Tiền Phong số 361

Các nguồn tin giấu tên cho biết, đòn chốt hạ trong cuộc chiến tài chính chống lại Nga có thể sẽ tạo thêm quyền mặc cả cho chính quyền kế nhiệm của Tổng thống đắc cử Donald Trump trong các cuộc đàm phán với Nga nhằm chấm dứt cuộc xung đột với Ukraine. Theo một số nguồn tin nắm được tình hình, các lệnh trừng phạt mới dự kiến sẽ nhắm vào “đội tàu trong bóng tối”, gồm những con tàu quốc tế chở dầu của Nga đến các quốc gia ngoài phương Tây, đồng thời nhắm vào các nhà xuất khẩu dầu của Nga. Chính quyền Tổng thống Biden cũng cân nhắc biện pháp thu hồi giấy phép của những ngân hàng xử lý các giao dịch năng lượng của Nga. Nếu được áp dụng, biện pháp này sẽ định hình di sản chính sách kinh tế và đối ngoại của Tổng thống Biden trước lễ nhậm chức của ông Trump. Một bước đi lớn chống lại Nga trước khi rời nhiệm sở sẽ củng cố tuyên bố của Tổng thống Biden, rằng ông có công tập hợp các đồng minh phương Tây để phản ứng mạnh mẽ với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Trong 2 năm rưỡi kể từ khi cuộc xung đột nổ ra, Nhà Trắng luôn thận trọng với việc trừng phạt quá mạnh ngành năng lượng Nga vì không muốn để giá dầu toàn cầu tăng sốc, ảnh hưởng trực tiếp đến túi tiền của người dân Mỹ. Nhưng tình hình lạm phát hiện nay đã giảm nhiều so với mấy năm trước và cuộc bầu cử đã kết thúc, vì thế Tổng thống Biden có thể muốn thay đổi phép tính chính trị. Những người ủng hộ bên ngoài cho rằng Tổng thống Biden nên siết thắt chặt hơn nữa ngành năng lượng của Nga và lo ngại không còn nhiều thời gian để làm điều đó. Edward Fishman, nhà nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm Chính sách Năng lượng toàn cầu của Đại học Columbia, kêu gọi Tổng thống Biden nhắm vào nguồn thu từ xuất khẩu năng lượng của Nga trong 2 tháng cuối của nhiệm kỳ. “Cuộc bầu cử đã kết thúc và lạm phát đã được kiểm soát. Những lý do để thận trọng với các lệnh trừng phạt không còn nữa. Chính quyền Biden đã lo lắng về nguy cơ giá xăng tăng quá cao và lạm phát ngày càng tồi tệ. Đó là hạn chế quan trọng nhất trong chính sách trừng phạt của họ với Nga”, ông Fishman nói. NHIỀU DƯ ĐỊA Mỹ và các đối tác châu Âu đã chi hàng trăm tỷ đô la hỗ trợ cho Kiev, đồng thời áp dụng một loạt biện pháp trừng phạt các ngân hàng, công ty quốc phòng, nhà sản xuất công nghiệp và nhiều công ty khác của Nga. Những lệnh trừng phạt đó gây tác động ngày càng mạnh. Theo dữ liệu chính thức của chính phủ, lạm phát hằng năm ở Nga sẽ tăng lên hơn 9%, với khả năng suy thoái vào năm tới. Ngân hàng Trung ương Nga đã tăng lãi suất lên 21%. Tuy nhiên, ngành năng lượng của Nga chỉ bị ảnh hưởng một phần, vì thế vẫn giúp Mátxcơva giữ được nguồn thu để duy trì chiến dịch quân sự và giảm thiệt hại kinh tế trong nước. Khoảng 1/3 - 1/2 nguồn thu ngân sách của Nga đến từ việc bán dầu và khí đốt. Trong báo cáo đưa ra vào tháng 1, S&P Global cho rằng Nga thu về khoảng 100 tỷ USD từ việc bán dầu khí trong năm 2023. “Mục tiêu của đợt trừng phạt mới phải là giảm 2 chữ số trong doanh thu xuất khẩu của họ, trong khoảng thời gian từ 6 - 12 tháng”, Peter Harrell, cựu giám đốc cấp cao về kinh tế quốc tế của chính quyền Biden và hiện là thành viên của Quỹ Carnegie vì Hòa bình quốc tế, nhận định. