Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Trưởng Ban Chỉ đạo về thực hiện các biện pháp phòng, chống lãng phí của UBND TP vừa chủ trì phiên họp thứ 2 của Ban Chỉ đạo. Tại phiên họp, ông Trần Sỹ Thanh nêu rõ quan điểm, giải quyết rõ ràng đối với 3 dự án chậm nhiều năm, đây đều là những dự án có vị trí đắc địa tại Thủ đô. Cụ thể, dự án “Cao Xà Lá” là tên viết tắt của 3 nhà máy Cao su Sao Vàng, Thuốc lá Thăng Long, Xà phòng Hà Nội tại số 233, 233B và 235 đường Nguyễn Trãi, Hà Nội. Theo UBND TP Hà Nội, sau khi những cơ sở sản xuất được di dời, khu đất sẽ xây dựng các khu đô thị dự kiến quy mô dân số 46.000 người (đạt 306,7% so với tiêu chuẩn). Theo văn bản tham mưu của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Hà Nội, năm 2015, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu chức năng đô thị tại số 233, 233B và 235 Nguyễn Trãi, tỷ lệ 1/500. Theo đó, tại vị trí này sẽ được đầu tư xây dựng thành tổ hợp văn phòng - trung tâm thương mại và dịch vụ nhà ở. Về dự án này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị Sở TN&MT Hà Nội chậm nhất trong tuần này hoàn thiện nội dung trình UBND TP ký văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ nội dung vượt thẩm quyền của TP. Đối với Dự án Tổ hợp Văn phòng, khách sạn, trung tâm thương mại, căn hộ để bán tại số 94 Lò Đúc (quận Hai Bà Trưng), Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh cho rằng, dự án đã kéo dài nhiều năm, đến thời điểm này TP cần tập trung giải quyết, tháo gỡ nhằm chống lãng phí, không gây thiệt hại cho nhà nước. Ông Thanh yêu cầu căn cứ vào nhận định, đánh giá của Ban Chỉ đạo, các cơ quan có liên quan trình Ban Cán sự Đảng UBND TP xem xét, quyết định. “Trong tháng 1/2025 phải xử lý dứt điểm dự án này”, ông Thanh nói. Ban Chỉ đạo cũng tiến hành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với dự án đầu tư xây dựng trụ sở của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) tại số 31 - 33 - 35 Lý Thường Kiệt (quận Hoàn Kiếm). Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì phối hợp với UBND quận Hoàn Kiếm trong tháng 12/2024 tổ chức lập quy hoạch thiết kế đô thị các tuyến phố, trình thẩm định phê duyệt theo quy định hiện hành của pháp luật. Sau khi quy hoạch được duyệt, Ngân hàng SHB hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Được biết, khu đất có địa chỉ 31-33-35 Lý Thường Kiệt có quy mô 2.245 mét vuông, là vị trí đẹp bởi có 3 mặt phố Lý Thường Kiệt- Hàng Bài - Vọng Đức. Trước đó, chủ đầu tư dự án này đề xuất xây dựng trụ sở của ngân hàng theo quy mô khoảng 45 mét, tương đương hơn 13 tầng, tuy nhiên theo quy hoạch khu vực không được xây quá 8 tầng. Hiện quận Hoàn Kiếm tổ chức lập quy hoạch thiết kế đô thị, trên cơ sở quy mô quy hoạch kiến trúc để xác định được quy mô của dự án. TRẦN HOÀNG Theo Sở GT&VT Hà Nội, trên địa bàn thành phố hiện có khoảng 8 triệu phương tiện giao thông, trong có hơn 1,1 triệu xe ô tô. Thế nhưng, hiện số bãi trông giữ phương tiện ô tô (bãi xe) được cấp phép rất ít trong khi hàng trăm bãi xe trái phép ngang nhiên hoạt động. Thậm chí không ít bãi xe trái phép “mọc” trên chính ô đất đã được quy hoạch là bãi đỗ xe. Ô đất CC6, Khu đô thị Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) được quy hoạch là bãi xe thông minh nhưng đã hơn chục năm qua, ô đất này là bãi xe trái phép. Hiện bãi xe này nhận trông từ 200-300 xe ô tô với phí từ 1 triệu đồng- 1,5 triệu đồng/xe/tháng. Ông Nguyễn Mạnh Hà, Tổ trưởng Tổ Quản lý đô thị (UBND phường Hoàng Liệt), cho biết, ô đất CC6 có diện tích khoảng 10.000 m2. Trong đó, khoảng 6.000m2 được quy hoạch 2 trường học và 4.000m2 được quy hoạch là bãi xe thông minh 9 tầng. Tuy nhiên, đến nay chủ đầu tư chưa xây dựng bãi xe theo quy hoạch đã được duyệt. UBND phường đã kiến nghị thành phố thu hồi ô đất khi chủ đầu tư không triển khai xây dựng theo quy hoạch đã được duyệt”, ông Hà thông tin. Tương tự, ô đất có ký hiệu P3 (phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm) có diện tích gần 8.700m2 được UBND TP. Hà Nội cho Công ty Cổ phần Nhật Quân Anh thuê để xây dựng bãi đỗ xe. Thế