12 QUỐC TẾ n Thứ Năm n Ngày 14/3/2024 Theo kết quả dự kiến, ông Biden và ông Trump đã thắng các cuộc bầu cử sơ bộ ở Georgia, Mississippi và Washington. Ngày 12/3, đảng Cộng hòa ở Hawaii tổ chức bầu cử nội bộ, trong khi cuộc bỏ phiếu của đảng Dân chủ cho những thành viên ở nước ngoài cũng kết thúc. Ông Biden dự kiến chiến thắng cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ ở quần đảo bắc Mariana thuộc Mỹ, được tổ chức ngày 12/3. Trong video đăng trên mạng xã hội X, ông Biden ăn mừng kết quả này, gọi đây là “thời điểm để lựa chọn”. “Hôm nay là một ngày, một lời kêu gọi hành động. Bằng tiếng nói, quyền lực và lá phiếu của bạn, hãy hướng đến tháng 11, chúng ta sẽ bỏ phiếu với con số kỷ lục, và chúng ta có thể làm điều đó, chúng ta có sức mạnh để làm điều đó. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Các bạn đã sẵn sàng bảo vệ nền dân chủ chưa? Các bạn đã sẵn sàng bảo vệ tự do chưa? Các bạn đã sẵn sàng chiến thắng trong cuộc bầu cử này chưa?”, Tổng thống Mỹ nói trong video. Nhóm vận động của ông Trump cũng đăng một video lên mạng xã hội X vào cuối ngày 12/3. “Đây là một ngày chiến thắng vĩ đại. Tuần trước là điều cực kỳ đặc biệt - Siêu thứ Ba - nhưng nay chúng ta phải quay lại công việc vì chúng ta đang có vị tổng thống tệ nhất trong lịch sử của đất nước. Tên ông ấy là Joe Biden… Ông ấy phải bị đánh bại”, ông Trump nói trong video. Thời gian bầu cử sơ bộ diễn ra ngắn hơn sau khi cả ông Trump và ông Biden giành chiến thắng lớn trong Siêu thứ Ba, giúp cả hai nhanh chóng có đủ số phiếu cần thiết để trở thành ứng cử viên đại diện của đảng. Cuộc tái đấu được cho là sẽ phản chiếu cuộc đua năm 2020, dù lần này ông Trump đang phải gánh 91 cáo buộc liên quan đến nỗ lực thay đổi kết quả bầu cử cách đây 4 năm, vụ nổi loạn ở Đồi Capitol ngày 6/1/2021, vụ mang tài liệu mật ra khỏi Nhà Trắng, và che giấu những khoản tiền bịt miệng trả cho một diễn viên phim người lớn trước bầu cử năm 2016. Dù sau 4 năm, Tổng thống Biden đã làm được nhiều việc và cũng đã phạm phải những sai lầm để cử tri cân nhắc, nhưng lập luận của ông trong quá trình vận động tranh cử vẫn tập trung chỉ trích hành vi của ông Trump mà ông cho là độc tài, cùng với những kết quả kinh tế Mỹ. Trở ngại chính đối với ông Biden không xuất phát từ đối thủ nào, mà chủ yếu là lo ngại về tuổi tác và sự giận dữ của phe tiến bộ về cách ông ủng hộ Israel trong cuộc xung đột ở Dải Gaza. Tổng thống Biden cũng bị soi xét sau khi công tố viên đặc biệt Robert Hur nộp báo cáo nói rằng ông đã xử lý sai tài liệu và thông tin mật sau khi thôi vị trí phó tổng thống. Tương tự ông Biden, ông Trump sẽ cần thuyết phục một nhóm nhỏ còn hoài nghi ở cứ địa của mình để có thể giành được tỷ lệ ủng hộ như cuộc bầu cử lần trước. Dù còn rất ít kịch tính để có thể đoán kết quả, nhưng cuộc bầu cử sơ bộ ở bang Georgia sẽ là bài kiểm tra thực tế với cả hai ứng viên trước cuộc tái đấu vào tháng 11. Năm 2020, ông Biden chiến thắng ở bang này với mức chênh chưa đến 12.000 phiếu, trở thành ứng viên tổng thống đầu tiên của đảng Dân chủ giành được Georgia kể từ khi ông Bill Clinton làm được điều đó năm 1992. Thất bại của ông Trump ở đó khiến ông và các đồng minh cho rằng có sự gian lận và đòi lật ngược kết quả bầu cử. THU LOAN (theo CNN) Theo tính toán sơ bộ, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhận được đủ phiếu của đảng mình để trở thành ứng viên tổng thống, bước sang giai đoạn tiến tới cuộc tái đấu vào tháng 11. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Joe Biden ẢNH: AP Tiến đến cuộc tái đấu “Nếu quân đội Ba Lan tiến vào lãnh thổ Ukraine để bảo vệ biên giới Ukraine - Belarus hoặc để thế chỗ các đơn vị hậu phương của Ukraine, thì tôi nghĩ rằng lực lượng Ba Lan sẽ không bao giờ rời đi”, ông Putin nói với phóng viên. Tổng thống Nga cho rằng các quan chức Ba Lan “đang ngủ mơ” khi nghĩ rằng sẽ được trả lại “những vùng đất mà họ coi là của mình về mặt lịch sử” ở Ukraine. “Họ chắc chắn muốn lấy lại. Vì vậy, nếu các đơn vị chính thức của Ba Lan tiến vào đó, họ khó có thể rời đi”, ông nhắc lại. Tổng thống Putin cho biết nếu Mỹ tiếp tục thử nghiệm hạt nhân, Nga có thể xem xét làm điều tương tự. Trả lời câu hỏi về vũ khí hạt nhân chiến thuật, ông Putin nhấn mạnh vũ khí hủy diệt hàng loạt chưa bao giờ được Nga sử dụng ở Ukraine. “Vũ khí tồn tại là để sử dụng. Chúng tôi có những nguyên tắc riêng của mình; chúng tôi sẵn