Tiền Phong số 365

7 n Thứ Hai n Ngày 30/12/2024 GIỚI TRẺ Ngày 29/12, tại huyện Bắc Hà (Lào Cai), T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Tỉnh Đoàn, Hội LHTN tỉnh Lào Cai, Ban Thanh niên Công an nhân dân tổ chức Ngày hội Tình nguyện quốc gia năm 2024 và chương trình Tình nguyện mùa Đông năm 2024 - Xuân tình nguyện năm 2025 cấp T.Ư. ĐẨY MẠNH “BA LIÊN KẾT” Ngày hội Tình nguyện quốc gia năm 2024 được tổ chức nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động tình nguyện vì sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và cuộc sống cộng đồng. Đây là dịp để biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong hoạt động tình nguyện năm 2024. Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam cho biết, năm 2024 được T.Ư Đoàn chọn là “Năm Thanh niên tình nguyện” - một năm đánh dấu nhiều sự kiện đặc biệt và có ý nghĩa sâu sắc trong phong trào thanh niên tình nguyện. “Trong đó, chúng ta kỷ niệm 60 năm phong trào ‘Ba sẵn sàng’, 10 năm ‘Năm Thanh niên tình nguyện’, 25 năm Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè. Và hôm nay, trong những ngày kề cận cuối năm ‘Năm thanh niên tình nguyện’, chúng ta vẫn tiếp tục tổ chức Ngày hội Tình nguyện quốc gia, chương trình Tình nguyện mùa Đông 2024 và Xuân tình nguyện 2025 với nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa nhằm chăm lo, đồng hành với người dân và thanh thiếu nhi tại các địa bàn khó khăn của huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai”, anh Lâm nói. Theo anh Nguyễn Tường Lâm, chương trình Tình nguyện mùa Đông 2024 và Xuân tình nguyện 2025 được T.Ư Đoàn tổ chức thường niên từ tháng 10 đến tháng 2 năm sau. Chương trình được các cấp bộ Đoàn, cấp bộ Hội triển khai rộng rãi nhằm phát huy mạnh mẽ sức trẻ, vai trò xung kích, tình nguyện và tinh thần tương thân tương ái của thanh niên cả nước chung tay giúp đỡ thanh thiếu nhi và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Đây là chương trình góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, đồng thời qua đó tạo môi trường để thanh niên có điều kiện rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Năm nay, với sự tham gia rộng rãi của các câu lạc bộ (CLB), đội, nhóm tình nguyện đến từ mọi miền Tổ quốc, đặc biệt 200 đại biểu là thủ lĩnh tình nguyện từ 200 CLB, đội, nhóm tình nguyện tiêu biểu toàn quốc, cho thấy tinh thần sẻ chia, nhân ái, hướng về địa bàn khó khăn bằng tất cả sự cống hiến cao đẹp. Đây cũng là một trong các chương trình đẩy mạnh chủ trương “ba liên kết” (liên kết địa bàn, liên kết lực lượng, liên kết cộng đồng) trong hoạt động tình nguyện mà tổ chức Đoàn - Hội đã và đang được chú trọng triển khai. TỔ CHỨC THIẾT THỰC, SÁNG TẠO VÀ PHÙ HỢP VỚI THỰC TIỄN Anh Nguyễn Tường Lâm cho biết, Ngày hội Tình nguyện quốc gia, chương trình Tình nguyện mùa Đông năm 2024 và Xuân tình nguyện năm 2025 cấp T.Ư năm nay được thiết kế với nhiều chương trình, hoạt động phong phú và hết sức ý nghĩa hướng về các xã khó khăn, bị ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 3 vừa qua. Có thể kể đến như Hội chợ 0 đồng trao tặng quà cho người dân, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức trao tặng và khánh thành phòng máy tính cho em; trao tặng và khởi công Nhà hạnh phúc cho học sinh dân tộc thiểu số mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt là hoạt động trao tặng nhà nhân ái cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3, xây mới Nhà văn hóa cộng đồng thôn, trồng cây xanh và cây