ĐIỂM NHẤN 7 n Thứ Bảy n Ngày 9/3/2024 GIỚI TRẺ Đoàn phường Thanh Khê Đông ra mắt công trình thanh niên “Bản đồ kiến trúc 3D” tại Tượng đài Mẹ Nhu (mẹ Anh hùng Lê Thị Dãnh). Công trình được khánh thành năm 1985, sừng sững nơi cửa ngõ Đà Nẵng thời điểm đó, được chế tác từ 7.000 vỏ đạn bằng đồng. Việc “số hóa” công trình bằng công nghệ 3D giúp hình dung rõ nét, sinh động hơn về địa chỉ đỏ ý nghĩa này. “Bản đồ kiến trúc 3D cung cấp các hình ảnh thực tế trực quan, người xem có thể tương tác với bản đồ để chiêm ngưỡng công trình ở mọi góc nhìn”, anh Nguyễn Nhật Huy, Phó Bí thư Đoàn phường Thanh Khê Đông, nói. Với một đội truyền thông có trang thiết bị chuyên nghiệp, Đoàn phường có nhiều thuận lợi để triển khai thực hiện. Toàn bộ hình ảnh đều được quay, chụp bằng flycam và máy ảnh kỹ thuật số hiện đại. “Sau khi có đủ dữ liệu đầu vào, nhóm sẽ tiến hành vẽ bản đồ 3D trên máy tính, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để cho ra hình ảnh đẹp, chân thực nhất. Để cho ra phiên bản hoàn chỉnh, chúng tôi mất hơn 1 tuần liên tục thử nghiệm”, anh Huy cho biết. Sau khi hoàn thiện, bản đồ 3D Tượng đài Mẹ Nhu được tích hợp và mã QR. Trước mắt, Đoàn phường sẽ bố trí mã QR trên standee đặt trước công trình để các đoàn khách, người dân đến đây dâng hương dễ dàng tìm hiểu. Đoàn phường còn lan tỏa rộng rãi công trình thanh niên này trên nền tảng mạng xã hội để các ĐVTN, người dân, du khách có thể chiêm ngưỡng, tìm hiểu về Tượng đài Mẹ Nhu. “Đây là dấu ấn của tuổi trẻ Thanh Khê Đông trong ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số; thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ trong giữ gìn, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa”, anh Huy nói thêm. GIANG THANH “Vẽ” bản đồ 3D địa chỉ đỏ Công trình Tượng đài Mẹ Nhu được số hóa bằng công nghệ bản đồ 3D, giúp người dân và du khách chiêm ngưỡng công trình ở mọi góc nhìn lNâng cao nhận thức về an toàn giao thông cho đoàn viên. Thành Đoàn Hải Phòng vừa phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố tổ chức Lễ ra quân Năm An toàn giao thông 2024. Tại chương trình, các đơn vị đã tổ chức diễu hành tuyên truyền lưu động về xây dựng văn hoá giao thông; trưng bày triển lãm tranh chủ đề “Chúng em với an toàn giao thông”; tập huấn kiến thức, kỹ năng lái xe an toàn, thực hành lái xe trên máy tập lái xe RT cho học sinh; trao tặng áo phao cho 14 quận, huyện Đoàn trên địa bàn… lNhững bước chân vì cộng đồng. Hội LHTN Việt Nam TPHCM đã phát động hưởng ứng chặng 15 - chương trình “Những bước chân vì cộng đồng”. Các cơ sở Hội trên địa bàn Thành phố cũng hưởng ứng chương trình tại hơn 300 địa điểm. Đây là một hoạt động thường xuyên, thể hiện sức trẻ trong việc rèn luyện thể dục thể thao, đồng thời gây quỹ, hỗ trợ, đồng hành với đồng bào dân tộc ít người. DIỆU NHI CHUYỂN ĐỘNG Hai lần đạt danh hiệu "Học sinh 3 tốt" cấp Trung ương, Phó liên Chi hội khoa Luật (Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM), bạn Lê Thị Từ Vy luôn tích cực tham gia các hoạt động cao điểm của Đoàn trường. Trong Tháng Thanh niên năm 2024, Vy tham gia cuộc thi "Tự hào trang sử Việt" nhằm lan tỏa giá trị lịch sử tới nhiều bạn trẻ. PHÚ QUANG GƯƠNG MẶT THÁNG BA KIỂM SOÁT CÁC TÌNH HUỐNG Xạ thủ Phạm Quang Huy được biết đến là “con nhà nòi”, có bố là xạ thủ lừng danh Phạm Cao Sơn và mẹ là xạ thủ quốc gia Đặng Thị Hằng. Huy được tiếp xúc với bộ môn này từ bé, và anh xem Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia như “ngôi nhà thứ hai” của mình, khi theo bố mẹ tập luyện tại đó. Cựu xạ thủ Phạm Cao Sơn - bố của Huy cho biết, trong suốt hành trình nuôi dạy con cái, ông và vợ không ép buộc con phải theo nghiệp bố mẹ, để con phát triển tự nhiên. Tuy nhiên, khi vào tuổi trưởng thành và nhận thức rõ về con đường phát triển của mình, Quang Huy lựa chọn thể thao bắn súng nối nghiệp bố mẹ. Không chỉ Huy, cậu em trai của tuyển thủ cũng theo sự nghiệp và đang là VĐV đội bắn