5 n Thứ Hai n Ngày 30/12/2024 XÃ HỘI năm 2024 VinFast: Tháng 11/2024, VinFast công bố bán được hơn 16.000 chiếc xe, thiết lập kỷ lục mới tại Việt Nam về lượng xe của một thương hiệu giao được trong 1 tháng. Lũy kế doanh số 11 tháng đạt 67.000 xe, củng cố vị thế hãng xe thị phần số 1 tại Việt Nam của VinFast. Với lượng đơn đặt hàng đang chờ bàn giao cao, cùng năng lực sản xuất quy mô lớn, mạng lưới kinh doanh và trạm sạc liên tục mở rộng trên toàn quốc, VinFast tin tưởng giữ vững vị thế hãng xe điện số 1 thị trường. 6. DẤU ẤN ĐỐI NGOẠI NỔI BẬT Từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10/2024, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có một loạt chuyến công tác nước ngoài với nhiều “lần đầu tiên”. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có chuyến công tác tham dự hoạt động đối ngoại đa phương và làm việc tại Mỹ đầu tiên trên cương vị mới. Đây cũng là lần đầu tiên một Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam tham dự trực tiếp các phiên họp cấp cao tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ). Sau đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn Việt Nam có gần 80 hoạt động song phương và đa phương tại Mông Cổ, Ireland, Pháp, Hội nghị cấp cao Pháp ngữ. Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của lãnh đạo Việt Nam tới Mông Cổ sau 16 năm, tới Ireland sau gần 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, tới Pháp sau 22 năm và cũng là lần đầu tiên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ. Mọi hoạt động trong chuyến đi đều để lại ấn tượng sâu đậm, được ghi nhận, thực sự đi vào lòng người, chạm tới trái tim. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi tới lãnh đạo LHQ, lãnh đạo 193 nước thành viên tổ chức liên chính phủ lớn nhất thế giới thông điệp vừa mang tính bao trùm, toàn diện lý thuyết, vừa mang tính cụ thể, sâu sát thực tế. Ngày 24/9/2024, tại phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng LHQ khóa 79, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất 5 nhóm giải pháp vừa mang tính toàn cầu vừa thể hiện tầm nhìn Việt Nam. 7. ĐỘT PHÁ HẠ TẦNG, NĂNG LƯỢNG Ngày 30/11/2024, Quốc hội đã biểu quyết thông qua việc thực hiện chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Đây là sự kiện đáng chú ý trong ngành năng lượng Việt Nam. Trước đó, ngày 25/11/2009 Quốc hội khóa XII thông qua chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận gồm nhà máy 1 và 2, với tổng công suất 4.000MW. Tổng mức đầu tư theo 3 kịch bản thấp 10,8 tỷ USD, cao là 11,2 tỷ USD và 12,2 tỷ USD, trên diện tích 1.642 ha. Việc phát triển nguồn điện hạt nhân được đánh giá sẽ giúp đa dạng nguồn cung, bảo đảm an ninh năng lượng và chuyển dịch năng lượng xanh, giúp Việt Nam đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào 2050 theo cam kết tại COP26. Ngày 29/8/2024, Dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) khánh thành. Dự án trọng điểm quốc gia, dài 519 km đi qua 9 tỉnh, tổng mức đầu tư hơn 22.300 tỷ đồng. Thông thường, những dự án 500kV có quy mô tương tự thường phải mất từ 3-4 năm mới có thể hoàn thành. Tuy nhiên, chỉ trong hơn 6 tháng thi công, với sự quyết liệt chỉ đạo của Thủ tướng, sự vào cuộc đồng bộ của các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, trong đó có Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đặc biệt là sự nỗ lực lớn của ngành điện lực, dự án Đường dây 500kV mạch 3 đã chạm đích để đóng điện với tiến độ thần tốc. Ngày 30/11/2024, Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, với tổng vốn hơn 67 tỷ USD, tốc độ thiết kế 350 km/h. Đây là “siêu dự án” chưa từng có ở Việt Nam, được thông qua sau 18 năm nghiên cứu và chuẩn bị. Với tổng chiều dài hơn 1.540 km, dự án kéo dài từ Hà Nội đến TPHCM, đi qua 20 tỉnh thành. Dự kiến, dự án khởi công năm 2027, hoàn thành vào năm 2035. 