Tiền Phong số 66

THỜI SỰ 3 n Thứ Tư n Ngày 6/3/2024 Phát biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao việc tổ chức Diễn đàn tại Đại học RMIT, thành phố Melbourne - hai địa điểm tạo động lực, truyền cảm hứng cho quan hệ hai nước. Thủ tướng vui mừng thông báo, trong chuyến thăm lần này của ông tới Australia, hai bên dự kiến sẽ tuyên bố nâng cấp quan hệ song phương, qua đó đưa quan hệ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn. “Điều này khẳng định tuy khoảng cách địa lý có thể xa nhưng tấm lòng và hợp tác giữa hai bên không có gì ngăn cản được, vì lợi ích của hai dân tộc, góp phần vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới”, Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. KỲ VỌNG “5 HƠN” Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ mong muốn, kỳ vọng về “5 hơn” khi quan hệ song phương được nâng cấp: Tin cậy chính trị tốt hơn, hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư cao hơn, hợp tác khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo mạnh mẽ hơn, hợp tác giáo dục và đào tạo, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân sâu sắc hơn, hợp tác du lịch và lao động được đẩy mạnh hơn. Thủ tướng cũng bày tỏ vui mừng và tin tưởng rằng Viện Chính sách Australia - Việt Nam sẽ làm tốt việc nghiên cứu tình hình, khuyến nghị chính sách cho hai Chính phủ để không ngừng đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Thủ tướng nói rằng, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư là trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương. Những kết quả đạt được là rất đáng trân trọng song vẫn còn khiêm tốn so với tiềm năng, không gian hợp tác giữa hai nước. Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam tiếp tục thúc đẩy ba đột phá chiến lược (thể chế, hạ tầng và nhân lực), cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm chi phí tuân thủ cho nhà đầu tư. Thủ tướng đề nghị phía Australia hỗ trợ Việt Nam trong ba đột phá chiến lược. Thủ tướng đề nghị, trong hợp tác hai bên tập trung thúc đẩy các động lực tăng trưởng truyền thống như đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng… Thủ tướng cũng đề nghị hai bên hợp tác thúc đẩy các động lực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ trên nền tảng đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng mong muốn hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác giao lưu nhân dân, du lịch, văn hóa và giáo dục đào tạo trên cơ sở phát huy mạnh mẽ bản sắc độc đáo, phong phú của hai dân tộc. Thủ tướng cảm ơn Australia là nước giúp đỡ Việt Nam nhiều nhất về vắc-xin phòng COVID-19, đặc biệt là vắc-xin cho trẻ em, trong lúc tiếp cận vắc-xin rất khó khăn. “Lúc khó khăn, hoạn nạn mới biết ai là người tốt, người chân thành, người hết lòng với mình”, Thủ tướng phát biểu. Tại Diễn đàn, các đại biểu doanh nghiệp trình bày về cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh. Blackstone Minerals đánh giá về lợi thế đi đầu của Việt Nam trong bức tranh chuyển dịch năng lượng toàn cầu, đặc biệt là trong khai thác, chế biến niken “xanh”, tạo thành phẩm sử dụng trong các ngành công nghệ mới như pin xe điện. VinaCapital đánh giá tiềm năng phát triển của thị trường tài chính tại Việt Nam. Tập đoàn TH đánh giá về hợp tác đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao của doanh nghiệp Việt Nam tại Australia… Tại Diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ công bố đường bay mới của Vietjet kết nối Melbourne, Australia với Thủ đô Hà Nội. Vietjet và Swissport cũng trao thỏa thuận về cung cấp các dịch vụ mặt đất và vận chuyển hàng hoá. THÁI AN (theo Baochinhphu.vn, TTXVN) Trong chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEANAustralia và thăm chính thức Australia, sáng 5/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự và phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt NamAustralia. Thủ tướng thông báo, trong chuyến thăm, hai bên dự kiến sẽ tuyên bố nâng cấp quan hệ song phương. Chiều 5/3 (giờ địa phương) tại thành phố Melbourne, Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Hôn thê chủ trì lễ đón các trưởng đoàn tham dự Hội nghị Cấp cao Đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEANAustralia. Hội nghị được tổ chức từ ngày 5-6/3 với chủ đề “Đối tác cho tương lai”. Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các nước ASEAN và Australia sẽ trao đổi, đề ra tầm nhìn, phương hướng và biện pháp cụ thể để mở rộng hợp tác trong thời gian tới. Dự kiến, phía Australia sẽ trao đổi và đề xuất những sáng kiến hợp tác mới. Việt Nam-Australia dự kiến nâng cấp quan hệ BÖ sung 5 ủy viên Ban Chấp hành Đ¯ng bộ TPHCM Chiều 5/3, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM lần thứ 27 khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến hành công tác nhân sự và một số nội dung quan trọng khác. Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn HÓ Hải công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chÊ định 5 cá nhân tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2020 - 2025, gÓm: ông Phạm HÓng Sơn - Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM, ông Đặng Quốc Toàn - Chánh Văn phòng UBND TPHCM, ông Nguyễn Đức Thái - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM, Thiếu tướng Mai Hoàng - Phó Giám đốc Công an TPHCM, Đại tá Trần Thanh Đức - ChÊ huy trưởng Bộ đội Biên phòng TPHCM. Ngoài nội dung bổ sung các Thành ủy viên, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM lần này còn cho ý kiến phân công cán bộ giữ nhiệm vụ Phó Chủ tịch UBND TPHCM; thông qua báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về việc tổng kết thực hiện ChÊ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. NGÔ TÙNG Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Australia ngày 5/3 ẢNH: VGP Ngày 5/3, T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị xin ý kiến vào Dự thảo Báo cáo kết quả Đoàn TNCS HÓ Chí Minh tham gia công tác xây dựng Đảng (giai đoạn 2021 - 2025) và Báo cáo kết quả Đoàn Thanh niên thực hiện Điều lệ Đảng (giai đoạn 2011 - 2025). Anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm thường trực UBQG về Thanh niên Việt Nam chủ trì Hội nghị. Theo Dự thảo Báo cáo kết quả Đoàn TNCS HÓ Chí Minh tham gia công tác xây dựng Đảng (giai đoạn 2021 - 2025), tổ chức Đoàn các cấp luôn xác định vai trò của mình là “đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng”; “là lực lượng nòng cốt trong phong trào thanh niên; là trường học xã hội chủ nghĩa; đại diện quyền lợi của thanh niên”. Ngay sau Đại hội XIII của Đảng, tổ chức Đoàn các cấp tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội dưới nhiều hình thức. Bên cạnh đó, T.Ư Đoàn tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. T.Ư Đoàn xây dựng và triển khai Chương trình hành động của Đoàn TNCS HÓ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gÓm: 8 chương trình, 55 nhóm nội dung, giải pháp và hệ thống 13 chÊ tiêu cụ thể để thực hiện, có tính hành động cao. Các đột phá chiến lược được nêu trong Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII, đã được Đoàn TNCS HÓ Chí Minh cụ thể hóa vào 3 khâu đột phá chiến lược trong Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Điều lệ Đảng trong Đoàn TNCS HÓ Chí Minh (giai đoạn 2011 - 2025) cho thấy, thời gian qua, tổ chức Đoàn các cấp triển khai nhiều giải pháp phát triển đảng viên. Trong đó, các cấp bộ Đoàn đã triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”... Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đánh giá cao 2 báo cáo của T.Ư Đoàn và cho rằng T.Ư Đoàn đã triển khai công tác này rất khẩn trương, nghiêm túc, bài bản, khoa học; đÓng thời các đại biểu cũng đóng góp ý kiến để hoàn thiện dự thảo báo cáo. Kết luận hội nghị, anh Nguyễn Ngọc Lương cho biết, T.Ư Đoàn xác định đây là vấn đề hết sức quan trọng, có ý nghĩa và là thời cơ của Đoàn Thanh niên tham gia góp ý xây dựng Đảng. “T.Ư Đoàn đã lựa chọn những vấn đề căn cơ, gắn với chức năng nhiệm vụ của mình, có luận cứ về khoa học, thực tiễn và có tính giá trị cao để đưa vào báo cáo. Qua hội nghị này, ban tổ chức sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện báo cáo với chất lượng cao nhất”, anh Lương nói. LƯU TRINH Phát huy vai trò “đội dự bị tin cậy của Đảng” Anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam (bên trái) và anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm thường trực UBQG về Thanh niên Việt Nam chủ trì Hội nghị

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==