Tiền Phong số 366

Nhiều nhà quan sát lo ngại về cách Chính phủ Hàn Quốc sẽ xử lý hậu quả của vụ tai nạn ngày 29/12, trong tình trạng thiếu hụt lãnh đạo sau các cuộc luận tội liên tiếp đối với Tổng thống Yoon Suk Yeol và Thủ tướng Han Duck-soo. Ngày 30/12, quyền Tổng thống Choi Sang-mok chủ trì cuộc họp của lực lượng đặc nhiệm để xử lý vụ tai nạn, chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải và cảnh sát điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Ông cũng chỉ đạo bộ này thực hiện đánh giá khẩn cấp về toàn bộ hệ thống điều hành bay của đất nước. Chiếc máy bay Boeing 737800 của hãng hàng không giá rẻ Jeju Air đã trượt khỏi đường băng của sân bay quốc tế Muan, đâm vào tường bê tông và bốc cháy. Chỉ có 2 trong tổng số 181 người trên máy bay sống sót. Hai người sống sót đều là thành viên phi hành đoàn và họ được kéo ra từ phần đuôi máy bay - phần duy nhất còn có thể nhận dạng được sau vụ tai nạn. Giới chức Hàn Quốc đến nay đã nhận dạng được 141 thi thể và đang xét nghiệm ADN với 38 thi thể còn lại. Alan Price, cựu phi công trưởng tại Delta Air Lines, nói rằng, dòng máy bay Boeing 737-800 “đã được kiểm nghiệm qua thực tế”, không như dòng Boeing 737 Max liên quan đến những vụ tai nạn chết người vào các năm 2018 và 2019. Giới chức Hàn Quốc cũng sẽ xem xét liệu bức tường bê tông cắm nhiều bộ ăng-ten để hướng dẫn an toàn có thể làm bằng vật liệu nhẹ hơn, dễ vỡ hơn khi va chạm hay không. Tuy nhiên, ngày 30/12, Bộ Giao thông vận tải cho biết chính phủ sẽ kiểm tra tất cả máy bay Boeing 737-800 mà các hãng hàng không Hàn Quốc đang khai thác. John Cox, một phi công đã nghỉ hưu và là giám đốc điều hành của Safety Operating Systems (Mỹ), cho rằng video về vụ tai nạn cho thấy phi công đã mở các cánh tà hoặc thanh chắn để làm giảm tốc độ máy bay, cho thấy có thể có sự cố thủy lực, và không hạ bánh đáp bằng tay, cho thấy họ không đủ thời gian. Mặc dù vậy, máy bay vẫn được kiểm soát và bay theo đường thẳng. Ông Cox cho rằng, thiệt hại và thương tích có thể đã được giảm thiểu nếu không có tường chắn gần đường băng. Theo những nhà quan sát khác, các video cho thấy máy bay có thể gặp sự cố động cơ nhưng trục trặc ở bánh đáp có thể là lý do trực tiếp dẫn đến tai nạn. CÓ THỂ MẤT NHIỀU THÁNG ĐỂ ĐIỀU TRA Ngày 29/12, Bộ Giao thông vận tải cho biết tháp kiểm soát đã đưa ra cảnh báo về chim trước khi máy bay dự định hạ cánh và cho phép phi hành đoàn hạ cánh ở khu vực khác. Bộ này xác nhận phi công của máy bay đã gửi tín hiệu cấp cứu ngay trước khi máy bay rơi. Một quan chức của Bộ Giao thông vận tải cho biết, các nhà điều tra đã thu thập được dữ liệu chuyến bay và máy ghi âm buồng lái, nhưng có thể mất nhiều tháng để hoàn tất cuộc điều tra. Vụ tai nạn ngày 29/12 khiến dư luận Hàn Quốc cực kỳ đau buồn. Chính phủ tuyên bố quốc tang trong 7 ngày. Một số người đặt câu hỏi liệu vụ tai nạn có liên quan đến vấn đề an toàn hay quy định hay không, giống như trong thảm họa giẫm đạp ở lễ Halloween năm 2022 khiến 160 người thiệt mạng và vụ chìm phà năm 2014 khiến 304 người chết. Vụ tai nạn máy bay là một cú sốc nữa đối với người dân Hàn Quốc, khi họ vẫn chưa hết choáng váng vì cuộc khủng hoảng chính trị do vụ ban bố thiết quân luật ngày 3/12. Việc thiếu vắng các quan chức cấp cao chịu trách nhiệm quản lý thảm họa cũng gây lo ngại về khả năng ứng phó. “Chúng tôi vô cùng lo lắng liệu cơ quan đối phó thảm họa có thực sự có thể xử lý được thảm họa hay không”, báo JoongAng Ilbo viết trong bài xã luận đăng ngày 30/12. BÌNH GIANG (theo AP) 12 QUỐC TẾ n Thứ Ba n Ngày 31/12/2024 Các quan chức Hàn Quốc đang chật vật xác định nguyên nhân vụ tai nạn máy bay khiến 179 người thiệt mạng, trong khi cả nước buồn bã, sốc và xấu hổ về thảm họa hàng không tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua. Người nhà nạn nhân vụ tai nạn máy bay của Jeju Air đau buồn ở sân bay Muan ẢNH: AP Vụ tai nạn ngày 29/12 trở thành thảm họa hàng không gây chết nhiều người nhất ở Hàn Quốc kể từ năm 1997, khi chiếc máy bay của hãng hàng không Korean Airlines bị rơi ở Guam, khiến 228 người trên máy bay thiệt mạng. Hàn Quốc chật vật xử lý thảm họa hàng không Lãnh đạo Triều Tiên khánh thành trang trại cá gần căn cứ tàu ngầm Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un vừa khánh thành một trang trại nuôi cá mới ở bờ biển phía đông nước này và kêu gọi phát triển các vùng nông thôn, trong bối cảnh nước này phải đương đầu với những khó khăn kinh tế dai dẳng. Ông Kim tham dự lễ khánh thành trang trại trên vùng biển Sinpho ngày 28/12, nơi đặt một căn cứ tàu ngầm và cũng là nơi Triều Tiên tiến hành vụ thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm. Trang trại được thiết kế để nuôi và chế biến sò điệp, tảo bẹ, hải sâm, nhím biển và những hải sản khác, được coi là trọng tâm trong “Chính sách phát triển khu vực 20x10” của Triều Tiên nhằm xây dựng các nhà máy hiện đại tại ít nhất 20 quận xa xôi mỗi năm trong vòng 10 năm. Chủ tịch Kim đã đến thăm địa điểm này nhiều lần. