4 XÃ HỘI n Thứ Hai n Ngày 30/12/2024 1. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC VỀ KỶ NGUYÊN MỚI Năm 2024, trong các phát biểu, bài viết, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, những thành tựu vĩ đại đạt được sau 40 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng giúp Việt Nam tích lũy thế và lực cho sự phát triển bứt phá trong giai đoạn tiếp theo; là thời điểm “hội tụ” tổng hòa các lợi thế, sức mạnh để đưa đất nước bước vào Kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, thời điểm bắt đầu kỷ nguyên mới là Đại hội XIV của Đảng. Kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc kỷ nguyên phát triển, kỷ nguyên giàu mạnh dưới sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản, xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai với các cường quốc năm châu; mọi người dân đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc… Tổng Bí thư nhấn mạnh, các định hướng chiến lược đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; tăng cường tính Đảng trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; Cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức, bộ máy hướng tới mục tiêu “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả”; chuyển đổi số; chống lãng phí… 2. KIỆN TOÀN NHÂN SỰ CẤP CAO Năm 2024 diễn ra nhiều thay đổi về nhân sự cấp cao của Đảng và Nhà nước. Ngày 19/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Ngày 3/8, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương (T.Ư) Đảng khóa XIII, Chủ tịch nước Tô Lâm được T.Ư bầu giữ chức Tổng Bí thư. Đến tháng 10/2024, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước. Sau đó, Bộ Chính trị phân công ông Trần Cẩm Tú giữ chức Thường trực Ban Bí thư. Trước đó, vào tháng 5/2024, ông Lê Minh Hưng được phân công giữ chức Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; ông Nguyễn Duy Ngọc được phân công giữ chức Chánh Văn phòng T.Ư Đảng. Tại khối Quốc hội, tháng 5/2024, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội. Một tháng sau, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội. Tại khối Chính phủ, năm 2024, Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm các ông Nguyễn Hòa Bình, Lê Thành Long, Hồ Đức Phớc, Bùi Thanh Sơn giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ. Quốc hội cũng phê chuẩn bổ nhiệm ông Lương Tam Quang giữ chức Bộ trưởng Công an; ông Đỗ Đức Duy giữ chức Bộ trưởng TN&MT; ông Nguyễn Hải Ninh làm Bộ trưởng Tư pháp; ông Nguyễn Văn Thắng giữ chức Bộ trưởng Tài chính; ông Trần Hồng Minh giữ chức Bộ trưởng GTVT. 3. 80 NĂM QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM ANH HÙNG Năm 2024, chuỗi các hoạt động kỷ niệm, tôn vinh Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam - đội quân bách chiến, bách thắng làm nên những chiến công lẫy lừng trong thời đại Hồ Chí Minh đã tiếp tục khẳng định truyền thống hào hùng của đội quân “Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu”. Tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, Tổng Bí thư Tô Lâm - Bí thư Quân ủy T.Ư nhấn mạnh, trong 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, QĐND Việt Nam đã vinh dự được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với bề dày truyền thống, công lao, đóng góp to lớn, đặc biệt xuất sắc của Quân đội ta trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Nhưng, phần thưởng cao quý nhất dành cho Quân đội ta là được Nhân dân yêu thương, quý trọng, tự hào và mến gọi với danh xưng “Chiến sĩ của dân”, “Bộ đội Cụ Hồ”. Cùng với đó, hình ảnh QĐND Việt Nam ngày càng “tinh, gọn, mạnh” và là thành viên trách nhiệm với cộng đồng quốc tế cũng đã được thể hiện qua Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 với thông điệp “Hòa bình - Hữu nghị - Hợp tác cùng phát triển”, góp phần thúc đẩy đối ngoại và hợp tác quốc phòng trên tất cả các lĩnh vực. 4. THANH NIÊN VIỆT NAM TỰ TIN BƯỚC VÀO KỶ NGUYÊN MỚI Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024-2029 thực sự là ngày hội lớn, tập hợp, định hướng và thể hiện vai trò, sứ mệnh của thế hệ trẻ trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Với 980 đại biểu tham dự, đến từ 54 dân tộc anh em, đại diện hơn 21 triệu hội viên, thanh niên Việt Nam, Đại hội xác định tinh thần hành động là “Thanh niên Việt Nam: Yêu nước - Khát vọng - Đoàn kết - Tiên phong - Sáng tạo, Tự tin bước vào kỷ nguyên mới”. Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn đặt niềm tin sâu sắc vào lực lượng thanh niên, luôn đặt thanh niên ở vị trí trung tâm trong nhiều vấn đề lớn của đất nước; xem thanh niên là nhân tố chủ chốt trong việc định hình và phát triển tương lai của đất nước; coi sự lớn mạnh của tuổi trẻ là thành công của Đảng, là thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, là sự trường tồn của dân tộc; luôn luôn dành sự quan tâm chăm lo đặc biệt đối với thanh niên và công tác thanh niên. Trong năm 2024, tổ chức Đoàn, Hội đã triển khai, tổ chức nhiều hoạt động cao điểm khơi dậy tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc và xung kích tình nguyện, tiên phong, sáng tạo trong thanh niên, như “Hành trình Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè… Đặc biệt, đợt thi đua cao điểm tình nguyện hỗ trợ thi công công trình đường dây 500kV mạch 3, đã thể hiện tinh thần, trách nhiệm, niềm vinh dự, tự hào, quyết tâm của người trẻ khi tham gia đóng góp vào những công việc quan trọng của đất nước; phát huy tinh thần vượt khó, dám nghĩ, dám làm. 5. BỨC TRANH KINH TẾ KHỞI SẮC Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2024 ước đạt 7%, vượt mục tiêu Quốc hội đề ra là 6-6,5%. Con số này cũng vượt mọi dự báo của các tổ chức quốc tế, Việt Nam thuộc nhóm ít nước tăng trưởng GDP cao trong khu vực. Trong 11 tháng, cả nước thu hút gần 31,4 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), nằm trong nhóm 15 nước đang phát triển thu hút FDI lớn nhất thế giới. 2024 cũng là năm thứ 3 liên tiếp Việt Nam đạt mức giải ngân FDI trên 20 tỷ USD. Đáng chú, ngày 5/12/2024, tại Hà Nội, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Tập đoàn NVIDIA- Jensen Huang, Thỏa thuận hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Tập đoàn NVIDIA được ký kết nhằm thành lập Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển trí tuệ nhân tạo và Trung tâm dữ liệu AI tại Việt Nam. NVIDIA cũng đã quyết định mua lại Vinbrain. Đây là “cú hích” quan trọng giúp Việt Nam có bước nhảy vọt về công nghệ thời gian tới. Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam theo Tổng cục Hải quan đưa ra ngày 20/12, đã đạt 385,3 tỷ USD, tăng 13,9% (tương đương 46,9 tỷ USD) so với cùng kỳ năm ngoái. Năm 2024, trị giá xuất khẩu của Việt Nam sẽ vượt 400 tỷ USD và tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cũng sẽ cán mốc gần 800 tỷ USD. Đây là kỷ lục mới của thương mại Việt Nam trong hàng chục năm qua. Lĩnh vực sản xuất ô tô nổi lên tên tuổi sự kiện nổi bật (BÁO TIỀN PHONG BÌNH CHỌN) Tổng Bí thư Tô Lâm - Bí thư Quân ủy Trung ương trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Quân đội nhân dân Việt Nam, ngày 20/12/2024 ẢNH: NHƯ Ý Thanh niên thể hiện vai trò, sứ mệnh của mình trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc ẢNH: NHƯ Ý Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt kỷ lục Tổng Bí thư Tô Lâm tại cuộc họp báo sau khi được bầu làm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ẢNH: TIẾN TUẤN 10
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==