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu này cho rằng dù chính quyền Biden triển khai biện pháp mạnh, Nga vẫn giữ được nguồn thu đáng kể từ xuất khẩu năng lượng. Một quan chức cấp cao của chính quyền đương nhiệm cho rằng đây là nỗ lực cần thiết để đảm bảo rằng Ukraine đạt “vị thế tốt nhất có thể” để tự bảo vệ họ và bước vào bàn đàm phán hòa bình theo các điều khoản “công bằng”. “Hành động này sẽ là một bước tiến nữa hướng tới mục tiêu đó”, vị quan chức giấu tên nhận định. Thị trường năng lượng toàn cầu hiện nay giúp Tổng thống Biden có nhiều dư địa hơn để thắt chặt biện pháp trừng phạt. Tháng trước, Cơ quan Năng lượng quốc tế dự báo nguồn cung sẽ vượt cầu trong năm tới, khi Mỹ, Canada và các quốc gia khác tăng sản lượng khai thác. Giá xăng hiện nay vẫn thấp hơn nhiều so với mức cao nhất năm 2022. Ít chuyên gia tin rằng giá dầu sẽ tăng vọt nếu xảy ra một cú sốc lớn đối với ngành năng lượng Nga. “Nếu gói trừng phạt thực sự sẽ loại một số lượng dầu Nga khỏi thị trường, chắc chắn sẽ có một chút tác động đến giá toàn cầu, nhưng tôi nghĩ tác động sẽ không lớn”, Washington Post dẫn lời một chuyên gia trong ngành. Tuy nhiên, các trợ lý của Tổng thống Biden cho biết ông vẫn muốn giữ nền kinh tế Mỹ ở trạng thái tốt nhất trước khi ông rời nhiệm sở. Một yếu tố nữa là cả Tổng thống Biden và ông Trump đều tuyên bố sẽ khống chế doanh số bán dầu của Iran, từ đó có thể đảo ngược dự đoán về mức dư thừa năng lượng. “Dù nhiều yếu tố hiện nay tạo điều kiện cho Tổng thống Biden và chính quyền kế nhiệm thắt chặt trừng phạt Nga và Iran, nhưng dư địa đó không phải là vô hạn”, Bob McNally, chủ tịch hãng phân tích chính sách thị trường năng lượng và địa chính trị Rapidan Energy Group, nhận định. Khi nhiệm kỳ của Tổng thống Biden sắp kết thúc, nhắm vào Nga có thể vẫn là ưu tiên hàng đầu. “Rõ ràng năng lượng vẫn là nguồn thu lớn nhất của Nga để duy trì chiến dịch quân sự. Việc Mỹ thắt chặt trừng phạt ngành này của Nga chắc chắn sẽ được nhiều bên ủng hộ và khép lại chiến dịch trừng phạt của chính quyền Biden đối với Mátxcơva”, ông Harrell nói. THU LOAN (theo Washington Post) 12 QUỐC TẾ n Thứ Năm n Ngày 26/12/2024 Hãng thông tấn Nga Sputnik dẫn lời ông Baghaei cho biết, ông hy vọng lãnh đạo hai nước sẽ ký thỏa thuận “vào cuối tháng 1”. Hiệp ước có thể được ký kết trước khi diễn ra lễ nhậm chức của ông Trump ngày 20/1, báo hiệu nỗ lực của hai bên nhằm tăng cường hợp tác và phối hợp hành động để đối phó với sự cô lập của Mỹ và đồng minh. Nga và Iran đều bị Mỹ và các đồng minh trừng phạt nặng nề trong những năm qua, do chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine và chương trình làm giàu nhiên liệu hạt nhân ở Iran. Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Mátxcơva và Tehran đã chuẩn bị cho hiệp ước này từ đầu năm 2022, cho biết “thỏa thuận liên quốc gia mới quan trọng” đang được hoàn thiện, nhưng không cung cấp thông tin cụ thể. Giữa năm 2023, trang News.ru của Nga đưa tin có khó khăn nảy sinh trong quá trình đàm phán hiệp ước vì Nga ủng hộ yêu sách của UAE đối với nhóm đảo ở Eo biển Hormuz mà Iran coi là một phần lãnh thổ của họ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova sau đó cho biết các bên vẫn đang nỗ lực để nhanh chóng hoàn thiện văn kiện. Cuối tháng 10 vừa qua, vài ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nhân dịp diễn ra Hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Kazan, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết thỏa thuận sẽ hoàn tất để hai nhà lãnh đạo ký kết trong tương lai gần và điều này sẽ “chính thức hóa cam kết của các bên về hợp tác và phối hợp quốc phòng chặt chẽ, vì hòa bình và an ninh khu vực và toàn cầu”. Ông Mohammed Soliman, Giám đốc Chương trình Công nghệ Chiến lược và An ninh Mạng thuộc Viện Trung Đông, nhận định: “Thỏa thuận toàn diện có thể chính thức hóa quan hệ hợp tác chính trị chặt chẽ hơn, củng cố sự phối hợp để đối phó với phương Tây, đặc biệt là trong bối cảnh xung đột và hàng loạt lệnh trừng phạt. Mặc dù hai bên không tiết lộ nhưng thỏa thuận này có thể dẫn đến hợp tác sâu rộng hơn về công nghệ quân sự hoặc chia sẻ thông tin tình báo”. Tháng 9 vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cáo buộc Iran cung cấp tên lửa đạn đạo cho Nga để sử dụng ở Ukraine, nhưng Tehran phủ nhận. Đầu tuần này, một phái đoàn Nga do hai Phó Thủ tướng Alexei Overchuk và Vitaly Savelev dẫn đầu đã đến Tehran, nơi họ được nói là sẽ hội kiến Tổng thống Pezeshkian. BÌNH GIANG (theo Newsweek) Nga và Iran sẽ thỏa thuận lớn trước khi ông Trump nhậm chức Nga và Iran lên kế hoạch ký hiệp ước đối tác chiến lược mới trong những ngày tới, trước khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nhậm chức. Thông tin được phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei tiết lộ đầu tuần này. Trong những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang cân nhắc áp các biện pháp mạnh tay nhằm vào ngành năng lượng của Nga, Washington Post dẫn các nguồn tin cho biết. Tổng thống Mỹ Joe Biden còn tại nhiệm chưa đầy 1 tháng nữa ẢNH: WASHINGTON POST Ông Biden có thể thay đổi toan tính với Nga Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian gặp gỡ nhân dịp diễn ra Hội nghị thượng đỉnh BRICS ẢNH: KREMLIN.RU Một chiếc máy bay của hãng hàng không Azerbaijan Airlines gặp nạn khi đang trên đường từ Baku (Azerbaijan) đến Grozny (Nga). Chiếc Embraer 190 chở 62 hành khách và năm thành viên phi hành đoàn đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp cách thành phố Aktau khoảng 3km. Ít nhất 28 người, bao gồm 2 trẻ em, đã sống sót sau vụ tai nạn. Theo cơ quan giám sát hàng không của Nga, phi công đã quyết định hạ cánh khẩn cấp sau khi đâm phải chim. MINH HẠNH (theo Tass, Interfax) Máy bay chở khách rơi ở Kazakhstan Nga vẫn tiếp tục tìm kiếm các thị trường xuất khẩu ngoài phương Tây, đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ, để vượt qua biện pháp giá trần.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==