiên hoan “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên”. Ngày 15/3, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, dự Liên hoan “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” khối tiểu học cấp điểm do Thành Đoàn, Hội đồng Đội TP Hà Nội tổ chức. Hội đồng Đội TP Hà Nội đã tuyên dương, khen thưởng 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích tiêu biểu tổ chức mô hình điểm và 70 đội viên xuất sắc đạt danh hiệu “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên”. LƯU TRINH lTuyên truyền về tiêu dùng an toàn. Ngày 15/3, Tỉnh Đoàn Tiền Giang phối hợp Sở Công Thương, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh tổ chức Lễ mít tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam với chủ đề “Thông tin minh bạch - Tiêu dùng an toàn”. Hơn 100 ĐVTN diễu hành, phát tờ rơi tuyên truyền tại 3 điểm chợ trọng yếu... lBàn giao nhà tình nghĩa. Ngày 15/3, Tỉnh Đoàn Quảng Trị phối hợp các đơn vị tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Hồ Voi (thôn La Hót, xã A Bung, huyện Đakrông). Ông Hồ Voi thuộc diện gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, nhà ở đã xuống cấp nghiêm trọng trong nhiều năm, nhưng không có điều kiện để sửa chữa. DIỆU NHI CHUYỂN ĐỘNG NÉN CƠN ĐAU Cô gái xứ Lạng bén duyên với nghề xiếc năm 11 tuổi. Thuý phải về trường xiếc ở Hà Nội học, nên năm học lớp 6 đã phải sống xa gia đình. “Thời điểm đó chỉ được nghỉ vào cuối tuần, nhưng đi lại mất thời gian và xa xôi nên tôi rất ít khi về nhà. Mỗi lần muốn nói chuyện với gia đình, phải sử dụng điện thoại công cộng… Những lúc nhớ gia đình, người thân chỉ biết ôm nhau khóc và an ủi nhau vượt qua”, chị Thúy kể. Con đường đến thành công của diễn viên xiếc được đánh đổi bởi chuỗi ngày luyện tập cường độ cao, những vết thương lớn nhỏ trên cơ thể. Để có được một buổi diễn không sai sót, làm khán giả hài lòng, diễn viên xiếc phải dành phần lớn thời gian trong phòng tập. Thành quả của quá trình khổ luyện không chỉ được thể hiện trên sân khấu, mà còn là bí quyết tránh chấn thương. “Tôi cũng gặp một vài chấn thương, nhưng không nghiêm trọng đến mức mất nghề. Tuy nhiên, vì chấn thương này, tôi bị thoái hóa vài đốt sống lưng. Sau thời gian phục hồi, tôi lại lao vào luyện tập, đem đến những buổi diễn chất lượng dành cho khán giả. Khi đã quen, những cơn đau, chấn thương nhỏ được gác sang một bên để hòa mình với nghệ thuật”, chị tâm sự. Diễn viên xiếc thường có tuổi nghề khá ngắn ngủi. “Giờ đây còn sức khỏe, còn đam mê, tôi vẫn cháy hết mình trên sân khấu. Chúng tôi là những người đem nghệ thuật, giá trị chân - thiện - mỹ đến với công chúng. Niềm yêu nghề, sự tin yêu của khán giả cũng là động lực để nghệ sĩ vượt qua những khó khăn chất chồng”, Ngọc Thúy chia sẻ. TÍCH CỰC TRUYỀN LỬA Phải tập trung cho tập luyện, chị Thúy không có nhiều thời gian cho gia đình. May mắn là chồng chị công tác cùng ngành, cả hai có thể thay phiên nhau trông con những lúc hai vợ chồng đi lưu diễn. Chị nói vui rằng, không chỉ chồng là hậu phương mà toàn bộ diễn viên của Liên đoàn Xiếc Việt Nam là hậu phương vững chắc của nhau. “Có nhiều lúc cả hai vợ chồng cùng bận, chúng tôi phải gửi con nhờ đồng nghiệp trông hộ. Việc này phổ biến với các gia đình ở Liên đoàn Xiếc Việt Nam. Chúng tôi hiểu tính chất công việc của nhau nên có sự đồng cảm nhất định”, chị tâm sự. Nhận thấy con đường trở thành diễn viên xiếc đầy thử thách, chông gai và tuổi nghề khá ngắn, chị Thúy càng mong mỏi có cơ hội truyền cảm hứng, tạo động lực nhiều hơn đến lứa diễn viên trẻ, giúp họ vững vàng hơn trong nghề. “Tôi luôn động viên các em trong luyện tập, bởi với nghề xiếc, nếu không khổ luyện sẽ không thể gặp may mà thành công”, chị nói. Không chỉ truyền lửa nghề, chị Thúy còn gắn bó với nhiều hoạt động hướng về cộng đồng do T.