ĐIỂM NHẤN 7 n Thứ Ba n Ngày 5/3/2024 GIỚI TRẺ Ngày 4/3, T.Ư Đoàn tổ chức Lễ chào cờ tháng 3 với sự tham dự của anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam. Phát biểu tại Lễ chào cờ, anh Nguyễn Ngọc Lương ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của lãnh đạo, cán bộ các ban, đơn vị để đạt được những kết quả nổi bật tháng 2. Đặc biệt, các hoạt động chăm lo cho người dân và thanh thiếu nhi dịp Tết Nguyên đán đã diễn ra thông suốt, liền mạch, không bị gián đoạn. Anh Lương nhấn mạnh, tháng 3- Tháng Thanh niên, cán bộ Đoàn dù ở thế hệ nào đều cảm thấy sức trẻ nhiệt huyết, thêm động lực, quyết tâm phấn đấu. Với khí thế của Tháng Thanh niên, anh Lương đề nghị, các ban, đơn vị chuẩn bị sớm, kỹ lưỡng, chu đáo các nội dung công việc. Theo Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, trong Tháng Thanh niên, đơn vị sẽ chủ trì tổ chức một số hoạt động lớn. Mỗi cán bộ, đặc biệt là cán bộ trẻ, cần nghiên cứu, tìm tòi để vào cuộc, đóng góp vào các hoạt động chung của cơ quan. Mỗi cán bộ cần bám sát kế hoạch lớn, phát huy hết tinh thần trách nhiệm, tình cảm, sự sáng tạo để hoàn thành sớm, vượt mức, đạt chất lượng tốt các chương trình, nội dung đặt ra. Anh Lương lưu ý, cần theo dõi chặt chẽ và có sự kết nối giữa T.Ư và cơ sở để phát hiện, nhân rộng những cách làm tốt, mô hình hay; kịp thời báo cáo, chỉ đạo, đôn đốc những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai để Tháng Thanh niên thực sự hiệu quả, có dấu ấn tốt. Dịp kỷ niệm 20 năm Tháng Thanh niên, anh Nguyễn Ngọc Lương yêu cầu, Đoàn Thanh niên cơ quan T.Ư Đoàn tổ chức cuộc thi hoặc hoạt động tìm hiểu về Tháng Thanh niên trong 20 năm qua trong cán bộ cơ quan. Đây sẽ là dịp để mỗi cán bộ hiểu thêm về nội dung công việc của Tháng Thanh niên, về nhiệm vụ chính trị của mình. LƯU TRINH Để Tháng Thanh niên thực sự có dấu ấn Anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại buổi lễ l Hướng về Trường Sa thân yêu. Trong khuôn khổ Lễ khởi động Tháng Thanh niên ngày 4/3, Tỉnh Đoàn Khánh Hòa ra quân 6 đội hình thanh niên tình nguyện và triển khai nhiều công trình, phần việc hướng về Trường Sa thân yêu. Tuổi trẻ Khánh Hòa và các đơn vị đồng hành đã trao tặng công trình “Thắp sáng đảo xa - Đảo đá Tây A”; trao 50 bóng đèn năng lượng mặt trời cho Huyện Đoàn Trường Sa; công trình “Trường Sa trong trái tim tôi” thi công đồng loạt cột mốc chủ quyền biển đảo Trường Sa… l Mỗi thanh niên một hoạt động tình nguyện. Thành Đoàn Đà Nẵng vừa phát động cuộc vận động “Mỗi thanh niên một hoạt động tình nguyện” gắn với trào lưu “Hành trình tuổi trẻ” năm 2024 diễn ra từ tháng 3 đến tháng 9. Theo đó, ĐVTN có thể lựa chọn các nội dung hưởng ứng như: Tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội; tình nguyện quốc tế. Sau đó, mỗi ĐVTN sẽ đăng tải hình ảnh hoạt động kèm mô tả lên các nền tảng mạng xã hội để hưởng ứng trào lưu “Hành trình tuổi trẻ” và lan tỏa tinh thần tình nguyện đến tuổi trẻ cả nước. DIỆU NHI CHUYỂN ĐỘNG Anh Hoàng Văn Ngụy, Bí thư Huyện Đoàn Võ Nhai (Thái Nguyên), không chỉ là một thủ lĩnh Đoàn nhiệt huyết, năng động, anh còn trực tiếp tham gia nhiều hoạt động của tuổi trẻ huyện nhà. Trong Tháng Thanh niên 2024, Huyện Đoàn phối hợp với các đơn vị triển khai nhiều công trình, phần việc hướng cộng đồng như sửa chữa đường bê tông; khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí; trồng cây xanh; tặng quà thiếu khi khó khăn… BÌNH PHƯƠNG GƯƠNG MẶT THÁNG BA CHIẾN THẮNG NGHẸT THỞ Có hẹn với Ngọc Yến đúng vào ngày mưa rét tại Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội, từ xa PV Tiền Phong không khó để nhận ra “cô gái vàng” của thể thao Việt Nam nổi bật trên sân tập, bởi sự nhanh nhẹn và chiều cao ấn tượng 1m75 của mình. “Năm 2023 là mùa giải mang đến nhiều cảm xúc và thành công nhất đối với em từ trước đến nay”, Yến mở đầu câu