súng Hải Phòng. Dẫu lợi thế như vậy, nhưng để lên được đỉnh vinh quang, Quang Huy chiêm nghiệm rằng, mọi sự đều từ chăm chỉ, nỗ lực cùng tính kỷ luật chuyên môn của bản thân. Huy kể lại, giai đoạn chuẩn bị trước khi dự ASIAD 19 - là thời điểm toàn đội tuyển bắn súng Việt Nam tập trung cao độ nhất, từng xạ thủ đều xác định mục tiêu mang thành tích về cho thể thao nước nhà. “Khi đó, chúng tôi được tập luyện với mọi điều kiện tốt nhất ở trường bắn súng quốc gia. Sau đó, tôi và đồng đội được tập huấn ở Hàn Quốc. Có thể xem, đợt tập huấn tại Hàn Quốc là một trong những giai đoạn tích lũy tốt nhất”, Quang Huy bày tỏ. Cũng như các môn khác, tuyển thủ phải liên tục cọ xát thi đấu mới nâng cao chuyên môn. Do vậy, tổ súng ngắn hơi và súng trường hơi của đội tuyển bắn súng Việt Nam được tạo điều kiện tối đa tập huấn; bắn tập cọ xát trước các xạ thủ ở nước bạn. Theo Quang Huy, trước khi đến giải, anh cố gắng giữ những gì đã tích lũy về chuyên môn là phải ổn định và mục tiêu là nỗ lực để kết quả tốt nhất. Và rồi, Quang Huy còn làm được tốt hơn thế, khi vượt qua vòng loại bài bắn 10m súng ngắn hơi cá nhân nam ở ASIAD 19 và lọt vào chung kết. “Vào bục bắn, tôi gần như quên hết mọi thứ bên ngoài, chỉ hình dung ra kỹ thuật, những điều gì có thể xảy ra trong tình huống xấu nhất và tốt nhất thì mình kiểm soát như thế nào. Tôi thấy rằng, những đợt tập luyện, cọ xát rất kỹ càng trong thời gian chuẩn bị đã giúp mình tự tin đáng kể”, Huy kể lại giây phút tại vòng chung kết. VIÊN ĐẠN CẢM XÚC Làm thế nào giữ được sự bình tĩnh tại lượt bắn cuối của chung kết, bởi đối thủ còn lại là người rất mạnh của Hàn Quốc? Xạ thủ Phạm Quang Huy bảo rằng, điều đầu tiên mình phải cảm ơn ban huấn luyện, chuyên gia Park Chung-gun. Bởi các HLV giúp mình có một sự bình tĩnh tốt nhất. “Tôi phải cảm ơn chuyên gia Park Chung-gun bởi ông cập nhật liên tục luật thi đấu của bắn súng quốc tế, từ đó chúng tôi được bám sát theo luật khi tập luyện, thi đấu. Vào bài chung kết, nói thật là tôi không hề choáng ngợp hay hồi hộp gì bởi mình đã quen khi tập luyện. Thầy Park và các thầy trong ban huấn luyện cho tôi nhiều bí quyết để làm sao mình có lợi thế”, Huy chia sẻ. Theo nam xạ thủ, ở thời điểm cuối cùng, chỉ còn 2 xạ thủ bắn lượt cuối tranh huy chương. Về mặt kỹ thuật, Huy và xạ thủ đối thủ (Lee Wonho) là 2 người tốt nhất, nên ai vượt lên được sẽ nằm ở đấu pháp. “Lúc đó tôi nhớ lời của thầy Park rằng, ai bắn trước thì sẽ giành được lợi thế và tôi với đối thủ đều có lượt bắn của mình nhằm tạo áp lực cho đối phương. Thật sự, tôi vẫn còn nhớ viên đạn cuối mang lại chiến thắng và mình rất cảm xúc khi biết thể thao Việt Nam giành được HCV từ kết quả của mình”, Phạm Quang Huy chia sẻ. ASIAD 19 với Phạm Quang Huy là kỷ niệm đẹp, là dấu ấn của sự nghiệp. Giờ, xạ thủ này tiếp tục hành trình mới, thi đấu các giải vòng loại Olympic tranh vé đi Olympic Paris 2024. NGUYỄN ĐÌNH Vận động viên Phạm Quang Huy là một trong những điểm sáng của thể thao Việt Nam tại đấu trường Đại hội thể thao châu Á (ASIAD 19), khi giành HCV quý giá cho đội tuyển bắn súng Việt Nam. Nói về hành trình lên đỉnh vinh quang đó, Huy chỉ bảo rằng, tất cả nằm ở nỗ lực của tập thể đội tuyển với sự cố gắng của bản thân. Nỗ lực không ngừng phía sau viên đạn Xạ thủ Phạm Quang Huy giành tấm HCV nội dung 10m súng ngắn hơi nam tại ASIAD 19 Tháng 4 sắp tới, Quang Huy sẽ đi Brazil dự giải vòng loại Olympic cùng đội tuyển bắn súng Việt Nam. Anh cho biết, cuộc đấu vòng loại Olympic rất quyết liệt, bởi quy tụ những xạ thủ hàng đầu thế giới. Với nỗ lực không ngừng, Quang Huy là một trong 20 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023. THÁNG THANH NIÊN TRUYỀN LỬA KHÁT VỌNG CỐNG HIẾN: Bài 10: Chỉ bằng thao tác quét mã, Tượng đài Mẹ Nhu (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) sẽ hiện lên trên không gian ảo với phối cảnh từ xa đến gần hùng tráng.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==