Tiền Phong số 75

Ông Park Sung Ho, Tổng Giám đốc Cty TNHH Samsung Electronics Việt Nam cho biết, Cty Samsung Việt Nam phát triển xứng danh với tên gọi Cty hàng đầu thế giới như hôm nay là nhờ có sự nỗ lực cống hiến hết mình của tất cả nhân viên trong Cty và hỗ trợ tích cực, toàn diện về mọi mặt của Chính phủ Việt Nam, cơ quan Trung ương và địa phương. Cty Samsung Việt Nam đã và đang đóng góp vào sự phát triển kinh tế Việt Nam và không ngừng nỗ lực trên mọi phương diện thể hiện tầm nhìn trong các hoạt động trách nhiệm với xã hội. Một trong những hoạt động trách nhiệm xã hội tiêu biểu của doanh nghiệp là hiến máu tình nguyện tổ chức từ năm 2010. Theo ông Park Sung Ho, trong thời gian qua, có khoảng 110.000 nhân viên Cty Samsung Việt Nam đã tham gia vào hoạt động hiến máu tình nguyện với ý nghĩa cao cả “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”. Năm 2023, cán bộ, nhân viên Cty đã hiến hơn 2.900 đơn vị máu. Năm nay, Cty Samsung Việt Nam đặt mục tiêu hiến hơn 2.400 đơn vị máu. “Những đơn vị máu mà nhân viên Cty Samsung Việt Nam hiến tặng sẽ sử dụng một cách có ý nghĩa vì cộng đồng. Hiến máu chính là chia sẻ sinh mệnh, một nghĩa cử cao đẹp”, ông Park Sung Ho chia sẻ. Tại chương trình, Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập báo Tiền Phong chia sẻ, đến với Chủ Nhật Đỏ ở Cty TNHH Samsung Electronics Việt Nam lần này, ông có một xúc cảm đặc biệt và rất ấn tượng với những lời chia sẻ của ông Park Sung Ho. Ông Park Sung Ho chia sẻ về phong trào hiến máu trong công ty rất giản dị, chân tình, chạm đến trái tim của người làm công tác hiến máu ở Việt Nam. Ông Park Sung Ho là người Hàn Quốc đến Việt Nam làm việc. Ông và nhiều người Hàn Quốc khác đã hiến máu và dòng máu của họ chảy trong người Việt Nam, tăng lên tình nghĩa và hữu nghị giữa Hàn Quốc với Việt Nam. Nhà báo Lê Xuân Sơn cho biết, năm nay, Chủ Nhật Đỏ đặt mục tiêu đạt mức thấp là 45.000 và mức cao là 50.000 đơn vị máu. Điều vui mừng là hiện nay không còn tình trạng thiếu máu nhiều như ngày xưa, phong trào tình nguyện hiến máu đã lớn mạnh hơn rất nhiều so với 16 năm trước. “Tôi rất ấn tượng với con số 10 năm vừa qua, Cty Samsung Việt Nam đã đóng góp hơn 100.000 đơn vị máu. Cty Samsung Việt Nam là đơn vị hiến máu nhiều nhất trên cả nước. Không có đơn vị nào xây dựng phong trào tình nguyện hiến máu mạnh như ở Samsung Việt Nam”, nhà báo Lê Xuân Sơn nhấn mạnh. LAN TỎA TINH THẦN TÌNH NGUYỆN HIẾN MÁU Đầu giờ sáng 14/3, dù trời mưa phùn, nhưng hàng trăm nhân viên Cty TNHH Samsung Electronics Việt Nam vẫn hồ hởi tham gia Chủ Nhật Đỏ. Nhiều nhân viên trong Cty đã hiến máu hàng chục lần. Chị Lê Thị Huệ là một người hiến máu tiêu biểu trong Cty TNHH Samsung Electronics Việt Nam. Chị có 13 năm làm ở Cty, với 23 lần hiến máu. “Tôi cảm thấy vui khi chia sẻ giọt máu của mình cứu người khác. Tôi còn tích cực vận động đồng nghiệp và người thân đi hiến máu. Từ sự vận động của tôi, chị gái đã hiến máu 10 lần”, chị Huệ cho hay. Anh Nguyễn Kim Hải, 32 tuổi, ở thị xã Quế Võ (Bắc Ninh) đã có nhiều năm gắn bó với phong trào tình nguyện hiến máu trong Cty TNHH Samsung Electronics Việt Nam. Anh Hải chia sẻ, từ ngày còn là sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội, anh đã tham gia hiến máu. 10 năm trước, anh vào làm việc trong Cty TNHH Samsung Electronics Việt Nam. Đến nay, anh đã 10 lần cho đi những giọt máu của mình. Anh là thành viên tích cực trong đội tình nguyện hiến máu của Cty. Anh Hải cho biết thêm, nhiều năm trước, Cty TNHH Samsung Electronics Việt Nam đã thành lập đội tình nguyện hiến máu. Đội có khoảng 3.000 tình nguyện viên, trong