Cơ quan tình báo GUR cho biết, các cuộc không kích của Ukraine gần Novoivanovka đã gây thương vong nặng nề cho các đơn vị Triều Tiên. GUR khẳng định, quân đội Triều Tiên đối mặt với các vấn đề về nguồn hậu cần và thiếu cả nước uống. Đầu tuần này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng khoảng 3.000 quân nhân Triều Tiên đã thiệt mạng hoặc bị thương trong các cuộc giao tranh ở Kursk. Đây là con số cao nhất về thương vong của lực lượng Triều Tiên được đưa ra chỉ vài tuần sau khi Kiev khẳng định Bình Nhưỡng đã đưa 10.000 - 12.000 quân đến Nga để giúp nước này trong cuộc xung đột kéo dài gần 3 năm. Kiev đưa ra những con số này trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang tăng tốc viện trợ cho Ukraine trước khi ông Donald Trump nhậm chức vào tháng 1/2025. Ukraine tấn công tỉnh Kursk từ tháng 8 năm ngoái, như một cách để ép Nga rút lực lượng khỏi chiến trường miền đông và có thêm quân bài mặc cả nếu buộc phải bước vào bàn đàm phán để chấm dứt chiến sự. Quân đội Nga đã giành lại một số địa bàn ở Kursk từ tay Ukraine, nhưng vẫn chưa thể đánh bật hoàn toàn lực lượng này. Đồng thời, Nga tiếp tục gia tăng tấn công hạ tầng Ukraine bằng tên lửa hành trình và máy bay không người lái. Không quân Ukraine thông báo, cuộc tấn công mới nhất của Nga sử dụng 78 tên lửa và 106 máy bay không người lái, trong đó Kiev khẳng định đã chặn được 59 tên lửa, 54 máy bay không người lái và gây nhiễu 52 máy bay không người lái khác. Ngày 26/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga có thể tấn công bằng tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Oreshnik mới, loại vũ khí được sử dụng lần đầu tiên trong cuộc tấn công vào thành phố Dnipro ngày 21/11. Tổng thống Putin cho biết, Nga chỉ có một số tên lửa Oreshnik nhưng không ngần ngại sử dụng chúng ở Ukraine. “Chúng tôi không vội sử dụng, vì đó là những vũ khí mạnh mẽ được thiết kế cho một số nhiệm vụ nhất định. Nhưng chúng tôi sẽ không loại trừ việc sử dụng chúng vào hôm nay hoặc ngày mai nếu cần thiết”, ông nói. UKRAINE LẦN ĐẦU BẮT ĐƯỢC LÍNH TRIỀU TIÊN BỊ THƯƠNG? Ngày 27/12, cơ quan tình báo Hàn Quốc xác nhận Ukraine đã bắt được một lính Triều Tiên bị thương. “Thông qua việc trao đổi thông tin thời gian thực với tổ chức tình báo của quốc gia hữu nghị, chúng tôi xác nhận việc bắt giữ một lính Triều Tiên bị thương và sẽ theo dõi kỹ lưỡng diễn biến tiếp theo”, hãng thông tấn Yonhap dẫn thông cáo của cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc. Ngày 26/12, trang Militarnyi của Ukraine đưa tin lực lượng nước này đã bắt được lính Triều Tiên bị thương trong chiến dịch ở tỉnh Kursk thuộc miền Tây nước Nga, nhưng không nói rõ tình huống cụ thể. Một bức ảnh chụp người lính Triều Tiên bị thương được lan truyền trên Telegram. Chưa rõ tình trạng cụ thể của người lính này như thế nào, theo Yonhap. Theo Militarnyi, nếu thông tin được xác nhận, sự việc này đánh dấu lần đầu tiên Ukraine bắt được lính Triều Tiên tham gia cuộc xung đột. BÌNH