Tiền Phong số 365

11 n Thứ Hai n Ngày 30/12/2024 PHÁP LUẬT lớn như Shopee, Lazada, Tiki và Sendo cũng không cho phép buôn bán các sản phẩm này. THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ CHỨA MA TÚY Thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng là các sản phẩm thế hệ mới, hoạt động bằng cách làm nóng dung dịch chứa nicotine hoặc các hương liệu hòa tan trong propylene glycol hoặc glycerin. Trong dung dịch thuốc lá điện tử, ít nhất có 60 hợp chất hóa học, cùng nhiều chất độc hại khác phát sinh trong khói khí mà sản phẩm này tạo ra. Các chuyên gia cảnh báo rằng, thuốc lá điện tử có ba nhóm nguy cơ gây hại cho sức khỏe: nicotine, hương liệu nhân tạo và ma túy. Một khảo sát của Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) đối với 120 bệnh nhân sử dụng thuốc lá điện tử cho thấy 13,3% mẫu thử dương tính với ma túy. Các chất ma túy được phát hiện trong những mẫu này bao gồm ADB-Butinaca, MDMDbutinaca, ADB-4en-pinaca, MDMB-4en-pinaca, EDMB4en-pinaca, THC và PB-22. Theo Bộ Y tế, mặc dù thuốc lá điện tử không chứa nguyên liệu thuốc lá truyền thống, nhưng chúng vẫn gây nghiện do hàm lượng nicotine cao, dẫn đến nhiều bệnh lý nghiêm trọng như ung thư, tim mạch, các vấn đề về hô hấp, tổn thương phổi cấp và ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần. Để kiểm soát vấn đề này, Bộ Y tế đề nghị tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng. Bộ Công an cũng yêu cầu các cấp công an điều tra, triệt phá các đường dây, ổ nhóm sản xuất, kinh doanh, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, khởi tố và truy tố các đối tượng vi phạm. Về xử lý vi phạm, Bộ Y tế đề xuất UBND các tỉnh chỉ đạo chính quyền các cấp và lực lượng chức năng thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi sản xuất, buôn bán, nhập khẩu, vận chuyển, chứa chấp và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Bộ Y tế cũng đề xuất mức xử phạt vi phạm hành chính với người hút thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng từ 1-2 triệu đồng. Bên cạnh đó sẽ có một số biện pháp bắt buộc như cai nghiện thuốc lá điện tử; nếu công chức, viên chức vi phạm gửi thông báo về cơ quan để cơ quan xử lý. Theo quy định hiện hành, Điều 190 Bộ Luật Hình sự quy định mức phạt từ 100 triệu đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 1 đến 5 năm đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng cấm. Điều 191 quy định mức phạt từ 50 triệu đến 300 triệu đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm đối với hành vi tàng trữ, vận chuyển hàng cấm. Tuy nhiên, hiện nay chưa có quy định cụ thể về xử phạt hành vi sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng. NGUYỄN HẢI đi làm quảng cáo cho doanh nghiệp ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết mình hút thuốc lá điện tử vì thuốc lá truyền thống có mùi hắc, khó ngửi và gây hôi miệng. Ban đầu Oanh chỉ định mua để hút những khi ngồi cà phê với bạn bè. “Nhưng khi quen rồi thì gần như lúc nào mình cũng hút. Về sau, trong “hội chị em” của mình, mỗi người cũng mua lấy một cái để hút. Có lẽ nếu không có quyết định cấm thì mình cũng khó mà bỏ được”, Oanh cho biết. Ngoài giới trẻ, không ít người trưởng thành cũng sử dụng thuốc lá điện tử. Anh Doãn Minh Đức (40 tuổi, sinh viên tại chức Đại học Luật Hà Nội, Kinh doanh tự do tại Hà Nội) chia sẻ, anh hút thuốc lá điện tử vì muốn cai thuốc lá truyền thống. Nhưng cuối cùng, chẳng những không cai được, anh nghiện luôn cả hai loại. “Bởi lượng nicotine trong thuốc lá điện tử rất cao, thậm chí cao hơn nhiều so với thuốc lá truyền thống”, anh Đức nói. VIỆT THẮNG Đây là một trong những giải pháp hữu hiệu, góp phần giám sát, ngăn chặn các hành vi tham nhũng tiêu cực của cán bộ, đem lại sự hài lòng cho người dân. Đến làm Giấy khai sinh cho con tại Bộ phận một cửa, phường Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng), chị Trần Thị Thu Trang (trú tại phường Hòa Cường Bắc) được các cán bộ hướng dẫn sử dụng ứng dụng cổng dịch vụ công để đăng ký trực tuyến. Chỉ trong vòng 15 phút tìm hiểu và điền các thông tin hướng dẫn theo mẫu, chị Trang dễ dàng thực hiện đăng ký khai sinh cho con và nhận được Giấy khai sinh tại nhà qua đường bưu điện trong ngày hôm sau. Chị Trang chia sẻ, đây là lần đầu tiên tôi làm giấy tờ trực tuyến qua cổng dịch vụ công của thành phố, cứ tưởng sẽ rất phiền hà. Tuy vậy, với sự hướng dẫn chi tiết của cán bộ, tôi đã hoàn thành thủ tục rất nhanh. Việc đăng ký các thủ tục trực tuyến này sẽ giảm sự tiếp xúc, trao đổi giữa cán bộ và người dân, giúp người dân giám sát quá trình hoàn thành thủ tục và ngăn chặn các hành vi tiêu cực của cán bộ. Theo Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) thành phố Đà Nẵng, thành phố hiện đang triển khai, cung cấp thông tin công khai, minh bạch thông tin các dịch vụ công của các cơ quan, địa phương trên Cổng dịch vụ công thành phố Đà Nẵng (dichvucong. danang.gov.vn dưới dạng web và app mobile trên điện thoại di động). Điều này giúp giảm thiểu cơ hội tiếp xúc giữa người dân và cán bộ, công khai thông tin trên mạng, góp phần giảm thiểu cơ hội tham nhũng có thể phát sinh. Toàn bộ thông tin về trạng thái, tình hình xử lý hồ sơ thủ tục hành chính đều được công khai, minh bạch trên hệ thống và thông qua các tiện ích zalo, SMS, Tổng đài 1022, chatbot...Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình của Đà Nẵng đạt cao với 95% (trung bình toàn quốc 55%); tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến toàn tỉnh là 65% (trung bình toàn quốc 17%). ÁP DỤNG CÔNG CỤ GIÁM SÁT TỰ ĐỘNG Ông Nguyễn Quang Thanh, Giám đốc Sở TT&TT thành phố Đà Nẵng cho hay, để ngăn chặn, phòng chống tham nhũng tiêu cực, Đà Nẵng áp dụng các công cụ giám sát tự động, phân tích dữ liệu lớn, cảnh báo sớm các bất thường có thể xảy ra trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Bên cạnh đó, với số liệu thu thập, phân tích, cảnh báo sớm từ Trung tâm Thông tin và Giám sát điều hành thông minh thành phố (IOC) cung cấp cho các cơ quan thành phố các chỉ tiêu, số liệu. Trung tâm cũng thực hiện việc giám sát độc lập, đốc thúc đầu mối các cơ quan xử lý những trường hợp bất thường, công việc gần đến hạn hoặc trả, bổ sung hồ sơ nhiều lần, đặc biệt là về cung cấp thủ tục hành chính. Theo thống kê, từ ngày 1/1 đến ngày 10/10/2024, IOC gửi cảnh báo thông báo sớm đối với 100% hồ sơ thủ tục hành chính (82.050 hồ sơ) sắp tới hạn trả kết quả đến các cơ quan, đơn vị, để biết thông tin, chủ động xử lý kịp thời, giảm thiểu hồ sơ trễ hạn tại các đơn vị; đồng thời gửi thông tin cảnh báo qua nhiều kênh như trên hệ thống, nhắn tin SMS, điện thoại từ Tổng đài 1022. Việc triển khai công cụ giám sát, cảnh báo sớm giúp giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hạn hơn 12 lần so với trước khi triển khai (từ 3,1% hồ sơ trễ hạn của 9 tháng đầu năm 2023 xuống còn 0,25% hồ sơ trễ hạn trong 9 tháng đầu năm 2024). Ngoài ra, Thanh tra thành phố chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai Hệ thống cơ sở dữ liệu đơn thư và thường xuyên kiểm tra việc cập nhật dữ liệu tại các đơn vị, địa phương, bảo đảm phục vụ việc quản lý đồng bộ về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên toàn địa bàn thành phố. Đến nay, đã có 306 cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố sử dụng phần mềm Hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại cơ quan, đơn vị mình; với số lượng 805 tài khoản đăng ký sử dụng phần mềm Hệ thống cơ sở dữ liệu… Nhằm góp phần đẩy nhanh chuyển đổi số, thành phố cũng triển khai các giải pháp công nghệ số, dữ liệu số kết nối Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố Đà Nẵng với Nền tảng công dân số, kho kết quả thủ tục hành chính số và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành để tái cấu trúc quy trình, sử dụng dữ liệu số, thay thế thành phần hồ sơ giấy phải nộp; sử dụng kho dữ liệu cá nhân, kho dữ liệu kết quả thủ tục hành chính số để giảm 180 thủ tục hành chính cấp lại, chiếm gần 10% tổng thủ tục hành chính của thành phố. P.V (theo TTXVN) Chuyển đổi số góp phần phòng chống tham nhũng, tiêu cực Nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, những năm gần đây, thành phố Đà Nẵng tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số với việc triển khai các ứng dụng công nghệ số, dữ liệu số kết nối. Người dân được hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính công tại UBND phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng ẢNH: NGUYỄN THÀNH Chị Trang chia sẻ, đây là lần đầu tiên tôi làm giấy tờ trực tuyến qua cổng dịch vụ công của thành phố, cứ tưởng sẽ rất phiền hà. Tuy vậy, với sự hướng dẫn chi tiết của cán bộ, tôi đã hoàn thành thủ tục rất nhanh. Việc đăng ký các thủ tục trực tuyến này sẽ giảm sự tiếp xúc, trao đổi giữa cán bộ và người dân, giúp người dân giám sát quá trình hoàn thành thủ tục và ngăn chặn các hành vi tiêu cực của cán bộ. Anh Doãn Minh Đức chia sẻ, sau khi có lệnh cấm, sẽ có những người buôn bán sẽ tìm cách để bán “chui”, và có những người sử dụng cũng sẽ tìm cách hút trộm. Tình trạng buôn lậu pod, vape chắc chắn sẽ gia tăng, để kiểm soát được việc này cũng khá phức tạp. “Mình chắc chắn sẽ bỏ hút thuốc lá điện tử sau khi có lệnh cấm. Việc này khó nhưng mình sẽ cố gắng chấp hành”, anh Đức nói.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==