Tiền Phong số 359

Cuộc đua tranh danh hiệu Vua phá lưới ASEAN Cup 2024 (AFF Cup) hứa hẹn sẽ rất căng thẳng khi khoảng cách giữa những ứng cử viên không quá lớn. Kết thúc vòng bảng, Shawal Anuar (Singapore) là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất giải đấu với 4 lần lập công. Tiền đạo của đội tuyển Singapore có 4 bàn thắng vào lưới Campuchia, Timor Leste (2 bàn) và Thái Lan, sau 4 lần ra sân. Bám sát Shawal Anuar, đội tuyển Thái Lan có đến 3 cầu thủ ghi được 3 bàn thắng là Patrik Gustavsson, Suphanat Mueanta và Teerasak Poeiphimai. Các cầu thủ đã ghi được 2 bàn tại AFF Cup 2024 hiện có đến 13 người. Danh sách này Việt Nam đóng góp ba cầu thủ, gồm: Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Tiến Linh. Những cái tên khác trong số này vẫn còn cơ hội cạnh tranh là Akarapong Pumwisat, Ben Davis, Seksan Ratree (đều của Thái Lan), Faris Ramli (Singapore) và Bjørn Martin Kristensen (Philippines). So với các cầu thủ trong danh sách, tiền đạo Nguyễn Xuân Son mới chỉ thi đấu một trận (trận ra mắt gặp Myanmar ở lượt cuối bảng B). Ở trận đấu đó, Nguyễn Xuân Son đã ghi được một cú đúp bàn thắng và hai đường kiến tạo cho đồng đội lập công. Với những gì đã thể hiện, chân sút sinh năm 1997 được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng để cùng đồng đội giúp Việt Nam giành kết quả tốt nhất, cũng như có được danh hiệu Vua phá lưới dù xuất phát muộn hơn các đối thủ cạnh tranh. GIẢI ĐẤU KHÔNG DÀNH CHO SỰ NON TRẺ ASEAN Cup 2024 ghi nhận nhiều đội tuyển mang theo đội hình trẻ. Vì nhiều lý do khác nhau, từ chủ quan đến khách quan mà những đội như Indonesia, Lào, Malaysia đem đến giải đội hình gồm phần lớn là những cầu thủ dưới 23 tuổi. Cái kết chung của các đội tuyển này là họ đều bị loại. Indonesia sở hữu đội hình trẻ nhất với tuổi đời trung bình chỉ hơn 20. Họ không thể sử dụng những ngôi sao nhập tịch đã sát cánh với nhau ở vòng loại 3 World Cup 2026 do ASEAN Cup không phải là sự kiện diễn ra dịp FIFA Days nên các đội tuyển không được CLB hỗ trợ nhả người. Tương tự là Malaysia khi phần lớn trụ cột của họ phải ở lại để thi đấu tại giải quốc nội. Đó là lý do Indonesia lẫn Malaysia chỉ có thể sử dụng những cầu thủ đôi khi chỉ thuộc biên chế đội trẻ ở CLB. Điểm yếu kinh nghiệm khiến cho dàn “sao mai” của hai đội tuyển này thất thế trong những cuộc đấu cần sự già dơ. Trình độ các cầu thủ trẻ có hạn nên họ không thể đưa đội nhà vượt qua khó khăn. Đó chính là những lời giải thích chuẩn xác nhất cho thất bại mà Indonesia và Malaysia đã hứng chịu ở giải đấu năm nay. Ở chiều hướng ngược lại, 3 đội tuyển sở hữu độ tuổi trung bình lớn nhất giải là Thái Lan (26,1), Việt Nam (27,1) và Singapore (28,2) đã đoạt vé vào bán kết. Thái Lan vẫn cho thấy họ là một tập thể bản lĩnh, dày dặn kinh nghiệm dù đã thay thế không ít trụ cột. Trong bối cảnh đội nhà gặp khó khăn, các cầu thủ giàu kinh nghiệm như Akarapong Pumwisat (29 tuổi), Peeradon Chamratsamee (32 tuổi)… đã lên tiếng để giúp họ ngược dòng đánh bại Singapore, Campuchia để duy trì thành tích toàn thắng và đoạt vé vào bán kết đầy thuyết phục. Với Việt Nam, dấu ấn của những cầu thủ đã nhiều năm chinh chiến như Quang Hải, Văn Toàn, Tiến Dũng hay Tiến Linh là khá rõ ràng trong hành trình vừa qua. Đặc biệt là Xuân Son, cầu thủ mới 27 tuổi đã để lại dấu ấn trong ngày ra mắt. ĐẶNG LAI - PV n Thứ Ba n Ngày 24/12/2024 Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Tiến Linh đều đã có hai bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam để cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới AFF Cup 2024. Trong khi đó, Shawal Anuar (Singapore), hiện là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất với 4 lần lập công. AFF CUP 2024: Cuộc đua tranh Vua phá lưới Nguyễn Xuân Son và Quang Hải ăn mừng bàn thắng trong trận gặp Myanmar Danh sách cầu thủ cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới 4 bàn thắng: Shawal Anuar. 