ĐỀ PHÒNG THIẾU HỤT Cận Tết, các DN ở Bình Dương đang tăng tốc sản xuất hàng hóa để kịp đơn hàng đã ký với đối tác. Cùng lúc, nhiều DN thông báo tuyển dụng lao động để bù đắp tình trạng thiếu hụt nhân sự sau kỳ nghỉ Tết. Tại các khu công nghiệp lớn ở Bình Dương như VSIP, Đại Đăng, Sóng Thần, Kim Huy, Mỹ Phước…, nhiều DN treo bảng thông báo tuyển dụng lao động, có nơi cử cán bộ nhân sự ra ngoài đường bố trí bàn để nhận hồ sơ xin việc. Mức lương hấp dẫn, dao động từ 8 đến 15 triệu đồng, tùy vào vị trí. Ông Bùi Minh Hà, Chủ tịch Công đoàn Cty TNHH Poong In Vina (Bình Dương), cho biết nhà máy bảo đảm đủ đơn hàng sản xuất cho khoảng 2.500 NLĐ đến giữa 2025. Hiện tại, Cty đang thiếu lao động và đang lo lắng thiếu hụt thêm sau kỳ nghỉ Tết. “Để bảo đảm sản xuất, tránh bị động vì thiếu hụt nhân sự trong năm tới, Cty đang tuyển dụng thêm 1.000 lao động. Cty có chính sách hỗ trợ cho người giới thiệu 1 triệu đồng/NLĐ khi được tuyển dụng vào làm. Lao động được tuyển dụng sẽ được Cty tặng 2 triệu đồng trong tháng đầu tiên bên cạnh lương cơ bản, trợ cấp khác”- Ông Hà chia sẻ. Tương tự, Cty TNHH LEGO Manufacturing Việt Nam đã bố trí nhân sự đến Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương thực hiện tư vấn, tiếp nhận hồ sơ xin việc. Ông Danh Thi Tín - Trưởng phòng Tuyển dụng cấp cao của Cty này cho biết đang có hàng trăm vị trí công việc khác nhau. Các bộ phận về kho, ép nhựa, đóng gói, quản lý chất lượng… đều có vị trí dành cho lao động phổ thông, kỹ thuật viên, kỹ sư vận hành, quản lý. “Trong 2025, Cty cần tuyển thêm hàng trăm lao động. Hiện tại, các nhà máy Cty vẫn còn đang hoàn thiện nhưng chúng tôi sẽ đi theo hướng tuyển dụng lâu dài, bền vững. Cty sẽ tạo ra khoảng 4.000 việc làm mới ”- lãnh đạo Cty TNHH LEGO Manufacturing Việt Nam nói. Mức lương cơ bản cho lao động phổ thông trên 9 triệu đồng/tháng, kèm theo phụ cấp chuyên cần, đi lại, thưởng hàng năm. CHĂM LO TẾT Để tránh thiếu hụt lao động, ảnh hưởng tới sản xuất khi công nhân về quê ăn Tết không quay trở lại, nhiều DN đã nỗ lực chăm lo, đảm bảo tốt chế độ lương thưởng cuối năm. Tại Cty TNHH May mặc Hung Kiu Việt Nam (Bình Dương), ông Vũ Thông Hiệp - Chủ tịch Công đoàn Cty cho biết, bên cạnh đơn hàng Tết, Cty đã có đơn hàng sản xuất hết quý I/2025 cho 1.000 NLĐ. Ông Hiệp cho rằng, bên cạnh chăm lo Tết, Cty đang xem xét lại các chế độ phụ cấp như nhà trọ, xăng xe, nuôi con nhỏ để chăm lo tốt hơn, giữ chân NLĐ, bởi trong giai đoạn hiện nay, tuyển dụng được lao động vào làm việc là rất khó. “Các khoản phụ cấp cho NLĐ tại Cty chúng tôi hiện nay đạt bình quân 1,7 triệu đồng/người/ tháng bên cạnh lương và tăng ca”- đại diện Cty TNHH May mặc Hung Kiu Việt Nam cho biết. Bà Phạm Thị Tuyết Nhung - Chủ tịch Công đoàn Cty TNHH Yazaki EDS Việt Nam (Bình Dương) cho biết, Cty sản xuất dây dẫn điện ô tô, với hơn 7.000 lao động. Về thưởng Tết, tất cả những nhân viên có thời gian làm việc từ 1 năm trở lên sẽ được nhận 2 tháng lương bao gồm lương cơ bản và các phụ cấp thường xuyên. Bên cạnh đó, Cty cho NLĐ tạm ứng 50% tiền lương tháng 1 trước khi nghỉ Tết. Theo bà Nhung , ngoài tiền thưởng, Cty TNHH Yazaki EDS Việt Nam thống nhất tăng 4% lương cơ bản và một số khoản phụ cấp từ 1/1/2025. NLĐ về quê ăn Tết được tổ chức xe đưa đón miễn phí; những lao động ở lại, công ty tổ chức họp mặt cuối năm vào ngày 29 Tết, tặng lì xì và quà. Ông Phạm Văn Tuyên - Phó giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết, với những nỗ lực không ngừng, Bình Dương cam kết tiếp tục đảm bảo quyền lợi cho NLĐ, tạo môi trường lao động ổn định và phát triển, đồng thời đáp ứng hiệu quả nhu cầu nhân lực cho các DN trong năm tới. “Ngay từ bây giờ, các DN phải nỗ lực chăm lo phúc lợi để giữ chân NLĐ trước tình hình lao động ngày càng khan hiếm”- Ông Tuyên chia sẻ. HƯƠNG CHI Người lao động phỏng vấn xin việc làm dịp cuối năm ở Bình Dương ẢNH: H.C Ông Phạm Văn Tuyên - Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết, năm 2025, các DN trên địa bàn dự kiến cần tuyển dụng từ 70.000 đến 80.000 lao động, tập trung vào