12 QUỐC TẾ n Thứ Hai n Ngày 4/3/2024 KỊCH BẢN TRUNG TÍNH Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden loay hoay trong một chiến dịch bầu cử lộn xộn. Đảng Cộng hòa tại Quốc hội hành xử theo kiểu giao dịch, đổi các gói hỗ trợ Ukraine để lấy sự nhượng bộ đối với các chương trình, dự án trong nước như bức tường dọc biên giới phía nam nước Mỹ. Washington hỗ trợ nhỏ giọt cho Kiev. Trong khi đó, châu Âu tiếp tục chỉ cung cấp khoảng 1/3 số đạn dược và phụ tùng thiết bị quân sự đã cam kết, điều này giúp Mỹ giữ cho Ukraine tồn tại nhưng chỉ trong thế phòng thủ. Ukraine cố gắng giữ vững phòng tuyến của mình trên chiến trường. Ở Donbas, Ukraine sẽ phải nhượng lại một số địa phương dưới áp lực của Nga. Nhưng Ukraine sẽ duy trì tính toàn vẹn của các tuyến phòng thủ và các đội hình chiến đấu ở đó. Tình trạng thiếu xe bọc thép của Ukraine trở nên đặc biệt đáng chú ý vào nửa cuối năm 2024, khi châu Âu sẽ hết thời gian giao những chiếc xe bọc thép mà họ cất giữ trong kho. Các phương tiện do phương Tây thiết kế tiếp tục thiếu phụ tùng thay thế, trong khi khí tài thuộc Hiệp ước Warsaw lại thiếu đạn dược. Để đối phó tình trạng thiếu trang thiết bị và thiếu sĩ quan được đào tạo, Ukraine giải tán một số lữ đoàn mới thành lập để đạt được mức biên chế tốt hơn cho các đội còn lại. Ukraine cũng tiếp tục phát triển, thử nghiệm thiết bị mới sản xuất trong nước, đồng thời hoàn thiện các chiến thuật phòng thủ và sự gắn kết của các đơn vị. Tuy nhiên, vì cần phải hy sinh binh lính để bảo tồn những thiết bị quý giá và không thể thay thế, việc bố trí nhân lực sẽ ngày càng trở thành một thách thức vào cuối năm 2024. Các máy bay F-16A/B cũ, đã qua sử dụng của châu Âu tiếp tục vai trò của các máy bay chiến đấu thời Liên Xô trong lực lượng không quân Ukraine - giữ cho máy bay Nga tránh xa các trung tâm dân sự nhưng khó khống chế chúng ở gần mặt trận. Tóm lại, Ukraine vẫn ở thế phòng thủ và qua được năm 2024, với kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sẽ quyết định diễn biến cuộc chiến vào năm 2025. KỊCH BẢN TIÊU CỰC Ông Donald Trump trở thành ứng cử viên tổng thống, và luận điệu chống Ukraine ngày càng chi phối các cuộc thảo luận ở Mỹ. Tại Quốc hội, đảng Cộng hòa muốn thấy Tổng thống Joe Biden thất bại trong bất kỳ trường hợp nào và từ chối chấp nhận trao đổi để tiếp tục viện trợ Ukraine. Châu Âu vẫn gửi vũ khí cho Ukraine nhưng họ thiếu khả năng sản xuất và dự trữ cần thiết để bù đắp cho Mỹ. Họ không đồng ý về nguồn tài trợ dài hạn cho cơ chế “Nền tảng Hòa bình châu Âu” (EPF) hoặc ký kết các hợp đồng lớn, dài hạn về phương tiện hoặc đạn dược, nghĩa là khả năng sản xuất của ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu hầu như không thay đổi. Đồng thời, hợp tác công nghiệp-quốc phòng châu Âu với Ukraine gặp khó khăn. Do đó, lực lượng Ukraine nhận thấy mình ngày càng thiếu đạn pháo và tên lửa mà họ cần để duy trì hoạt động phòng thủ. Các lực lượng vũ trang Nga lợi dụng tình hình