Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy vừa có chuyến kiểm tra, khảo sát các bến, cảng du lịch, luồng lạch, khu vực đảo Soi Sim, làng chài Cửa Vạn, làng chài Vung Viêng và một số khu vực hoạt động nghỉ đêm cùng các bãi tắm trên vịnh Hạ Long. Qua kiểm tra, ông Cao Tường Huy yêu cầu cần tiếp tục phát triển các sản phẩm du lịch mới trên vịnh để tạo điểm nhấn thu hút, gia tăng trải nghiệm và tăng khả năng chi tiêu của du khách, hạn chế tính mùa vụ của du lịch biển đảo vịnh Hạ Long. Ngoài các sản phẩm chính là tham quan, thưởng ngoạn giá trị toàn cầu của Di sản thiên nhiên thế giới cần có thêm các sản phẩm bổ trợ gắn với tài nguyên văn hóa của ngư dân trên vịnh, các dịch vụ vui chơi giải trí, bán các sản phẩm thủ công, mỹ nghệ… Đặc biệt, đối với Trung tâm văn hóa nổi Cửa Vạn, một trong những điểm đến hấp dẫn bậc nhất và được nhiều tổ chức uy tín thế giới bình chọn lọt “top” những làng chài cổ đẹp nhất thế giới hiện đang bị xuống cấp, ông Cao Tường Huy yêu cầu các đơn vị liên quan cần khẩn trương sửa chữa để bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa đặc thù của ngư dân vùng vịnh di sản. Trước đó, Tiền Phong đã đăng tải nhiều bài viết phản ánh tình trạng xuống cấp trầm trọng của làng chài Cửa Vạn. Vì khó khăn về nguồn kinh phí sửa chữa nên một vài hạng mục đã bị chìm xuống biển khiến nguy cơ mất an toàn cho du khách khi đến tham quan cũng như nguy cơ mất đi biểu tượng của văn hóa vịnh Hạ Long. Nhiều chuyên gia cho rằng phải phục dựng lại làng chài để níu giữ văn hóa độc đáo của vịnh Hạ Long. Vì di sản này không chỉ nổi tiếng về cảnh quan, địa chất, địa mạo mà là cả một nền văn hóa Hạ Long được ngư dân vùng vịnh lưu giữ hàng nghìn năm nay. Cùng ngày, đoàn công tác khảo sát hàng loạt bãi tắm tại chân các đảo đá rải rác trên vịnh Hạ Long. Những bãi tắm này đều có bãi cát đẹp và làn nước xanh. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu nghiên cứu để đề xuất, đưa các bãi tắm độc lập này vào khai thác du lịch, trở thành sản phẩm du lịch độc đáo, ấn tượng cho Hạ Long. Hiện nay, trên vịnh Hạ Long chỉ có bãi tắm Titốp hoạt động phục vụ du khách và thường xuyên quá tải. Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch phát triển đội tàu du lịch phù hợp, mang thương hiệu và bộ nhận diện của Hạ Long với màu sơn trắng và cánh buồm nâu. Sở Du lịch chủ trì phối hợp Ban Quản lý vịnh Hạ Long và địa phương xây dựng các tua tuyến trên vịnh; TP Hạ Long triển khai thu phí chuyên tuyến và các tuyến khác, hệ thống bán vé điện tử; đảm bảo các yếu tố về môi trường, không để phát sinh tiêu cực trên vịnh di sản. HOÀNG DƯƠNG THỜI SỰ 15 n Thứ Hai n Ngày 4/3/2024 THÍCH NGHI XU THẾ CHUYỂN ĐỔI XANH Sáng 3/3, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức hội nghị công bố quy hoạch giai đoạn 2021 - 2030 và xúc tiến đầu tư vào tỉnh Phú Yên năm 2024. Đến tham dự có Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng nhiều lãnh đạo bộ, ngành Trung ương và các tỉnh lân cận. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết: Phú Yên có bờ biển dài 189 km, cùng nhiều thắng cảnh đẹp như: Gành Đá Đĩa, Đầm Cù Mông, Vịnh Xuân Đài, Đầm Ô Loan, Vịnh Vũng Rô, Mũi Đại Lãnh… cùng với tài nguyên năng lượng và các cảng biển nước sâu kết nối thuận lợi nhất của vùng Tây Nguyên, Nam Lào, Đông Bắc Campuchia thông qua 2 trục Quốc lộ 25 và 29 nối với Gia Lai và Đắk Lắk. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, quy hoạch tỉnh sẽ là bản “tổng phổ” của các quy hoạch, đóng vai trò định hình không gian phát triển của Phú Yên trong mối liên kết chặt chẽ hữu cơ với các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Quy hoạch sẽ mở ra những cơ hội, không gian phát triển, tạo thêm xung lực để Phú Yên phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những trung tâm kinh tế biển xanh của vùng duyên hải Trung Bộ, điểm đến đầu tư hấp dẫn của các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước với các trụ cột: Kinh tế số, công nghiệp - năng lượng xanh; du lịch dịch vụ chất lượng cao; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; vận