Tiền Phong số 365

Chiếc máy bay Boeing 737-800 chở 181 người trở về từ Bangkok (Thái Lan) trượt khỏi đường băng và đâm vào hàng rào tại sân bay ở Muan sáng 29/12. Trừ hai người được cứu, tất cả những người còn lại trên máy bay đều được cho là đã thiệt mạng, cơ quan cứu hộ cho biết. Lực lượng chức năng đã chuyển từ hoạt động cứu hộ sang hoạt động tìm kiếm để thu hồi thi thể các nạn nhân. Cơ quan pháp y đang nỗ lực xác nhận danh tính của các nạn nhân bằng cách đối chiếu danh sách hành khách với vị trí ngồi trên máy bay. “Sau khi máy bay va chạm, các hành khách đã bị hất văng ra ngoài. Cơ hội sống sót là cực kỳ thấp”, một đại diện của cơ quan cứu hỏa cho biết. “Máy bay đã gần như bị phá hủy hoàn toàn và rất khó để nhận dạng các nạn nhân. Chúng tôi đang trong quá trình thu hồi thi thể, việc này sẽ mất thời gian”. Trước giây phút định mệnh, một hành khách đã nhắn tin cho người thân nói rằng máy bay bị chim đâm trúng. Tin nhắn cuối cùng của người này là: “Tôi có nên nói lời cuối không?”. Trong số hai người được cứu, có một hành khách và một thành viên phi hành đoàn. Cả hai người đều là phụ nữ, và đang được điều trị tại một bệnh viện ở Mokpo. Video do các đài truyền hình địa phương phát sóng cho thấy, máy bay đã cố gắng hạ cánh mà không có càng đáp. Bộ phận này được cho là đã bị hỏng do va chạm với chim. Máy bay đáp đất bằng bụng nhưng không thể giảm tốc, sau đó đâm vào một bức tường bê tông trước khi phát nổ và chìm trong biển lửa. Quyền Tổng thống Hàn Quốc Choi Sang-mok đã đến hiện trường vụ tai nạn vào trưa cùng ngày, yêu cầu các quan chức nỗ lực hết sức để tiến hành hoạt động tìm kiếm. Ông Choi cũng gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình những người đã khuất và cam kết chính phủ sẽ cung cấp cho họ mọi sự hỗ trợ có thể. Sau vụ tai nạn, tất cả các chuyến bay nội địa và quốc tế tại sân bay Muan đã bị hủy. Tập đoàn Boeing cho biết đang phối hợp với hãng hàng không Jeju Air để điều tra nguyên nhân. Đơn vị điều hành hệ thống đường sắt quốc gia Hàn Quốc đã thông báo về chuyến tàu đặc biệt để giúp gia đình các nạn nhân đến Muan, theo News1. Một chuyến tàu cao tốc KTX khởi hành từ Ga Seoul lúc 15h và đến Mokpo. Công ty đường sắt cho biết gia đình các nạn nhân có thể sử dụng dịch vụ miễn phí và sẽ sắp xếp thêm các chuyến tàu nếu cần. Ga Mokpo là nhà ga đường sắt gần nhất với sân bay quốc tế Muan. PHẢN ỨNG CỦA CỘNG ĐỒNG QUỐC TẾ Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân của vụ tai nạn. Bà Shinawatra đã yêu cầu Bộ Ngoại giao điều tra xem có hành khách Thái Lan nào trên chiếc máy bay này không, và tình hình của họ hiện tại như thế nào. Các báo cáo trước đó từ Yonhap cho biết, hai hành khách trên chuyến bay của Jeju Air là công dân Thái Lan. Đại sứ Trung Quốc tại Hàn Quốc Dai Bing cũng đã gửi lời chia buồn sau vụ tai nạn. "Tôi vô cùng đau buồn trước vụ tai nạn máy bay thương tâm tại sân bay Muan hôm nay", đại sứ viết trên mạng xã hội X. "Tôi xin gửi lời chia buồn chân thành nhất tới các nạn nhân và gia đình họ". MINH HẠNH (theo Yonhap) 12 QUỐC TẾ n Thứ Hai n Ngày 30/12/2024 Theo thông tin mới nhất từ hãng thông tấn Yonhap, 179 người được cho là đã thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay sáng 29/12 ở Muan (Hàn Quốc), trừ hai người được cứu. Trước giây phút định mệnh, một hành khách đã nhắn tin cho người thân nói rằng máy bay bị chim đâm trúng. Chiếc máy bay gần như bị phá hủy, chỉ còn phần đuôi nguyên vẹn ẢNH: REUTERS MÁY BAY CHỞ KHÁCH GẶP NẠN Ở HÀN QUỐC: Cuộc họp của các quan chức đảng và chính phủ quyết định Triều Tiên sẽ thực hiện chiến lược “cứng rắn nhất” để chống lại Mỹ nhằm bảo đảm an ninh và lợi ích quốc gia của mình, bài báo cho biết, nhưng không nêu cụ thể. Bài viết cho rằng liên minh giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã mở rộng thành một “khối quân sự hạt nhân” và Hàn Quốc đã trở thành “tiền đồn” của Mỹ. “Thực tế này cho thấy chúng ta nên tiến về hướng nào, chúng ta nên làm gì và làm như thế nào”, KNCA viết. Cuộc họp diễn ra từ ngày 23-27/12 cũng đã xem xét lại cách ứng phó với đợt lũ lụt nghiêm trọng hồi đầu năm nay, bao gồm kế hoạch đưa những người bị ảnh hưởng đến thủ đô Bình Nhưỡng. Trong cuộc họp, các quan chức Triều Tiên cho biết sẽ thúc đẩy quan hệ với các “quốc gia thân