nhưng, 10 năm qua, ô đất này chưa triển khai xây dựng bãi xe theo quy hoạch. Thay vào đó, hơn 1 năm nay tại ô đất này mọc lên bãi xe trái phép. UBND phường Xuân Phương đã mời chủ đầu tư đến làm việc và xử lý theo quy định. Không chỉ các bãi xe trên, trên địa bàn thành phố hiện có nhiều ô đất quy hoạch là bãi xe nhưng mọc lên các bãi xe trái phép, như bãi xe tại khu vực đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (phường Láng Thượng)… Sở GT&VT Hà Nội cho biết, theo Quyết định số 1218/ QĐ-UBND ngày 8/4/2022 của UBND TP. Hà Nội, trên địa bàn thành phố quy hoạch 1.690 bãi đỗ xe. Trong đó, tại 12 quận là 731 bãi đỗ xe (gồm 404 bãi mặt bằng, 97 bãi ngầm, 230 bãi đỗ cao tầng). Qua rà soát, đến nay trên địa bàn thành phố có 72 bãi xe đã đưa vào khai thác sử dụng, 61 bãi đang triển khai đầu tư, còn 1.557 bãi xe chưa thực hiện. NHIỀU KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC Theo Sở GT&VT Hà Nội, việc triển khai xây dựng các bãi đỗ xe trên địa bàn thành phố gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Cụ thể, với công tác quy hoạch, đến năm 2022, thành phố mới có Quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe để làm cơ sở quản lý, triển khai đầu tư. Hơn nữa, thực trạng quy hoạch hệ thống bãi đỗ xe hiện chưa phù hợp, trong đó nhiều vị trí quy hoạch thiếu đồng bộ, khó khả thi về thu hồi đất. Ngoài ra, việc quy hoạch hệ thống bãi xe tại các chung cư cao tầng, trung tâm thương mại chưa được quan tâm. Đến năm 2017 thành phố mới có hướng dẫn cụ thể về quy mô xây dựng tầng hầm với các dự án. Vì thế, những chung cư xây trước năm 2017 đều thiếu bãi đỗ xe. Một số nhà đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhưng sau đó xin thôi không triển khai dự án. Một số dự án phải điều chỉnh chủ trương nhiều lần hoặc sai phạm khi lồng ghép chức năng thương mại khác. Cùng với đó, việc giám sát chủ đầu tư của các cơ quan liên quan còn chậm, chưa thường xuyên. THANH HIẾU 14 n Thứ Năm n Ngày 26/12/2024 Theo quy hoạch, thành phố Hà Nội có 1.690 bãi đỗ xe nhưng đến nay còn 1.557 bãi xe chưa triển khai đầu tư. Trong khi đó, nhiều ô đất quy hoạch bãi xe chưa triển khai lại mọc lên bãi đỗ xe trái phép. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh , Trưởng Ban Chỉ đạo về thực hiện các biện pháp phòng, chống lãng phí của UBND TP vừa có chỉ đạo tháo gỡ cho 3 khu đất vị trí “kim cương” nhiều năm chậm triển khai. Bãi đỗ xe trái phép mọc lên như nấm sau mưa NHỊP SỐNG THỦ ĐÔ Khu vực quy hoạch bãi xe thông minh tại ô đất CC6 (ô vuông) tại Khu đô thị Linh Đàm hiện là bãi xe trái phép 3 dự án “đất kim cương” sắp được tháo gỡ Khu đất có địa chỉ 31 – 33 – 35 Lý Thường Kiệt quây tôn nhiều năm, hiện làm bãi gửi xe cho ngân hàng ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN Bưởi Diễn nhộn nhịp vào vụ Tết Một tháng trở lại đây, khu vực phường Phú Diễn (Bắc Từ Liêm, Hà Nội), nơi được coi là thủ phủ bưởi Diễn, người dân đang tất bật tiến hành thu hoạch nhằm phục vụ nhu cầu Tết Nguyên đán 2025. Mặc dù bị thiệt hại do bão số 3 nhưng các nhà vườn đã tập trung chăm sóc, cộng với thời tiết khô ráo cuối năm đang thuận lợi để bưởi cho trái ngọt, vàng, đều quả. Bưởi Diễn bắt đầu cho thu hoạch từ tháng 11 - 12 Âm lịch hàng năm. Loại quả này thường được người dân Hà Nội và nhiều tỉnh, thành khác tìm mua ăn Tết và làm quà biếu. Bưởi Diễn được nhiều người ưa chuộng là do có kích thước nhỏ, tròn đều, vỏ vàng óng, hạt nhỏ, tôm ngọt đậm đà, mọng nước,… Ông Nguyễn Gia Dũng (Vườn bưởi Thu Dũng) cho biết, năm nay các vườn trồng bưởi tại Phú Diễn đều bị ảnh hưởng bão số 3. Với khoảng 2.000 gốc bưởi của gia đình, trung bình mỗi năm cho thu hoạch 25 vạn quả nhưng năm nay chỉ cho thu hoạch khoảng 20 vạn. “Mặc dù sản lượng giảm nhưng chất lượng quả lại tốt hơn so với năm trước, giá cả có phần nhỉnh hơn”, ông Dũng cho biết. Theo nhiều nhà vườn tại đây, giá bưởi dịp tết Nguyên đán năm nay tăng so với cùng kỳ các năm trước, giá mua tại vườn khoảng 40.000 đồng/quả. PHÙNG LINH Các nhà vườn đang tập trung nhân lực thu hoạch bưởi Diễn
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==