PHÚ THỌ: “GIỌT HỒNG CỘI VIỆT” Sáng 3/3, tại Khu nghỉ dưỡng Lynn Times Thanh Thuỷ (huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ), báo Tiền Phong phối hợp với Hội chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ, Lynn Times Thanh Thuỷ tổ chức sự kiện hiến máu tình nguyện “Giọt hồng cội Việt” hưởng ứng chương trình Chủ Nhật Đỏ lần thứ 16 - năm 2024. Phát biểu tại sự kiện, nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong nhấn mạnh, “Giọt hồng cội Việt” hưởng ứng chương trình Chủ Nhật Đỏ là sự kiện đặc biệt, bởi lần đầu tiên, một sự kiện trong chuỗi sự kiện hiến máu tình nguyện Chủ Nhật Đỏ được tổ chức ở một khu nghỉ dưỡng tiêu chuẩn cao cấp như Lynn Times Thanh Thuỷ. Tổng Biên tập báo Tiền Phong cho rằng, việc sự kiện hiến máu được tổ chức tại đây - với du khách từ nhiều nơi tụ về, sẽ góp phần lan toả rộng hơn tinh thần tình nguyện, tinh thần hiến máu cứu người. Tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng bày tỏ sự cảm ơn báo Tiền Phong cùng các đơn vị đã phối hợp tổ chức sự kiện “Giọt hồng cội Việt” hưởng ứng chương trình Chủ Nhật Đỏ; cảm ơn các tình nguyện viên tham gia hiến máu. Ông Dũng thông tin, dù Phú Thọ thực hiện vận động hiến máu khá tốt, nhưng đến nay vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu trong tỉnh, vì thế, sự kiện hiến máu “Giọt hồng cội Việt” sẽ giúp tỉnh có thêm nguồn máu để sử dụng cứu chữa người bệnh. Là đơn vị tổ chức sự kiện, Chủ tịch HĐQT Cty khoáng nóng Thanh Thuỷ (Lynn Times Thanh Thuỷ) Nguyễn Minh Tuấn chia sẻ cảm xúc tự hào khi là đơn vị nghỉ dưỡng đầu tiên phối hợp, hưởng ứng chương trình Chủ Nhật Đỏ. “Chúng tôi rất mong sẽ tiếp tục tham gia chương trình hằng năm, góp phần lan toả hơn nữa tinh thần hiến máu tình nguyện trong cộng đồng”, ông Tuấn nói. Kết thúc sự kiện, ban tổ chức tiếp nhận 455 đơn vị máu. THÁI NGUYÊN: HƠN 1.300 CÁN BỘ, SINH VIÊN, CỰU SINH VIÊN HIẾN MÁU TRONG GIÁ RÉT Tại thành phố Thái Nguyên, báo Tiền Phong và Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên tổ chức chương trình Chủ Nhật Đỏ lần thứ 16, năm 2024. Từ sáng sớm, nhiệt độ ngoài trời 12 độ C, nhưng tại Quảng trường TUEBA, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên có hơn 1.000 cán bộ, sinh viên, nhân dân thành phố Thái Nguyên người tham gia chương trình Chủ nhật Đỏ lần thứ 16, năm 2024. Trong đó, nhiều bạn cựu sinh viên nhà trường lặn lội đường xa trở về tham gia chương trình. Phát biểu tại chương trình, nhà báo Lê Minh Toản, Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong cảm ơn, gửi lời tri ân đến những tình nguyện viên đã hiến những giọt máu của mình để cứu người. Tại buổi lễ, anh Lê Văn Hiếu, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Thái Nguyên cho biết, Chủ Nhật Đỏ lần thứ 16 thu hút gần 1.300 sinh viên, cán bộ, giảng viên, nhân dân thành phố Thái Nguyên tham gia hiến máu. Đã tiếp nhận 908 đơn vị máu. Tại Chủ Nhật Đỏ, Trần Diễm My, năm thứ 4, khoa Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - tình nguyện viên đã 10 lần tham gia hiến máu, mỗi năm cô hiến máu 2 - 3 lần. YÊN BÁI: VƯỢT CHỈ TIÊU ĐỀ RA Sáng 3/3 tại Nhà đa năng, trường THPT Nguyễn Huệ, tỉnh Yên Bái đã diễn ra Chương trình Chủ Nhật Đỏ do báo Tiền Phong phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư, Ban chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Yên Bái, Tỉnh Đoàn Yên Bái... phối hợp tổ chức. Dù thời tiết khá lạnh, nhưng từ sáng sớm nhiều đoàn viên, thanh niên và người dân đã đến nơi diễn ra chương trình để đăng ký hiến máu. Công tác phối hợp, chuẩn bị cho hoạt động hiến máu diễn ra rất khẩn trương, chuyên nghiệp. Ông Nguyễn Song Hào, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên bái cho biết: Lượng máu từ chương trình tình nguyện đã cung cấp và đáp ứng được