10 ĐỜI SỐNG n Thứ Bảy n Ngày 16/3/2024 NGÀY ĐẶC BIỆT Hôm qua là một ngày đặc biệt đối với thầy và trò Trường Tiểu học và THCS Hà Sen. Với các thầy cô, từ nay có đủ máy tính để dạy cho học sinh, không lo dạy chay, sử dụng mô hình máy tính bằng vẽ phấn. Còn với học sinh, nhiều em lần đầu tiên được ngồi trước màn hình máy tính, được chạm, gõ vào những phím chữ, cảm nhận âm thanh cạch cạch vui tai. Lần mò “mổ cò” từng phím chữ trên bàn phím, cuối cùng Vũ Ngọc Đan Linh, lớp 5A1, Trường Tiểu học và THCS Hà Sen cũng vào được website của trường. Đan Linh òa lên ngạc nhiên vì thấy hình ảnh của bạn, của các anh chị trong trường và thầy cô giáo tại các buổi hoạt động trên trang web. Còn Hải Linh ngồi bên cạnh thì đỏ mặt e thẹn vì có bạn phía sau reo lên “có Hải Linh trên máy tính này, Hải Linh ơi”. Đan Linh cho hay, lần đầu tiên tiếp xúc với máy tính, em rất vui và thấy tò mò. Linh mong muốn tìm kiếm tài liệu môn Toán và môn tiếng Anh để phục vụ học tập. Trường Tiểu học và THCS Hà Sen có 2 cơ sở với 234 học sinh, trong đó có nhiều em có hoàn cảnh khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn. Phát biểu tại buổi lễ trao phòng học máy tính cho trường, nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Ngày Thẻ Việt Nam lần thứ 3, chia sẻ, chuyển đổi số là chương trình quốc gia được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Đây cũng là xu hướng của thế giới, nơi nào chậm chuyển đổi số sẽ đối mặt với nguy cơ tụt hậu. Theo nhà báo Lê Xuân Sơn, chuyển đổi số có thể thể hiện qua việc sử dụng máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại, thiết bị điện tử cầm tay để giải quyết công việc, xây dựng kế hoạch và giao tiếp trên các phần mềm thông minh. Trong quá trình chuyển đổi số nói chung, ngành ngân hàng là một trong những lĩnh vực tiên phong. Xuất phát từ thực tế này, được sự cho phép của Ngân hàng Nhà nước, báo Tiền Phong phối hợp với Cty Cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức chương trình Ngày Thẻ Việt Nam. “Ban tổ chức trích một phần kinh phí thực hiện Ngày Thẻ Việt Nam xây dựng phòng học máy tính trao tặng nhà trường. Chúc thầy cô giáo, các em học sinh sử dụng hiệu quả phòng học máy tính, thành thạo kỹ năng máy vi tính - kỹ năng đầu tiên trong quá trình chuyển đổi số”, ông Sơn nói. Nói chuyện với học sinh nhà trường, nhà báo Lê Xuân Sơn cũng giới thiệu về thẻ thanh toán ngân hàng, phương thức thanh toán qua điện thoại di động. Việc thanh toán bằng các phương thức mới góp phần tạo thuận lợi cho người sử dụng, tiết kiệm chi phí in ấn, phát hành tiền mặt, minh bạch nhờ việc truy vết dòng tiền đã thanh toán. ƯỚC MƠ THÀNH HIỆN THỰC Tiếp nhận quà tặng của Ban tổ chức, thầy Đinh Văn Tấn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Hà Sen, khẳng định lễ trao tặng phòng học máy tính rất ý nghĩa với thầy và nhà trường. Niềm ao ước của em học sinh có phòng học máy tính hoàn chỉnh để học tập đã trở thành hiện thực. “Thay mặt 36 thầy cô giáo và 230 em học sinh nhà trường, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến báo Tiền Phong, NAPAS, Cty CP Emera đã mang đến cho nhà trường điều kiện thuận lợi hơn trong công tác giảng dạy - học tập”, thầy Tấn nói. Trao đổi với phóng viên tại buổi lễ, ông Nguyễn Quang Vinh, Phó chủ tịch UBND huyện Cát Hải, cho biết, nhận được thông tin báo Tiền Phong, Cty Cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam tới thăm huyện đảo Cát Hải, đặc biệt còn có chương trình tặng phòng học máy tính của Ngày Thẻ Việt Nam năm 2023 cho Trường Tiểu học và THCS Hà Sen và tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, lãnh đạo huyện rất phấn khởi, trân trọng tình cảm của báo và công ty. Ông Vinh cho hay, thực hiện theo chương trình giáo dục phổ thông mới, ngành giáo dục cần đổi mới trên mọi phương diện cũng như cần nhiều điều kiện cơ sở vật chất để đáp ứng. Huyện ủy và UBND huyện đã đầu tư trang thiết bị, tập trung đầu tư xây, sửa trường. Cát Hải là huyện đảo nên cũng còn nhiều khó khăn. Qua hoạt động của Ngày Thẻ Việt Nam, của báo Tiền Phong, của NAPAS, Cty Emera, ông Vinh khẳng định đây là tín hiệu vui cho ngành giáo dục của huyện về sự quan tâm của cộng đồng. NGHIÊM HUÊ - NGỌC LINH Ngày 15/3, Ban tổ chức Ngày thẻ Việt Nam lần thứ 3 - năm 2023 trao tặng