Chia sẻ với PV Tiền Phong ngày 8/3, ông Sướng bày tỏ rất vui và hạnh phúc khi có được vinh dự này. Ông kể trước đó hai ngày, trợ lý của ông Bill Gates đã đến nhà ông tại Hà Nội để trao đổi chi tiết về buổi trà chiều này. Theo chọn lựa của trợ lý, ông sẽ pha trà bằng bộ đồ trà cổ, truyền thống của tầng lớp phong lưu quyền quý thời xưa. Vì có kinh nghiệm tổ chức nhiều buổi thiền trà cho các nguyên thủ quốc gia, các trà sư nổi tiếng của Nhật Bản, Trung Quốc nên ông không thấy căng thẳng và việc chuẩn bị cũng rất nhanh chóng. Khi tới đỉnh Bàn Cờ, ông và mọi người kê một bộ bàn ghế, đặt các dụng cụ pha trà và mời một sư cô đến tham dự cùng. Đúng 17h chiều 6/3, đoàn xe chở ông Bill Gates và bà Paula Hurd tới. Tất cả dàn vệ sĩ đứng ở dưới. Ông và sư cô đứng chắp tay búp sen, đón chào tỷ phú và bạn gái ông. Hai người mang áo phông, quần bò, giày thể thao trông như những du khách bình thường. Ông Sướng mời hai vị khách quý cùng ngồi thiền và hướng dẫn thiền tỉ mỉ từ hơi thở, cơ bắp, nụ cười… “Ngồi thiền chừng 10 phút, chúng tôi tạm dừng lại. Bà Paula Hurd thốt lên: “Tôi thấy bình an quá”, ông Sướng nhớ lại. Nghệ nhân trà chia sẻ thêm, tỷ phú Bill Gates hỏi ông về sự xuất hiện của trà Việt. Ông đã giới thiệu về nguồn gốc trà nước ta, những cánh rừng trà cổ thụ ở phía Bắc và niềm tự hào của người dân đất Việt về trà. Để minh chứng, ông đã cho tỷ phú xem những bức ảnh chụp về những cây trà cổ thụ ở Hoàng Su Phì (Hà Giang), Tủa Chùa (Lai Châu), Suối Giàng (Yên Bái). Những cây trà to đến 2 người ôm, cao đến 5-6 mét khiến tỷ phú rất ngạc nhiên. “Có thể nói, người Việt Nam chúng tôi là một trong những dân tộc yêu trà nhất trên thế giới. Chúng tôi "uống trà" ngay từ khi còn là một thai nhi trong bụng mẹ, qua người mẹ. Lớn lên, chén trà đồng hành cùng chúng tôi suốt cả cuộc đời. Trong các lễ vật mà gia đình chú rể mang đến nhà cô dâu, bao giờ cũng có trà. Vào dịp giỗ, Tết, người Việt cũng dâng trà. Một trong những nghi thức bất thành văn của người Việt là khi khách đến chơi nhà, việc đầu tiên là phải pha trà mời khách. Và hôm nay, tôi xin mời ông bà thưởng thức chén trà sen, loại trà quý nhất của người Việt Nam, ngày xưa chỉ dành cho các ông hoàng, bà chúa và tầng lớp thượng lưu quyền quý…”, ông nhắc lại lời ông đã nói với tỷ phú Bill Gates và bạn gái ông ấy. Chén trà đầu tiên, theo lời ông kể, tỷ phú Bill Gates và bà Paula Hurd uống cạn rất nhanh và đánh giá ngon. Trong quá trình uống trà, ông Sướng giới thiệu nghệ thuật ướp trà sen cầu kỳ và hai vị khách hiểu ra vì sao trà sen lại quý, chỉ dành cho các bậc vua chúa. Ông cũng giới thiệu về các dụng cụ pha trà, hướng dẫn cách chọn ấm, chén, nước, cách pha, cách rót, cách mời, cách thưởng thức… Lần này, ông đổi qua trà shan tuyết cổ thụ của Hà Giang. Tỷ phú và bạn gái thấy rất thú vị, thỉnh thoảng pha chút hài hước vào câu chuyện. Đến cuối buổi, nghệ nhân trà Hoàng Anh Sướng nói về tính thiền và đạo trong trà, câu chuyện say sưa kéo dài đến khi trời tối nên ông xin phép kết thúc. Tỷ phú và bạn gái bày tỏ lòng cảm ơn rồi chụp ảnh kỷ niệm cùng ông và sư cô. “Khi chúng tôi chuẩn bị rời đi, thành phố đã lên đèn. Hàng vạn ánh đèn lấp lánh bên dưới như một dải ngân hà. Bà Paula Hurd thốt lên: “Đẹp quá”. Tỷ phú Bill Gates với trăm công nghìn việc, lại