Ư Đoàn, Thành Đoàn Hà Nội phát động. Đặc biệt, chị luôn mong muốn được biểu diễn, phục vụ đồng bào dân tộc, cán bộ, chiến sĩ nơi biên cương Tổ quốc. “Nhớ nhất là những chuyến đi tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật tại các trung tâm bảo trợ xã hội… Chứng kiến những hoàn cảnh thương tâm đó, tôi như được tiếp thêm nghị lực để kiên trì luyện tập và đưa nghệ thuật xiếc đến gần hơn với khán giả”, chị Thúy chia sẻ. Theo NSND Tống Toàn Thắng, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Ngọc Thúy là một tài năng của Liên đoàn; chị biểu diễn những tiết mục rất khó như nhào lộn trên sào, đu trên cao... “Ngọc Thúy luôn phấn đấu và tìm tòi, tích cực tham gia các công tác của cơ quan, đoàn thể. Thúy cần cù, chịu khó và rất cởi mở, hòa đồng với mọi người. Trong công việc, cô luôn luôn hết mình và cố gắng thể hiện, làm mình trở nên đặc biệt trên sân khấu”, ông Thắng nói. Với thành tích ấn tượng, Ngọc Thuý nằm trong top 20 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2023. Mới đây, chị được trao tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. KHÁNH CHI Nghệ sĩ xiếc thường không tránh khỏi chấn thương khi luyện tập, biểu diễn. Với diễn viên xiếc người Nùng Lô Thị Ngọc Thúy, tình yêu nghề, đam mê cống hiến là bí quyết vượt qua những khó khăn. Hành trình của cô gái “vàng” làng xiếc Nghệ sĩ xiếc Lô Thị Ngọc Thúy nổi tiếng với các tiết mục nhào lộn, đu trên cao Nghệ sĩ xiếc Lô Thị Ngọc Thúy gặt hái nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế ở các tiết mục nhào lộn trên sào, nhào lộn cầu bật sào, dây lụa đôi nam nữ.... Chị giành Huy chương Vàng tại Liên hoan Xiếc quốc tế năm 2019 với tiết mục nhào lộn trên sào, Huy chương Vàng tại Liên hoan xiếc thế giới năm 2019 tại Quảng Ninh với tiết mục nhào lộn trên sào, Giải Nhất cuộc thi tài năng xiếc toàn quốc năm 2021 với tiết mục ngày hội vùng cao, Giải thưởng Vừ A Dính năm 2022. THÁNG THANH NIÊN TRUYỀN LỬA KHÁT VỌNG CỐNG HIẾN: Bài 17: Đoàn viên, thanh niên tỉnh Bắc Giang sơn nhà giúp hộ nghèo Những bước chân vì cộng đồng Thiết thực triển khai Tháng Thanh niên 2024, tiến tới Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ VIII, ngày 15/3, Tỉnh Đoàn Kon Tum cùng Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức lễ phát động chương trình "Những bước chân vì cộng đồng" tại khu Trung tâm hành chính tỉnh (TP.Kon Tum). Hơn 400 ĐVTN đến từ nhiều cơ quan trên địa bàn tỉnh, như Bộ đội Biên phòng, Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp, Trường Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, ĐVTN Tỉnh Đoàn Kon Tum tham gia hưởng ứng. “Kết thúc chương trình, số bước chạy sẽ được quy ra tiền nhằm gây quỹ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng cho đồng bào dân tộc thiểu số có số dân dưới 10.000 người. Trong đó, Kon Tum có dân tộc Rơ Măm tại Làng Le (xã Mô Rai, huyện Sa Thầy) và dân tộc Bờ Râu tại Thôn Đăk Mế (xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi)”, anh Nguyễn Bảo Tân, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Kon Tum, cho hay. THÁI LÂM Chập tối, bà Lê Thị Hà ở thôn Mai Châu, xã An Dương (huyện Tân Yên, Bắc Giang) vừa đi bệnh viện về rất bất ngờ khi biết đoàn viên, thanh niên (ĐVTN)đã sơn xong nhà cho gia đình. Ngôi nhà cấp 4 của bà đã xây xong từ năm ngoái, vì gia cảnh khó khăn nên bà chưa quét sơn được. Bà nuôi em trai bị bệnh não từ nhỏ, mọi việc chăm nom đều đến tay bà. Rồi năm 2014, con trai bà bị tai nạn giao thông, sức khỏe yếu, không làm được việc nặng. Một mình bà gánh vác và gần như cả nhà chỉ trông vào 7 sào ruộng. “Tôi mới phát hiện bị ung thư nên cuộc sống càng thêm khó khăn. Vừa qua, hơn chục ĐVTN trong xã đã đến sơn nhà giúp tôi. Toàn bộ tiền sơn khoảng 20 triệu đồng do tổ chức Đoàn kêu gọi nhà tài trợ ủng hộ. Tôi cảm ơn các cháu đã chung tay hỗ trợ gia đình”, bà Hà nói. Bà Nguyễn Thị Hội ở thôn Hà Am, xã Cao Xá (huyện Tân Yên) cũng rất xúc động khi thấy nhà của mình được “mặc áo” mới từ đóng góp của các bạn trẻ trong Tháng Thanh niên. Bà Hội chia sẻ, bà từng là thanh niên xung phong, nay sống cùng con gái bị bệnh mắt, trông chờ vào mảnh ruộng… “Chúng tôi rất phấn khởi khi các cháu ĐVTN hỗ trợ sơn nhà, tiền sơn do các cháu kêu gọi”, bà Hội nói. Anh Thân Trung Kiên, Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Giang, cho biết, trong Tháng Thanh niên, Tỉnh Đoàn đã tập trung triển khai dự án tình nguyện hỗ trợ xây, sơn mới, tu sửa, chỉnh trang làm đẹp và lắp điện cho 30 ngôi nhà tình nghĩa, nhà nhân ái, nhà đại đoàn kết. Đến nay, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã vận động trên 700 triệu đồng và đóng góp hàng trăm ngày công để thực hiện dự án này. “Việc chung tay hỗ trợ xây dựng, sửa chữa, sơn mới nhà tình nghĩa, nhà nhân ái, nhà đại đoàn kết là hoạt động trọng tâm trong Tháng Thanh niên của tuổi trẻ tỉnh Bắc Giang", anh Kiên nói. NGUYỄN THẮNG Trong Tháng Thanh niên, tuổi trẻ tỉnh Bắc Giang vận động các nguồn lực, đóng góp ngày công để xây và sơn nhà giúp hàng chục hộ nghèo, gia đình chính sách.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==