THỜI SỰ 3 n Thứ Hai n Ngày 4/3/2024 TĂNG QUYỀN TỰ CHỦ CHO DOANH NGHIỆP Với 676 doanh nghiệp, nắm giữ số tài sản trị giá hơn 3,8 triệu tỷ đồng (tính đến đầu năm 2023), DNNN được xác định có vị trí then chốt. Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Nguyễn Chí Dũng, năm 2023, tổng doanh thu của các DNNN ước đạt khoảng 1,65 triệu tỷ đồng, vượt 4% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế của khu vực DNNN khoảng 125,8 nghìn tỷ đồng, đóng góp ngân sách nhà nước 166 nghìn tỷ đồng. Tuy vậy, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT cho rằng, còn nhiều vướng mắc về cơ chế pháp lý đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển của DNNN, cần phải sửa đổi. “DNNN phải lựa chọn, bổ nhiệm đội ngũ quản lý có trình độ, kinh nghiệm quản lý giỏi; đồng thời, có chế độ tiền lương và lợi ích tương xứng với năng lực và kết quả quản trị, điều hành hoạt động kinh doanh”, ông Dũng nói. Là đơn vị đang triển khai nhiều dự án lớn như sân bay Tân Sơn Nhất, sân bay Long Thành, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) Lại Xuân Thanh kiến nghị sớm phê duyệt tăng vốn bằng nguồn lợi nhuận để lại của Tổng công ty. ACV kiến nghị thông qua cơ chế chung về giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh quy hoạch chi tiết các cảng hàng không. Cùng với đó, Chủ tịch ACV kiến nghị cấp có thẩm quyền sớm phê duyệt triển khai đề án xã hội hóa để huy động khối tư nhân cùng đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng cảng hàng không. Chủ tịch Hội đồng Thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Phạm Đức Ấn cho rằng các vướng mắc, bất cập về cơ chế, chính sách, những rào cản liên quan đến trách nhiệm, đạo đức công vụ cần tiếp tục được làm rõ và có giải pháp cụ thể để các doanh nghiệp tự tin, mạnh dạn bứt phá phát triển. “DNNN dám nghĩ, dám làm thì cơ chế quản lý vốn đầu tư cũng như hoạt động của doanh nghiệp cần sớm được đổi mới”, ông Ấn nói. Bày tỏ sự đồng tình với vấn đề tự chủ, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cho rằng cần có chính sách để DNNN tự chủ trong trả lương. “Tại sao các doanh nghiệp khác trả lương cao mà doanh nghiệp mình không trả lương cao được? Tại sao bên ngoài đổi mới công nghệ mà mình không đổi mới được?”, ông Phớc nói và cho rằng, vấn đề quan trọng là hiệu quả của đồng vốn chứ không phải bó lại đầu vào. “Để doanh nghiệp phát triển, điều quan trọng là thị trường nhưng chúng ta phải chứng minh được chúng ta có sản phẩm tốt và có sức cạnh tranh”, Bộ trưởng Bộ Tài chính nói. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đề nghị tăng quyền tự chủ cho doanh nghiệp, đồng thời cần có chiến lược để xây dựng, nuôi dưỡng phát triển các thương hiệu quốc gia, làm động lực và đầu kéo cho các doanh nghiệp trong nước, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển. TÁCH BẠCH CHỨC NĂNG CHỦ SỞ HỮU VÀ CHỨC NĂNG QUẢN LÝ Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, các DNNN được giao nguồn vốn, tài sản rất lớn thì phải làm sao để không phụ lòng tin đó. “Điều tôi mong muốn nhất, thông điệp tôi muốn truyền tải là DNNN phải đóng vai trò tiên phong, dẫn dắt trong đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, các ngành mới nổi. Trên cơ sở đó đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng và liên kết với các tập đoàn, tổng công ty nước ngoài, tập đoàn tư nhân để tạo ra chuỗi giá trị, không làm ăn riêng lẻ trong bối cảnh hội nhập hiện nay”, Thủ tướng nói. Từ thông điệp trên, Thủ tướng yêu cầu các DNNN tái cấu trúc quản trị; tái cấu trúc bộ máy hoạt động tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tái cấu trúc lực lượng lao động theo hướng nâng cao chất lượng, giảm số lượng; tái cấu trúc về vốn, bảo đảm an toàn, tập trung cho đầu tư phát triển. Ông cũng yêu cầu các DNNN tái cấu trúc về sản xuất, kinh doanh theo hướng bám sát thị trường, tôn trọng quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh. Với các bộ, ngành, Thủ tướng yêu cầu tích cực, chủ động, trách nhiệm trong giúp đỡ doanh nghiệp, tạo điều kiện, cơ hội cho doanh nghiệp phát triển. “Không để doanh nghiệp đến xin, đến kêu thì mới làm”, Thủ tướng nói. Thủ tướng giao Bộ KH&ĐT chủ trì, xây dựng đề án về quản lý nhà nước với DNNN, theo hướng tách bạch chức năng chủ sở hữu và chức năng quản lý nhà nước. Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp sơ kết mô hình hoạt động và đề xuất hoàn thiện các quy định liên quan. VĂN KIÊN Sáng 3/3, Thường trực Chính phủ có cuộc gặp mặt đầu xuân với các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) tiêu biểu. Tại cuộc gặp mặt, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tích cực, chủ động, trách nhiệm trong giúp đỡ doanh nghiệp, tạo điều kiện, cơ hội cho doanh nghiệp phát triển. “Không để doanh nghiệp đến xin, đến kêu thì mới làm”, Thủ tướng nói. Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với đại diện các DNNN tại cuộc gặp mặt THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH: Không để doanh nghiệp đến xin, đến kêu thì mới làm Miền Bắc đón không khí lạnh vào giữa tuần Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, ngày 7/3, một đợt không khí lạnh có cường độ trung bình có khả năng tràn xuống nước ta khiến miền Bắc chuyển mưa rét. Sau đó không khí lạnh liên tục bổ sung nên các tỉnh miền Bắc từ ngày 7-12/3 có mưa, mưa nhỏ rải rác, đêm và sáng sớm trời rét. Trước khi đón không khí lạnh, ngày 4/3, miền Bắc duy trì thời tiết sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng Đông Bắc Bộ sáng có mưa nhỏ rải rác, trưa chiều hửng nắng, trời chỉ còn rét vào đêm và sáng, nhiệt độ tăng 3-4 độ so với ngày 3/3. Ngày 5-6/3, do vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển mạnh nên miền Bắc tăng nhiệt nhanh, trời không mưa, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 30 độ, riêng khu vực Tây Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 34-35 độ. Thủ đô Hà Nội ngày 4/3, trời không mưa, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ từ 16-24 độ. Ngày 5/3 trời không mưa, nhiệt độ từ 18-30 độ. Ngày 6/3, Hà Nội không mưa, nhiệt độ 1928 độ. Ngày 7-8/3, Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ, nhiệt độ từ 18-23 độ, trời rét. NGUYỄN HOÀI CHUYỆN HÔM NAY Các doanh nghiệp ở “thủ phủ” công nghiệp tại Đông Nam Bộ cho biết, đơn hàng dồi dào, 100% người lao động đã trở lại làm việc, báo hiệu một năm khởi sắc… Mấy năm trước, công nhân ngành dệt may, gỗ, thủy hải sản, nông sản… hầu như phải làm việc luân phiên hoặc bị cắt giảm giờ làm, thậm chí chấp nhận nghỉ việc vì doanh nghiệp thiếu đơn hàng. Giữa cuối năm ngoái, nhiều doanh nghiệp lớn buộc phải cho người lao động nghỉ việc khiến đời sống công nhân vô cùng bấp bênh. Nhưng bước vào năm mới 2024, xuất hiện nhiều tín hiệu tích cực. Một người bạn của tôi ở TPHCM sau Tết gặp lại đã nở nụ cười, khoe rằng đơn hàng của công ty đã đầy đến quý III/2024. Điều này đồng nghĩa hơn 700 công nhân của công ty ông đã có việc làm ổn định, không còn cảnh phấp phỏng vừa làm vừa lo… mất việc. Bà Lê Thị Giàu - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Thực phẩm Bình Tây cũng phấn khởi bởi các đơn hàng như mì, phở, bánh tráng… đã đầy để công ty sản xuất cho cả năm 2024. Bà nói rằng giai đoạn khó khăn đã qua, công nhân không còn làm việc cầm chừng mà hai tháng qua, họ đã phải tăng ca để kịp tiến độ giao hàng. Tín hiệu vui nữa khi mới đây ông Đặng Phúc Nguyên - Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam chia sẻ, chỉ mới trong 2 tháng đầu năm nay, doanh thu xuất khẩu rau quả đạt 800 triệu USD, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2023. Lãnh đạo Hiệp hội dệt may cũng tự tin khi thông tin năm 2024, ngành dệt may Việt Nam sẽ vẫn đặt mục tiêu tổng kim ngạch xuất khẩu 44 tỷ USD, tăng 10% so với năm 2023. Tự tin với mục tiêu này là có cơ sở khi đến thời điểm này có khoảng 60% doanh nghiệp thành viên của Hội đã nhận được đơn hàng đến quý II/2024, trong khi nhiều doanh nghiệp khác báo tin vui họ đã có đơn hàng đến hết năm nay. Kể cả Công ty TNHH PouYuen Việt Nam, nơi sau nhiều lần cắt giảm gần 10.000 lao động, mới đây cũng đăng thông báo cần tuyển 1.000 công nhân. Lãnh đạo Bộ Công thương cho biết, sẽ tiếp tục thúc đẩy các hiệp định thương mại tự do để mở rộng thêm các thị trường mới, đồng thời doanh nghiệp cũng cần đa dạng hoá thị trường xuất khẩu. Ở phạm vi địa phương, đại diện Sở Công thương TPHCM nhìn nhận rằng, để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 7,5% trong năm nay, TPHCM cần ưu tiên thực hiện các trụ cột trong phát triển kinh tế, đó là hoạt động sản xuất, xuất khẩu, kích thích tiêu dùng nội địa và đẩy mạnh đầu tư công. Dù tín hiệu phục hồi nhìn từ các doanh nghiệp xuất khẩu cho thấy đang khởi sắc. Thế nhưng, trước diễn biến phức tạp về xung đột địa chính trị trên thế giới, phía trước vẫn còn nhiều thách thức, đòi hỏi doanh nghiệp phải vượt bão và quý trọng “tài sản” của mình đó là người lao động. Họ chính là động lực, sánh bước giúp doanh nghiệp phát triển… N.L Ngày vui trở lại TIP THEO TRANG 1 Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các DNNN làm tốt việc giải ngân vốn đầu tư công; đẩy mạnh thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia; khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, phân tán, manh mún, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm. Thủ tướng lấy ví dụ, việc xây dựng đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch-Phố Nối phải huy động sức mạnh của các địa phương, của các doanh nghiệp, tạo cạnh tranh, chống độc quyền trong xây dựng đường dây tải điện này.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==