THỜI SỰ 15 n Thứ Tư n Ngày 6/3/2024 Trường hợp điển hình là nữ sinh N.T.K (18 tuổi, ngụ tại TPHCM) nhập viện cấp cứu trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Theo thông tin bệnh sử của bệnh nhân, trước khi vào viện, nữ sinh đang tập văn nghệ thì cảm thấy chóng mặt, hoa mắt, đột ngột ngã gục và mất ý thức hoàn toàn. Nữ sinh được các bạn ấn tim ngoài lồng ngực và chuyển đến Bệnh viện Thống Nhất cấp cứu. Tại bệnh viện, nữ sinh được hồi sinh tim phổi nâng cao, sốc điện, dùng kỹ thuật hạ thân nhiệt để bảo vệ não. Sau 2 ngày điều trị, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Theo BS Trương Quốc Cường, Phó khoa Nhịp tim, Bệnh viện Thống Nhất, nữ sinh có cơ địa gầy, đang sử dụng thực phẩm chức năng để tăng cân. “Bệnh nhân được theo dõi điện tim 24 giờ, xét nghiệm và loại trừ hội chứng QT dài bẩm sinh. Khi cho nữ sinh ngưng thực phẩm chức năng, điều chỉnh điện giải thì các chỉ số trở lại bình thường nên các bác sĩ nghĩ nhiều đến hội chứng QT dài do mắc phải”. Một trường hợp khác là nữ bệnh nhân B.T.K (72 tuổi, ngụ tại TPHCM) đến Bệnh viện Thống Nhất cấp cứu trong tình trạng đột ngột ngất xỉu, mất ý thức. Sau hơn 1 tuần nhập viện, bệnh nhân đã qua được cơn nguy kịch. Ngày 5/3, trao đổi với phóng viên bà K cho biết, trước khi vào viện bà thường xuyên mệt, ăn uống kém, chóng mặt và ngất xỉu. Theo BS Quốc Cường, bệnh nhân K có tiền sử bệnh đái tháo đường, rung nhĩ, ung thư gan. Các kết quả thăm khám, xét nghiệm, đo điện tim cho thấy bệnh nhân mắc hội chứng QT dài. Sau hơn 1 tuần được theo dõi, điều trị liên tục và điều chỉnh thuốc điều trị bệnh lý nền, sức khỏe của bệnh nhân đã bình phục tốt. Ngoài hai trường hợp trên, tuần qua Bệnh viện Thống Nhất còn tiếp nhận hai trường hợp khác là cụ bà 94 tuổi và bệnh nhân nam 42 tuổi cũng được chẩn đoán mắc hội chứng QT dài dẫn đến nguy cơ đột tử. Các bệnh nhân đã may mắn được bác sĩ điều trị kịp thời giúp qua cơn nguy kịch. Theo BS Quang Khanh, trước đây mỗi năm bệnh viện chỉ tiếp nhận vài trường hợp mắc Hội chứng QT dài nhưng chỉ trong thời gian ngắn (từ cuối tháng 1/2024 đến nay) liên tiếp 4 trường hợp nhập viện vì hội chứng này là dấu hiệu đáng cảnh báo. “Hội QT dài có thể do bẩm sinh, liên quan đến gen trong gia đình hoặc do sử dụng thuốc kháng sinh, thuốc chống trầm cảm, thuốc kháng histamin, thuốc lợi tiểu, thuốc tim mạch như thuốc hạ cholesterol, thuốc tiểu đường, cũng như một số loại thuốc kháng nấm và chống loạn thần. Những gia đình có người mắc hội chứng QT dài thì các thành viên còn lại nên tầm soát, phát hiện sớm bệnh lý này để có giải pháp điều trị, tránh nguy hiểm tính mạng” - BS Quang Khanh nói. VÂN SƠN Ngày 5/3, TS.BS Trương Quang Khanh, Trưởng khoa Nhịp tim Bệnh viện Thống Nhất TPHCM cho biết, chỉ trong thời gian ngắn tại đây đã liên tục tiếp nhận 4 trường hợp mắc hội chứng QT dài (là hội chứng có thể gây ra rối loạn nhịp tim hoặc mất kiểm sát nhịp tim đột ngột) dẫn tới nguy cơ đột tử. Bác sĩ cảnh báo hội chứng trên có thể gặp ở các nhóm tuổi khác nhau, cộng đồng cần cảnh giác và chủ động tầm soát để tránh nguy hiểm đến tính mạng. Liên tiếp 4 bệnh nhân mắc hội chứng QT dài nhập viện Chỉ trong thời gian ngắn, tại Bệnh viện Thống Nhất đã tiếp nhận 4 bệnh nhân bị Hội chứng QT dài, nguy cơ dẫn tới đột tử ẢNH: VÂN SƠN KHÁNH HÒA: Tập đoàn Phúc Sơn chưa nộp đủ gần 12 nghìn tỷ đồng tiền thuế Ngày 5/3, nguồn tin của PV Tiền Phong cho biết, đến nay Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn mới tạm nộp 376 tỷ đồng nghĩa vụ tài chính tại dự án khu đô thị Nha Trang. Số tiền này được tập đoàn nộp từ năm 2018 và thời gian qua chưa nộp tiếp nghĩa vụ thuế khi thực hiện dự án này. Theo thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và kết luận của Thanh tra Chính phủ (tháng 6/2021), Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn phải nộp gần 12 nghìn tỷ đồng thực hiện nghĩa vụ tài chính tại dự án trên. Đến tháng 