11 nThứ Tư n Ngày 25/12/2024 HĐXX phiên tòa sơ thẩm này do thẩm phán Phạm Lương Toản (Chánh tòa Hình sự TAND TPHCM) làm chủ tọa, dự kiến kéo dài đến ngày 30/12. HĐXX cho biết đã triệu tập 30 luật sư bào chữa và 11 người có quyền, nghĩa vụ liên quan. Theo cáo trạng, năm 2018, Cơ quan điều tra triệt phá đường dây ma túy do Vũ Hoàng Oanh cầm đầu, tuy nhiên bà Oanh đã bỏ trốn. Trong thời gian trốn nã, bà Oanh tiếp tục thu nạp nhiều đối tượng để hình thành đường dây đưa ma túy từ nước ngoài về Việt Nam. Từ năm 2019 đến 2022, bà Oanh tổ chức, chỉ đạo đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ tại TPHCM, Hải Phòng, Nam Định, Hà Nội và các tỉnh lân cận. Bà Oanh thuê Nguyễn Văn Nam ( 34 tuổi, quê Hải Phòng) vận chuyển 34 bánh (gần 13kg) qua đường tiểu ngạch gần cửa khẩu Tho Mo, An Giang về TPHCM giao cho khách của bà Oanh. Tại TPHCM, bà Oanh thuê Nguyễn Anh Bảo Quốc ( 52 tuổi, ngụ TPHCM) nhận ma túy từ mắt xích khác hoặc trực tiếp nhận các hộp số ô tô có giấu ma túy bên trong về giao cho Nguyễn Văn Nam và khách hàng khác. Bà Oanh cũng chỉ đạo Nam lấy ma túy từ Quốc hoặc từ các đối tượng khác vận chuyển về Hải Phòng giao cho khách. Để bảo mật hoạt động, bà Oanh thường dùng tên giả như: “Colombia”, “Moscow” hoặc “Moscow Russia”; dùng mạng xã hội, sim điện thoại của các nước Mỹ, Campuchia để liên lạc và chỉ đạo việc giao nhận ma túy. Ngoài ra, bà Oanh cũng sử dụng tài khoản trung gian mang tên Hoàng Công Tú để thực hiện thanh toán với tổng số tiền khoảng 1.400 tỷ đồng. Cáo trạng nêu bà Oanh không thừa nhận hành vi phạm tội của mình nên không xác định được số tiền thu lợi bất chính. Đối với bị cáo Nguyễn Văn Nam, cáo trạng nêu Nam đã có hành vi giúp bà Oanh mua bán 384kg ma túy các loại, được bà Oanh trả tiền công qua tài khoản, từ 300 triệu đồng đến 500 triệu đồng mỗi chuyến hàng, tùy theo số lượng ma túy. Bị cáo Nam khai không nhớ cụ thể đã nhận từ bà Oanh bao nhiêu tiền. Tuy nhiên, theo sao kê, tổng số tiền Nam nhận được khoảng 15,5 tỷ đồng. Cáo trạng cho hay, trong vụ án này Cơ quan điều tra xác định đủ căn cứ quy buộc các bị cáo mua bán, tàng trữ và vận chuyển trái phép 626kg ma túy. TRÙM OANH “HÀ” LÀ AI? Theo hồ sơ, bà Oanh khi biết đồng phạm bị “sờ gáy” đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, sau đó ra Quyết định truy nã đối với bà Oanh. Vũ Hoàng Oanh (tức Oanh “Hà”) là chị gái của Dung “Hà” (nữ giang hồ đất cảng một thời), từng bị bắt nhiều lần trong các chuyên án ma túy, tổ chức sòng bạc. Năm 2000, Dung “Hà”, bị đàn em của giang hồ Năm Cam thủ tiêu. Năm 2002, Oanh “Hà” bị bắt, sau đó bị Tòa tuyên phạt 20 năm tù tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Nhờ cải tạo tốt và có công, Oanh “Hà” được đặc xá, ra tù sớm. Đến năm 2011, Oanh “Hà” lại bị phạt 5 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc” ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Giữa năm 2014, Oanh “Hà” vừa ra tù, tiếp tục trở lại mở sòng bạc ở Lâm Đồng và một năm sau lĩnh án 18 tháng tù tội đánh bạc, chấp hành án xong năm 2016. TÂN CHÂU Sáng 24/12, TAND TPHCM bắt đầu xét xử Vũ Hoàng Oanh (tức Oanh “Hà”, 67 tuổi) và 34 bị cáo khác về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Vận chuyển trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. PHÁP LUẬT Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, cả trăm cảnh sát vũ trang được huy động giữ an ninh trật tự cho phiên xử. Từ sáng 24/12, khá đông người thân các bị cáo cũng có mặt từ sớm ở khu vực phía trước cổng tòa nhưng đa số không được vào trong. Xét xử đường dây ma tuý do Oanh “Hà” cầm đầu Nhận diện xu hướng vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự trên không gian mạng Sáng 24/12, tại Tuyên Quang diễn ra Hội thảo khoa học “Nhận diện xu hướng dịch chuyển của tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự lên không gian mạng”. Sự kiện do Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an (Bộ Công an) tổ chức. Đại tá