14 XÃ HỘI n Thứ Ba n Ngày 12/3/2024 Tại khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ (Hà Nội), trong số 50 bệnh nhi, hầu hết đều mắc các bệnh liên quan đường hô hấp. Mẹ của bệnh nhân nữ 15 tháng tuổi ở huyện Chương Mỹ cho biết, sau hai ngày thấy con ho, sốt, thay vì đưa tới bệnh viện, chị tự ý mua thuốc về cho uống. Thấy con không đỡ bệnh mà còn nặng nên gia đình mới đưa đi bệnh viện và bé được chẩn đoán viêm phổi phải nhập viện điều trị. Tương tự, trong số hơn 100 trẻ điều trị tại khoa Nhi, Bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội, phần lớn trẻ mắc bệnh lý đường hô hấp như: viêm phổi, cúm, sốt virus… Bác sĩ Vũ Thị Mai, khoa Nhi (Bệnh viện Thanh Nhàn), cho biết, có những trẻ được đưa vào bệnh viện cấp cứu do thở nhanh, thở gắng sức và phải hỗ trợ cho thở ô xy. Trước đó, những bệnh nhi này chỉ có biểu hiện ho hắng. Đến khi thấy con bỏ bú, thở gắng sức, thở nhanh, bố mẹ mới cho vào viện. Khi đó, ô xy đã không bảo đảm nên phải hỗ trợ ô xy cho trẻ. PGS.TS Phạm Tuấn Cảnh, Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương cho biết: “Nhiễm trùng tai-mũi-họng phổ biến ở đối tượng trẻ em và thường xuyên tái phát nhiều lần. Nếu không được điều trị dứt điểm, chúng có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm như: viêm phổi, viêm cầu thận, viêm màng não, viêm xương chũm, biến chứng nội sọ...”. Khi cha mẹ thấy con có dấu hiệu khó thở, sốt cao khó giảm, ho nhiều hơn, cần đưa trẻ đi khám để được điều trị. Không nên tự ý mua thuốc kháng sinh hoặc thuốc theo đơn cũ, dễ gây kháng thuốc, không hiệu quả trong điều trị. CẢNH GIÁC VỚI BỆNH HO GÀ Trong 2 tuần liên tiếp gần đây, Hà Nội ghi nhận 6 ca mắc ho gà. Như vậy, từ đầu năm 2024 đến nay, thành phố đã có 9 ca mắc ho gà; trong khi cùng kỳ năm 2022 và năm 2023 không ghi nhận ca bệnh. Qua khai thác bệnh án, đa số trẻ mắc ho gà đều chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ số mũi vắc xin phòng bệnh. Bé gái 5 tuần tuổi (ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội) khởi phát bệnh với triệu chứng ho từng cơn, khò khè. Sau đó, ho tăng dần, cơn ho kéo dài 2-3 phút và sau ho xuất hiện hiện tượng tím tái, toát mồ hôi. Kết quả xét nghiệm cho thấy, bệnh nhi dương tính với ho gà. Trường hợp này chưa tiêm vắc xin phòng bệnh. Một bệnh nhân 4 tuổi (ở quận Ba Đình, Hà Nội) cũng chưa tiêm vắc xin phòng bệnh ho gà khởi phát bệnh với triệu chứng ho rũ rượi, nhiều đờm, sốt nhẹ. Kết quả xét nghiệm dương tính với ho gà. TS Đỗ Thiện Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Nhi Trung ương), cho biết, ho gà là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính đường hô hấp do vi khuẩn Bordetella pertussis gây nên. Bệnh thường xảy ra ở trẻ nhỏ dưới 5 tuổi, dễ lây lan và thường tăng vào mùa đông - xuân. Thời gian ủ bệnh kéo dài từ 6 - 20 ngày (trung bình 9 - 10 ngày), ở thời kì này thường không có triệu chứng. Giai đoạn tiếp theo thường kéo dài khoảng 1-2 tuần, xuất hiện triệu chứng giống như viêm đường hô hấp: sốt nhẹ, chảy nước mũi, ho húng hắng, hắt hơi, cuối giai đoạn này ho nặng thành cơn. Giai đoạn khởi phát kéo dài từ 1-6 tuần, có trường hợp đặc biệt kéo dài trên 10 tuần với các biểu hiện cơn