nhu cầu sử dụng máu ngày càng nhiều trong cấp cứu và chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. Hoạt động hiến máu tình nguyện giúp cho nhiều bệnh nhân có cơ hội được cứu chữa, nhiều bệnh nhân nguy kịch đã được cứu sống từ nguồn máu quý này. Hoạt động hiến máu tình nguyện ngày càng được lan tỏa, năm 2023 đã tăng thêm cả chục điểm hiến máu tại các huyện, số lượng các bạn trẻ và người dân tham gia ngày càng tăng. Chương trình Chủ Nhật Đỏ lần thứ 16 tại Yên Bái đã huy động được hơn 700 lượt đăng ký tham gia hiến máu và tiếp nhận được 666 đơn vị máu. NHÓM PV Ngày 3/3, Chủ Nhật Đỏ lần thứ 16 – 2024 tiếp tục được tổ chức tại các tỉnh Phú Thọ, Yên Bái và Thái Nguyên, nối dài thông điệp “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi”. Đông đảo người dân, đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu tại sự kiện “Giọt hồng cội Việt” hưởng ứng chương trình Chủ Nhật Đỏ ẢNH: HOÀNG MẠNH THẮNG Lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện 10 ĐỜI SỐNG n Thứ Hai n Ngày 4/3/2024 Tại Chủ Nhật Đỏ tổ chức ở Lynn Times Thanh Thủy, Phú Thọ, Tổng Biên tập báo Tiền Phong – Lê Xuân Sơn chia sẻ: Nhiều cơ quan, ban ngành, đơn vị, ngành y tế, các tổ chức chính trị, xã hội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trong đó có báo Tiền Phong đã nỗ lực rất lớn, làm rất nhiều việc để phong trào hiến máu tình nguyện lớn mạnh. Đến nay, Chủ Nhật Đỏ năm 2024 đã tiếp nhận hơn 47 nghìn đơn vị máu. Từ nay đến hết tháng 3/2024, nhiều tỉnh, thành trên cả nước tiếp tục hưởng ứng tổ chức Chủ Nhật Đỏ, dự kiến sẽ vượt mục tiêu tiếp nhận từ 45 – 50 nghìn đơn vị máu. Ban Tổ chức Chủ Nhật Đỏ cho biết trong ngày 3/3 tại 3 điểm hiến máu tình nguyện của Chủ Nhật Đỏ đã tiếp nhận tổng cộng 2.029 đơn vị máu. Cụ thể tại điểm hiến máu Lynn Times Thanh Thuỷ (Phú Thọ): 455 đơn vị máu: tỉnh Yên Bái: 666 đơn vị máu; Đại học Thái Nguyên: 908 đơn vị máu. Như vậy tính đến ngày 3/3/2024, Chủ Nhật Đỏ lần thứ 16 năm 2024 đã tổ chức tại 35 tỉnh, thành phố, với 69 điểm hiến máu. Số lượng máu tiếp nhận đạt 47.117 đơn vị máu. HÀ MINH Thành phố yêu cầu, việc rà soát này cần đánh giá phân tích kỹ tính chất pháp lý, việc quản lý đất đai, đầu tư xây dựng; xử lý dứt điểm các công trình có vi phạm trật tự xây dựng; kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm về phòng cháy chữa cháy. Trên cơ sở kết quả rà soát nêu trên, Sở Xây dựng tham mưu, báo cáo UBND thành phố chỉ đạo theo thẩm quyền, quy định. Chỉ đạo này được thành phố đưa ra sau khi báo chí phản ánh trường hợp chung cư mini ở địa chỉ 22B, ngõ 236 Khương Đình (phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) bị xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng an toàn tính mạng, tài sản của người dân. Theo thông tin tìm hiểu của phóng viên, toà nhà này được cấp giấy phép xây dựng vào năm 2016, thể hiện chủ đầu tư được xây công trình cao 5 tầng, lửng và tum. Tuy nhiên, trên thực tế, so với giấy phép xây dựng, chủ đầu tư đã xây công trình này thêm 3 tầng. Liên quan đến vụ việc này, UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản yêu cầu UBND quận Thanh Xuân xác định rõ nguyên nhân sự cố, xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan. TRƯỜNG PHONG UBND thành phố Hà Nội vừa giao Sở Xây dựng thành phố chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã rà soát loại hình nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ trên địa bàn toàn thành phố. Toà chung cư mini trên địa bàn quận Thanh Xuân (Hà Nội) phải “chống nạng” để đảm bảo an toàn ẢNH: PV Rà soát loại hình nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ HÀ NỘI: Hoa hậu Việt Nam 2022 Huỳnh Thị Thanh Thuỷ tham gia hiến máu tại sự kiện ẢNH: TRỌNG TÀI
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==