chuyện với chúng tôi. Trong số các danh hiệu năm 2023, với Ngọc Yến, tấm HCV Asiad 19 là quan trọng nhất và trận chung kết ở giải đấu này mang lại cảm xúc khó quên nhất. Đây là trận đấu mà Đội tuyển cầu mây Việt Nam lội ngược dòng ngoạn mục và giành chiến thắng nghẹt thở trước Indonesia với tỷ số 2-1 để bước lên bục cao nhất. Cá nhân Ngọc Yến có màn thể hiện đẳng cấp với những pha móc, sút bóng tấn công hiểm hóc, góp công lớn vào chiến thắng vang dội của Đội tuyển cầu mây Việt Nam. Yến cho biết, Asiad 19 là giải đấu quốc tế cuối cùng trong một năm “toàn vàng” của đội. Trong 17 năm qua, cầu mây Việt Nam chưa đạt được thành tích nào như vậy tại đấu trường này, nên Ban huấn luyện và toàn đội đều đặt quyết tâm cao nhất, hướng tới thành tích tốt nhất. “Khi giành chức vô địch, toàn đội rất vui sướng, cảm xúc vỡ oà đến mức đêm khó ngủ bởi mục tiêu đã thành hiện thực”, Ngọc Yến chia sẻ. Cầu mây là môn thể thao chưa phổ biến ở Việt Nam. Ngọc Yến luôn tự nhủ mình không được phép dừng lại, phải tiếp tục nỗ lực, tiếp tục chiến đấu và giành thêm nhiều thành tích nữa thì mới lan toả được bộ môn này trong xã hội. KHÔNG BỎ CUỘC Ngọc Yến sinh năm 2004 tại Đồng Tháp, trong một gia đình nhà nông có ba anh chị em. Cô bén duyên với cầu mây năm 2015, lúc mới 11 tuổi khi được nhận vào đội năng khiếu cầu mây Đồng Tháp, thông qua cuộc tuyển chọn vận động viên ở trường THCS Thống Linh (xã Mỹ Tân, TP. Cao Lãnh). HLV Phan Minh Triết - bộ môn cầu mây Đồng Tháp cho biết, ngay lần đầu gặp đã đặc biệt ấn tượng với Ngọc Yến, bởi thể hình tốt, sải chân dài, thân người thon gọn, nhanh nhẹn, rất phù hợp với môn cầu mây. Khi thực hiện một số bài kiểm tra theo tiêu chuẩn, Ngọc Yến đều đạt các chỉ số cao. Mặc dù vậy, nhưng khi bước vào tập luyện, Ngọc Yến gặp nhiều khó khăn. Không giống với nhiều môn thể thao khác có thể tập luyện và thi đấu song song, Ngọc Yến phải dành thời gian 1-2 năm đầu chỉ để làm quen cảm giác, rèn động tác và kỹ thuật. Nhiều lúc nản lòng, cô muốn bỏ cuộc vì kỹ thuật cầu mây khó học. Cô dành 6 tiếng tập luyện mỗi ngày, với hàng nghìn lần tâng cầu được thực hiện cùng với việc học nhiều kỹ thuật khác. Nhờ sự cần mẫn và chăm chỉ, Ngọc Yến dần tiến bộ, trình độ ngày càng được hoàn thiện và nâng cao. Khoảng thời gian năm 2018 -2020, với sự tỏa sáng của Ngọc Yến ở vai trò chủ công, đội cầu mây Đồng Tháp gây tiếng vang khi 3 mùa giải liên tiếp giành HCV tại Giải vô địch cầu mây trẻ toàn quốc. Năm 2020, cô vinh dự được triệu tập lên đội tuyển cầu mây Việt Nam. Tuy là em út trong đội, nhưng Ngọc Yến nhanh chóng hoà nhập, trở thành mũi tấn công lợi hại cùng đội chinh phục nhiều giải đấu lớn, và thành công rực rỡ trong mùa giải 2023. Theo HLV trưởng Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam Trần Thị Vui, cầu mây đang trong quá trình trẻ hóa lực lượng, Ngọc Yến là một trong những nhân tố quan trọng. Từ khi góp mặt vào Đội tuyển quốc gia, Yến đã trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn, tinh thần vững vàng hơn và biết cách vượt qua áp lực để giành chiến thắng. Ở tuổi 20, độ tuổi còn rất trẻ lại có trình độ chuyên môn tốt, sự nghiệp của Ngọc Yến chắc chắn sẽ còn tiến xa hơn trong tương lai. TRỌNG ĐẠT - TRỌNG QUÂN Ở tuổi 20, vận động viên cầu mây Trần Thị Ngọc Yến đã sở hữu bộ sưu tập huy chương vàng đáng mơ ước ở cấp độ thế giới, châu lục, Asiad, SEA Games… “Cô gái vàng” cầu mây Việt Nam Ngọc Yến (thứ 4 từ trái sang) cùng đội tuyển cầu mây Việt Nam giành HCV giải thế giới Năm 2023, Trần Thị Ngọc Yến cùng đồng đội giành được 1 HCV giải vô địch thế giới, 2 HCV giải vô địch châu Á, 1 HCV và 1 huy chương bạc Asiad 19, 1 HCV SEA Games 32. Yến là một trong 20 đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023. THÁNG THANH NIÊN TRUYỀN LỬA KHÁT VỌNG CỐNG HIẾN Bài 6:
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==