thiện”. Chủ tịch Kim chỉ đạo đẩy mạnh phát triển khoa học và công nghệ quốc phòng để tăng cường năng lực răn đe của đất nước. Trong những năm gần đây, những kỳ họp như vậy của Triều Tiên thường kéo dài vài ngày và đưa ra các thông báo chính sách quan trọng. Nhân dịp này, ông Pak Thae Song được bổ nhiệm làm thủ tướng, thay thế ông Kim Tok Hun. Bộ trưởng Ngoại giao Choe Son Hui trở thành ủy viên Bộ Chính trị. Phiên họp toàn thể lần thứ 11 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên khóa VIII diễn ra để tổng kết 1 năm quan trọng của Triều Tiên, đánh dấu bằng cuộc gặp thượng đỉnh giữa Chủ tịch Kim và Tổng thống Nga Vladimir Putin, nơi hai bên ký thỏa thuận nâng cấp quan hệ song phương, bao gồm cam kết phòng thủ chung. Washington và Seoul lo ngại về hợp tác quân sự ngày càng gần gũi giữa Nga và Triều Tiên, bao gồm vấn đề quân đội Triều Tiên được cho là đang hỗ trợ Nga trong cuộc xung đột với Ukraine. BÌNH GIANG (theo Reuters) Triều Tiên thông qua chiến lược cứng rắn nhất với Mỹ Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un vừa chủ trì một cuộc họp quyết định chính sách quan trọng của đảng cầm quyền trước thềm năm mới, hãng thông tấn nhà nước KCNA đưa tin ngày 29/12. Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un chủ trì cuộc họp của đảng Lao động Triều Tiên. Bức ảnh được đăng tải ngày 29/12 ẢNH: KCNA Chiếc máy bay của Jeju Air chở 175 hành khách và sáu thành viên phi hành đoàn khi hạ cánh khẩn cấp tại sân bay ở Muan. Tất cả mọi người trên máy bay đều là người Hàn Quốc, ngoại trừ hai người quốc tịch Thái Lan. Đây là vụ tai nạn hàng không nghiêm trọng nhất liên quan đến một hãng hàng không Hàn Quốc trong gần ba thập kỷ, Bộ Giao thông vận tải Hàn Quốc cho biết. Bài viết của Elon Musk gây bão ở Đức Tỷ phú Mỹ Elon Musk vừa có hành động mới gây kinh ngạc để thể hiện sự ủng hộ đối với đảng cực hữu Alternative for Germany (AfD), bằng cách đăng bài thể hiện ý kiến riêng trên báo Welt am Sonntag của nước này, khiến biên tập viên của tờ báo từ chức để phản đối. Bài bình luận bằng tiếng Đức đăng trên ấn phẩm trực tuyến ngày 28/12, sau đó được đăng trên tờ báo in của tập đoàn truyền thông Axel Springer, hãng sở hữu cả trang tin chính trị Politico của Mỹ. Trong bài viết, tỷ phú Musk sử dụng ngôn ngữ dân túy và cá nhân để phủ nhận khuynh hướng cực đoan của AfD, nhắc lại ý kiến mà ông đã nêu trên mạng xã hội X tuần trước, rằng “chỉ có AfD mới có thể cứu nước Đức”. Bài viết của tỷ phú Musk có đoạn: “Việc miêu tả AfD là đảng cực đoan cánh hữu rõ ràng là sai, xét đến việc Alice Weidel - lãnh đạo đảng, có bạn đời đồng giới là người Sri Lanka! Bạn có thấy giống Hitler không?”. Cơ quan tình báo nội địa của Đức đã đưa AfD vào diện cực đoan từ năm 2021. Ngay sau khi bài viết được đăng trên ấn phẩm trực tuyến, Eva Marie Kogel, biên tập viên mục ý kiến của tờ báo, đăng bài trên mạng xã hội X, rằng bà đã nộp đơn từ chức. “Tôi luôn thích đứng đầu bộ phận ý kiến của Welt and Wams. Hôm nay, một bài viết của Elon Musk đã xuất hiện trên Welt am Sonntag. Hôm qua tôi đã nộp đơn từ chức sau khi in”, bà viết. Bà đã đính đường dẫn đến bài viết của tỷ phú Musk trong đoạn đăng. AfD có lập trường chống nhập cư mạnh mẽ. Giống như Tổng thống đắc cử Donald Trump, đảng này kêu gọi trục xuất hàng loạt người Đức. Đầu tháng này, ông Musk đã đăng bài ủng hộ AfD, chia sẻ quan điểm tương tự Phó Tổng thống đắc cử JD Vance. Bên dưới bình luận của tỷ phú Musk, tờ báo Đức cũng đăng phản hồi của Jan Philipp Burgard - Tổng biên tập Welt am Sonntag. “Chẩn đoán của Musk là đúng, nhưng cách tiếp cận mang tính trị liệu của ông ấy, rằng chỉ có AfD mới có thể cứu được nước Đức, là sai lầm chết người”, ông viết, nhắc đến chủ trương của AfD là rời khỏi Liên minh châu Âu, xích lại gần Nga và xoa dịu Trung Quốc. Những tranh cãi này diễn ra trong bối cảnh người Đức chuẩn bị cho cuộc bầu cử vào ngày 23/2/2025, sau khi chính phủ liên minh, do Thủ tướng Đức Olaf Scholz lãnh đạo, sụp đổ. AfD đang đứng thứ hai trong các cuộc thăm dò ý kiến. Tuy nhiên, các đảng chính thống và trung dung hơn của Đức tuyên bố sẽ không hợp tác với AfD. BÌNH GIANG (theo Guardian) Tỷ phú Elon Musk ẢNH: AP Hé lộ tin nhắn cuối cùng của hành khách gửi người thân

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==