này để gia tăng áp lực lên phòng tuyến của Ukraine. Áp lực này ngăn cản Ukraine luân chuyển lực lượng một cách hợp lý ở mặt trận, khiến nước này không thể rút các lữ đoàn khỏi nhiệm vụ tiền tuyến để huấn luyện và tái tổ chức họ. Đến cuối năm 2024, hầu hết các lữ đoàn Ukraine đều mệt mỏi, rồi kiệt sức. Trong trường hợp không nhận được hàng viện trợ từ Mỹ, Ukraine thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa đất đối không và tên lửa không đối không cho lực lượng máy bay chiến đấu của mình. Nga khai thác điều này bằng cách đẩy nhanh tốc độ ném bom chiến lược vào các thành phố của Ukraine. Máy bay không người lái Shahed thăm dò hệ thống phòng không địa phương, với máy bay chiến đấu thông thường theo sau bằng cách tham gia các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình. Các chiến dịch ném bom này cản trở kế hoạch của Ukraine nhằm khôi phục ngành công nghiệp quốc phòng và thay thế các hệ thống chiến đấu của phương Tây bằng các hệ thống sản xuất trong nước. Viễn cảnh ngày càng nghiệt ngã khiến nhiều người Ukraine phải bỏ trốn. Đến cuối năm 2024, khoảng 10 triệu người Ukraine sẽ trốn sang các nước thành viên Liên minh châu Âu và con số này sẽ càng tăng. Chi phí mà người châu Âu phải trả để tiếp nhận người tị nạn lớn hơn nhiều so với chi phí hỗ trợ quân sự cho Kiev. Cuối năm nay, ông Trump đánh bại ông Biden để trở thành tổng thống Mỹ. Sự hoảng loạn bao trùm châu Âu, nhiều nước ngừng hoàn toàn việc cung ứng hàng viện trợ cho Ukraine, chuyển nguồn cung cấp quân sự cho lực lượng vũ trang của họ với lo ngại Mỹ sẽ rút khỏi châu Âu và Nga sẽ tấn công đất nước của họ. Hầu hết các nước phương Tây coi cuộc chiến ở Ukraine kết thúc với phần thua nghiêng về Kiev, mặc dù Ukraine vẫn tiếp tục chiến đấu chống lại các khó khăn, thách thức. GUSTAV GRESSEL (Văn phòng Berlin của Hội đồng Đối ngoại châu Âu) Với kịch bản trung tính, Ukraine vẫn ở thế phòng thủ trong năm 2024, với kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ quyết định diễn biến cuộc chiến vào năm 2025. Binh sĩ Ukraine gần thành phố Bakhmut ẢNH: GETTY IMAGES Chuyên gia nêu 2 kịch bản xung đột Nga-Ukraine năm 2024 Nga-Trung Quốc nhất trí quan điểm đàm phán về Ukraine Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin và đặc phái viên của Trung Quốc về các vấn đề Á-Âu Lý Huy vừa nhất trí quan điểm rằng, không thể thảo luận về giải pháp cho Ukraine nếu không có sự tham gia của Mátxcơva, Bộ Ngoại giao Nga cho biết. Ông Lý Huy gặp ông Galuzin trong chuyến đi thứ hai tới châu Âu nhằm thúc đẩy giải pháp chính trị cho cuộc xung đột Ukraine. Ông cũng sẽ đến Ba Lan, Ukraine và Đức trong chuyến này. “Hai bên tuyên bố rằng bất kỳ cuộc thảo luận nào về giải pháp chính trị và ngoại giao đều không thể thực hiện được nếu không có sự tham gia của Nga và tính đến lợi ích của Nga trong lĩnh vực an ninh”, tuyên bố nêu rõ. BÌNH GIANG (theo Reuters) Các bên hòa giải vẫn đang nỗ lực đạt được một thỏa thuận ngừng bắn trước