Nhà thầu thi công là Công ty TNHH TM-DV Vận tải cứu hộ Thanh Tâm (Cty Thanh Tâm, trụ sở tại Tiền Giang). Do tin tưởng nhà thầu này, ông Nguyễn Minh Sử (chủ doanh nghiệp xăng dầu ở ấp 7, xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) đã cho công ty mua nợ xăng, dầu. “Công ty nhiều lần hứa hẹn trả nhưng cả năm trời rồi chưa trả, còn nợ tôi 290 triệu đồng tiền xăng dầu, chúng tôi rất bức xúc” - ông Sử nói. Cùng cảnh ngộ, bà Lê Thị Cẩm Hằng (ấp 1, xã Lương Tâm) bán cừ tràm cho Cty Thanh Tâm, tổng số tiền 473 triệu đồng đến nay công ty chưa trả. “Hứa lần, hứa hồi, hứa trả trong năm ngoái rồi sang năm nay, tới bây giờ chưa có đồng nào hết. Dân chúng tôi nghèo, toàn là tiền vay bạc hỏi mà nợ cả năm trời không trả đồng nào. Chúng tôi quá bức xúc nên phải cản đường thế này để cho Trung Nam (Công ty CP Xây dựng và lắp máy Trung Nam, nhà thầu chính - PV) giải quyết cho chúng tôi” - bà Hằng trình bày. Do bức xúc nên những ngày qua, hàng chục người dân đã làm rào cản lối đi, không cho các phương tiện của Cty Trung Nam chở thiết bị, vật liệu vào thi công dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Người dân cho rằng, phía Cty Trung Nam phải có trách nhiệm đối với khoản nợ này của Cty Thanh Tâm. Trả lời báo chí, ông Hồ Minh Đường - Giám đốc Ban điều hành Cty Trung Nam cho biết, đơn vị thuê Cty Thanh Tâm thi công một tiểu mục của gói thầu XL01, thời gian thi công đến tháng 9/2023 thì kết thúc. Trong quá trình thực hiện, làm đến đâu Cty Trung Nam giải quyết công nợ cho Cty Thanh Tâm đến đó theo điều kiện của hợp đồng, nên hiện nay Cty Trung Nam “không liên quan” gì về khoản nợ của Cty Thanh Tâm. “Việc Cty Trung Nam ký hợp đồng với Cty Thanh Tâm thì Cty Trung Nam thực hiện theo đúng hợp đồng với Cty Thanh Tâm. Còn Cty Thanh Tâm hợp đồng với các đối tác cung cấp vật liệu hay thuê nhân công, thuê máy của các đối tác khác thì đó là trách nhiệm giữa Cty Thanh Tâm với các chủ nợ” - đại diện Cty Trung Nam nói. ĐỐI THOẠI ĐỂ GIẢI QUYẾT SỚM Ông Nguyễn Vũ Trường - Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ thông tin, dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đoạn qua xã Lương Nghĩa do Cty Trung Nam thực hiện và có thuê lại Cty Thanh Tâm để thi công. Vừa qua Cty Thanh Tâm còn nợ tiền doanh nghiệp đối tác, nợ tiền thuê công nhân làm trên tuyến đường này. UBND huyện đã phối hợp với các ngành liên quan tổ chức làm việc nhiều lần, đối thoại giữa các đơn vị thi công cũng như các doanh nghiệp, công nhân. Qua nhiều lần đối thoại, Cty Thanh Tâm đã trả được hai đợt và hiện nay còn nợ một số doanh nghiệp, công nhân khoảng 1,6 tỷ đồng (tiền vật tư, nhân công, cừ tràm, xăng dầu…). CẢNH KỲ Những ngày gần đây, nhiều người dân ở xã Lương Nghĩa (huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) bức xúc và cản trở việc thi công dự án cao tốc Cần Thơ – Cà Mau (thuộc dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025), do một nhà thầu thi công dự án nợ tiền vật liệu, xăng dầu. Người dân bức xúc treo bảng tại khu vực thi công dự án Phương tiện bị chặn không thể vào công trường 14 XÃ HỘI n Thứ Bảy n Ngày 9/3/2024 Liên quan việc nhiều công nhân của Công ty TNHH Châu Tiến (Nghệ An) bị mắc bệnh bụi phổi silic, đoàn kiểm tra của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có báo cáo kết quả sau khi trực tiếp về làm việc tại doanh nghiệp này. Qua kiểm tra, đoàn công tác xác định, quá trình sản xuất bụi đá và đá silic của doanh nghiệp từ khâu nghiền thô đã phát sinh và phát tán bụi đá có hàm lượng silic cao. Đặc biệt, tại khu vực nghiền tinh, bụi đá được ghi nhận bằng mắt thường rất đậm đặc. Tại khu vực ngâm, rửa và sấy có dùng dung môi chứa hóa chất tẩy trắng để làm sạch, làm bóng nguyên liệu. Công ty TNHH Châu Tiến báo cáo có dây chuyền công nghệ khép kín, thiết bị nhập khẩu, có hệ thống hút bụi, lọc bụi, người lao động được