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cho biết trang trại là “một sáng tạo đặc biệt cho sự chuyển đổi khu vực, nơi cách đây 5 tháng vẫn chỉ là bãi biển trắng”. “Đây là khởi đầu cho nỗ lực quan trọng nhằm đạt được tiến bộ ổn định trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa, hướng tới sự phát triển đồng bộ và đa dạng trên toàn quốc”, KCNA dẫn phát biểu của ông Kim tại sự kiện. Những nỗ lực nhằm hiện đại hóa ngành nông nghiệp và nông thôn diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên vẫn phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực và nền kinh tế khó khăn do các lệnh trừng phạt quốc tế và thiên tai. BÌNH GIANG (theo Reuters) “Chúng tôi không đưa ra giả định về kế hoạch của chính quyền Mỹ trong tương lai, đây là công việc của các nhà khoa học chính trị. Nếu đánh giá tình hình chung trong khu vực, tình hình sẽ tiếp tục xấu đi. Mỹ và các vệ tinh của họ tuyên bố cam kết với nguyên tắc ‘một Trung Quốc’ nhưng vẫn khăng khăng duy trì nguyên trạng, ngụ ý duy trì tình hình hiện nay vô thời hạn”, ông Lavrov nói khi được hỏi về vấn đề Đài Loan và tác động của chính quyền Donald Trump sắp tới trong các vấn đề khu vực. “Trong khi đó, người Mỹ đang có những hành động khiêu khích ở eo biển Đài Loan, cung cấp vũ khí cho Đài Bắc và triển khai các cuộc đối thoại chính trị không chính thức với chính quyền ở đó. Tất cả những điều này chắc chắn góp phần làm gia tăng tư tưởng ly khai. Phương pháp này rất giống cách mà người Mỹ từng sử dụng để thiết lập lực lượng chống Nga ở Ukraine”, Ngoại trưởng Nga nói trong cuộc trả lời phỏng vấn cuối năm với hãng thông tấn Tass, đăng ngày 30/12. Ông cho biết, giữ Ukraine trung lập vẫn là mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt mà Nga triển khai. “Vì việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mở rộng trong nhiều năm là một trong những nguyên nhân gốc rễ gây ra cuộc khủng hoảng Ukraine, nên đảm bảo Kiev không liên kết vẫn là một trong những mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt cần đạt được”, ông Lavrov nói. Ông nói rằng NATO nên “nhìn lại mình” trước khi cáo buộc Mátxcơva leo thang, khi liên minh này tham gia vào chiến dịch tấn công vào tỉnh Kursk và tấn công Nga bằng tên lửa tầm xa. Ngoại trưởng Nga cũng được hỏi, liệu việc phương Tây cáo buộc Nga leo thang xung đột có phải vì vấn đề quân đội Triều Tiên tham gia vào cuộc xung đột hay không. “Chúng tôi đã nhiều lần phát biểu về vấn đề này, điều mà phương Tây liên tục đổ thêm dầu vào lửa. Gần đây càng có nhiều thông tin sai sự thật hơn. Chúng tôi có thể đáp trả họ một cách ngắn gọn bằng câu thành ngữ ‘Nếu giày vừa chân thì hãy đi’”, ông Lavrov nói. “Những ai cáo buộc Nga về điều gì đó cần phải tự soi mình trong gương… Quân nhân NATO và lính đánh thuê đang trắng trợn tham gia vào việc lập kế hoạch và tiến hành các hoạt động chiến đấu cùng với lực lượng vũ trang Ukraine. NATO đang tham gia vào cuộc xâm lược tỉnh Kursk và tấn công bằng tên lửa tầm xa vào lãnh thổ Nga. Tổng thống Vladimir Putin đã nói rõ điều này trong các bài phát biểu công khai gần đây”, ông Lavrov nói. Ngoại trưởng Nga cho biết, Mátxcơva sẽ không tham gia “hội nghị thượng đỉnh hòa bình” và cũng không chấp nhận những điều mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra. “Không thể đoán được việc ông Zelensky công khai thừa nhận rằng ông ta không thể giành lại các vùng lãnh thổ đã mất bằng vũ lực có nghĩa là gì. Ông Zelensky liên tục đưa ra nhiều tuyên bố khác nhau. Nói một cách thẳng thắn, chúng tôi đã ngừng chú ý đến những phát biểu đó. Chúng tôi không tin vào các tuyên bố, mà chỉ tin vào sự thật, đặc biệt là liên quan đến chế độ Kiev”, ông Lavrov nói. BÌNH GIANG (theo Tass) NGOẠI TRƯỞNG NGA: Mỹ dùng kịch bản Ukraine để gây sức ép với Trung Quốc Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng trong nỗ lực gây sức ép với Trung Quốc về vấn đề Đài Loan, Mỹ sử dụng phương pháp giống như từng áp dụng để phát triển lực lượng chống Nga ở Ukraine. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ẢNH: TASS

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==