Tiền Phong số 76

BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES Theo quy định của AFC, mỗi sân vận động chỉ cho phép tối đa 2 đội sử dụng nhằm đảm bảo chất lượng mặt sân, chuyên môn thi đấu, tránh trường hợp bị quá tải. Sân Hàng Đẫy trước đây vốn là sân nhà của CLB Hà Nội nhưng sau đó thêm cả đội Thể Công Viettel. Hai mùa giải qua, Hàng Đẫy phải “tải” thêm cả đội CAHN khi đội này giành quyền thăng hạng V-League. Để thực hiện theo chuẩn của AFC, VFF vừa qua thông báo tới 3 đội bóng để tìm phương án giải quyết. Hôm 11/3, VFF có cuộc họp với đại diện 3 đội nhưng không quyết định nào được đưa ra. Cả 3 đều nhất quyết muốn giữ sân Hàng Đẫy làm sân nhà. Xoay quanh vấn đề này, một số quan điểm đã được đưa ra như: đội nào gắn tên với Hà Nội sẽ được ở lại, hoặc đội có thứ hạng thấp nhất ở mùa giải năm nay sẽ phải chọn sân khác…Tuy nhiên các phương án trên đều không nhận được sự thống nhất giữa các bên. Trao đổi với Tiền Phong hôm qua, Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú cho biết, cả 3 đội bóng đều có truyền thống, gắn với sân Hàng Đẫy. Các đội vì vậy nên thống nhất với nhau để tìm được tiếng nói chung, đưa ra được phương án thích hợp. Ông Tú cho biết Ban TTK VFF đang lên kế hoạch trước khi trình Thường trực VFF xem xét. Đại diện Thể Công Viettel cho biết đang chờ thông báo về cuộc họp tới cũng như quyết định từ Sở VH-TT Hà Nội và VFF. Phía Thể Công Viettel vẫn bảo lưu quan điểm muốn sử dụng sân Hàng Đẫy làm sân nhà. Tương tự, phía CLB Hà Nội cho rằng một thập niên qua, đội bóng đã sử dụng sân Hàng Đẫy làm sân nhà, chịu trách nhiệm chăm sóc, bảo dưỡng sân bóng. Thương hiệu của đội bóng cũng đã gắn với sân vận động Hàng Đẫy. Trong 3 đội bóng nói trên, CAHN là đội mới thăng hạng V-League mùa giải trước nhưng cũng chưa có phương án tìm sân bóng mới. V.P Sân Hàng Đẫy trở thành “điểm nóng” trong cuộc tranh chấp giữa 3 đội bóng tại V-Leauge ẢNH: HUỲNH ĐĂNG 16 THỂ THAO n Thứ Bảy n Ngày 16/3/2024 Chưa có giải pháp cho “cuộc chiến” sân Hàng Đẫy Ngày 15/3, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết vẫn chưa có phương án giải quyết cho 3 đội bóng CLB Hà Nội, Thể Công Viettel và CAHN xoay quanh việc đội nào được sử dụng sân Hàng Đẫy làm sân nhà. Lễ thượng cờ Tổ quốc của Giải Vô địch Quốc gia marathon và cự ly dài báo Tiền Phong (Tiền Phong Marathon) mang sứ mệnh quan trọng trong việc truyền tải thông điệp về tinh thần yêu nước, khơi gợi niềm tự hào dân tộc, trách nhiệm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ tới cộng đồng xã hội. Sự kiện đặc biệt này được tổ chức ngay trước ngày thi đấu chính, có tính chất giáo dục sâu sắc, nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm đối với quê hương, đất nước của các vận động viên (VĐV), cổ động viên tham gia Tiền Phong Marathon. Lễ thượng cờ Tổ quốc của Tiền Phong Marathon 2024 sẽ diễn ra sáng 30/3 tại Bãi Môn, vùng biển cách trung tâm TP.Tuy Hoà (Phú Yên) khoảng 30km. Lá cờ đỏ sao vàng sử dụng trong nghi lễ trang trọng này được đưa về từ Đồn Biên phòng Huổi Luông, Lai Châu - địa điểm tổ chức Tiền Phong Marathon 2023. Trong khi đó, lá cờ khổng lồ sử dụng tại lễ tôn vinh lá cờ Tổ quốc lại lập một kỷ lục khác. Với độ rộng 1.014m2, đây lá cờ lớn nhất ở Việt Nam, có độ rộng gần gấp đôi so với lá cờ đang giữ kỷ lục lớn nhất Việt Nam (540m2). Có một điều đặc biệt, Bãi Môn - địa điểm tổ chức Lễ thượng cờ năm nay - hợp với dải đất đi qua Mũi Điện (nơi đón ánh mặt trời đầu tiên trên đất liền của Việt Nam), sẽ tạo thành quần thể mang dáng hình của Tổ quốc. Phóng tầm mắt nhìn từ trên cao xuống, quần thể này sẽ hiện lên như một dải đất hình chữ S uốn cong mềm mại. Cùng với hai cụm tàu neo đậu ngoài biển, đại diện cho 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa ruột thịt, tất cả hiện ra như bức tranh