8/2022, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản đề nghị Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn khẩn trương nộp số tiền trên vào ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, đại diện Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn cho biết số tiền gần 12 nghìn tỷ đồng mà UBND tỉnh Khánh Hòa thông báo thu hồi “chưa có đầy đủ căn cứ pháp lý" để tính toán, xác định, đảm bảo theo nguyên tắc ngang bằng giá trong việc thực hiện đầu tư xây dựng các dự án theo hình thức BT mà doanh nghiệp này thực hiện. Trong khi đó, Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết: Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng - kinh tế - buôn lậu (Cục Cảnh sát kinh tế) của Bộ Công an vừa có công văn đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu về Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn. LỮ HỒ Theo kết quả điều tra ban đầu xác định, lợi dụng danh nghĩa phóng viên (trước đây Mai Xuân Hữu là cộng tác viên của một số tờ báo, tuy nhiên từ năm 2018 đến nay, Hữu không cộng tác hay làm việc cho cơ quan báo chí nào), Hữu chụp ảnh các xe ô tô tải có dấu hiệu vi phạm giao thông của một số doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh Quảng Bình để thực hiện hành vi phạm tội. Sau khi có hình ảnh, Hữu đến gặp chủ các DN, trước là doạ dẫm, sau đó đưa ra thông tin không đúng sự thật về việc bản thân có mối quan hệ với các cơ quan chức năng và giới thiệu có khả năng can thiệp, tác động để xe ô tô tải của các cá nhân, DN có thể thuận lợi trong việc lưu thông. Một số DN đã tin tưởng và nhiều lần đưa tiền cho Hữu “lo việc”. Gần đây nhất, Mai Xuân Hữu tự xưng là Phó Tổng biên tập Tạp chí điện tử Môi trường & Cuộc sống tại Quảng Bình và liên hệ với một DN tại địa bàn huyện Quảng Trạch (Quảng Bình). Hữu đã đưa hình ảnh một số phương tiện vận tải của DN này, nói là vi phạm giao thông và Hữu đang làm việc với lực lượng chức năng địa phương và Bộ Giao thông vận tải để “xử lý”. Do sợ ảnh hưởng hoạt động kinh doanh nên DN này đã xin Hữu bỏ qua và đưa cho Hữu 5 triệu đồng, đồng thời nhờ Hữu đứng ra “lo việc”. Lợi dụng sự tin tưởng của DN, từ cuối tháng 12/2023 đến nay, Hữu đã nhiều lần điện thoại yêu cầu DN này đưa tiền và trả tiền thuê xe ô tô nhiều ngày phục vụ đi lại cá nhân. Tổng số tiền mà Hữu chiếm đoạt của DN là hơn 100 triệu đồng. Cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều tang vật, tài liệu liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ đối tượng Hữu. Năm 2014, Mai Xuân Hữu là nhân vật cộm cán bị đe mặt, chỉ tên trong loạt bài “Loạn nhà báo rởm” đăng trên báo Tiền Phong. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, đề nghị các DN, cá nhân đã từng bị đối tượng Mai Xuân Hữu hoặc những người tự xưng là nhà báo dọa dẫm, lấy tiền với thủ đoạn như trên, liên hệ với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh. Địa chỉ: Đường Nguyễn Trãi, phường Đồng Hải, TP. Đồng Hới (số điện thoại: 02323.822790). HOÀNG NAM QUẢNG BÌNH: Bắt khẩn cấp nhà báo “rởm” Mai Xuân Hữu về hành vi lừa đảo Ngày 5/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa thi hành quyết định tạm giữ và lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Mai Xuân Hữu (SN 1984, trú tại thôn Nam Hồng, xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch) về hành vi giả danh phóng viên báo chí “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 174, Bộ luật Hình sự. Mai Xuân Hữu tại cơ quan điều tra “Hội chứng QT dài là một chứng rối loạn nhịp tim có thể gây ra nhịp nhanh, tim đập hỗn loạn. Nhịp tim đập nhanh có thể gây ra ngất đột ngột. Trong một số trường hợp, tim có thể thất thường và có thể gây đột tử. Tỷ lệ đột tử hằng năm ở bệnh nhân mắc hội chứng QT dài không triệu chứng, không điều trị là dưới 0,5%, nhưng tỷ lệ này tăng lên 5% ở bệnh nhân có tiền căn ngất”. BS TRƯƠNG QUỐC CƯỜNG, Phó khoa Nhịp tim, Bệnh viện Thống Nhất
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==