đó có 75 người thường xuyên hoạt động. Trong đội, có hàng trăm người đã hiến máu trên 10 lần. Tình nguyện viên hiến máu nhiều nhất hơn 40 lần. “Các tình nguyện viên trong đội tích cực vận động đồng nghiệp và người thân tham gia, góp phần lan tỏa tinh thần hiến máu cứu người đến cộng đồng”, anh Hải cho hay. NGUYỄN THẮNG Đó là chia sẻ của ông Park Sung Ho, Tổng Giám đốc Cty TNHH Samsung Electronic Việt Nam trong sự kiện Chủ Nhật Đỏ tổ chức ngày 14/3. Sự kiện do Cty TNHH Samsung Electronics Việt Nam phối hợp với Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, Báo Tiền Phong, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Ninh tổ chức. Nhiều người Hàn Quốc ở Cty TNHH Samsung Electronics Việt Nam hiến máu ẢNH: NGUYỄN THẮNG Hiến máu chính là chia sẻ sinh mệnh, một nghĩa cử cao đẹp 10 ĐỜI SỐNG n Thứ Sáu n Ngày 15/3/2024 Theo phản ánh của bạn đọc và quan sát của phóng viên, nhiều khu đất trống chưa thực hiện dự án như Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Tây Hồ… đều có hiện tượng tập kết rác thải xây dựng rồi đốt. Điểm chung của những bãi rác nêu trên thường có quy mô lớn, gần nơi có nhiều công trường, công trình xây dựng. Gọi chung là phế thải xây dựng nhưng trong phế thải này có nhiều rác thải dễ cháy và khi cháy gây độc hại như gỗ, vải, nhựa… Tuy nhiên, hiện nay, chính quyền các quận huyện, phường xã tại Hà Nội đang khá lúng túng. Bà Lê Thị Tuyết Mai, Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường (TNMT) huyện Gia Lâm cho biết, trước khi báo Tiền Phong phản ánh về bãi tập kết rác thải xây dựng lớn, đốt rác trái phép nằm ở gần khu đô thị Ocean Park, huyện chưa nắm được thông tin vì không thấy người dân phản ánh. Sau đó, bà Mai xin lại địa chỉ để huyện xác minh làm rõ. Hơn 10 ngày trôi qua nhưng đến nay UBND huyện Gia Lâm chưa có phản hồi về phương án xử phạt, các biện pháp xử lý cán bộ để xảy ra tình trạng tập kết, đốt rác quy mô lớn, kéo dài như trên thế nào. Theo luật sư Phạm Hồng Hải, Giám đốc Cty Luật TNHH Quốc tế Danh Tuệ, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, về xử lý cá nhân, tổ chức đốt rác hiện đã có đầy đủ quy định, cả về hành chính lẫn hình sự. Theo đó, khoản 2 điều 25, Nghị định số 45/2022/NĐ-CP (quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường) quy định: Hành vi thải rác trái quy định bị phạt ở mức 2 triệu đồng. Nếu gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đối tượng vi phạm sẽ bị xử lý theo Điều 235, Bộ luật Hình sự hiện hành về “Tội gây ô nhiễm môi trường” với khung phạt nhẹ nhất là từ 50 triệu đồng đến 500 triệu đồng, phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Theo luật sư Hải, trong điều luật này cũng quy định cụ thể về gây ô nhiễm khi phát thải khí độc vào môi trường và hoàn toàn có thể áp dụng với hành vi đốt rác quy mô lớn trong nội thành Hà Nội như trên. THÀNH ĐẠT Tại các quận nội thành và huyện vùng ven Hà Nội xuất hiện rất nhiều bãi phế thải xây dựng. Các bãi phế thải này luôn có bàn, ghế, sofa, tủ, đệm, lốp cao su, quần áo, chăn màn... được đốt suốt ngày đêm, phả khói độc vào bầu không khí của Thủ đô… Một bãi tập kết, đốt phế thải tập hợp đủ các phế thải xây dựng, rác thải cỡ lớn Ai chịu trách nhiệm? NHỮNG BÃI RÁC CHÁY SUỐT NGÀY ĐÊM: “Không có đơn vị nào xây dựng phong trào tình nguyện hiến máu mạnh như ở Samsung Việt Nam. Tôi đặc biệt cám ơn Cty Samsung Việt Nam vì các bạn là dấu ấn rất lớn trong lịch sử của Chủ Nhật Đỏ với cách thức tổ chức đặc biệt, có độ lan tỏa lớn. Tôi thấy hạnh phúc khi đồng hành cùng các bạn”. Nhà báo LÊ XUÂN SƠN

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==