Trường Tiểu học và THCS Hà Sen (Cát Hải, Hải Phòng) một phòng học máy tính. Đây là một trong những trường có nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn của huyện đảo Cát Hải. Trao tặng phòng học máy tính trị giá 145 triệu đồng cho Trường Tiểu học và THCS Hà Sen (Hải Phòng) ẢNH: TRỌNG TÀI Học sinh Trường Tiểu học và THCS Hà Sen lần đầu được tiếp cận máy tính ẢNH: TRỌNG TÀI NGÀY THẺ VIỆT NAM 2023 TRAO TẶNG PHÒNG HỌC MÁY TÍNH: Hiện thực hóa ước mơ tiếp cận công nghệ thông tin Tại buổi lễ, Công đoàn và cán bộ nhân viên Cty NAPAS trao tặng 20 suất học bổng (trị giá 1 triệu đồng/suất) và 20 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Cty Cổ phần Emera trao tặng 100 suất quà. Chương trình từ thiện xã hội thuộc chương trình Ngày thẻ Việt Nam 2023 nhằm thực hiện các mục tiêu giúp thế hệ trẻ tại vùng miền núi, vùng hải đảo, nơi có điều kiện khó khăn có nhiều cơ hội tiếp cận phương tiện thông tin đại chúng, các phương thức thanh toán số, thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam và trên thế giới. Năm 2021, BTC Ngày Thẻ Việt Nam đã nâng cấp cơ sở vật chất cho Trường Trung học cơ sở liên cấp Liên Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình, sửa chữa 20 phòng học, bổ sung tủ sách thư viện nhà trường (trị giá 100 triệu đồng). Năm 2022, chương trình đã trao tặng 1 phòng máy tính tiêu chuẩn cho Trường THCS Quang Chiểu, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa (trị giá 232 triệu đồng). Năm 2023, chương trình Ngày Thẻ Việt Nam lắp đặt 1 phòng máy tính tiêu chuẩn cho Trường Tiểu học và THCS Hà Sen, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng (trị giá 145 triệu đồng). Ngoài ra, năm 2023, BTC Ngày Thẻ Việt Nam đã trực tiếp trao tặng nạn nhân vụ cháy chung cư mini tại phường Khương Đình, Hà Nội số tiền 100 triệu đồng. Bắc Ninh khánh thành công trình “Thắp sáng đường quê” Tỉnh Đoàn Bắc Ninh vừa tổ chức khánh thành công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” tại thôn Phù Yên, xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong. Công trình có chiều dài 1,1km được thực hiện theo tiêu chuẩn 3 trong 1, gồm 35 trụ đèn năng lượng mặt trời, cờ Tổ quốc và pano tuyên truyền. Tổng trị giá công trình là 125 triệu đồng, do Trung ương Đoàn tài trợ. Công trình góp phần gìn giữ trật tự, an toàn giao thông ở địa phương. NGUYỄN THẮNG Đơn của Trung tâm Tư vấn Pháp luật và Trợ giúp pháp lý cho gia đình liệt sĩ (MARIN) đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định về xác định danh tính hài cốt bằng phương pháp thực chứng tại điều 138, Nghị định số 131/2021/NĐCP (ngày 30/12/2021) của Chính phủ, quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng. Sau khi nhận được Phiếu Chuyển đơn của báo Tiền Phong, Cục Người có công (Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội) có văn bản trả lời, cho biết: Đối với nội dung trên, Cục Người có công đã có công văn trả lời Trung tâm MARIN là sẽ tiếp thu ý kiến này. Trong thời gian tới, Cục Người có công sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, đề xuất trong quá trình sửa đổi Nghị định 131/2021/ NĐ-CP. Ban Bạn đọc báo Tiền Phong cảm ơn sự cộng tác của quý cơ quan, đơn vị. BAN BẠN ĐỌC Tiền Phong nhận được đơn của các hộ dân trú tại thị trấn Văn Quan (huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn) kiến nghị sự việc: Năm 2018, UBND huyện Văn Quan ban hành quyết định phê duyệt dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Chợ Trung tâm và Khu dịch vụ thương mại thị trấn Văn Quan. Tuy nhiên, theo phản ánh trong đơn của các hộ dân tại thị trấn Văn Quan, việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho gia đình họ khi bị thu hồi đất để thực hiện dự án trên không công bằng. Cụ thể, cùng là đất ở vị trí đường loại 2 có giá bồi thường 4,2 triệu đồng/m2, nhưng có hộ dân được bồi thường đúng quy định, có hộ dân được bồi thường ít hơn số tiền trên. Hoặc có hộ dân bị bồi thường thiếu so với số đất thực tế, có hộ dân không được bố trí đất tái định cư thoả đáng so với số nhân khẩu của gia đình hiện có… Tiền Phong chuyển kiến nghị trên đến UBND huyện Văn Quan, UBND tỉnh Lạng Sơn kiểm tra, xem xét. T.P CƠ QUAN CHỨC NĂNG TRẢ LỜI NHẮN TIN
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==