tải biển và logistics. “Để đạt được những mục tiêu tham vọng trên, Phú Yên cần rút ra các bài học phát triển của các địa phương trong vùng, tiếp tục đổi mới sáng tạo, tìm ra lối đi riêng để Phú Yên trở thành địa chỉ đáng đầu tư, đáng cống hiến, đáng trải nghiệm. Đây cũng là suy nghĩ tôi muốn chia sẻ khi Phú Yên triển khai các nhiệm vụ, cụ thể của quy hoạch”, Phó Thủ tướng nói. Phó Thủ tướng mong muốn thời gian tới Phú Yên phải nhanh thích nghi để hòa nhập trong xu thế chuyển đổi xanh toàn cầu, những luật chơi mới được định hình trong đầu tư và thương mại dựa trên các tiêu chuẩn về môi trường, phát thải và lao động. Ngoài ra, Phú Yên cần chủ động tích hợp các kịch bản thích ứng vào trong các quy hoạch, chú trọng phát triển hệ thống hạ tầng đa mục tiêu cùng các giải pháp công trình và phi công trình. PHÚ YÊN SẼ CÓ 18 ĐÔ THỊ VÀO NĂM 2030 Theo quy hoạch được Chính phủ phê duyệt, đến năm 2030, Phú Yên trở thành tỉnh phát triển theo hướng hiện đại và bền vững. Kinh tế phát triển dựa trên lợi thế biển với các trụ cột: công nghiệp, du lịch dịch vụ chất lượng cao, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, vận tải biển và logistics. Tỉnh thực hiện thành công các mục tiêu chuyển đổi số, cải thiện mạnh môi trường đầu tư kinh doanh, trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn của doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân đến năm 2030 đạt khoảng 8,5-9%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 150 - 156 triệu đồng. Đến năm 2030, toàn tỉnh Phú Yên sẽ có 18 đô thị, gồm một đô thị loại I (TP Tuy Hòa); một đô thị loại II (TP Sông Cầu); một đô thị loại III (thị xã Đông Hòa); 6 đô thị loại IV (Củng Sơn, Phú Thứ, Tuy An, La Hai, Hai Riêng và Phú Hòa); 9 đô thị loại V (Tân Lập, Sơn Long, Sơn Thành Đông, Hòa Trị, Xuân Phước, Xuân Lãnh, Trà Kê - Sơn Hội, Hòa Mỹ Đông và Phong Niên). Trong đó, Tuy Hòa sẽ là đô thị hạt nhân, trung tâm động lực tổng hợp toàn tỉnh; Sông Cầu là trung tâm tiểu vùng phía Bắc của tỉnh, là thành phố du lịch của vùng. Đến năm 2050, Phú Yên có nền kinh tế đa dạng và thịnh vượng; phát triển đạt mức khá so với các địa phương trong cả nước. Tỉnh Phú Yên trở thành trung tâm kinh tế biển của vùng duyên hải Trung Bộ; có hệ thống đô thị thông minh, xanh, bền vững, bản sắc; trong đó những đô thị ven biển thu hút khách du lịch và có môi trường đáng sống của vùng và cả nước. CÔNG HOAN Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị Phú Yên cần rút ra các bài học phát triển của các địa phương trong vùng, tiếp tục đổi mới sáng tạo, tìm ra lối đi riêng để Phú Yên trở thành địa chỉ đáng đầu tư, đáng cống hiến, đáng trải nghiệm. Kêu gọi đầu tư vào 70 dự án ở Phú Yên Tại hội nghị, UBND tỉnh Phú Yên công bố kêu gọi đầu tư 33 dự án vào Khu kinh tế Nam Phú Yên và 37 dự án đối với khu vực còn lại trong giai đoạn 2024 - 2030. Trong đó, Khu kinh tế Nam Phú Yên kêu gọi đầu tư dự án lĩnh vực đô thị, nhà ở xã hội; dự án hạ tầng khu công nghiệp; dự án thuộc lĩnh vực thương mại, du lịch - dịch vụ; dự án về giao thông vận tải, cảng biển, logistics... Dịp này, UBND tỉnh Phú Yên trao biên bản chấp thuận chủ trương đầu tư cho 5 dự án (tổng vốn hơn 10.500 tỷ đồng); biên bản chấp thuận điều chỉnh cho 9 dự án và biên bản ghi nhớ nghiên cứu, khảo sát, đề xuất đầu tư cho 8 dự án (tổng vốn 128.800 tỷ đồng). Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tặng hoa chúc mừng, trao quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021 - 2030 ẢNH: C.H Vì khó khăn về nguồn kinh phí sửa chữa nên một vài hạng mục của làng chài Cửa Vạn đang chìm xuống biển ẢNH: HOÀNG DƯƠNG Tìm lối đi riêng trở thành địa chỉ đáng đầu tư Gấp rút bảo tồn làng chài đẹp nhất thế giới Sau khi đi kiểm tra hoạt động của Trung tâm Văn hóa nổi Cửa Vạn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy yêu cầu tập trung đẩy nhanh việc sửa chữa Trung tâm để bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa đặc thù của ngư dân trong khu vực. PHÓ THỦ TƯỚNG TRẦN HỒNG HÀ:
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==