Hoàng Tâm Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an đề cập đến những khó khăn, vướng mắc trong điều tra cơ bản các hội, nhóm, tài khoản trên không gian mạng. Đồng thời, đánh giá hiệu quả việc triển khai công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng và đề ra giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiệp vụ công tác trinh sát, đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên không gian mạng thời gian tới. Chủ trì hội thảo, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Bộ Công an chỉ rõ, thời gian tới, tình hình an ninh mạng trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức trong việc bảo đảm an ninh, chủ quyền quốc gia trên không gian mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Các đơn vị chức năng cần tập trung hoàn thiện lý luận về phòng, chống tội phạm trên không gian mạng, làm cơ sở cho việc đổi mới công tác phòng ngừa tội phạm phù hợp với tình hình mới. Đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, hệ thống đánh giá tình hình, kịp thời phát hiện từ xa, từ sớm những vấn đề mới, nhận diện chính xác phương thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng. Bên cạnh đó, các bên liên quan chủ động phát hiện sơ hở, thiếu sót trong quản lý nhà nước về an ninh mạng; tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về đảm bảo an ninh mạng. Đồng thời đấu tranh có hiệu quả với Chiến lược “Diễn biến hòa bình” trên không gian mạng; vận động quần chúng tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân; nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ thuật cho cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm sử dụng không gian mạng... P.V Giả danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo Ngày 24/12, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Huỳnh Như (26 tuổi, ngụ tại huyện Xuân Lộc) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cơ quan điều tra xác định, do cần tiền trả nợ, từ tháng 12/2023 đến tháng 05/2024, Như mạo danh là nhân viên ngân hàng, đang có khách hàng cần vay tiền để đáo hạn rồi lừa vay của anh S. số tiền 16,2 tỷ đồng và anh Đ.T.G. số tiền 3,25 tỷ đồng sau đó chiếm đoạt. Hiện Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục xác định thêm các bị hại của Lê Thị Huỳnh Như để phục vụ công tác điều tra. MẠNH THẮNG Các bị cáo tại phiên tòa sáng 24/12 ẢNH: TÂN CHÂU Ngày 24/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Cao Sang (51 tuổi, ngụ TP Long Xuyên, An Giang) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo thông tin ban đầu, trưa 23/12, tại một quán cà phê ở xã Cửa Dương (Phú Quốc), Công an Phú Quốc bắt quả tang Nguyễn Cao Sang đang nhận tiền từ anh T.Q.L. (ngụ TP Phú Quốc). Tại cơ quan công an, Sang khai nhận, ngày 15/12, khi anh L. bị lực lượng Công an TP Phú Quốc phát hiện hành vi vận chuyển khoáng sản trái phép và bị tạm giữ 2 xe tải nên Sang đã chủ động liên lạc với L. Sang nói với anh L., nếu muốn lấy 2 xe tải vi phạm ra phải đưa tiền cho Sang để đi lo cho Công an tỉnh, lãnh đạo Công an TP Phú Quốc và một Đại tá ở Bộ Công an mà Sang quen biết. Ngày 20/12, Sang hẹn anh L. ra quán cà phê nói trên để thỏa thuận số tiền lo cho công an là 150 triệu đồng và cam kết trong 3 ngày sẽ lấy xe ra. Sang nhận tiền cọc trước 5 triệu đồng và ghi biên nhận có cam kết sẽ lấy được xe ra. Đến trưa ngày 23/12, Sang đến quán cà phê như đã hẹn gặp L. nhận số tiền còn lại là 145 triệu đồng thì bị Công an bắt quả tang. Làm việc với cơ quan công an, Sang thú nhận không có quen biết với ai ở Bộ Công an và lãnh đạo công an địa phương, cũng không có liên hệ với cơ quan công an để lo lấy xe cho anh L. Do Sang nghĩ xe sẽ chỉ bị xử phạt hành chính và được trả ra nên đã lừa đảo anh L. để lấy tiền tiêu và trả nợ. NHẬT HUY “Nổ” quen biết đại tá công an để chiếm đoạt tiền Nguyễn Cao Sang cùng tang vật bị bắt giữ Đối tượng Lê Thị Huỳnh Như
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==