12 QUỐC TẾ n Thứ Ba n Ngày 5/3/2024 Kỳ họp thứ 2 Chính hiệp khóa 14 khai mạc chiều 4/3 tại Đại Lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 14 khai mạc sáng 5/3, với trọng tâm là báo cáo công tác chính phủ đầu tiên của Thủ tướng Lý Cường. Thể hiện sự tự tin có thể sẽ là ưu tiên hàng đầu của Tổng Bí thư-Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các quan chức cấp cao khác trong hai kỳ họp kéo dài nhiều ngày, được gọi là Lưỡng hội, CNN nhận định. Hai kỳ họp năm nay có ý nghĩa quan trọng, trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc đang chịu tác động mạnh của cuộc khủng hoảng bất động sản, mức nợ của các chính quyền địa phương lớn, giảm phát, thị trường chứng khoán chao đảo, và cuộc chiến công nghệ với Mỹ. Những trận gió ngược này đặt ra câu hỏi, rằng kinh tế Trung Quốc có mất động lực trước khi đạt được mục tiêu trở thành cường quốc phát triển toàn cầu hay không. Lưỡng hội lần này diễn ra sau 1 năm Trung Quốc dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát COVID-19, nhưng nhiều người trẻ vẫn chật vật tìm việc làm, các nhà đầu tư thua lỗ trên thị trường và nhiều chủ doanh nghiệp nhỏ chật vật tồn tại. Các nhà hoạch định chính sách, nhà đầu tư và doanh nhân trên khắp thế giới sẽ theo dõi sát sao sự kiện này, nhất là trong năm mà cuộc bầu cử tổng thống Mỹ có thể khiến quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới căng thẳng hơn. “Chính phủ muốn dùng diễn đàn này để gửi tín hiệu, rằng nền kinh tế Trung Quốc nói chung vẫn ổn và đang đi đúng hướng”, Chen Gang, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Đông Á thuộc ĐH Quốc gia Singapore, nhận định. “Hiện có nhiều hoài nghi… vì thế họ muốn thể hiện rằng chính phủ mới đủ khả năng xử lý các vấn đề kinh tế”, ông nói. Lưỡng hội là diễn đàn quan trọng để Chính phủ Trung Quốc đưa ra các chính sách kinh tế - xã hội và đối ngoại, đồng thời công bố những chỉ số chính của đất nước, bao gồm mục tiêu tăng trưởng kinh tế, giới hạn thâm hụt ngân sách và chi tiêu quốc phòng trong năm nay. Đây cũng là dịp để các lãnh đạo lắng nghe ý kiến từ đại biểu khắp cả nước và nhiều ngành nghề khác nhau. Giới quan sát chú ý đến thông điệp mà các lãnh đạo Trung Quốc đưa ra về những vấn đề quan trọng, như đảo Đài Loan, quan hệ với Mỹ và nỗ lực đổi mới sáng tạo trong bối cảnh Washington siết chặt kiểm soát xuất khẩu công nghệ cao. “Có thể ông Tập sẽ đưa ra quan điểm ôn hòa hơn với Mỹ, tạm gác chính sách ngoại giao ‘chiến binh sói’, và chuyển hướng nỗ lực theo hướng đảm bảo sự ổn định cho nền kinh tế Trung Quốc”, ông Xuezhi Guo, giáo sư khoa học chính trị tại Trường Cao đẳng Guilford ở Mỹ, nhận định. Sự thay đổi quan điểm đó có thể thể hiện ở việc bổ nhiệm ngoại trưởng mới trong kỳ họp lần này. Các nhà phân tích cho rằng việc đó sẽ diễn ra trong vài ngày tới. Vị trí đó đang tạm thời do ông Vương Nghị đảm nhận, sau khi ông Tần Cương bị cách chức hồi tháng 7/2023. PHÁ LỆ TỪ NĂM 1993 Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường sẽ không tổ chức họp báo sau khi kỳ họp thường niên của Quốc hội bế mạc ngày 11/3, chấm dứt truyền thống được duy trì suốt 3 thập kỷ qua. Từ năm 1993, các thủ tướng Trung Quốc đều gặp báo chí sau khi kỳ họp Quốc hội bế mạc, tạo cơ hội để các nhà báo trong nước và quốc tế đặt câu hỏi về nhiều vấn đề. Ngày 4/3, người phát ngôn Quốc hội Trung Quốc Lâu Cần Kiệm cho biết, Thủ tướng sẽ không chủ trì họp báo vì nhiều bộ trưởng sẽ có thêm các buổi cung cấp thông tin trong suốt kỳ họp, để nói về các vấn đề ngoại giao, kinh tế và xã hội. Ông Lâu cho biết, các kỳ họp của Quốc hội sau này cũng sẽ không có cuộc họp báo của thủ tướng sau phần bế mạc. THU LOAN (theo CNN, Reuters) Hơn 5.000 đại biểu từ khắp Trung Quốc về thủ đô Bắc Kinh trong tuần này để dự các kỳ họp của Quốc hội và Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Chính hiệp) - nơi các lãnh đạo sẽ gửi tín hiệu về cách chèo lái nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và xua lo ngại về những thách thức phía trước. Các đại biểu đến dự Kỳ họp thứ 2 Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân toàn quốc Trung Quốc khai mạc chiều 4/3 ở Bắc Kinh ẢNH: XINHUA Những tín hiệu quan trọng từ Lưỡng hội Trung Quốc Năm nay đánh dấu kỷ niệm 70 năm thành lập Quốc hội Trung Quốc. Ngày 15/9/1954, khoảng 1.200 đại biểu được bầu theo phổ thông đầu phiếu tập trung tại Bắc Kinh để tham dự phiên họp đầu tiên của Quốc hội khóa đầu tiên. Trong đoạn ghi âm, các sĩ quan Đức nói về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine và khả năng Kiev có thể tấn công cây cầu nối đất liền Nga với bán đảo Crimea. Sau khi đoạn ghi âm bị lộ, các quan chức Nga yêu cầu Đức giải thích. Đoạn ghi âm bị rò rỉ trong bối cảnh đang có cuộc tranh luận giữa các chính trị gia Đức về việc có nên cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Taurus cho Ukraine hay không. Ngày 3/3, Bộ trưởng Quốc phòng Đức cho rằng việc báo chí Nga đăng đoạn ghi âm này là một phần của “chiến tranh thông tin” chống lại phương Tây, nhằm gây bất hòa trong nội bộ Đức. Đầu tuần này, Thủ tướng Đức Olaf Schoz cho biết ông vẫn chưa muốn gửi Taurus cho Ukraine vì sợ Đức bị kéo vào cuộc xung đột. Sự lưỡng lự của ông là nguồn cơn gây chia rẽ trong liên minh 3 đảng và cũng khiến phe bảo thủ đối lập bực bội. Tuy nhiên, trong đoạn ghi âm, các sĩ quan Đức nói về những điều sẽ xảy ra nếu Đức cung cấp loại tên lửa này cho Ukraine. Việc họ nói về khả năng Kiev tấn công cây cầu nối bán đảo Crimea khiến các quan chức Nga yêu cầu Berlin giải thích. Sau khi vấp phải nhiều bước lùi trên chiến trường và gói viện trợ mới của Mỹ bị tắc ở Quốc hội, Ukraine đang thúc giục Đức cung cấp tên lửa Taurus. TÚ LINH (theo AP, Reuters) Ngày 4/3, Bộ Ngoại giao Nga triệu tập Đại sứ Đức, sau khi báo chí Nga đăng đoạn ghi âm từ cuộc họp của các tướng lĩnh quân đội Đức nói về Ukraine, hãng thông tấn Tass dẫn nguồn tin giấu tên cho biết. Nga triệu Đại sứ Đức vì vụ lộ ghi âm nội dung mật Đại sứ Đức tại Nga Alexander Graf Lambsdorff ẢNH: DW Tình báo Hàn Quốc nói Triều Tiên chuẩn bị sản xuất thiết bị bán dẫn Cơ quan tình báo Hàn Quốc nhận định, các nhóm tin tặc Triều Tiên đã đột nhập ít nhất 2 hãng sản xuất chip của Hàn Quốc. Thông tin được đưa ra sau khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol cảnh báo Triều Tiên có thể tiến hành những hành động khiêu khích, như tấn công mạng hoặc phát tán tin giả, để can thiệp cuộc bầu cử Quốc hội Hàn Quốc vào tháng 4. Cơ quan Tình báo quốc gia của Hàn Quốc (NIS) nói rằng các công ty Hàn Quốc trở thành mục tiêu chính của tin tặc Triều Tiên từ cuối năm ngoái, đồng thời kêu gọi tăng cường biện pháp bảo mật. NIS cáo buộc tin tặc Triều Tiên xâm nhập máy chủ của 2 công ty vào tháng 12 năm ngoái và tháng 2 vừa qua, để đánh cắp bản vẽ thiết kế sản phẩm và hình ảnh chụp cơ sở của họ. “Chúng tôi tin rằng Triều Tiên có thể đang chuẩn bị sản xuất thiết bị bán dẫn riêng, nhưng đang gặp phải nhiều khó khăn vì các lệnh trừng phạt”, NIS tuyên bố. NIS cho rằng những nỗ lực của Triều Tiên có thể do nhu cầu cao hơn về chế tạo vệ tinh, tên lửa và các chương trình vũ khí khác. Bình Nhưỡng luôn phủ nhận liên quan đến các hoạt động tấn công mạng. NIS tin rằng các tin tặc Triều Tiên sử dụng kỹ thuật gọi là “sống ngoài đất liền”, nghĩa là kỹ thuật giảm thiểu mã độc hại và sử dụng các công cụ hợp pháp hiện có để phần mềm bảo mật khó phát hiện. BÌNH GIANG (theo Reuters) Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck được xóa tội Ngày 4/3, Tòa án tối cao Thái Lan xóa tội thiếu trách nhiệm cho cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra trong một vụ án năm 2013, thời điểm bà còn tại chức. Bà Yingluck, em gái cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, sống lưu vong ở nước ngoài trong sáu năm qua để tránh phải ngồi tù vì tội thiếu trách nhiệm. Bà bị kết tội sau khi chính phủ của bà bị lật đổ trong cuộc đảo chính quân sự năm 2014. Bà Yingluck cùng 4 người khác bị Ủy ban Chống tham nhũng quốc gia cáo buộc không thực hiện đúng quy trình đấu thầu trong hợp đồng chính phủ trị giá 6,71 triệu USD, gây thiệt hại cho đất nước. Trước đó, bà bị kết án vắng mặt 5 năm tù giam vì tội thiếu trách nhiệm trong kế hoạch cam kết giá gạo, gây thiệt hại hàng tỷ đô la cho nhà nước. Quyết định xóa tội tiếp nối chuỗi tin vui của gia đình Shinawatra quyền lực, khi đảng Pheu Thai của họ đang tham gia chính phủ. Ông Thaksin gần đây được tha tù, không lâu sau khi về nước. Tháng 8 năm ngoái, ông Thaksin có chuyến trở về nước đầy kịch tính sau 15 năm sống lưu vong để tránh bị ngồi tù vì tội lạm quyền và tham nhũng. Sự trở về và việc ông chấp hành án phạt một cách thuận lợi và nhanh chóng dẫn đến suy đoán rằng vị tỷ phú quyền lực đã có thỏa thuận chính trị bí mật với những đối thủ lâu năm của ông trong phe quân đội và bảo hoàng. Gia đình Shinawatra phủ nhận điều đó. TÚ LINH (theo CNA)
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==