các ngành như sản xuất, kế toán, bảo trì và vận hành máy móc. Ngoài thực hiện tốt chế độ lương, thưởng Tết để giữ chân người lao động (NLĐ), nhiều doanh nghiệp (DN) tuyển dụng trước bù đắp số lượng thiếu hụt sau kỳ nghỉ Tết. THEO DÕI 173 TÀU CÁ NGUY CƠ CAO Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận vừa báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống IUU trên địa bàn. Theo đó, từ tháng 2/2023 đến ngày 20/12/2024, Bình Thuận chưa phát hiện tàu cá của địa phương vi phạm vùng biển nước ngoài. Đến nay, tỉnh cũng chưa phát hiện vụ việc liên quan đến hành vi tháo gỡ, vận chuyển thiết bị VMS hoặc môi giới, móc nối đưa tàu cá, ngư dân khai thác bất hợp pháp tại vùng biển nước ngoài. Bình Thuận đã thống kê, lập danh sách đưa vào theo dõi, quản lý 173 tàu cá nguy cơ cao vi phạm vùng biển nước ngoài; phân công hơn 100 cán bộ, chiến sĩ, đảng viên trên địa bàn phụ trách theo dõi, giám sát, kịp thời ngăn chặn không để tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Đồng thời, tổ chức trực ban 24/24 tại Trung tâm giám sát tàu cá để theo dõi, kiểm soát tàu cá hoạt động trên biển, kịp thời cảnh báo, phát hiện, ngăn chặn tàu cá vào vùng biển nước ngoài một cách trái phép, kịp thời phát hiện các tàu cá đang hoạt động ở khu vực giáp ranh, chồng lấn, chưa phân định. UBND tỉnh Bình Thuận đã công bố 2.531 tàu cá 3 không (không đăng ký, không đăng kiểm, không giấy phép) chiều dài từ 6 m trở lên. Qua kiểm tra, đã loại khỏi danh sách 82 tàu không đủ điều kiện; thực hiện đăng ký, cấp giấy phép khai thác thủy sản cho 2.435 tàu cá (đạt 99,4%), còn 14 tàu đang tiếp tục hoàn thành các thủ tục trong tháng 12/2024. Tính đến ngày 20/12, Bình Thuận có 8.337 tàu cá được đăng ký, cập nhật trên cơ sở dữ liệu quốc gia VNFishbase (gồm 4.300 tàu từ 6 - 12 m, 2.021 tàu từ 12 - 15 m, 2.016 tàu từ 15 m trở lên), xóa đăng ký 58 tàu. Hiện tại, Bình Thuận có 2.016 tàu cá chiều dài từ 15 m trở lên đã đăng ký thuộc diện lắp đặt VMS. Đến nay, có 2.010 tàu cá đã được lắp đặt VMS, đạt 100% tàu cá hoạt động; 6 tàu ngừng hoạt động, chưa lắp đặt VMS được các đơn vị, địa phương giám sát chặt chẽ. TRUY TỐ 9 BỊ CAN Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, tính đến ngày 20/12/2024, tổng số tàu cá của tỉnh là 5.255 tàu. Trong đó, tàu hoạt động vùng khơi là 2.507 (chiếm 47,71%), vùng lộng 706 tàu (chiếm 13,43%), vùng ven bờ 2.042 tàu (chiếm 38,86%). Các cơ quan chức năng đã ráo riết thực hiện giải quyết tàu cá “3 không”, Sau khi kiểm tra, rà soát, Chi cục Thủy sản đã loại ra khỏi danh sách 192/1.270 tàu cá 3 không, không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá. Còn lại 1.078 tàu, đã cấp 1.077 giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (đạt 99,9%) và 1 tàu cá đang hoàn thiện hồ sơ. Từ đầu năm đến nay, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã điều tra, xử lý 64 tàu mất kết nối trên 10 ngày, ban hành 21 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 21 tàu cá với số tiền 525 triệu đồng, 44 tàu không đủ căn cứ để xử phạt với các lý do bất khả kháng, lỗi vệ tinh, lỗi nguồn điện có xác nhận của nhà mạng, tàu chìm... Số tàu mất kết nối đang tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý là 3 tàu. Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã hoàn tất điều tra, chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh truy tố hình sự 5 vụ với 9 bị can. DUY QUANG Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu “siết” tàu cá IUU Bình Thuận đã thống kê, lập danh sách đưa vào theo dõi, quản lý 173 tàu cá nguy cơ cao vi phạm vùng biển nước ngoài và phân công hơn 100 cán bộ, chiến sĩ giám sát. Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã hoàn tất điều tra, chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh truy tố hình sự 5 vụ với 9 bị can khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU). Tổ công tác Biên đội III/24, Hải đoàn Biên phòng 18 kiểm tra tàu vi phạm Tuyển lao động trước Tết 15 nThứ Ba n Ngày 31/12/2024 XÃ HỘI
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==