6 KHOA GIÁO n Thứ Bảy n Ngày 28/12/2024 Ngày 27/12, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bến Tre cho biết, qua điều tra dịch tễ phát hiện 83 ca mắc thủy đậu tại Công ty TNHH May mặc Alliance One. Theo CDC Bến Tre, từ ngày 6/11 - 24/12, tại Công ty Alliance One đã ghi nhận tổng cộng 83 ca thủy đậu. Sau khi trực tiếp đến giám sát ổ dịch thủy đậu, CDC tỉnh Bến Tre đề nghị công ty lập danh sách tất cả các trường hợp mắc, nghi ngờ mắc thủy đậu và thực hiện báo cáo hàng ngày cho Trạm Y tế An Phước (Châu Thành) đến khi tình hình dịch ổn định. Bên cạnh đó, CDC Bến Tre yêu cầu công ty cho công nhân nghỉ phép khi mắc bệnh thủy đậu và chỉ đi làm khi có xác nhận khỏi bệnh của bác sĩ điều trị. Bộ phận y tế của công ty thực hiện thông báo cho công nhân và yêu cầu họ thực hiện báo cáo ngay khi có các triệu chứng nghi ngờ mắc thủy đậu như: sốt, nổi bóng nước, phát ban... Theo nhận định của CDC tỉnh Bến Tre, dịch thủy đậu tại Công ty Alliance One nhiều khả năng sẽ tăng cao về số ca mắc, do mầm bệnh đã lây lan trong thời gian dài. Dự kiến, thời gian tới dịch thủy đậu có nguy cơ bùng phát trên diện rộng và khả năng cao lây lan sang các công ty khác tại khu công nghiệp Giao Long. Ngày 26/12, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre - Nguyễn Thị Bé Mười cũng ký công văn yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh thủy đậu. UBND tỉnh Bến Tre yêu cầu Sở Y tế tăng cường công tác giám sát dịch, theo dõi sát tình hình lây nhiễm của bệnh thủy đậu, nhằm phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh để xử lý triệt để ổ dịch và điều trị kịp thời, hạn chế tối đa nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Bên cạnh đó, UBND tỉnh còn yêu cầu CDC Bến Tre khởi động đội phản ứng nhanh để sẵn sàng cho các hoạt động phòng chống dịch và hỗ trợ chuyên môn cho tuyến cơ sở, các khu, cụm công nghiệp khi có dịch bùng phát. Chỉ đạo các Trung tâm Y tế, đặc biệt là tại các địa bàn có cụm, khu công nghiệp thực hiện phối hợp với Ban quản lý các cụm, khu công nghiệp trong hoạt động giám sát, xử lý dịch nếu có xảy ra. Ngoài ra, CDC phải theo dõi sát tình hình dịch bệnh thủy đậu trên địa bàn tỉnh mỗi ngày, thực hiện điều tra, xử lý các ổ dịch có nguy cơ bùng phát trên diện rộng. Khi xuất hiện ca bệnh, ổ dịch tại các công ty, xí nghiệp thuộc cụm, khu công nghiệp khi cần hỗ trợ tuyến y tế cơ sở và phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp để xử lý ổ dịch một cách triệt để, nhanh nhất có thể. Đặc biệt, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về nguy cơ mắc và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh thủy đậu, vận động người dân tiêm chủng thủy đậu. HÒA HỘI TUỔI THƠ LANG BẠT KHẮP NƠI Sinh ra ở Đồng Tháp trong gia đình có hai anh em, Nguyễn Thị Cẩm Tiên (SN 2006) từ nhỏ đã phải theo bố mẹ sang Campuchia sống. Đến khi Tiên được 2 tuổi, bố em không may mắc bệnh nặng, dù bán nhà lấy tiền chữa trị, nhưng may mắn vẫn không mỉm cười với gia đình. Bố mất sớm, mẹ con Tiên trở về quê Đồng Tháp nhưng vì cuộc sống khó khăn, nên gia đình đành bỏ xứ đến thành phố Mỹ Tho kiếm sống. Tại đây, ba mẹ con sống trong căn nhà trọ nhỏ, ngày ngày rau cháo nuôi nhau. Vì quá khó khăn nên anh trai của Tiên đã bỏ học đi làm thêm, phụ giúp mẹ nuôi em ăn học. Ý thức được hoàn cảnh gia đình, Tiên luôn cố gắng học tập thật tốt. Những lúc không bận việc học, Tiên tìm kiếm công việc làm thêm như phục vụ cà phê, móc len để phụ giúp phần nào cho gia đình. “Hè năm lớp 11 em đi làm phục vụ ở quán cà phê để kiếm thêm thu nhập. Vào năm lớp 12, sau khi học xong học kỳ (lúc cận Tết), em dành thời gian móc len cho đến khi chỉ còn 1 tháng nữa ôn thi đại học thì mới dừng để chuẩn bị cho kỳ thi”, Tiên tâm sự. Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT khá tốt, Cẩm Tiên trúng tuyển Trường ĐH Bách khoa - ĐHQG TPHCM với danh hiệu thủ khoa nhóm ngành kỹ thuật, công nghệ dệt may. Tuy nhiên, niềm vui chưa được bao lâu thì khó khăn ập tới. Mẹ Tiên mắc bệnh nặng, mất khả năng lao động. Cùng lúc này, anh trai Tiên cũng mất việc làm. Ở thời khắc khó khăn này, Cẩm Tiên đã chủ động liên hệ nhà trường để tham gia khoản vay sinh viên, đồng thời chủ động ngừng nhận trợ cấp từ gia đình. “Ngành học mơ ước của em không phải là ngành Dệt may, nhưng sau thời gian học em thấy mình không lựa chọn sai. Bằng sự khéo léo và khả năng tưởng tượng tốt cộng niềm đam mê với hàng thủ công, em tin mình sẽ học tốt, có cơ hội phát triển trong tương lai”, Cẩm Tiên chia sẻ và bày tỏ cảm ơn báo Tiền Phong đã chọn em để trao học bổng Nâng bước thủ khoa. Học bổng này giúp em có điều kiện theo đuổi ước mơ. Em hứa sẽ cố gắng học tập để không phụ lòng của quý báo và những mạnh thường quân đã giúp đỡ em trong giai đoạn khó khăn này. TỪNG NHỊN ĂN ĐỂ ĐẾN TRƯỜNG Sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên từ nhỏ Nguyễn Thị Ngọc Cầm (SN 2006) đã phải chịu nhiều thiệt thòi so với đám bạn cùng lứa. “Gia đình em có 5 người gồm bà, ba mẹ và 2 chị em. Mẹ phải ở nhà chăm sóc bà và lo cho hai chị em nên gánh nặng đè lên đôi vai của bố”, Cầm kể và cho hay, thời gian gần đây sức khỏe của bố cũng giảm sút, không đi làm được nên hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Ý thức được hoàn cảnh gia đình nên Ngọc Cầm luôn cố gắng trong học tập. Ngọc Cầm cho hay, thời gian học ở Trường THPT Chuyên Bến Tre là giai đoạn cực kỳ khó khăn nhưng cũng là động lực để em khẳng định mình. “Thời gian này ở ký túc xá của trường, chi phí gia đình chu cấp không đủ, nhiều lúc em phải ăn mì gói hoặc nhịn qua bữa để học. Em cũng không có điều kiện đi học thêm như các bạn mà chủ yếu tự học, những hôm nào có bài kiểm tra hoặc ôn thi, em mượn tài liệu của các bạn trong lớp để trau dồi thêm”, Ngọc Cầm tâm sự. Sự cố gắng không ngừng nghỉ đã giúp cô gái xứ dừa 12 năm liền đạt học sinh giỏi, em còn giành nhiều giải thưởng, đặc biệt là giải Nhất trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn GDCD. Tốt nghiệp THPT, Cẩm trúng tuyển vào ngành Điện- điện tử của trường ĐH Bách khoa- ĐHQG TPHCM với danh vị tốp điểm cao đầu vào của trường. Ngọc Cầm cho hay, hiện tại em được chính quyền địa phương hỗ trợ vay đóng học phí, các khoản chi tiêu hàng ngày do em tự kiếm thông qua công việc gia sư. “Học bổng từ Chương trình Nâng bước thủ khoa của báo Tiền Phong sẽ giúp em trang trải thêm cho cuộc sống, đặc biệt là việc học nâng cao tiếng Anh bổ sung thêm kiến thức, mở rộng triển vọng cho bản thân”, Ngọc Cầm chia sẻ và bày tỏ lòng biết ơn báo Tiền Phong đã chọn em để giúp đỡ. NGUYỄN DŨNG - BÍCH VY Chịu nhiều thiệt thòi từ nhỏ nhưng Cẩm Tiên và Ngọc Cầm đã nỗ lực học tập, trở thành hai nữ thủ khoa ngành của Trường ĐH Bách khoa - ĐHQG TPHCM và được báo Tiền Phong trao học bổng “Nâng bước thủ khoa 2024”. Nguyễn Thị Cẩm Tiên Nguyễn Thị Ngọc Cầm Chương trình “Nâng bước thủ khoa” là hoạt động thường niên trong chuỗi hoạt động của Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam do báo Tiền Phong làm Thường trực. Đây là năm thứ 9 chương trình diễn ra. Tính đến nay Ban tổ chức đã trao học bổng cho hơn 800 sinh viên. Năm nay, Ban tổ chức đã chọn ra 30 sinh viên khu vực phía Bắc và 60 sinh viên khu vực phía Nam để trao học bổng. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao học bổng cho 5 sinh viên từng nhận học bổng Nâng bước thủ khoa ở những năm trước nhưng tiếp tục duy trì thành tích học tập tốt. Mỗi suất học bổng trị giá 10 triệu đồng tiền mặt và nhiều hiện vật ý nghĩa, giá trị. Khu công nghiệp Giao Long nơi phát hiện dịch thuỷ đậu lây lan trong công nhân công ty may Câu chuyện vượt khó của hai nữ sinh Bách khoa Bến Tre vừa phát hiện ổ dịch thuỷ đậu với 83 ca mắc tại Công ty TNHH May mặc Alliance One, nằm trong Khu công nghiệp Giao Long (huyện Châu Thành), và cảnh báo nguy cơ lây lan trên diện rộng. Bến Tre phát hiện 83 ca bệnh truyền nhiễm nguy hiểm
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==