ho điển hình như: ho rũ rượi thành từng cơn, mỗi cơn ho từ 15 - 20 tiếng ho liên tiếp, càng về sau càng yếu và giảm dần. Theo bác sĩ Hải, ho gà có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như viêm phổi nặng, viêm não. Thậm chí, bệnh có thể dẫn đến các biến chứng cơ học như lồng ruột, thoát vị, sa trực tràng. Trường hợp nặng có thể gặp vỡ phế nang, tràn khí trung thất hoặc tràn khí màng phổi. Do vậy, việc phát hiện sớm các dấu hiệu của bệnh để điều trị là rất quan trọng. Bên cạnh đó, ho gà dễ lây qua đường hô hấp thông qua các giọt bắn khi ho, hắt hơi, hoặc tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết ở họng, niêm mạc mũi khi người bệnh nôn hoặc khạc nhổ. Khoảng 80% người tiếp xúc với bệnh nhân có thể bị lây. Người lớn mắc ho gà thường nhẹ hơn, ít gặp cơn ho điển hình hoặc không có triệu chứng nên khó phát hiện và dễ trở thành nguồn lây cho trẻ nhỏ. HÀ MINH Tại Hà Nội gần đây xuất hiện một số ổ dịch, chùm ca bệnh truyền nhiễm trong trường học, nhất là khi trời mưa lạnh, độ ẩm cao. Bệnh nhi điều trị tại Bệnh viện Chương Mỹ (Hà Nội) Nhiều người mắc bệnh truyền nhiễm Thời gian qua, Hà Nội xuất hiện một số ổ dịch, chùm ca bệnh tay chân miệng, thủy đậu trong trường học, chủ yếu ở trẻ lứa tuổi mầm non, tiểu học. Dự báo, thời gian tới có thể ghi nhận thêm ca bệnh, ổ dịch. Đời sống - Xã hội Trực tiếp kiểm tra vị trí thi công 17 trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) và các vị trí 36, 153, 165, 185, 186, 196 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, đoàn công tác đã nghe các nhà thầu báo cáo về những khó khăn, vướng mắc, giải pháp thi công các vị trí móng. Tại một số vị trí, các nhà thầu đang gặp khó khăn về công tác công tác đền bù, đất mượn thi công, đường tạm thi công ra các vị trí móng,… gây kéo dài thời gian thi công. Trao đổi với lãnh đạo EVN, các nhà thầu đề xuất giải pháp khắc phục và báo cáo phương án huy động nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thời gian tới. Khi hoàn thành hợp đồng, một số nhà thầu cũng sẵn sàng hỗ trợ đơn vị khác triển khai công việc nếu chủ đầu tư yêu cầu. Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An cho biết, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, dự án phải hoàn thành vào tháng 6/2024. Thời gian còn lại không nhiều. Ông An đề nghị các nhà thầu và các đơn vị liên quan khẩn trương tăng tốc, nỗ lực hơn nữa; huy động nguồn nhân lực và thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công; trong đó hoàn thành các vị trí móng trước ngày 15/4/2024. Chủ tịch EVN cũng yêu cầu chủ đầu tư cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để gỡ vướng và hoàn thành bàn giao mặt bằng hành lang tuyến trong tháng 3/2024. Trong quá trình thi công nếu gặp khó khăn vướng mắc về mặt bằng, nhân lực, vật tư, các nhà thầu phải nhanh chóng báo cáo EVN và EVNNPT để kịp thời xử lý và điều động nhân lực, phương tiện hỗ trợ. Với các khó khăn trong công tác chuyên môn, kỹ thuật, EVNNPT và các nhà thầu cần tham khảo ý kiến, kinh nghiệm của các chuyên gia ngành điện. Song song đó, công tác đảm bảo an toàn lao động trên công trường, đặc biệt là khi làm việc trong thời tiết có mưa, trơn