trang bị một số loại phương tiện bảo vệ cá nhân. Tuy nhiên, kiểm tra thực tế cho thấy, các thiết bị phụ trợ, hệ thống hút lọc bụi đã cũ, hỏng, đa phần là tự chế, chắp vá. Công ty bố trí lao động tập trung trong một khu vực nhà xưởng rộng, tiếp xúc trực tiếp với bụi, trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân không đầy đủ, không đúng chủng loại, nên không đảm bảo các điều kiện, nguyên tắc cơ bản của phòng, chống bụi trong sản xuất, từ hệ thống công nghệ đến tổ chức lao động. Công ty TNHH Châu Tiến không bố trí những đối tượng lao động không cần phải tiếp xúc trực tiếp sang khu vực không có bụi hoặc có vách ngăn giữa khu vực làm việc cho các khâu chuẩn bị, phụ trợ với khu vực trực tiếp vận hành tiếp xúc trực tiếp với bụi. Việc trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân không đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn, chất lượng (khẩu trang lọc bụi, bán mặt nạ lọc bụi…). Theo kiểm tra của đoàn công tác, trước năm 2023, Công ty TNHH Châu Tiến không tổ chức quan trắc môi trường lao động. Sau khi phát hiện nhiều công nhân tử vong do bụi phổi, tháng 3/2023, doanh nghiệp này mới ký hợp đồng thực hiện quan trắc môi trường lao động. Kết quả có 43 mẫu không đạt tiêu chuẩn. CHƯA GIẢI QUYẾT TRỢ CẤP, BỒI THƯỜNG CHO CÔNG NHÂN MẮC BỆNH BỤI PHỔI Ngoài ra, công ty này không tổ chức khám sức khỏe trước khi bố trí việc làm cho người lao động, không có hồ sơ quản lý bệnh nghề nghiệp. Từ trước năm 2023 cũng không tổ chức khám sức khỏe định kỳ và khám phát hiện bệnh nghề nghiệp. Tất cả các trường hợp bị mắc bệnh đến nay chưa được giải quyết các chế độ bồi thường, trợ cấp cho người bị bệnh nghề nghiệp suy giảm khả năng lao động. Một số người từng làm việc tại Công ty TNHH Châu Tiến chưa được tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định… Về vấn đề quản lý, chấp hành, tổ chức thực hiện pháp luật lao động, Công ty TNHH Châu Tiến đã không chấp hành việc thông tin đầy đủ về điều kiện lao động, quyền lợi của người lao động trong hợp đồng lao động và quá trình sử dụng lao động; không thực hiện đầy đủ trách nhiệm đảm bảo điều kiện làm việc an toàn, vệ sinh lao động; không huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, đánh giá rủi ro nghề nghiệp... Báo cáo cũng nêu rõ, việc giám sát, kiểm tra, thanh tra của các cơ quan quản lý nhà nước các cấp chưa được tiến hành kịp thời, đầy đủ với một doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là sản xuất, chế biến vật liệu xây dựng (chế biến đá có hàm lượng silic cao). PV “Chúng tôi sẽ tiếp tục động viên bà con bình tĩnh, không có những hành vi gây cản trở các công trình thi công vì đây là công trình quốc gia. Còn vấn đề về nợ nần thì chúng tôi phối hợp làm việc, đối thoại để giải quyết. Địa phương cũng đề nghị Cty Trung Nam và Cty Thanh Tâm sớm rà soát lại các khoản nợ để trả cho doanh nghiệp và người dân, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên theo quy định”. Ông NGUYỄN VŨ TRƯỜNG - Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ Phát hiện nhiều sai phạm tại công ty có loạt công nhân mắc bệnh bụi phổi Nhà thầu nợ tiền, dân cản trở thi công cao tốc Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát hiện nhiều vi phạm về an toàn lao động tại Công ty TNHH Châu Tiến (Nghệ An), nơi hàng loạt công nhân mắc bệnh bụi phổi, trong đó 6 người đã tử vong. Công ty TNHH Châu Tiến đóng ở Khu Công nghiệp Nam Cấm (xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) hoạt động từ năm 2017 với dây chuyền công nghệ sản xuất sản phẩm bột đá và đá silic. Nguyên liệu đầu vào là đá cuội, có thành phần trên 99% silic. Tháng 11/2023, 57 công nhân được khám và phát hiện mắc bệnh bụi phổi trong đó đã có 6 người tử vong. BS khám bệnh cho công nhân sau khi nhiều trường hợp bị bụi phổi ẢNH: NGỌC TÚ
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==