Tiền Phong số 65

THỜI SỰ 3 n Thứ Ba n Ngày 5/3/2024 Hội nghị Cấp cao Đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Australia có chủ đề “Đối tác cho tương lai” là dịp để hai bên rà soát quan hệ 50 năm qua và trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ phát triển thực chất, hiệu quả, phù hợp khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đã thiết lập vào năm 2021. Tham dự hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các nước ASEAN và Australia sẽ trao đổi, đề ra tầm nhìn, phương hướng và biện pháp cụ thể để mở rộng hợp tác trong thời gian tới. Đặc biệt, dự kiến phía Australia sẽ trao đổi và đề xuất những sáng kiến hợp tác mới; nếu hai bên nhất trí sẽ có những đột phá trong quan hệ song phương, góp phần tạo thêm nguồn lực và cơ sở để quan hệ ASEAN-Australia phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Cũng trong chuyến công tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ thăm chính thức Australia và thăm chính thức New Zealand. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Australia và New Zealand trên cương vị mới, là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ đến hai nước trong hơn 7 năm qua. Chuyến thăm góp phần củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác nhiều mặt, đưa quan hệ song phương Việt Nam-Australia và Việt Nam-New Zealand đi vào thực chất, hiệu quả hơn, trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, an ninh, quốc phòng, kinh tế, thương mại, đầu tư, ODA, giáo dục-đào tạo, văn hóa-du lịch, lao động... SẼ KÝ NHIỀU VĂN KIỆN HỢP TÁC Trong chuyến thăm chính thức Australia, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với lãnh đạo cấp cao nhất của Australia; dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Australia; tham quan triển lãm các dự án đầu tư tại Việt Nam; làm việc với một số hiệp hội doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Australia; thăm một số cơ sở kinh tế, xã hội, nghiên cứu khoa học của Australia. Thủ tướng cũng dành thời gian gặp gỡ cán bộ Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Australia; gặp gỡ đại diện Hội Trí thức và chuyên gia Việt NamAustralia. Cùng với đánh giá những bước phát triển của quan hệ song phương thời gian qua, đặc biệt trong việc triển khai quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam và Australia, hai bên sẽ định hướng hợp tác thời gian tới, hướng tới việc đưa quan hệ song phương lên một tầm cao mới, trong đó nhấn mạnh các mục tiêu hợp tác thương mại, đầu tư; đặc biệt là mở rộng hợp tác giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh… Nhân dịp này, hai bên sẽ ký kết, trao đổi nhiều văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, năng lượng, khoáng sản, nông-lâmngư nghiệp, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, tư pháp, tài chính, thương mại, đầu tư. BÌNH GIANG Tối 4/3 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân Lê Thị Bích Trân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới sân bay Melbourne, bắt đầu chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao Đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Australia, thăm chính thức Australia từ ngày 5-9/3 theo lời mời của Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân tại Sân bay Melbourne, Australia tối 4/3 ẢNH: TTXVN Chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Australia và New Zealand tiếp tục tích cực triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng XIII, Kết luận 59-KL/ TW của Bộ Chính trị về định hướng tham gia ASEAN đến năm 2030 và Chỉ thị 25-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030. Tại buổi làm việc, Bình Định kiến nghị với Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cùng các bộ, ngành Trung ương hỗ trợ tỉnh mở rộng Cảng hàng không Phù Cát với 2 nội dung là chấp thuận phương án triển khai đầu tư xây dựng Cảng hàng không Phù Cát theo quy hoạch thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Kiến nghị Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ cho phép triển khai dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku theo hình thức đầu tư công, bố trí vốn ngân sách Trung ương để hoàn thành dự án trước năm 2030 và Bộ GTVT làm chủ đầu tư dự án; chỉ đạo tháo gỡ những vướng mắc, sớm tạo điều kiện cho dự án điện gió ngoài khơi của Tập đoàn PNE (Đức) triển khai trên địa bàn tỉnh. Kiến nghị Quốc hội xem xét sớm ban hành luật về thừa phát lại; xem xét, ưu tiên cho chuyển mục đích sử dụng rừng đối với các dự án thành phần thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021-2025 đang triển khai trên địa bàn tỉnh. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ biểu dương những kết quả mà tỉnh Bình Định đã đạt được. Theo Chủ tịch Quốc hội, Bình Định đã vươn lên rất nhanh, nhưng xuất phát điểm thấp, điều kiện còn nhiều khó khăn nên khoảng cách phát triển so với các địa phương khác trong cả nước vẫn còn khá lớn. Tuy nhiên, nếu tỉnh có quyết tâm và khát vọng như hiện nay thì có thể bứt tốc, lưu ý không được thỏa mãn với những thành tích đã đạt được. Bình Định cần nhận thức rõ tầm quan trọng của quy hoạch tỉnh, để qua đó cố gắng nỗ lực. Các bộ, ngành Trung ương cũng cần quan tâm hỗ trợ cho tỉnh Bình Định nhiều hơn. Ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của tỉnh Bình Định, Chủ tịch Quốc hội đã trao đổi cụ thể về các vấn đề liên quan đến thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị tỉnh Bình Định nghiên cứu tiếp thu các ý kiến đồng thời phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương đánh giá kỹ lưỡng, xây dựng các phương án rõ ràng, chắc chắn, thuyết phục để báo cáo Chính phủ, Quốc hội… TRƯƠNG ĐỊNH Ngày 4/3, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 và các năm tiếp theo. Chủ tịch Quốc hội làm việc với Bình Định Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác T.Ư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định ẢNH: TRƯƠNG ĐỊNH Thủ tướng dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Australia Việt-Nga nhất trí thúc đẩy hợp tác nhiều mặt Chiều 4/3, tại Trụ sở Ban Đối ngoại Trung ương, ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, tiếp Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Nga Vladimir Titov đang có chuyến thăm Việt Nam để tiến hành Đối thoại chiến lược ngoại giao - quốc phòng - an ninh Việt Nam - Nga lần thứ 13. Ông Lê Hoài Trung khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu mà nhân dân Liên Xô, nhân dân Nga đã dành cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập trước đây và trong công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước hiện nay. Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác chiến lược toàn diện với Nga; trao đổi một số phương hướng lớn nhằm phát triển quan hệ hai nước trên các lĩnh vực. Đánh giá cao những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt - Nga, Thứ trưởng thứ nhất Vladimir Titov khẳng định, Nga luôn coi trọng việc củng cố, phát triển quan hệ với Việt Nam. Ông Titov chia sẻ ý kiến của ông Trung về những phương hướng, biện pháp lớn nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước thời gian tới, đặc biệt là thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao trong năm 2024. Chiều 3/3, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Thứ trưởng thứ nhất Titov. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao việc hai bên duy trì cơ chế Đối thoại chiến lược, là kênh trao đổi thông tin hiệu quả, nhằm kịp thời rà soát tình hình và thống nhất các biện pháp đẩy mạnh quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, nhất là sự phối hợp giữa hai Bộ Ngoại giao. Ông Sơn bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp giải quyết các khó khăn, tồn tại, thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác tiềm năng, phù hợp với nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước. Ông mong muốn Bộ Ngoại giao hai nước sẽ duy trì truyền thống hợp tác tốt đẹp, phát huy vai trò điều phối, đôn đốc hợp tác song phương hiệu quả cũng như phối hợp chặt chẽ trên trường quốc tế. Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp hành động trong triển khai hợp tác song phương nói chung, giữa hai Bộ Ngoại giao nói riêng nhằm đạt được các kết quả thực chất, nhất là việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận giữa hai nước, thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, tháo gỡ các vướng mắc nhằm tăng cường hợp tác kinh tế - thương mại, giáo dục - đào tạo… THU LOAN Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung tiếp Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Nga Vladimir Titov ẢNH: TTXVN

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==