12 QUỐC TẾ n Thứ Tư n Ngày 6/3/2024 Theo các chuyên gia, mục tiêu tăng trưởng năm nay giống năm ngoái, nhưng đòi hỏi chính phủ phải kích thích mạnh hơn mới có thể thực hiện được, vì nền kinh tế Trung Quốc vẫn phụ thuộc vào đầu tư hạ tầng công, dẫn đến tình trạng núi nợ ở các địa phương. Quá trình phục hồi chậm chạp sau đại dịch COVID-19 trong năm qua bộc lộ tình trạng mất cân bằng cơ cấu sâu sắc, với các vấn đề như mức tiêu dùng của hộ gia đình yếu và lợi tức đầu tư ngày càng thấp, dẫn đến những tiếng nói kêu gọi cần có mô hình phát triển mới. Cuộc khủng hoảng bất động sản, giảm phát, thị trường chứng khoán ảm đạm, các chính quyền địa phương ngập nợ… là những vấn đề đang gây áp lực lớn lên Chính phủ Trung Quốc. “Chúng ta không nên bỏ qua những kịch bản xấu nhất và nên chuẩn bị kỹ cho tất cả những rủi ro và thách thức. Đặc biệt, chúng ta phải thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng, thực hiện những chuyển đổi về cấu trúc, cải thiện chất lượng và tăng cường hiệu quả”, Thủ tướng Lý Cường đọc báo cáo trước Quốc hội. Chỉ số chứng khoán Trung Quốc CSI300 hôm qua gần như không thay đổi và giá đồng nhân dân tệ đi ngang, cho thấy các nhà đầu tư không ấn tượng với các kế hoạch kích thích và lời hứa đổi mới. “Các nhà hoạch định chính sách có vẻ hài lòng với quỹ đạo hiện tại. Điều đó thật đáng thất vọng đối với những người hy vọng vào cú hích lớn hơn… Có sự ủng hộ khoa trương đối với vấn đề nợ của chính quyền địa phương và lĩnh vực bất động sản, nhưng điều quan trọng là thực hiện như thế nào cách áp dụng điều này trong thực tế”, Ben Bennett, chiến lược gia đầu tư khu vực châu Á-Thái Bình Dương của hãng Legal And General Investment Management, nhận xét. Thủ tướng Trung Quốc cho biết, khi đặt mục tiêu tăng trưởng, các nhà hoạch định chính sách “đã tính đến nhu cầu tăng việc làm và thu nhập cũng như ngăn ngừa và giảm thiểu rủi ro”. Ông khẳng định, Trung Quốc sẽ có lập trường tài chính “chủ động” và chính sách tiền tệ “thận trọng”. Trung Quốc đặt mục tiêu giữ thâm hụt ngân sách ở mức 3%, giảm so với mức 3,8% năm ngoái. Tuy nhiên, nước này lên kế hoạch phát hành 1.000 tỷ nhân dân tệ (139 tỷ USD) trái phiếu kho bạc siêu dài hạn đặc biệt, không đưa vào kế hoạch ngân sách. Trung Quốc cũng đặt mục tiêu lạm phát ở mức 3% và tạo ra hơn 12 triệu việc làm ở thành thị trong năm nay, đồng thời giữ tỷ lệ thất nghiệp ở mức 5,5%. “Chính phủ không muốn kích thích nền kinh tế quá nhiều... và cũng muốn giữ đòn bẩy ở mức tương đối thấp”, Xia Qingjie, giáo sư kinh tế tại Đại học Bắc Kinh, đánh giá. Các nhà phân tích nhận định Trung Quốc sẽ hạ thấp mục tiêu tăng trưởng hằng năm trong tương lai. Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự báo tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc ở mức 4,6% trong năm nay, sau đó giảm còn khoảng 3,5% vào năm 2028. LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT MỚI Thủ tướng Lý Cường cho biết, Trung Quốc sẽ tiếp tục đầu tư nguồn lực cho đổi mới công nghệ và sản xuất tiên tiến, phù hợp với chủ trương của Tổng Bí thưChủ tịch Tập Cận Bình về tạo ra “lực lượng sản xuất mới”. Trung Quốc sẽ dỡ bỏ tất cả hạn chế đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực sản xuất và nới lỏng hạn chế tiếp cận thị trường trong các ngành dịch vụ như viễn thông, y tế… Bắc Kinh cũng sẽ xây dựng kế hoạch phát triển các ngành công nghiệp mới nổi, bao gồm điện toán lượng tử, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo, đồng thời tiếp tục nỗ lực hướng tới tự chủ về công nghệ. THU LOAN (theo Reuters) Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế khoảng 5% trong năm nay, đồng thời nỗ lực chuyển đổi mô hình phát triển, hạn chế tình trạng dư thừa công suất công nghiệp, giảm rủi ro trong lĩnh vực bất động sản và cắt giảm chi tiêu lãng phí của chính quyền địa phương, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường báo cáo trước Quốc hội ngày 5/3. Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đọc báo cáo trước Quốc hội ngày 5/3 ẢNH: REUTERS Trung Quốc công bố những chỉ số quan trọng Vấn đề Đài Loan Về vấn đề Đài Loan, báo cáo của Chính phủ khẳng định nước này sẽ “kiên quyết thúc đẩy mục tiêu thống nhất Trung Quốc”, nhưng không nhắc đến việc “thống nhất hòa bình” như trong các báo cáo trước đây. Thủ tướng Lý Cường tuyên bố, Bắc Kinh “kiên quyết phản đối các hoạt động ly khai nhằm tạo ra “độc lập cho Đài Loan” và can thiệp từ bên ngoài”. Trung Quốc dành 7,2% ngân sách cho chi tiêu quốc phòng trong năm nay, tương đương năm ngoái. Ông Li Mingjiang, một nhà nghiên cứu về quốc phòng tại Trường Quốc tế học Rajaratnam Singapore, cho rằng dù kinh tế Trung Quốc đang gặp nhiều khó khăn, nhưng vấn đề Đài Loan vẫn là ưu tiên lớn trong chi tiêu quốc phòng của Bắc Kinh. Ngày 5/3, một tàu khu trục tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ đi qua eo biển Đài Loan. Uống cùng một lượng đồ uống có thêm đường làm tăng nguy cơ bị rung tâm nhĩ lên 10%, trong khi uống khoảng 0,1 lít nước trái cây nguyên chất, không đường, như nước cam hoặc nước rau, có liên quan đến nguy cơ rung tâm nhĩ thấp hơn 8%, theo Penny Kris-Etherton, giáo sư danh dự về khoa học dinh dưỡng tại Đại học bang Pennsylvania. “Đây là nghiên cứu đầu tiên báo cáo mối liên quan giữa chất làm ngọt không calo và ít calo cũng như đồ uống có đường và việc tăng nguy cơ rung tâm nhĩ”, bà nói. Bà Kris-Etherton (cũng là thành viên Ủy ban Dinh dưỡng của Hiệp hội Tim mạch Mỹ) nói: “Chúng tôi vẫn cần nghiên cứu thêm về những đồ uống này để xác nhận phát hiện mới và hiểu đầy đủ về tất cả các hậu quả sức khỏe đối với bệnh tim và các tình trạng sức khỏe khác. Trong khi đó, nước lọc là lựa chọn tốt nhất và dựa trên nghiên cứu này, nên hạn chế hoặc tránh các loại đồ uống có đường không chứa và ít calo”. Rung tâm nhĩ là nguyên nhân hàng đầu gây đột quỵ ở Mỹ. Ngoài ra, các cơn đột quỵ liên quan đến rung tâm nhĩ có xu hướng “nghiêm trọng hơn so với các cơn đột quỵ do các nguyên nhân tiềm ẩn khác”, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ. Rung tâm nhĩ cũng có thể dẫn đến cục máu đông, suy tim và “có thể