Tiền Phong số 361

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị bám sát, quán triệt thực hiện nghiêm chủ trương, yêu cầu của Nghị quyết 18. Thực hiện tốt công tác tư tưởng để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo chính quyền, cơ quan chức năng, phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo, quản lý, tạo sự thống nhất, đồng thuận, quyết tâm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết gắn với các chủ trương của Đảng có liên quan. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải rà soát, đề xuất phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; rà soát quy trình giải quyết công việc nội bộ, ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Đảm bảo yêu cầu chung là tổ chức bộ máy mới phải tốt hơn tổ chức bộ máy cũ và đi vào hoạt động ngay, không để gián đoạn công việc, khoảng trống về thời gian, bỏ trống địa bàn, lĩnh vực; không để ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của người dân. Đồng thời, việc tinh gọn tổ chức bộ máy đi đôi với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức đủ phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ. Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu, cho đến khi hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo định hướng của Trung ương, các cơ quan, đơn vị cần thống nhất tạm dừng tuyển dụng công chức, kể cả công chức cấp xã và kế hoạch thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương năm 2024. Đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc diện dự kiến phải sắp xếp, tinh gọn thì tạm dừng thực hiện hồ sơ phê duyệt chủ trương kiện toàn, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, giới thiệu ứng cử giữ chức vụ cao hơn với các chức danh lãnh đạo, quản lý cho đến khi hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy; tiếp tục thực hiện quy trình bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, nghỉ hưu, chấp thuận cho từ chức, thôi việc theo nguyện vọng. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước không thuộc diện dự kiến sắp xếp, tinh gọn cũng tạm dừng thực hiện các hồ sơ phê duyệt chủ trương kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý. Đối với các chức danh diện Ban Thường vụ Thành ủy, UBND TPHCM quản lý đã có chủ trương kiện toàn thì giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước rà soát về cơ cấu, số lượng nhân sự, yêu cầu thực hiện nhiệm vụ để tham mưu Ban Cán sự đảng UBND thành phố xem xét, quyết định. NGÔ TÙNG Hội nghị do Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan liên quan tổ chức, được kết nối trực tuyến toàn quốc tới trụ sở UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, hoàn thiện thể chế phát triển là một trong ba đột phá chiến lược, thể chế là “đột phá của đột phá”, là nguồn lực, động lực phát triển. Quốc hội, Chính phủ đã cùng nhau thực hiện chủ trương của Đảng, dành nhiều thời gian, nguồn lực cho công tác hoàn thiện thể chế nhưng đến nay vẫn là “điểm nghẽn của điểm nghẽn”. Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XV đã thông qua số lượng lớn luật, nghị quyết (18 luật, 4 nghị quyết quy phạm pháp luật và 17 nghị quyết điều hành kinh tế, xã hội) với sự đồng thuận, thống nhất cao của các vị đại biểu Quốc hội. Trong đó, nhiều luật, nghị quyết liên quan đến các lĩnh vực quan trọng của đời sống xã hội, như: Đầu tư; tài chính, ngân sách, thuế; an sinh xã hội; quốc phòng, an ninh. Các luật, nghị quyết được thông qua đã quán triệt sâu sắc tinh thần đổi mới tư duy trong công tác xây dựng pháp luật theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, bảo đảm ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, những điểm nghẽn về thể chế nhằm khơi thông mọi nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Theo Thủ tướng, kết quả đó đã thể hiện quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan, tổ chức liên quan trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, sự tham gia của đồng bào, cử tri, doanh nghiệp; tiếp tục khẳng định sự phối hợp ngày càng hiệu quả, chặt chẽ giữa Quốc hội, Chính phủ. Thủ tướng nêu rõ: Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trân trọng cảm ơn sự phối hợp, hỗ trợ, đồng hành của Quốc hội, của tập thể lãnh đạo Quốc hội trong suốt quá trình xây dựng và thông qua các luật, nghị quyết tại các kỳ họp vừa qua của Quốc hội, nhất là Kỳ họp thứ 8. Ngay sau Kỳ họp thứ 8, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành liên quan khẩn trương triển khai hiệu quả các luật, nghị quyết, bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng và thi hành pháp luật, cụ thể là tuyên truyền, phổ biến pháp luật; ban hành kế hoạch; phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết… Thực tiễn chứng minh việc đưa các chính sách vào cuộc sống và phát huy hiệu quả luôn là thách thức lớn. Do đó, Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng để đánh giá kết quả xây dựng pháp luật tại Kỳ họp thứ 8, rút kinh nghiệm để làm tốt hơn trong thời gian tới; tập trung quán triệt những điểm mới, nội dung trọng tâm, và nhiệm vụ chủ yếu cần triển khai; chia sẻ, lắng nghe ý kiến về những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình triển khai thực hiện các quy định của pháp luật. Đồng thời, củng cố niềm tin cho người dân, doanh nghiệp vào pháp luật; giúp cán bộ, công chức nắm vững các quy định, tự tin, chủ động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong thực thi công vụ; đặc biệt là quán triệt tư tưởng đổi mới tư duy xây dựng pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật trong giai đoạn mới với cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước, Nhân dân làm chủ. Thời gian ít, yêu cầu cao, Thủ tướng đề nghị các đại biểu phát huy trách nhiệm, tập trung trí tuệ, trình bày báo cáo, tham luận ngắn gọn, súc tích; phát biểu ý kiến rõ ý, đi thẳng vào các trọng tâm. Theo đó, đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện yêu cầu “gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật, bảo đảm pháp luật được thực hiện công bằng, nghiêm minh, nhất quán, kịp thời, hiệu lực, hiệu quả” theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng thời, phản ánh cụ thể, khách quan công tác chuẩn bị và kế hoạch triển khai, thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, từ đó đề xuất các giải pháp khả thi, thiết thực để đưa các luật, nghị quyết vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. PV (theo Chinhphu.vn) Chiều 25/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì Hội nghị quán triệt, triển khai thi hành các luật, nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XV. UBND TPHCM vừa có văn bản gửi thủ trưởng các sở ban ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, UBND quận, huyện và TP Thủ Đức về chủ trương công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ để thực hiện sắp xếp, tinh gọn theo Nghị quyết 18. Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc hội nghị Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cùng cán bộ chủ chốt thành phố tại một cuộc họp mới đây ẢNH: NGÔ TÙNG 3 nThứ Năm n Ngày 26/12/2024 THỜI SỰ Hoàn thiện thể chế phát triển là một trong ba đột phá chiến lược TPHCM chấp thuận cho từ chức, thôi việc theo nguyện vọng Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, hoàn thiện thể chế phát triển là một trong ba đột phá chiến lược, thể chế là “đột phá của đột phá”, là nguồn lực, động lực phát triển. Quốc hội, Chính phủ đã cùng nhau thực hiện chủ trương của Đảng, dành nhiều thời gian, nguồn lực cho công tác hoàn thiện thể chế nhưng đến nay vẫn là “điểm nghẽn của điểm nghẽn”. THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH: TINH GỌN BỘ MÁY:

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==