Tiền Phong số 360

Liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra ở quận Long Biên, Hà Nội làm 2 người tử vong, 18 trường hợp phải cấp cứu, ngày 24/12, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế Hà Nội) cho biết: Các bệnh nhân bị ngộ độc hóa chất Acetonitrile có trong rượu trắng do Công ty TNHH MTV NBC Pacific mang đến. Theo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, ngày 19/12, Công ty TNHH MTV NBC Pacific (có trụ sở tại phố Nối, Hưng Yên) tổ chức tiệc Hội thảo tại Long Biên. Công ty có tổ chức 2 bữa ăn (gồm 1 bữa chính và 1 bữa phụ) với 80 người tham dự. Thực đơn bữa chính gồm 14 món, bữa phụ gồm 6 loại. Trong bữa ăn chính, ngoài sử dụng thực đơn của Trung tâm hội nghị cung cấp, Công ty NBC Pacific còn tự mang vào 20 lít rượu trắng và 2 chai rượu 1 lít (không có thông tin về rượu này). Sau khi ăn khoảng 15h ngày 19/12, có 60 người đến nhà hàng Năm Dê (Khu Nhà vườn 03-04 -CT15, phường Giang Biên, quận Long Biên) để bàn bạc công việc. Lúc này, ông Nguyễn Văn T. (quê Nghệ An) có biểu hiện say rượu, mất kiểm soát, triệu chứng đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, đi vệ sinh nhiều lần. Đến 18h20, ông T. ra xe ô tô riêng đỗ trước nhà hàng nằm nghỉ. Khoảng 19h30, ông T. được đưa đến Bệnh viện Đức Giang khám điều trị. Tại nhà hàng Năm Dê, đoàn khách kết thúc ăn uống vào 21h15, quá trình ăn uống không phát hiện ai có biểu hiện khác lạ gì. Cơ quan chức năng đã lấy 53 mẫu kiểm nghiệm để xét nghiệm, bao gồm các mẫu thức ăn, nước uống, máu, nước tiểu của các bệnh nhân. Kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia cho thấy, trong 2/6 mẫu rượu liên quan đến bữa trưa ngày 19/12 có nồng độ Methanol vượt quá giới hạn cho phép và phát hiện Acetonitrile; 4 mẫu rượu khác các chỉ tiêu nằm trong giới hạn cho phép. Mẫu rượu M1 (lấy từ can 20 lít) của Công ty TNHH MTV NBC Pacific có hàm lượng Methanol 1,00 x 105 mg/L cồn 1000, hàm lượng Acetonitrile 16,0% V/V. Mẫu rượu M2 (lấy từ chum số 1) của Công ty TNHH MTV NBC Pacific có hàm lượng Methanol 1,05 x 105 mg/L cồn 1000, hàm lượng Acetonitrile 13,0% V/V. 14 mẫu thức ăn lưu không phát hiện vi sinh vật gây bệnh; 4 mẫu nước uống có các chỉ tiêu kiểm nghiệm vi sinh, hoá học trong giới hạn. 4 BỆNH NHÂN XUẤT VIỆN Theo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, trong vụ việc trên có 20 người vào viện điều trị. Trong đó, 1 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang là ông Nguyễn Văn T. (52 tuổi, quê tỉnh Nghệ An). Bệnh nhân vào viện 20h30 ngày 19/12 trong tình trạng kích thích vật vã, vân tím toàn thân. Bệnh nhân được chẩn đoán toan chuyển hoá, ngộ độc chưa rõ nguyên nhân/bệnh nhân đái tháo đường. Kết quả xét nghiệm nồng độ Methanol trong máu là 2,7mg/dL. Hiện tại, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, vận động bình thường. Tại Bệnh viện Bạch Mai có 18 bệnh nhân được đưa vào cấp cứu. Trong đó, 4 bệnh nhân đã xuất viện. 14 bệnh nhân đang điều trị được chẩn đoán có hội chứng sốc nhiễm trùng, nhiễm độc - toan chuyển hóa tăng Lactate. Trong đó, 5 người trong tình trạng nặng, hiện