trượt,... cũng cần được chú trọng thực hiện. Theo Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT), dự án Đường dây 500kV Quỳnh Lưu - Thanh Hoá dài khoảng 92km, gồm 200 vị trí móng cột, đi qua địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa. Đến nay, dự án đã bàn giao mặt bằng 200/200 vị trí móng. Phần hành lang an toàn toàn tuyến có 98 khoảng néo. Trong đó, tỉnh Nghệ An có 16 khoảng néo, hiện đã kiểm đếm 10/16 khoảng néo, nhưng chưa hoàn thành bàn giao. Tỉnh Thanh Hoá có 82 khoảng néo, đã bàn giao 35/82 khoảng néo. Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa đặt tại xã Thiệu Tiến và xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa có nhiệm vụ tăng cường cung cấp điện cho phụ tải tỉnh Thanh Hóa và Bắc Trung Bộ. Dự án phải hoàn thành tháng 6/2024 đồng bộ với tiến độ các dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối. "THÚC” TIẾN ĐỘ THI CÔNG MÓNG CỌC ĐOẠN TỪ QUẢNG TRẠCH ĐẾN PHỐ NỐI Theo báo cáo của EVNNPT, dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) có 1.177 vị trí móng cột (sau khi điều chỉnh tuyến), trong đó có 240 vị trí móng cọc. Đây là các vị trí có thời gian thi công lâu, phức tạp, phải huy động thiết bị, máy móc chuyên dụng phục vụ đóng, ép cọc. Trên toàn tuyến, các nhà thầu đang làm đường thi công 230/240 vị trí móng cọc, ép cọc thử 111 vị trí, ép cọc đại trà 39 vị trí, đang gia công cốt thép 2 vị trí và hoàn thành 1 vị trí. Thời gian qua, dù chủ đầu tư, các nhà thầu đã có nhiều cố gắng, thi công 3 ca, 4 kíp, làm việc xuyên lễ, xuyên Tết, tuy nhiên, hiện một số nhà thầu vẫn có nguy cơ chậm tiến độ yêu cầu là hoàn thành toàn bộ vị trí móng vào ngày 30/3/2024. Phát biểu tại buổi họp rà soát tình hình thi công các vị trí móng cọc Dự án 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Nguyễn Anh Tuấn ghi nhận sự nỗ lực của đa số các nhà thầu, đồng thời, lãnh đạo EVN nhấn mạnh: Khối lượng công việc còn lại là rất lớn, trong khi thời gian thực hiện không còn nhiều. Do đó, EVNNPT, Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc, miền Trung cần đánh giá sát tình hình triển khai thực tế và đưa ra giải pháp ngay cho từng vị trí móng cọc, nhất là những nhà thầu có nguy cơ trượt tiến độ. Đặc biệt, cần phối hợp chặt chẽ với đơn vị cung cấp vật tư, thiết bị để đảm bảo sự đồng bộ trong các khâu, không để tình trạng móng làm xong phải chờ cột. Lãnh đạo EVN cũng đề nghị các nhà thầu cùng chung sức, đồng lòng, chia sẻ khó khăn, cùng chủ đầu tư nỗ lực tối đa với tinh thần và quyết tâm cao nhất, đưa dự án hoàn thành đúng tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. THỤC QUYÊN ĐƯỜNG DÂY 500KV MẠCH 3: Dốc sức, đảm bảo chất lượng, tiến độ thi công ở mọi vị trí của dự án Đây là chỉ đạo của Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An khi kiểm tra, đốc thúc công tác thi công dự án đường dây 500kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa và trạm biến áp 500kV Thanh Hóa. Kiểm tra vị trí thi công 17 tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, Chủ tịch HĐTV EVN yêu cầu nhà thầu đảm bảo tiến độ thi công song hành chú trọng an toàn lao động trên công trường
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==