13 XÃ HỘI n Thứ Sáu n Ngày 15/3/2024 Quảng cáo Khai mở nhiều thị trường mới THU NHẬP ĐẾN 1 TỶ/NĂM Thông tin vui cho người lao động là Việt Nam và Australia vừa ký Kế hoạch thực hiện Bản ghi nhớ về việc hỗ trợ công dân làm việc trong ngành nông nghiệp Australia. Theo Bộ LĐ-TB&XH, thông qua chương trình, Việt Nam sẽ hỗ trợ cung cấp nguồn lao động cho Australia phát triển ngành nông nghiệp. Đặc biệt đây là cơ hội cho lao động Việt học tập các kiến thức, kỹ năng, khoa học công nghệ tiên tiến và thu nhập hấp dẫn. Bộ LĐ-TB&XH cho biết, tiêu chí để người lao động Việt Nam tham gia Chương trình là có độ tuổi từ 21 tuổi trở lên, đã có chứng chỉ tiếng Anh tối thiểu IELTS 4.0 hoặc tương đương, đủ yêu cầu về sức khỏe, có kiến thức, kỹ năng nghề phù hợp và/hoặc kinh nghiệm làm việc và được người sử dụng lao động Australia tuyển chọn. Trao đổi với PV Tiền Phong, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Bá Hoan cho biết, sau khi Thủ tướng hai nước ký bản kế hoạch, cơ quan chức năng hai bên đang tích cực phối hợp triển khai để có thể đưa lao động sang Australia làm việc từ năm nay. Theo ông Hoan, Australia là nước tiếp nhận lao động nước ngoài với mức lương tốt, hệ thống pháp luật rõ ràng, bảo đảm quyền lợi của người lao động nhưng yêu cầu về trình độ tay nghề, ngoại ngữ khắt khe. “Việc triển khai thực hiện Bản ghi nhớ này là dấu mốc quan trọng trong hợp tác lao động giữa hai nước, ngày càng toàn diện, chặt chẽ, đi vào thực chất, đáp ứng nhu cầu của người sử dụng lao động Australia và nguyện vọng người lao động Việt Nam”, lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH cho hay. Ông Thái Dũng Tâm, quản lý tuyển sinh tại Việt Nam của Học viện New Era cho biết, phía Australia đang thiếu lao động có kỹ năng nhiều ngành nghề khác nhau. Mức độ thiếu hụt mà Chính phủ Australia khẳng định là chưa từng có kể từ thập niên 60 của thế kỷ trước. Ngoài hợp tác lao động, hiện các chương trình liên thông cho sinh viên trường nghề Việt Nam từ hệ trung cấp lên cao đẳng tại Australia đang được Australia đẩy mạnh mẽ. Theo đó, sau khi hoàn thành chương trình liên thông, người học có thể làm việc tại Australia, hoàn thành điều kiện lao động và đóng thuế đầy đủ trong 3 năm là có thể xin định cư. Khi có chứng chỉ nghề, người học có thể mở cơ sở kinh doanh riêng, khởi nghiệp tại Australia. “Australia đang triển khai visa 482 cho lao động có tay nghề. Lao động trẻ Việt Nam đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học và những ngành nghề như đầu bếp, nhà hàng - khách sạn, xây dựng, công nghệ thông tin…, có trình độ tiếng Anh sẽ có cơ hội sang Australia làm việc, với mức lương theo quy định mới là 70.000 AUD/năm (gần 1,1 tỷ đồng)”, ông Tâm chia sẻ. KHAI MỞ NHIỀU THỊ TRƯỜNG MỚI Ông Nguyễn Xuân Trung, Tổng Giám đốc Cty cổ phần Nhân lực quốc tế Sovilaco cho biết, sau khi phục hồi và trở lại mạnh mẽ khi dịch COVID-19 được kiểm soát, hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài của DN có những tín hiệu mới. “Ngoài thị trường truyền thống chủ yếu dành cho lao động phổ thông, thị trường lao động chất lượng cao dành cho người lao động có tay nghề cũng đang có nhu cầu cao. Họ liên tục tìm đến các DN để đặt vấn đề tuyển dụng. Hiện, các thị trường mới ở châu Âu như Hungary, Ba Lan, Rumani, Đức cũng đã quen dần với việc tiếp nhận lao động Việt Nam đến làm việc”, ông Trung nói. Lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH cho biết, đang xây dựng chiến lược song song vừa củng cố các thị trường truyền thống vừa mở rộng thị trường mới khó tính nhưng nhiều tiềm năng như châu Âu, châu Mỹ... để tạo thêm cơ hội cho NLĐ Việt Nam. Ngoài thị trường châu Âu đã ký thuận hợp tác chiến lược (MOU) với một số nước, bộ đang xúc tiến thêm, việc tiếp cận những quốc gia có nhu cầu lao động lớn như Canada, New Zealand, Trung Đông... Đặc biệt, thị trường Đức có nhu cầu tuyển dụng lao động Việt rất lớn. Nước này đang thí điểm tuyển chọn đưa người lao động Việt Nam đã tốt nghiệp trình độ cao đẳng trở lên, có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tại một số ngành nghề với mức lương lên tới 3.500 Euro/tháng (khoảng 95 triệu đồng/tháng). XUÂN PHONG Lao động Việt có cơ hội sang Australia làm việc trong năm nay Việt Nam và Australia thống nhất triển khai kế hoạch hỗ trợ cho 1.000 lao động Việt Nam đi làm việc trong ngành nông nghiệp tại Australia. Mức lương cơ bản từ 3.200-4.000 AUD/ tháng (tương đương khoảng 52,8-66 triệu đồng/tháng) chưa tính phụ cấp. Đây được xem là mức thu nhập cao so với các thị trường đang tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam. Ngoài các thị trường truyền thống ở khu vực Đông Bắc Á, người lao động Việt đang có cơ hội đi làm việc tại các thị trường mới được khai mở tại châu Âu, châu Úc… với mức lương hấp dẫn. XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG:
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==