tháng ăn chay Ramadan, bắt đầu vào ngày 10 hoặc 11/3, nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 5 tháng qua ở dải đất do Hamas quản lý. Một quan chức Mỹ giấu tên nói với báo chí rằng có “một thỏa thuận khung” về lệnh ngừng bắn mà “người Israel ít nhiều đã chấp nhận”. Vị quan chức cho biết: “Đây sẽ là lệnh ngừng bắn kéo dài 6 tuần ở Dải Gaza, bắt đầu từ hôm nay nếu Hamas đồng ý thả các con tin dễ bị tổn thương như người bệnh, người bị thương, người già và phụ nữ. Bây giờ, quả bóng đang ở trên sân của Hamas”. Một nguồn tin thân cận với Hamas cho biết, một phái đoàn của lực lượng này đi từ Qatar đến Ai Cập từ ngày 2/3. Nguồn tin giấu tên cho biết, Hamas sẽ đưa ra “câu trả lời chính thức” cho kế hoạch này. Israel vẫn chưa xác nhận rằng họ đã chấp nhận kế hoạch ngừng bắn. Thêm một dấu hiệu cho thấy cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng tồi tệ, cơ quan y tế Dải Gaza báo cáo hơn chục trẻ em tử vong do suy dinh dưỡng trong những ngày gần đây. Mỹ vừa cho biết họ đã bắt đầu dùng dù thả hàng viện trợ vào Dải Gaza. Việc cung cấp hàng cứu trợ qua đường bộ vào Dải Gaza đang bị giảm sút. Các nhóm viện trợ cho biết một phần nguyên nhân là do Israel hạn chế. Hôm qua, trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ cho biết, máy bay của họ vừa thả hơn 38.000 suất ăn dọc theo bờ biển Dải Gaza, giúp dân thường tiếp cận hàng cứu trợ. Chính phủ một số nước Ảrập và châu Âu thả hàng cứu trợ xuống Dải Gaza từ tháng 11/2023, nhưng đây là lần đầu tiên Mỹ tham gia. Jens Laerke, phát ngôn viên của văn phòng nhân đạo Liên Hợp Quốc OCHA, nói rằng, “nạn đói gần như không thể tránh khỏi” ở Dải Gaza. Liên Hợp Quốc cảnh báo hàng trăm nghìn người ở Gaza đang trên bờ vực nạn đói và đồng minh của Mỹ là Israel tiếp tục cản trở việc vận chuyển hàng viện trợ. Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang phải chịu áp lực ngày càng tăng từ dư luận trong nước về số phận của những con tin còn lại. Ngày 2/3, nhiều người biểu tình Israel tập trung ở Jerusalem để tiếp tục gây áp lực buộc chính phủ tìm cách giải cứu con tin. BÌNH GIANG (theo AP, CNN) Israel đã “ít nhiều chấp nhận” đề xuất ngừng bắn kéo dài 6 tuần trong cuộc xung đột với lực lượng Hamas ở Dải Gaza. Một quan chức Mỹ vừa cho biết thông tin này, khi các nhà đàm phán Palestine dự kiến sắp đến Cairo. VỀ ĐỀ XUẤT NGỪNG BẮN Ở DẢI GAZA: Mỹ nói Israel “ít nhiều chấp nhận” Một gói hàng cứu trợ được máy bay Mỹ thả xuống Dải Gaza bằng dù ẢNH: REUTERS Theo một quan chức Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris sẽ gặp thành viên nội các chiến tranh Israel Benny Gantz vào ngày 4/3. Dự kiến, ông Gantz cũng sẽ gặp Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan. Tháng trước, ông Grantz cảnh báo rằng, Israel sẽ mở rộng hoạt động quân sự ở thành phố Rafah ở Dải Gaza nếu các con tin bị Hamas bắt giữ không được trao trả trước khi bắt đầu tháng Ramadan.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==