Tiền Phong số 359

Hội đồng Đội T.Ư vừa tổ chức hội nghị giao ban chủ tịch Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố học kỳ I, năm 2024-2025, bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại tỉnh Lâm Đồng. Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư chủ trì hội nghị. TIẾP NHẬN 181 BÁO CÁO VỀ TRẺ EM Báo cáo tại hội nghị, anh Lê Hải Long - Trưởng ban Công tác Thiếu nhi, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội T.Ư cho biết, đến nay toàn quốc đã xây dựng được 23 Hội đồng trẻ em cấp tỉnh, 63 Hội đồng trẻ em cấp huyện. Nhiều tỉnh, thành phố đã tổ chức các diễn đàn, buổi tiếp xúc, gặp gỡ giữa trẻ em với lãnh đạo UBND, HĐND và Văn phòng đại biểu Quốc hội. “Đáng chú ý, trong học kỳ Hội đồng Đội T.Ư đã tiếp nhận 181 báo cáo của các tỉnh, thành phố về trẻ em. Trong đó có 122 trẻ tử vong do đuối nước; 29 trẻ tử vong và 9 trẻ bị thương do tai nạn. Sau bão Yagi có 44 trẻ thiệt mạng, 18 trẻ bị thương, 4 trẻ mất tích và 96 trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ. Đặc biệt, có 42 vụ bạo lực, xâm hại trẻ em khiến 4 trẻ em tử vong và 36 trẻ em bị thương”, anh Long cho biết. Phát biểu kết luận, chị Nguyễn Phạm Duy Trang ghi nhận, đánh giá cao Hội đồng Đội T.Ư đã tổ chức thành công mô hình Hội đồng trẻ em. “Vừa qua, mô hình Hội đồng trẻ em có sức ảnh hưởng rất lớn trong việc Quốc hội ban hành Nghị quyết cấm thuốc lá điện tử. Trong cuộc họp, Bộ Y tế đã lấy dẫn chứng 100% ý kiến của các đại biểu trẻ trong cuộc họp hội đồng trước đó đồng ý cấm thuốc lá điện tử. Như vậy, có thể thấy trẻ em đang có sức ảnh hưởng rất lớn, có tính thúc đẩy cao", chị Trang nhấn mạnh. Ngoài các kết quả đạt được, Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố còn một số hạn chế, như: chất lượng công tác Đội giữa các địa phương, đơn vị chưa có sự đồng đều; một số đơn vị triển khai sai nghi thức; chưa có nhiều mô hình sáng tạo mang màu sắc văn hóa địa phương; chưa có nguồn cán bộ thay thế cho một số giáo viên Tổng phụ trách Đội lớn tuổi,... “Ở ĐÂU CÓ THIẾU NHI, Ở ĐÓ CÓ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI” Ngày 22/12, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Hội nghị Nhà Thiếu nhi toàn quốc năm 2024. Tham dự hội nghị có chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; ông Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng 230 đại biểu thuộc hệ thống Nhà Thiếu nhi trên toàn quốc. Trong năm 2024, hệ thống Nhà Thiếu nhi toàn quốc đã tổ chức 452 lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội; 640 lớp cho cán bộ chỉ huy Đội; thu hút gần 7 triệu lượt thiếu nhi tham gia các mô hình vui chơi, giải trí; hơn 1.300 lớp dạy bơi miễn phí; hơn 340 trại hè, trại sáng tác. Bên cạnh đó, hệ thống Nhà Thiếu nhi toàn quốc đã tổ chức hơn 1.000 lớp huấn luyện kỹ năng cho hơn 112.000 thiếu nhi; hơn 15.300 lớp năng khiếu, thu hút trên 116.000 lượt thiếu nhi tham gia. Đặc biệt, trong năm qua, Cung-Nhà thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh Thiếu nhi các tỉnh đã tổ chức 744 hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ giúp đỡ gần 382.000 thiếu nhi, tổng giá trị gần 26 tỷ đồng. Phát biểu kết luận hội nghị, chị Nguyễn Phạm Duy Trang đề nghị, các đơn vị cần khẳng định rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ và đặc thù của hệ thống Nhà Thiếu nhi, đồng thời triển khai hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2022-2027. Bên cạnh đó, các đơn vị cần đổi mới phương thức triển khai các phong trào, chương trình, cuộc vận động lớn tới từng nhóm tuổi thiếu niên, nhi đồng; tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các mô hình bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, bảo đảm thực hiện quyền và bổn phận của các em. Ngoài ra, hệ thống Nhà Thiếu nhi cũng cần đổi mới phương thức hoạt động, triển khai các sân chơi sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với nhu cầu của thiếu nhi hiện nay; tăng cường phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp để mở rộng các hoạt động giáo dục kỹ năng sống và bảo vệ quyền lợi của trẻ em. “Đặc biệt, các đơn vị cần thống nhất quan điểm “ở đâu có thiếu nhi, ở đó có hoạt động của Đội”. Đồng thời tăng cường quản lý, chỉ đạo, tạo điều kiện nâng cao chất lượng hoạt động, đặc biệt là ở cấp huyện”, chị Trang nhấn mạnh. THÁI LÂM Vừa qua, mô hình Hội đồng trẻ em có sức ảnh hưởng rất lớn trong việc Quốc hội ban hành Nghị quyết cấm thuốc lá điện tử. “Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố cần lấy thiếu nhi làm trung tâm trong thiết kế, triển khai các hoạt động”, chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn yêu cầu. Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư phát biểu tại hội nghị 7 nThứ Ba n Ngày 24/12/2024 GIỚI TRẺ HỘI ĐỒNG ĐỘI TRUNG ƯƠNG: Thiếu nhi là trung tâm các hoạt động Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn yêu cầu, Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố cần lấy thiếu nhi làm trung tâm trong thiết kế, triển khai các hoạt động. Đồng thời khẩn trương triển khai tổ chức các hoạt động, như: tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ hiệu quả, thành công; tiếp tục phát huy phong trào thanh thiếu nhi gắn với chương trình rèn luyện đội viên,... Ngày 23/12, tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội), T.Ư Hội LHTN Việt Nam tổ chức lễ trao giải cuộc thi viết “Trang sách thay đổi đời tôi” và cuộc thi “Video clip với chủ đề lịch sử Việt Nam”. Anh Nguyễn Kim Quy - Trưởng ban Mặt trận thanh niên T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho biết, triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, T.Ư Hội LHTN Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình “Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn” năm 2024, với nhiều hoạt động nâng cao nhận thức của hội viên, thanh niên về giá trị của việc đọc sách; xây dựng và phát triển thói quen, kỹ năng đọc sách trong thanh niên. Với cuộc thi viết “Trang sách thay đổi đời tôi” và thi video clip với chủ đề “Lịch sử Việt Nam”, sau thời gian triển khai rất ngắn, đã nhận được gần 300 bài viết và gần 100 video clip của các tác giả trên toàn quốc gửi về tham dự. Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cuộc thi viết “Trang sách thay đổi đời tôi” cho tác giả Đỗ Thị Vân với bài viết “Điểm đến cuộc đời”; giải Nhì thuộc về tác giả Hương Thảo với “Nhật ký Đặng Thùy Trâm”; tác giả Trần Thị Minh với “Màu của gió” đoạt giải Ba. Về cuộc thi video clip chủ đề “Lịch sử Việt Nam”, tác giả Bùi Thị Hường đoạt giải Nhất với “Những ký ức Điện Biên”. Giải Nhì thuộc về tác giả Vũ Thị Hải Ngọc với “Lịch sử Việt Nam”; giải Ba thuộc về Nguyễn Ngọc Minh với “Việt Nam thời dựng nước”. SỐNG CHẬM VÀ YÊU THƯƠNG NHIỀU HƠN Chia sẻ tại chương trình, tác giả Đỗ Thị Vân cho biết, chị đã không ngừng nỗ lực học tập, vượt lên hoàn cảnh khó khăn của bản thân. Chính những cuốn sách - hạt giống tâm hồn, đã tiếp thêm cho chị niềm tin, tình yêu vào cuộc sống; thoát ra khỏi “bờ vực của những tháng ngày trầm cảm”, nhất là khi chống chọi với căn bệnh ung thư. Ngày biết mình mắc bệnh ung thư, chị Vân hoàn toàn suy sụp, bất lực. Mẹ vừa mất chưa được bao lâu, bố tàn tật lại tâm thần, 3 đứa con còn nhỏ. “Sự bất lực rồi biến thành trách móc. Tôi tự trách bản thân vì đã không đi khám sớm hơn. Tôi buồn đau, giận dữ trước những lời hỏi thăm của người thân và tự ru ngủ mình rằng, vì họ khỏe mạnh nên họ đang thương hại tôi bằng những lời động viên “cố lên” đầy sáo rỗng. Thậm chí, tôi nghĩ rằng đó là nghiệp chướng của chính mình”, chị kể. Trong tình cảnh ấy, chị Vân đọc cuốn sách “Điểm đến cuộc đời” của tác giả Đặng Hoàng Giang, ghi lại hành trình của những người cận tử, đã giúp chị “thay đổi thế giới quan và nhân sinh quan”, cảm thấy “mình hạnh phúc và giàu có”. Chị Vân sống chậm hơn và yêu thương nhiều hơn; trân trọng hơn những hạnh phúc giản đơn như hít thở, đi bộ, ngắm ánh mặt trời mọc... Chị tích cực giúp đỡ, san sẻ thức ăn, chỗ ở, hay thuốc men và những bài học, kinh nghiệm chăm sóc sức khoẻ cho những người ốm đau, bệnh tật; phát huy nghiệp vụ sư phạm để dạy thêm cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn... XUÂN TÙNG Chuẩn bị cho mình một tâm thế, ý thức về sự hữu hạn của thời gian để sống có ích hơn… là thông điệp tác giả đoạt giải Nhất cuộc thi viết “Trang sách thay đổi đời tôi”- chị Đỗ Thị Vân - người đã vượt qua nỗi sợ hãi, chiến đấu với căn bệnh ung thư. “Nhìn thẳng vào cái chết là điểm đến của cuộc đời mỗi con người, chuẩn bị cho mình một tâm thế, ý thức về sự hữu hạn của thời gian để sống có ích hơn là điều cần thiết hơn bao giờ hết...”. Chị ĐỖ THỊ VÂN, giải Nhất cuộc thi viết “Trang sách thay đổi đời tôi” Chị Đỗ Thị Vân (ngồi giữa), giải Nhất cuộc thi viết “Trang sách thay đổi đời tôi” chia sẻ tại chương trình ẢNH: XUÂN TÙNG Hành trình thoát trầm cảm khi chống chọi ung thư

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==