sàng sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào, kể cả những loại bạn đã đề cập, trong trường hợp có mối đe dọa đối với chủ quyền và độc lập của chúng tôi. Mọi thứ đều được viết trong tài liệu chiến lược của chúng tôi, chúng tôi chưa thay đổi nó”, ông Putin nói. Tháng 6/2020, Tổng thống Nga Putin ký sắc lệnh về chính sách răn đe hạt nhân của Nga. Tài liệu quy định việc sử dụng vũ khí hạt nhân trong một số trường hợp, bao gồm khi sự tồn tại của nước Nga bị đe dọa. Trước câu hỏi liệu Nga đã thực sự sẵn sàng cho một cuộc xung đột hạt nhân hay chưa, ông Putin trả lời: “Từ quan điểm kỹ thuật quân sự, tất nhiên chúng tôi đã sẵn sàng”. Theo lãnh đạo Nga, Mỹ hiểu rằng nếu triển khai quân đội Mỹ trên lãnh thổ Nga hoặc tới Ukraine thì Nga sẽ coi hành động này là một sự can thiệp. Xung đột ở Ukraine đã gây ra bất đồng sâu sắc nhất trong quan hệ của Nga với phương Tây kể từ sau cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962 và Tổng thống Putin đã nhiều lần cảnh báo rằng phương Tây có nguy cơ kích động một cuộc chiến tranh hạt nhân nếu gửi quân tới Ukraine. Nga và Mỹ là hai cường quốc hạt nhân lớn nhất, kiểm soát hơn 90% vũ khí hạt nhân của thế giới. Tổng thống Putin cũng tuyên bố Nga sẵn sàng đàm phán về Ukraine, nhưng các cuộc đàm phán này phải dựa trên thực tế. Ông nói thêm rằng nếu Mỹ tiến hành các vụ thử hạt nhân, Nga cũng có thể làm điều tương tự. “Điều đó là không cần thiết... Chúng tôi vẫn cần phải suy nghĩ về điều đó, nhưng tôi không loại trừ khả năng chúng tôi có thể làm điều tương tự”. MINH HẠNH (theo RT) Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo, bất kỳ nỗ lực nào nhằm đưa quân đội Ba Lan vào Ukraine đều có thể dẫn đến sự đóng quân lâu dài. Dự kiến bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 sẽ được tổ chức ngày 5/11; lúc đó thiếu 15 ngày nữa là Tổng thống Joe Biden mừng sinh nhật lần thứ 82 (ông sinh ngày 20/11/1942). Trong khi đó, cựu Tổng thống Donald Trump đã qua sinh nhật lần thứ 78 (ông sinh ngày 14/6/1946). Ngày 13/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed Al Ansari cho biết ông hy vọng Israel và Hamas sẽ đạt được thỏa thuận ngừng bắn trước khi tháng chay Ramadan của người Hồi giáo kết thúc vào ngày 9/4. Qatar, trung gian hòa giải trong các cuộc đàm phán giữa Israel và Hamas, “đang tìm cách thúc đẩy hai bên đạt được thỏa thuận”, ông Ansari thông báo trên mạng xã hội X. Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar được đưa ra một ngày sau khi ông nói với CNN rằng “hiện tại chúng tôi chưa đạt được thỏa thuận nào”. Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng Houthi đã bắn một tên lửa đạn đạo tầm gần từ Yemen về phía tàu chiến Mỹ USS Laboon ở Biển Đỏ hôm 12/3. CENTCOM cho biết tên lửa đã không bắn trúng tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường đang đóng quân ở Norfolk, Virginia. Không có thương tích hoặc thiệt hại nào được báo cáo. CENTCOM cũng thông báo, lực lượng Mỹ và một tàu liên minh đã phá hủy hai máy bay không người lái được phóng từ các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen. Houthi được Iran hậu thuẫn đã nhắm mục tiêu vào các tàu ở Biển Đỏ và Vịnh Aden kể từ khi cuộc chiến giữa Israel với Hamas bắt đầu. Lực lượng này cố gắng gây áp lực buộc Israel và các đồng minh của họ ngừng tấn công ở Dải Gaza. Hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius phê duyệt lực lượng không quân nước này thực hiện việc thả dù hàng cứu trợ xuống Dải Gaza. “Người dân ở Gaza thiếu những nhu yếu phẩm cơ bản nhất”, ông nói. Lực lượng vũ trang Đức đang cung cấp hai máy bay vận tải Hercules, mỗi chiếc có thể chở tới 18 tấn hàng hóa, gồm thực phẩm, thuốc men. Việc thả hàng cứu trợ có thể bắt đầu sớm nhất là vào cuối tuần này. Theo tổ chức phi lợi nhuận World Central Kitchen, chuyến hàng viện trợ nhân đạo hàng hải đầu tiên tới Gaza từ khi giao tranh bùng phát đang trên đường đến dải đất này từ Síp. Khi lo ngại về nạn đói gia tăng ở phía bắc Gaza, Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc cho biết, một trong những đoàn xe chở lương thực của họ đã đến thành phố Gaza lần đầu tiên kể từ ngày 20/2. THÁI AN (theo CNN) ÔNG TRUMP VÀ ÔNG BIDEN NHẬN ĐỦ PHIẾU: Israel-Hamas đạt thỏa thuận ngừng bắn trước 9/4? TỔNG THỐNG NGA CẢNH BÁO: Hậu quả Ba Lan đưa quân vào Ukraine Binh sĩ Ba Lan ẢNH: CEPA
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==