đang được điều trị tích cực tại bệnh viện. Kết quả xét nghiệm mẫu máu các bệnh nhân cho thấy có Acetonitrile và Cyanid, hàm lượng methanol thấp hoặc âm tính, kết hợp với bệnh cảnh của các bệnh nhân nhận định ngộ độc Acetonitrile (Acetonitrile khi vào cơ thể có thể chuyển hoá chậm thành Cyanid gây ngộ độc với biểu hiện sau uống nhiều giờ). Ngoài ra, 1 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Xanh Pôn với chẩn đoán rối loạn tiêu hoá. Hiện tại tỉnh táo, tiếp xúc tốt, vận động bình thường. Theo kết luận của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, nguyên nhân vụ việc trên là do ngộ độc hóa chất Acetonitrile có trong rượu trắng do Công ty TNHH MTV NBC Pacific mang đến. THANH HIẾU Theo tìm hiểu của PV, Acetonitrile là một dung môi công nghiệp được sử dụng trong sản xuất hóa chất, dược phẩm. Khi vào cơ thể, Acetonitrile được chuyển hóa thành Cyanid, một chất cực độc và có thể gây ngộ độc nghiêm trọng. Hít phải acrylonitrile có thể gây ra nhiều triệu chứng khác nhau, bao gồm hắt hơi, tức ngực, ho, yếu tay chân, buồn nôn và nôn, buồn ngủ, nhịp tim không đều, co giật và ngất xỉu. 10 ĐỜI SỐNG n Thứ Tư n Ngày 25/12/2024 Cơ quan chức năng kết luận, các bệnh nhân bị ngộ độc hóa chất Acetonitrile có trong rượu trắng do Công ty TNHH MTV NBC Pacific mang đến. Bệnh nhân vụ ngộ độc đang được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai VỤ 2 NGƯỜI TỬ VONG Ở LONG BIÊN: Do ngộ độc hóa chất trong rượu Giá lợn hơi bình quân cả nước 66.600 đồng/kg. Mức giá này chênh lệch khá lớn so với các nước trong khu vực, cao hơn Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia từ 13.000 - 14.000 đồng/kg. Thị trường lợn hơi ngày 24/12 tiếp đà tăng tại cả ba miền. Theo khảo sát, lợn hơi trên cả nước có giá dao động từ 63.000 - 69.000 đồng/kg. Tại miền Bắc, giá lợn hơi đồng loạt tăng 1.000 đồng ở Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hải Dương, Hưng Yên và Nam Định cùng đạt mức 69.000 đồng/kg, cao nhất cả nước. Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Chăn nuôi Việt Nam - cho biết, vào dịp lễ, Tết, giá thịt lợn hơi thường sẽ tăng 10-15% so với giá ngày thường. Giá lợn hơi có thể tăng lên hơn 70.000 đồng/ kg vào cận Tết. Giá lợn hơi tăng mạnh kết hợp với chi phí sản xuất giảm, giúp người chăn nuôi thu lợi lớn dịp cuối năm với lợi nhuận từ 1,5-1,9 triệu đồng/con xuất chuồng. Theo Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, trên toàn quốc, nhiều người chăn nuôi dè dặt trong việc tái đàn do lo ngại về dịch bệnh. Điều này khiến lượng thịt hơi cung cấp cho thị trường hằng ngày không được dồi dào như cùng kỳ năm ngoái, từ đó đẩy giá sản phẩm tăng mạnh. Tình trạng giảm nguồn cung có thể khiến giá lợn hơi lập đỉnh mới trong những tuần tới, chạm mốc 71.000 đồng/kg. Hiện tại, mỗi ngày Đồng Nai cung cấp cho thị trường khoảng 6.000 con lợn, sẽ tăng từ 8.000 - 10.000 con/ngày vào dịp cận Tết. Ông Phùng Đức Tiến - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - cho biết: “Tổng đàn lợn cả nước tính đến tháng 11 năm nay tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước. Giá lợn hơi duy trì ở mức cao đã tiếp sức các doanh nghiệp, cơ sở chăn nuôi quy mô lớn và các hộ nuôi nhỏ lẻ khôi phục, mở rộng đàn”. Nhiều chuyên gia dự báo, giá lợn hơi tại Việt Nam sẽ duy trì ở mức cao vào đầu năm 2025. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự suy giảm đàn trên toàn cầu, đặc biệt là ở những quốc gia chăn nuôi và chế biến với số lượng lớn như Trung Quốc và các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU), trong khi Việt Nam có thể sẽ gia tăng sản lượng. Cụ thể, trong báo cáo Gia súc và gia cầm năm 2025, Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo sản lượng thịt lợn toàn cầu năm sau sẽ giảm còn 115,1 triệu tấn, với sự giảm sút mạnh ở Trung Quốc và EU. Dự báo, sản lượng thịt lợn của Trung Quốc sẽ giảm 2%, xuống còn 55,5 triệu tấn do số lượng lợn nái giảm và nhu cầu tiêu thụ thịt heo yếu đi. EU cũng đối mặt tình trạng giảm sản lượng 2%, xuống còn 20,9 triệu tấn, do giá lợn giảm và các yếu tố khác tác động tiêu cực tới ngành chăn nuôi. Trong khi đó, các quốc gia như Mỹ, Việt Nam và Brazil dự báo sẽ tăng sản lượng vào năm 2025. Sản lượng thịt lợn của Việt Nam dự kiến tăng 3% lên 3,8 triệu tấn nhờ vào việc mở rộng đàn lợn và xử lý được dịch tả lợn châu Phi (ASF). Brazil cũng dự báo sản lượng tăng 1% lên 4,6 triệu tấn nhờ xuất khẩu mạnh mẽ và chi phí đầu vào giảm. Sự giảm sút sản lượng của các thị trường lớn trên thế giới có thể gây ra sự biến động về giá lợn hơi, đặc biệt khi nhu cầu xuất khẩu cũng tiếp tục gia tăng. Xuất khẩu thịt lợn toàn cầu dự báo tăng 1% vào năm 2025. THANH HUYỀN Khu đô thị Hà Nội có giá cao nhất theo bảng giá đất mới Tại bảng giá đất mới của Hà Nội có hiệu lực từ ngày 20/12, giá đất tại các khu đô thị tăng với biên độ khoảng gần 2-3 lần sau điều chỉnh. Trong đó, 5 khu đô thị có giá đất trên 100 triệu đồng/m2 tại vị trí mặt đường lớn, gồm: Tây Hồ Tây (từ 108-113 triệu đồng/m2), Nam Trung Yên (109,3 triệu đồng/m2), Thành phố giao lưu (104,3 triệu đồng/m2), Khu Đoàn Ngoại giao (gần 108 triệu đồng/m2); Mỹ Đình - Mễ Trì (gần 101 triệu đồng/m2)… Theo bảng giá đất mới, khu đô thị Tây Hồ Tây là khu đô thị có giá đất cao nhất Hà Nội theo bảng đất mới, với 113 triệu đồng/m2 (vị trí mặt cắt đường 60 m, phần thuộc địa phận quận Tây Hồ), mức này tăng 225% so với bảng giá đất cũ. Tại khu đô thị Tây Hồ Tây, cũng vị trí mặt cắt đường 60 m nhưng thuộc quận Bắc Từ Liêm có giá gần 108 triệu đồng một/m2, tăng 210%. Theo khảo sát của PV, trên thị trường và các trang mua bán bất động sản, giá nhà đất tại khu đô thị Tây Hồ Tây cũng như các khu đô thị trên đều được rao bán cao gấp 3-4 lần. Theo đó, giá các căn biệt thự, liền kề tại khu đô thị Tây Hồ Tây đang được rao bán khoảng 350 triệu - 400 triệu đồng/m2. Thậm chí, tại khu Đoàn Ngoại Giao có căn thấp tầng lô góc được rao bán với giá hơn 500 triệu đồng/m2 - gấp 5 lần so với bảng giá đất hiện hành… NINH PHAN Giá lợn hơi liên tục tăng, cao hơn cả Trung Quốc, Thái Lan Sản lượng lợn toàn cầu được dự báo giảm trong năm 2025 ẢNH MINH HỌA: IT

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==