8. CHẤN HƯNG VÀ ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP VĂN HÓA Ngày 27/11, với 430 đại biểu tán thành, đạt tỉ lệ 89,77%, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035. Mục tiêu tổng quát của chương trình là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và toàn diện trong phát triển văn hóa, xây dựng, hoàn thiện nhân cách, chuẩn mực đạo đức, bản sắc, bản lĩnh, hệ giá trị con người, gia đình Việt Nam. Trong Nghị quyết, Quốc hội quyết nghị nguồn vốn thực hiện giai đoạn 2025 - 2030 tối thiểu là 122.250 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương là 77.000 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương là 30.250 tỷ đồng, nguồn vốn khác dự kiến khoảng 15.000 tỷ đồng. Trong quá trình điều hành, Chính phủ sẽ tiếp tục cân đối ngân sách Trung ương để ưu tiên hỗ trợ thêm cho Chương trình phù hợp với điều kiện thực tế và có giải pháp huy động phù hợp mọi nguồn vốn hợp pháp để thực hiện. Việc chấn hưng văn hóa thông qua các quyết sách và mức độ đầu tư lớn tiếp thêm động lực lớn cho những người làm văn hóa, sáng tạo. Trong năm 2024, chuỗi concert “Anh trai vượt ngàn chông gai” và “Anh trai say hi” cho thấy sự đầu tư, đặt nền móng và kỳ vọng để phát triển công nghiệp văn hóa. Hai concert ghi nhận lượng khán giả tham gia đông đảo, mang lại nguồn thu lớn cho địa phương, nhà tổ chức. Ngoài lợi ích kinh tế, chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai” lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống, mang nhiều nét đặc sắc của loại hình truyền thống đến gần giới trẻ. 9. BÃO YAGI Ngày 7/9, siêu bão YAGI đổ bộ đất liền nước ta, gây ra thảm họa kinh hoàng ở miền Bắc. Lần đầu tiên trong lịch sử khí tượng, Quảng Ninh ghi nhận gió mạnh cấp 14, giật cấp 17 trên đất liền, lũ lịch sử đã xuất hiện trong nhiều dòng sông, ngập lụt diện rộng ở 21/25 tỉnh/thành miền Bắc. Lũ quét, sạt lở đất xảy ra ở hầu hết các tỉnh vùng núi phía Bắc gây nên những hậu quả vô cùng thương tâm. Tính đến ngày 28/9, bão, mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét đã khiến 344 người chết và mất tích, thiệt hại về vật chất ước tính trên 81.000 tỷ đồng. Đây là một trong những thảm họa bão lũ kinh hoàng nhất, gây thiệt hại nặng nề nhất từng ghi nhận ở nước ta, cho thấy thiên tai ngày càng dị thường và khốc liệt. Ngay sau bão, cả nước đã chung tay hỗ trợ các địa phương và người dân bị ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề. Sau 3 tháng tái thiết, sáng 22/12/2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành dự án tái thiết khu dân cư thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên; thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc và thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà. Đây là những địa phương ở Lào Cai gánh chịu thảm họa lũ quét, sạt lở đất kinh hoàng sau bão Yagi, làm 85 người thiệt mạng và mất tích. Lễ khánh thành được tổ chức trực tiếp tại khu tái thiết khu dân cư thôn Làng Nủ ở huyện Bảo Yên và trực tuyến tới các khu tái thiết ở thôn Nậm Tông, thôn Kho Vàng huyện Bắc Hà. 10. KHÔNG CÓ VÙNG CẤM TRONG PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG Năm 2024, cơ quan tố tụng, tòa án các cấp đã khởi tố, truy tố, đưa ra xét xử loạt đại án như: Vụ Công ty AIC; Xuyên Việt Oil; vụ Tập đoàn Phúc Sơn; Tập đoàn Thuận An; Sài Gòn Đại Ninh... Đây cũng là những vụ án điển hình với những hành vi phạm tội vô cùng tinh vi, các đối tượng cầm đầu là chủ doanh nghiệp đã lợi dụng quan hệ thân thiết với một số cán bộ có chức vụ cao, quyền hạn lớn để gây tác động, ảnh hưởng đến cán bộ cơ sở nhằm trục lợi. Với việc đi đến tận cùng các hành vi sai phạm trong vụ án, các cơ quan chức năng có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật, xử lý hình sự nhiều quan chức của bộ ngành, địa phương có liên quan; đồng thời thu giữ, phong tỏa hàng chục nghìn tỷ đồng, hơn 500 cây vàng, hơn 1.400 sổ đỏ… Điều này một lần nữa khẳng định dưới sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước, thời gian qua công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tham nhũng, kinh tế, chức vụ được thực hiện một cách có hiệu quả với nhiều kết quả nổi bật, được quần chúng nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao, đúng với tinh thần “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. BÁO TIỀN PHONG Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành khu tái thiết Làng Nủ ẢNH: VŨ KHUYÊN Concert “Anh trai vượt ngàn chông gai” ẢNH: VŨ PHONG Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre tại phiên tòa Xuyên Việt Oil
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==