làm tăng nguy cơ đau tim, mất trí nhớ, bệnh thận. Tất cả những điều đó có thể là rủi ro lâu dài”, Tiến sĩ Gregory Marcus, giáo sư y khoa tại Đại học California, nói. Theo Hiệp hội Nhịp tim, tổ chức đại diện cho hơn 7.000 chuyên gia về rối loạn nhịp tim từ hơn 90 quốc gia, gần 40 triệu người trên toàn thế giới đang phải sống chung với chứng rung tâm nhĩ, trong đó chỉ riêng ở Mỹ có 6 triệu người. Nhiều người trong số đó bị đau ngực, đánh trống ngực, khó thở và mệt mỏi. Nhưng đối với những người khác, rung tâm nhĩ không có triệu chứng, có khả năng là kẻ giết người thầm lặng. Tuy nhiên, sau khi được phát hiện, tình trạng này có thể được điều trị bằng thuốc, thay đổi lối sống và nếu cần thiết, phẫu thuật để làm chậm hoặc khôi phục nhịp tim bình thường. Tỷ lệ người bị rung tâm nhĩ ở Mỹ đang tăng. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ ước tính khoảng 12 triệu người Mỹ sẽ bị rung tâm nhĩ vào năm 2030. THÁI AN (theo CNN) Mỗi tuần uống ít nhất hai lít đồ uống có chất tạo ngọt nhân tạo, tương đương uống một cốc soda ăn kiêng cỡ vừa mỗi ngày, làm tăng nguy cơ nhịp tim không đều (rung tâm nhĩ) lên 20% so với những người không uống gì, theo kết quả nghiên cứu mới nhất ở Mỹ. NGHIÊN CỨU Ở MỸ: Đồ uống ăn kiêng làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim Soda ăn kiêng gần đây thường được tiếp thị với tên gọi đồ uống không đường ẢNH: DAILY MAIL Bitcoin lại lập đỉnh mới, tiến tới kỷ lục chưa từng có Giá bitcoin hôm qua đạt đỉnh của 2 năm, vượt mốc 68.600 USD và trên đà thiết lập kỷ lục chưa từng có. Giá bitcoin đã tăng 50% trong năm nay, tập trung vào mấy tuần qua, khi lượng tiền đổ vào các quỹ bitcoin niêm yết ở Mỹ tăng vọt. Ngày 5/3, đồng tiền điện tử này được giao dịch ở mức 68.500 USD, sau khi đạt mức cao nhất trong phiên là 68.828 USD, gần chạm kỷ lục 68.999,99 USD hồi tháng 11/2021. Đầu năm nay, các quỹ hoán đổi bitcoin giao ngay (ETF bitcoin) được phê duyệt tại Mỹ, dọn đường cho các nhà đầu tư lớn và khơi dậy sự hào hứng đối với đồng tiền số giá trị nhất thế giới. “Đây là cơn sốt 4.0, và tôi nghĩ nếu sự biến động lãi suất và trái phiếu tiếp tục ở mức thấp, giá sẽ còn tăng nữa”, Kyle Rodda, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Capital.com, nhận định. Dòng tiền chảy vào 10 ETF bitcoin lớn nhất ở Mỹ đạt 2,17 tỷ USD chỉ trong 1 tuần tính đến ngày 1/3, trong đó hơn một nửa chảy vào quỹ iShares Bitcoin Trust của BlackRock. “Sự khao khát sở hữu bitcoin đang lên đến mức vô độ”, Tony Sycamore, nhà phân tích thị trường tại IG, đánh giá. “Dù bitcoin đã bị mua quá mức trong thời gian ngắn, nhưng xu thế này còn lâu mới kết thúc… Việc hướng tới mức 80.000 USD không nằm ngoài dự đoán”, Sycamore nhận định. Ether, đối thủ nhỏ hơn của bitcoin, cũng tăng giá nhờ sự suy đoán nó có thể sớm có các ETF, đạt mức 3.649 USD. Tuy nhiên, Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ vừa tiếp tục hoãn ra quyết định đối với hồ sơ của BlackRock xin cấp phép cho ETF ether. BÌNH GIANG (theo Reuters)
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==