chỉ ở Việt Nam có ít ngày nhưng muốn nghe, muốn tìm hiểu về văn hóa trà Việt thật đáng trân trọng”, ông nói. THANH TRẦN Tỷ phú Bill Gates và bạn gái chụp ảnh lưu niệm cùng nghệ nhân trà và sư cô sau buổi uống trà ẢNH: NVCC Không gian thưởng trà cùng tỷ phú trên đỉnh Bàn Cờ ẢNH: NVCC Nghệ nhân trà Hoàng Anh Sướng (Hà Nội) là người vinh hạnh được uống trà, trò chuyện cùng tỷ phú Bill Gates và bạn gái của ông trên đỉnh Bàn Cờ (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) chiều 6/3. XÃ HỘI 15 n Thứ Bảy n Ngày 9/3/2024 Nghệ nhân trà Hoàng Anh Sướng là người nghiên cứu chuyên sâu về tâm linh, đạo Phật, thiền và trà đạo... Anh là truyền nhân đời thứ 6 của dòng trà Trường Xuân - một gia đình có truyền thống làm trà lâu đời ở Hà Nội. Thưởng trà cùng tỷ phú Bill Gates trên đỉnh Bàn Cờ Ngày 8/3, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” TPHCM đã triển khai chương trình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa. Cụ thể, ký hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa giữa 6 hệ thống phân phối là Saigon Co.op, Satra, AEON, Central Retail, MM Mega Market và Bách Hóa Xanh; ký bao tiêu sản phẩm của nhà cung cấp có trách nhiệm tiên phong tham gia chương trình Hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa. Ngoài ra, Sở Công Thương và Sở Thông tin - Truyền thông ký thỏa thuận hợp tác triển khai các giải pháp phát triển thương mại điện tử, hỗ trợ doanh nghiệp (DN) Việt phát triển kênh bán hàng trực tuyến, triển khai tập huấn bán hàng trực tuyến tại chợ truyền thống… Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM cho biết, nhiều sản phẩm của Việt Nam sản xuất có chất lượng tốt, xuất khẩu rất nhiều nhưng tại thị trường nội địa vẫn còn tình trạng hàng hóa kém chất lượng, lừa dối người tiêu dùng. Theo ông Phương, ngành chức năng đã rất nỗ lực nhưng vẫn chưa thể kiểm soát hết được nguồn gốc hàng hóa. Do đó cần một chế tài chặt chẽ để nâng trách nhiệm của chủ thể tham gia chuỗi cung ứng. Bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam TPHCM cho biết, Ban Chỉ đạo đề ra Chương trình Hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hoá nhằm kết nối các hệ thống phân phối, hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa trên tinh thần tự nguyện, cùng xây dựng bộ nguyên tắc ứng xử; nói không với nhà cung cấp vi phạm tiêu chuẩn chất lượng. Từ đó tạo sức răn đe, định hướng chuỗi cung ứng phát triển lành mạnh, an toàn và có trách nhiệm. Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam TPHCM đề nghị: Chương trình phải được triển khai triệt để, các DN, hệ thống phân phối tự nguyện tham gia nhưng phải tuân thủ cam kết; có giải pháp hỗ trợ DN tìm kiếm cơ hội bán hàng, chia sẻ thông tin thị trường để định hướng sản xuất sản phẩm phù hợp với người tiêu dùng. UYÊN PHƯƠNG Ký kết hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp vào Hội đồng doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam Ngày 8/3, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 7. Lãnh đạo VCCI cho biết, sẽ tiếp tục phát huy vai trò hỗ trợ, đồng hành với doanh nghiệp (DN) vượt khó. Theo đó, VCCI xây dựng chương trình, dự án, đề án cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của DN. VCCI thực hiện tốt các đề án hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh phục hồi và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh. Đề án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm giúp DN nhỏ và vừa Việt Nam, nâng cao năng lực quản trị tài chính và tiếp cận các nguồn tài chính cho DN. Cùng ngày, VCCI cũng tổ chức cuộc họp Hội đồng doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam (gọi tắt hội đồng) và đưa ra tiêu chí lựa chọn DN tham gia. Để trở thành thành viên của hội đồng, DN phải đáp ứng các điều kiện như: thuộc nhóm 10 DN dẫn đầu của một ngành, lĩnh vực kinh doanh. DN có quy mô lớn, đáp ứng tiêu chí cụ thể về vốn chủ sở hữu, doanh thu, lợi nhuận, lao động. DN hoạt động ngành nghề có vai trò quan trọng trong nền kinh tế hoặc đối với đời sống nhân dân. DN sẵn sàng tham gia gánh vác trách nhiệm dẫn dắt đối với sự phát triển của ngành. DN kinh doanh tuân thủ pháp luật, có trách nhiệm xã hội. Bên cạnh đó, việc công nhận thành viên mới vào hội đồng cần có sự đồng thuận của trên 70% số thành viên hiện hữu và được Chủ tịch VCCI phê duyệt, ra quyết định công nhận. Không chỉ kết nạp thành viên mới, hội đồng cũng quy định về việc loại bỏ thành viên cũ. DN bị loại khỏi hội đồng khi vi phạm pháp luật hoặc 3 năm liên tiếp không đạt các tiêu chí thành viên. Hội đồng DN hàng đầu Việt Nam ra mắt lần đầu tiên vào tháng 4/2023 với 21 thành viên, có 3 đồng chủ tịch gồm: ông Phạm Tấn Công - Chủ tịch VCCI, ông Trần Bá Dương - Chủ tịch Tập đoàn THACO và ông Trương Gia Bình - Chủ tịch FPT. QUỲNH NGA BIDV hưởng ứng chiến dịch “Rung chuông vì Bình đẳng giới” Ngày 6/3/2024, tại Hà Nội, đại diện Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tham gia sự kiện hưởng ứng chiến dịch “Rung chuông vì Bình đẳng giới” với chủ đề “Đầu tư cho phụ nữ: Đẩy nhanh tốc độ phát triển”. Chương trình do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women), Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam (thuộc VCCI), Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) và Đại sứ quán Úc tại Việt Nam phối hợp tổ chức. Đây là năm thứ 10 sự kiện “Rung chuông vì Bình đẳng giới” được tổ chức trên toàn cầu, là lần thứ 6 Việt Nam tham gia và là lần đầu tiên được tổ chức tại HNX. Sự kiện nhằm nhấn mạnh vai trò then chốt của khu vực tư nhân trong thúc đẩy bình đẳng giới và tăng cường quyền năng kinh tế cho phụ nữ, hướng tới doanh nghiệp và xã hội phát triển bền vững. Tại phiên thảo luận, các diễn giả đã trao đổi, chia sẻ chính sách và thực tiễn của doanh nghiệp về bình đẳng giới, nguồn ngân sách cho hoạt động về giới để không ai bị bỏ lại phía sau. Đại diện BIDV, bà Phạm Thị Vân Khánh - Giám đốc Ban Khách hàng doanh nghiệp - chia sẻ: Trong quá trình phát triển, BIDV luôn quan tâm, chăm lo phát triển toàn diện người lao động, đặc biệt là nữ giới; trở thành một trong những ngân hàng đi đầu trong triển khai Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030. Hiện nay, tỷ lệ lao động nữ giữ vị trí lãnh đạo, quản lý tại BIDV chiếm khoảng 55%; lao động nữ có trình độ thạc sĩ đạt 62%, cao hơn chỉ tiêu tối thiểu chung của ngành Ngân hàng. PV Doanh nghiệp chế biến dừa ở Bến Tre giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm thị trường ở TPHCM ẢNH: U.P
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==