tổng thể về một Việt Nam thu nhỏ. Hai quốc kỳ Việt Nam, rộng 54m2 tượng trưng 54 dân tộc anh em, sẽ tung bay trên hai cụm tàu tạo hình quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa này. “TỔ QUỐC TRONG LÒNG TỔ QUỐC” Trong buổi lễ, 3.200 người mặc áo sắc đỏ vàng sẽ tạo hình Tổ quốc Việt Nam, qua đó khắc họa rõ nét hơn về một “Tổ quốc trong lòng Tổ quốc”. Đây cũng chính là thông điệp của Lễ Thượng cờ năm nay, vút lên trở thành khúc ca hùng tráng ca ngợi tinh thần yêu nước, thương nòi, ý chí mạnh mẽ về bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia, khát vọng vươn lên cống hiến cho Tổ quốc. Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập báo Tiền Phong, chia sẻ, Lễ thượng cờ Tổ quốc tại Tiền Phong Marathon không chỉ tôn vinh hình ảnh cờ Tổ quốc - hồn nước, biểu tượng thiêng liêng, đại diện cho sức mạnh tinh thần của dân tộc, niềm tự hào của nhân dân Việt Nam - mà còn là thông điệp khẳng định chủ quyền bất khả xâm phạm đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thân yêu của Việt Nam. “Ban tổ chức hướng tới việc ôn lại truyền thống, khơi gợi, hun đúc tinh thần yêu nước, quyết tâm phấn đấu bảo vệ độc lập tự do, xây dựng và phát triển đất nước”, Tổng biên tập báo Tiền Phong nhấn mạnh. Để Lễ thượng cờ quy mô và vô cùng ý nghĩa này diễn ra thành công, BTC phải tổ chức 3 buổi tổng duyệt lớn trong 2 ngày 28 và 29/3. Tại buổi lễ, những bước chạy đồng hành, hưởng ứng mạnh mẽ của đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa, trong màu áo thi đấu của Tiền Phong Marathon 2024, chắc chắn sẽ thôi thúc ý chí, tiếp thêm động lực cho các VĐV trước khi bước vào những cuộc tranh tài đỉnh cao. MAI LOAN Lễ thượng cờ Tổ quốc - nghi thức thiêng liêng, trang trọng và giàu cảm xúc - là sự kiện đặc biệt quan trọng của Giải Vô địch Quốc gia marathon và cự ly dài báo Tiền Phong (Tiền Phong Marathon). Thiêng liêng Lễ thượng cờ Giải Vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 65 năm 2024 (Tiền Phong Marathon) do UBND tỉnh Phú Yên, báo Tiền Phong, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam phối hợp tổ chức, diễn ra trong 3 ngày từ 29 đến ngày 31/3 tại thành phố Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên), thu hút sự tham gia của gần 12.000 vận động viên ở cả hai hệ chuyên nghiệp và phong trào, tranh tài ở 4 cự ly thi đấu: 5km, 10km, 21,1km và 42,195km. Người hâm mộ có thể theo dõi trực tiếp các cuộc đua tranh hấp dẫn trên VTVgo, Đài PTTH Phú Yên, livestream trên hạ tầng mạng xã hội của báo Tiền Phong, giải Tiền Phong Marathon từ 4h sáng 31/3/2024. Taekwondo Việt Nam trượt vé dự Olympic Paris Ngày 15/3, những niềm hy vọng của Taekwondo Việt Nam đã thất bại ngay trận ra quân vòng loại Olympic Paris 2024 khu vực châu Á tại Trung Quốc. Trương Thị Kim Tuyền thua Mangin Tachiana Kezhia (Philippines) ở hạng 49kg nữ, trong khi Bạc Thị Khiêm nhận thất bại trước Khalimova Mokhru (Tajikistan) hạng 67kg nữ. Đây là điều đáng tiếc bởi Kim Tuyền, Bạc Thị Khiêm là những niềm hy vọng lớn nhất của taekwondo Việt Nam trong hành trình tìm vé dự Olympic Paris. Cách đây 4 năm, Kim Tuyền là VĐV duy nhất của taekwondo Việt Nam giành vé chính thức dự Olympic Tokyo (Nhật Bản) 2020. FIFA tăng số đội dự các giải đấu U17 nam và nữ Ngày 15/3, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) thông báo, kể từ năm 2025, VCK U17 World Cup nam và nữ sẽ diễn ra hằng năm thay vì 2 năm một lần như hiện tại. FIFA cũng quyết định tăng số đội tham dự VCK U17 World Cup từ 24 lên 48 trong khi số đội dự VCK U17 World Cup nữ tăng từ 16 lên 24. Đây là một tín hiệu đáng mừng để các đội tuyển trẻ, trong đó có Việt Nam thêm cơ hội tiến gần hơn tới tấm vé tham dự VCK U17 World Cup và VCK U17 World Cup nữ. TRỌNG ĐẠT

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==