8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Ba n Ngày 5/3/2024 TĂNG LỢI THẾ CẠNH TRANH Từ ngày 15/8/2023, chính sách thị thực (visa) mới cho phép khách một số nước được miễn visa từ 15 ngày lên đến 45 ngày, nâng hạn visa điện tử (e-visa) từ 30 ngày lên 90 ngày, có giá trị nhập cảnh nhiều lần. Chính sách visa này góp phần tích cực trong việc hoàn thành mục tiêu đón khách quốc tế năm 2023. Chuyên gia du lịch Hoàng Nhân Chính khẳng định, việc mở rộng danh sách miễn thị thực sẽ làm cho Việt Nam có lợi thế cạnh tranh cao hơn. Theo nghiên cứu của giới chuyên gia du lịch, tác động của chính sách miễn thị thực nhập cảnh đơn phương của Việt Nam tạo sự đột phá cao hơn các nước khác ở trong khu vực. “Tác động của việc miễn thị thực cho 5 nước Tây Âu cho thấy, khách từ Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Ý đến Việt Nam tăng gần 20% sau một năm áp dụng chính sách”, ông Hoàng Nhân Chính cho biết. Ông Nguyễn Ngọc Toản, Giám đốc Công ty Du lịch Image Travel & Events nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở rộng danh sách miễn thị thực đơn phương. Ông khẳng định, việc mở rộng chính sách visa hiệu quả hơn nhiều hình thức quảng bá du lịch. Theo đó, lượng khách đặt tua tại công ty tăng cao, thời gian lưu trú lâu hơn sau khi chính sách visa mới được áp dụng cho một số nước châu Âu. “Khó thống kê chính xác, nhưng số ngày tham quan trung bình trước đây thường dưới 14 ngày, hiện nay khách Pháp đi theo nhóm nhỏ của công ty đạt mức trung bình 17 ngày. Với những đoàn khách lớn, các hãng du lịch cũng đẩy mạnh các sản phẩm tua đoàn có số ngày từ 16 đến 18 ngày. Trước đây, xu hướng hạn chế dưới 15 ngày là để tránh né thủ tục visa phức tạp”, ông Nguyễn Ngọc Toản nêu. Đầu năm 2024, ngành du lịch đón nhiều tin vui với sự tăng trưởng tích cực. Cục Du lịch quốc gia Việt Nam thông báo, tổng số khách quốc tế đến Việt Nam trong 2 tháng đầu năm đạt hơn 3 triệu lượt, tăng 68,7% so với cùng kỳ năm trước. Những con số này chứng tỏ, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đang trong đà tăng trưởng tốt, thúc đẩy việc nghiên cứu nới rộng chính sách visa trong thời gian tới. Mới đây, Thủ tướng ban hành Chỉ thị 08/CT-TTg về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững. Trong Chỉ thị 08, Thủ tướng ghi nhận du lịch ngày càng phát triển mạnh mẽ, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hình ảnh và vị thế quốc gia. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế cần phải khắc phục. Một trong những giải pháp Thủ tướng yêu cầu là chính sách ưu đãi về xuất cảnh, nhập cảnh, mở rộng miễn thị thực đơn phương, thí điểm cấp thị thực cửa khẩu. MỞ RỘNG CÁC THỊ TRƯỜNG TIỀM NĂNG Việt Nam đang miễn thị thực cho công dân 25 quốc gia, trong đó có 13 nước được miễn thị thực đơn phương gồm: Đức, Pháp, Italy, Tây Ban Nha, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan, Belarus. Ông Hoàng Nhân Chính cho biết, Hội đồng Tư vấn du lịch (TAB) đã gửi thư đề xuất tới Bộ Ngoại giao mở rộng danh sách các nước và vùng lãnh thổ được đơn phương miễn thị thực. Các nước được đề xuất ngoài việc phù hợp với các tiêu chí đã quy định của Luật Xuất nhập cảnh, quan trọng hơn còn là các thị trường có nhiều khách đến Việt Nam, có tiềm Trước yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính về ưu đãi chính sách xuất cảnh, nhập cảnh, mở rộng miễn thị thực đơn phương, thí điểm cấp thị thực cửa khẩu, các công ty du lịch, lữ hành kỳ vọng chính sách cởi mở góp