GIANG (theo AP, Yonhap) 12 QUỐC TẾ n Thứ Bảy n Ngày 28/12/2024 Trong phiên giao dịch sáng 27/12, giá của đồng nội tệ Hàn Quốc giảm xuống còn 1.467,5 won/ USD, thấp hơn 2,7 won so với phiên trước. Đây là mức thấp nhất kể từ ngày 13/3/2009, khi đồng won xuống 1.483,5/ USD do hệ lụy của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Thị trường chứng khoán Hàn Quốc hôm qua cũng giảm do khối ngoại và tổ chức bán ra mạnh. Chỉ số KOSPI giảm 1,02% và đóng cửa ở mức 2.404,77. Cuộc khủng hoảng chính trị Hàn Quốc tiếp tục diễn biến nghiêm trọng. Quốc hội Hàn Quốc chuẩn bị bỏ phiếu với kiến nghị luận tội quyền Tổng thống Han Duck-soo vì ông từ chối bổ nhiệm các thẩm phán của Tòa án Hiến pháp để chủ trì phiên tòa xét xử Tổng thống Yoon Suk Yeol. Trong diễn biến mới nhất, cảnh sát Hàn Quốc hôm 27/12 lục soát ngôi nhà an toàn của tổng thống, nơi ông Yoon được cho là đã gặp các quan chức cảnh sát cấp cao để bàn bạc về kế hoạch áp thiết quân luật. Mục đích của cuộc lục soát là kiểm tra camera an ninh và xác nhận những người đã ra vào tòa nhà này trước khi thiết quân luật được ban bố ngày 3/12. Đồng won yếu đi vào thời điểm đô la Mỹ tiếp tục mạnh lên, vì giới đầu tư lo ngại tác động của chính sách thuế quan mới mà Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump sẽ áp với các ngành công nghiệp Hàn Quốc và nền kinh tế nói chung sau khi ông trở lại Nhà Trắng. Việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đánh tín hiệu sẽ giảm số lần hạ lãi suất dự kiến trong năm 2025 cũng tác động tiêu cực lên đồng won và các loại tiền tệ châu Á khác. Các cơ quan tài chính Hàn Quốc cam kết sẽ hỗ trợ thanh khoản và thực hiện mọi biện pháp có thể để ổn định thị trường. BÌNH GIANG (theo Yonhap) Đồng won lao dốc Đồng won của Hàn Quốc đang rơi xuống mức thấp nhất so với đô la Mỹ trong gần 16 năm, do tác động của cuộc khủng hoảng chính trị từ việc Tổng thống Yoon Suk Yeol tuyên bố thiết quân luật và bị luận tội. Cơ quan tình báo quân sự Ukraine nói rằng lực lượng Triều Tiên đang chịu tổn thất nặng nề trên chiến trường Kursk ở miền tây nước Nga và gặp khó khăn về hậu cần do các cuộc tấn công của Ukraine. Binh lính Ukraine bị thương được đưa về từ chiến trường, ngày 23/12 ẢNH: AP TÌNH BÁO UKRAINE: Lực lượng Triều Tiên gặp khó khăn về hậu cần Một quầy đổi tiền ở Seoul ngày 24/12 ẢNH: YONHAP Phía Hàn Quốc khẳng định đến nay có khoảng 11.000 lính Triều Tiên được điều sang Nga, và có dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục gửi thêm binh lính và thiết bị quân sự. Quyền Tổng thống Hàn Quốc bị luận tội Quốc hội Hàn Quốc ngày 27/12 bỏ phiếu luận tội quyền Tổng thống Han Duck-soo, chưa đầy hai tuần sau khi ông tiếp quản vị trí này từ Tổng thống Yoon Suk Yeol. Nghị quyết luận tội ông Han đã được thông qua với tỷ lệ 192 phiếu thuận, không có phiếu chống, đánh dấu lần đầu tiên một quyền tổng thống bị Quốc hội luận tội. Ông Han bị đình chỉ công tác ngay khi nhận quyết định luận tội. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Choi Sang-mok đảm nhiệm cả chức vụ quyền tổng thống và quyền thủ tướng. “Tôi tôn trọng quyết định của Quốc hội, và để không làm tăng thêm sự hỗn loạn, tôi sẽ dừng các nhiệm vụ của mình theo quy định, để chờ phán quyết nhanh chóng, sáng suốt của Tòa án Hiến pháp”, ông Han tuyên bố. Tuy nhiên, đảng Sức mạnh Quốc dân (PPP) cầm quyền phản đối quyết định này, nói rằng cuộc bỏ phiếu là không hợp lệ vì số phiếu cần thiết để luận tội - tối thiểu 151 phiếu thuận- chỉ áp dụng cho các bộ trưởng. Còn số phiếu thuận cần thiết để thông qua nghị quyết luận tội tổng thống là hai phần ba số ghế quốc hội, tương đương 200 phiếu. Chủ tịch Quốc hội Woo Won-shik đã công bố con số 151 phiếu cần thiết ngay trước cuộc bỏ phiếu. Các nghị sĩ PPP lập tức vây quanh ghế của chủ tịch và hô lớn: “Vô hiệu”. Đề xuất luận tội ông Han được đảng Dân chủ đối lập đưa ra hôm 26/12, sau khi ông từ chối bổ nhiệm thêm thẩm phán vào bồi thẩm đoàn Tòa án Hiến pháp sẽ xét xử phiên tòa luận tội ông Yoon Suk Yeol. Đảng này đã liệt kê năm lý do luận tội ông, bao gồm việc ông từ chối bổ nhiệm thẩm phán, sự tham gia của ông vào lệnh thiết quân luật của ông Yoon, và việc ông từ chối ban hành hai dự luật đặc biệt nhắm vào ông Yoon và phu nhân Kim Keon Hee. PPP được cho là sẽ tìm kiếm lệnh cấm hoặc thực hiện các bước pháp lý khác để hủy bỏ nghị quyết luận tội ông Han. MINH HẠNH (theo Yonhap) Năm tới ông Tập Cận Bình thăm Nga Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm Nga vào năm 2025, hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời Đại sứ Nga tại Bắc Kinh. “Về các sự kiện song phương cụ thể, có thể nói rằng các kế hoạch phù hợp đang được vạch ra”, Đại sứ Igor Morgulov nói, đồng thời xác nhận ông Tập sẽ đến Nga vào năm tới. Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Trung Quốc vào tháng 2/2022, tuyên bố quan hệ đối tác “không giới hạn” với Bắc Kinh. Ông tiếp tục thăm Bắc Kinh vào tháng 5/2023, sau khi tái đắc cử với chiến thắng vang dội. Cùng năm, Chủ tịch Trung Quốc thăm Nga. Đại sứ Morgulov nói rằng, Trung Quốc thấu hiểu bản chất cuộc xung đột ở Ukraine, vì họ đang phải đối mặt với nhiều thách thức tương tự. “Mỹ và các đồng minh đang gia tăng áp lực lên Trung Quốc ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương”, Đại sứ nhận định. Theo ông, NATO đang “lên kế hoạch đưa cơ sở hạ tầng quân sự của mình vào khu vực này”; Nga và Trung Quốc phải cùng nhau phản ứng trước chính sách của Mỹ. “Trên trường quốc tế, hai quốc gia phải có phản ứng kép đối với mối răn đe kép mà phương Tây đang cố gắng theo đuổi liên quan đến Nga và Trung Quốc”, ông Morgulov nói. Trung Quốc và Brazil đã đưa ra một kế hoạch hòa bình cho xung đột Ukraine, kêu gọi đóng băng tiền tuyến và tính đến lợi ích an ninh của cả hai bên. Nga bày tỏ sự ủng hộ đối với các đề xuất. Trong khi đó, Ukraine bác bỏ sáng kiến này vì cho rằng nó có lợi cho Mátxcơva. MINH HẠNH (theo Reuters)
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==