sinh kế cho người dân tại khu tái định cư thôn Nậm Tông và nhiều hoạt động ý nghĩa khác. 15 đội hình tình nguyện sẽ ra quân thực hiện tại 3 tuyến trọng điểm khó khăn của huyện Bắc Hà. Đây là những hành động thiết thực nhất, ý nghĩa và tốt đẹp nhất để chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024-2029. “Ngày hội Tình nguyện quốc gia không chỉ là nơi giao lưu, kết nối những trái tim tình nguyện, mà còn là cơ hội để chúng ta hỗ trợ những nơi đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thiên tai, khắc phục hậu quả và tái thiết cuộc sống. Đồng thời khẳng định tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của con người Việt Nam, luôn sẵn sàng có mặt ở những nơi cần sự giúp đỡ nhất”, anh Lâm nhấn mạnh và đề nghị các cấp bộ Đoàn, Hội, các CLB, hội, đội nhóm tình nguyện trên cả nước triển khai chương trình Tình nguyện mùa Đông 2024 và Xuân tình nguyện 2025 một cách cụ thể, thiết thực, sáng tạo và phù hợp với thực tiễn. Anh Nguyễn Tường Lâm đề nghị, các cấp bộ Hội nhanh chóng cụ thể hoá phong trào thanh niên tình nguyện của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024-2029, thành các nhiệm vụ, giải pháp, chương trình, nội dung cụ thể. Qua đó phát huy mạnh mẽ vai trò của hội viên, thanh niên và các thành phần, lực lượng trong xã hội trong xung kích, tình nguyện góp phần phát triển đất nước, đặc biệt trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Trong khuôn khổ của Ngày hội Tình nguyện quốc gia, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam trao tặng 20 suất quà cho 20 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Bắc Hà; trao tặng 20 chiếc xe đạp cho 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; trao biển tượng trưng xây dựng các công trình thanh niên tại Lào Cai. ĐỨC ANH - THÀNH ĐẠT - VĂN ĐỨC NGÀY HỘI TÌNH NGUYỆN QUỐC GIA 2024: “Ngày hội Tình nguyện quốc gia không chỉ là nơi giao lưu, kết nối những trái tim tình nguyện, mà còn là cơ hội để chúng ta hỗ trợ những nơi đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thiên tai, khắc phục hậu quả và tái thiết cuộc sống”, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh. Trao đổi với PV Tiền Phong, TS Nguyễn Minh Phong, nguyên Trưởng phòng Nghiên cứu kinh tế, Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế- Xã hội Hà Nội, cho rằng, Nghị định 97 về học phí cũng nhằm đảm bảo mức học phí tăng dần tính tự chủ của trường học theo yêu cầu về tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và giảm bội chi ngân sách. Tuy nhiên, mức tăng quá cao, quá nhanh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân. Theo đó, những gia đình đông con đi học hoặc khó khăn về thu nhập sẽ dẫn đến tình trạng nợ học phí, thậm chí, buộc con phải dừng học. “Trong bối cảnh chúng ta đang phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cần cân nhắc hết sức thận trọng khi tăng học phí, đặc biệt là học phí ở các cấp thấp nhằm đảm bảo phổ cập giáo dục THPT”, ông Phong kiến nghị. Ông đồng tình với việc có thể có mức tăng học phí phù hợp với điều kiện, yêu cầu giảng dạy, cũng như thu nhập của từng nhóm sinh viên. Như ở Mỹ, mức học phí ở bậc đại học được đa dạng hoá theo hướng mức học phí thấp nhất dành cho người nghèo; với mức học phí này, họ học trong môi trường, điều kiện giảng dạy bình thường. Còn nhóm đối tượng sinh viên có điều kiện kinh tế, đóng mức học phí cao hơn sẽ được học ở những nơi có điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên tốt hơn. ĐA DẠNG HOÁ NGUỒN VAY ƯU ĐÃI CHO SINH VIÊN PGS.TS Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia kinh tế, giảng viên cao cấp Học viện Tài chính, chia sẻ: “Với tình hình học phí hiện nay, gia đình như tôi có 2 - 3 đứa con học đại học cũng rất căng, không phải chuyện đùa. Ngoài học phí, còn đủ thứ chi phí để nuôi một đứa con học đại học như: Ăn, ở, sinh hoạt, đi lại… rất tốn kém. Học phí tăng mang đến áp lực lớn với các gia đình”. Ông cho rằng, vấn đề học phí nên có sự cân đối phù hợp, chứ không phải năm nào cũng tăng. “Thu học phí, tăng học phí cần có sự nghiên cứu nghiêm túc, khoa học để đảm bảo hài hòa vừa đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, vừa đảm bảo khả năng chi trả của người học, đồng thời, đáp ứng yêu cầu thu chi của cơ sở đào tạo”, ông Thịnh nói. Ông cho rằng, thu học phí là bài toán khó, vì muốn nâng cao chất lượng đào tạo, cần có chính sách lương thưởng hấp dẫn để thu hút giáo viên giỏi. Tuy nhiên, nếu tăng học phí cao quá thì không tuyển sinh được người học, còn thu thấp sợ không đủ chi phí đào tạo. Ông Thịnh đề xuất, Nhà nước cần có chính sách cho vay ưu đãi đóng học phí đối với sinh viên, với sự vào cuộc của hệ thống ngân hàng. Bên cạnh đó, cần đa dạng hóa các nguồn, kênh cho vay học phí ưu đãi với sinh viên thông qua sự đồng hành của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn, “chứ trông chờ vào mỗi Nhà nước là không ổn”. Các doanh nghiệp lớn có thể triển khai cấp học bổng cho vay với sinh viên, ở những ngành nghề nhất định phù hợp với doanh nghiệp. Sau này, doanh nghiệp có thể tuyển dụng những sinh viên xuất sắc từ nguồn cấp học bổng cho vay để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. LƯU TRINH Cân đối phù hợp, không phải năm nào cũng tăng Theo các chuyên gia, mức tăng học phí quá cao, quá nhanh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân, vì vậy, cần có sự cân đối phù hợp, chứ không phải năm nào cũng tăng học phí. Cần cân nhắc khi tăng học phí “Thu học phí, tăng học phí cần có sự nghiên cứu nghiêm túc, khoa học để đảm bảo hài hoà vừa đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, vừa đảm bảo khả năng chi trả của người học, đồng thời, đáp ứng yêu cầu thu chi của cơ sở đào tạo”. PGS.TS ĐINH TRỌNG THỊNH, chuyên gia kinh tế, giảng viên cao cấp Học viện Tài chính Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam cùng các đại biểu thực hiện nghi thức xuất quân trao cờ cho các đội hình tình nguyện Tặng học bổng cho 60 học sinh hoàn cảnh khó khăn Ngày 29/12, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm đến xã Nậm Khánh (địa bàn bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3 ở huyện Bắc Hà) thăm, tặng quà học sinh trường PTDT Bán trú Tiểu học và THCS Nậm Khánh; khánh thành đường bê tông dẫn vào trường; khánh thành Nhà văn hóa Nậm Khánh. Tại đây, đoàn công tác trao tặng áo ấm (278 suất), tặng học bổng cho 60 học sinh hoàn cảnh khó khăn; khánh thành “Phòng máy tính cho em” (trị giá 50 triệu đồng). Tại xã Nậm Lúc, T.Ư Đoàn tổ chức hoạt động trồng cây tại khu tái định cư thôn Nậm Tông; tặng quà cho 15 hộ dân đang sống tại đây. Đoàn cũng đến thăm, tặng quà học sinh trường PTDT Bán trú Tiểu học và THCS Nậm Lúc; khánh thành “Phòng máy tính cho em”; trao tặng áo ấm cho 401 học sinh; đổ đường liên gia, khởi công Nhà hạnh phúc cho học sinh dân tộc thiểu số mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Kết nối những trái tim, tái thiết cuộc sống

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==