phần thu hút ngày càng đông khách quốc tế. Du khách quốc tế tăng mạnh trong những tháng đầu năm 2024 ẢNH: TRỌNG QUÂN CHÍNH PHỦ YÊU CẦU GỠ ĐIỂM NGHẼN VISA: Kỳ vọng bùng nổ khách quốc tế HÀNH QUÂN GIỮA RỪNG GIÀ Từ sáng sớm trên chiếc xe máy cà tàng, tôi phi từ TP Đà Nẵng lên huyện miền núi Tây Giang (Quảng Nam), đến nơi thì mặt trời đã đứng bóng. Tây Giang núi non hùng vĩ, đêm đông sương mù lạnh buốt thịt da. Hôm sau, khi đang quấn mình trong chiếc chăn ấm, tôi bị đánh thức bởi tiếng gọi nhau của những thành viên trong đội tuần tra, tháo gỡ bẫy. Những chiếc balo nặng trĩu 20-30kg đủ các loại vật dụng và lương thực cần thiết đã được anh em chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến tuần tra xuyên rừng tìm gỡ bẫy thú theo kế hoạch đã được vạch trước. Trước khi lên đường, Hứa Nguyễn Minh Tuấn - Đội trưởng của đội bật điện thoại mở bản đồ chỉ hành trình tuần tra dự kiến cho tôi xem, kèm lời cảnh báo “sẽ gian nan lắm đó anh”. Chàng trai đội trưởng năm nay tròn 25 tuổi, quê ở xã Điện Hồng (TX Điện Bàn, Quảng Nam) năng nổ và vui tính. Tuấn bén duyên với núi rừng Tây Giang từ khi đội thành lập, đến nay đã thành thục núi rừng Tây Giang như người bản địa. Tuấn bảo, từng con suối, từng đoạn dốc cao, vực sâu anh em đều rành và biết cách vượt qua an toàn. Tất cả nhờ vào kinh nghiệm của những người con núi rừng Tây Giang truyền lại sau từng chuyến đi. Khi 5 thành viên của đội đã sẵn sàng, Tuấn “đọc lệnh” xuất phát. Từ trung tâm huyện, anh em đi xe máy qua xã Atiêng, gửi xe lại nhà dân rồi mọi người chia nhau balo bắt đầu hành trình. Những ánh nắng đầu ngày rọi qua màn sương mờ dưới những tán rừng già khiến khung cảnh núi rừng Tây Giang trở nên huyền bí. Balo trĩu nặng vai với đồ nghề và lương thực, những bước chân của những chàng trai trẻ băng rừng huỳnh huỵch, phút chốc ai cũng đầm đìa mồ hôi. Đi được khoảng 1 giờ đồng hồ, anh em dừng chân nghỉ ngơi khi ai nấy đều đã thở bằng miệng. Đứng bên, Bling Nhiên (28 tuổi) chia sẻ: Như thế này chưa là gì đâu, càng vào sâu thì càng gian nan hơn nữa. Nhiều thác nước lớn cheo leo, những con dốc cao ngút đang chờ. Côn trùng, rắn rết hay đường rừng trơn trượt là những nguy hiểm rình rập, chỉ cần sẩy chân là té ngã sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Phút dừng chân, Tuấn giải thích những loại bẫy thường gặp trong rừng như bẫy dây rút, bẫy Những ngày cuối năm, phóng viên Tiền Phong theo chân những “hiệp sĩ” giải cứu thú hoang ở Tây Giang (tỉnh Quảng Nam) băng rừng già tìm gỡ bẫy. Sống giữa sự chở che của Trường Sơn hùng vĩ, những chàng trai Cơ Tu trẻ khỏe, trả ơn núi rừng bằng việc giải cứu động vật hoang, góp sức bảo vệ rừng quê hương cho muôn đời sau. nDUY QUỐC PHÓNG SỰ Nhìn vào các đối thủ cạnh tranh của Việt Nam trong khu vực có thể thấy chính sách thị thực rộng mở đóng góp lớn trong việc thu hút du khách quốc tế. Cụ thể, Thái Lan đang miễn thị thực cho 76 quốc gia, Malaysia miễn 156 quốc gia, Singapore miễn cho 162 quốc gia và Philippines miễn tới 157 quốc gia... Theo số liệu thống kê mới nhất của Seasia.stats - trang thống kê về các nước Đông Nam Á - Malaysia dẫn đầu với 29 triệu lượt khách đến trong năm 2023. Thái Lan đón 28 triệu lượt khách quốc tế, xếp thứ ba là Singapore với 13,6 triệu lượt khách quốc tế. NHỮNG “HIỆP SĨ” GIẢI CỨU THÚ HOANG GIỮA RỪNG GIÀ Bài 1: Ngày đêm bám rừng gỡ bẫy Đội tuần tra, tháo gỡ bẫy xuyên rừng sâu, vượt thác ẢNH: DUY QUỐC
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==