3 bàn thắng: Patrik Gustavsson, Suphanat Mueanta, Teerasak Poeiphimai. 2 bàn thắng: Bjørn Martin Kristensen, Faris Ramli, Akarapong Pumwisat, Ben Davis, Seksan Ratree, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Tiến Linh. Họ nhấn mạnh rằng “chưa bao giờ được chứng kiến một cầu thủ nào của Việt Nam đạt đến trình độ như chân sút gốc Brazil này”, thậm chí ví anh là “quái vật của bóng đá Việt Nam”. Phóng viên Yoon Jinman khi chứng kiến màn thể hiện của Xuân Son đã nhận xét: “Bóng đá Việt Nam đang phấn khích trước sự xuất hiện của cầu thủ nhập tịch Nguyễn Xuân Son (tên thật Rafaelson). Cầu thủ gốc Brazil đã ghi 2 bàn và góp 2 kiến tạo giúp Việt Nam thắng Myanmar 5-0. Việt Nam tiến vào bán kết với ngôi đầu bảng sau 3 trận thắng, 1 trận hòa. Có thể nói, chưa bao giờ kể từ khi theo dõi bóng đá Việt Nam tôi được thấy họ trình làng một cầu thủ đáng sợ như vậy. Xuân Son sang Việt Nam thi đấu từ năm 2020 sau nhiều năm phát triển ở Brazil, Nhật Bản (chơi cho Vegalta Sendai) và Đan Mạch (Naestved). Anh đã đáp ứng yêu cầu cư trú 5 năm tại Việt Nam và hoàn tất thủ tục khoác áo ĐT Việt Nam. Xuân Son hội tụ tất cả những điểm mạnh nhất mà một trung phong cần có. Nhờ đó, anh đã có một show diễn bùng nổ. Tiền đạo cao 1m85 này kiến tạo để Vĩ Hào mở tỷ số ở phút 48, sau đó anh ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển quốc gia ở phút 55. Anh đưa tỷ số lên 4-0 ở phút 89 và kiến tạo tuyệt đẹp để Tiến Linh ấn định chiến thắng 5-0”. Với con át chủ bài này, Chosun tin rằng ĐT Việt Nam đang tràn trề hy vọng bước lên đỉnh Đông Nam Á để tái hiện kỳ tích dưới thời HLV Park Hang-seo. “Việt Nam đã 2 lần vô địch AFF Cup, trong đó có năm 2018 dưới thời HLV Park Hang-seo. Đội tuyển này không thể đăng quang ở 2 lần tổ chức gần nhất và họ đang đặt mục tiêu giành lại ngôi đầu dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sangsik, người mới nhậm chức vào năm ngoái. Với Xuân Son, họ đang rộng cửa hoàn thành mục tiêu”, ấn phẩm xứ kim chi kết luận. Đ.LAI Chứng kiến màn trình diễn của Nguyễn Xuân Son trong trận ra mắt đội tuyển Việt Nam, tờ Chosun của Hàn Quốc đã phải dùng những câu từ mạnh nhất để miêu tả về anh. BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES 16 THỂ THAO Nhiều sao điền kinh giành chiến thắng ở Viettel Marathon Phạm Thị Hồng Lệ, Nguyễn Văn Lai đã giành chiến thắng ở nhiều nội dung của giải Viettel Marathon chặng cuối diễn ra tại Angkor Wat, Campuchia, ngày 22/12. Chặng cuối giải chạy quốc tế Viettel Marathon 2024 diễn ra tại Angkor Wat, Campuchia thu hút hơn 9 nghìn vận động viên từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có các tuyển thủ điền kinh các quốc gia trong khu vực. Các VĐV chinh phục thử thách ở 4 cự ly marathon, half marathon, 10km, 5km trên đường chạy độc đáo tại quần thể di tích nổi tiếng được UNESCO xếp hạng di sản thế giới. Đội tuyển điền kinh Việt Nam không đưa sang Campuchia lực lượng hùng hậu nhưng đều là những gương mặt kỳ cựu trong giới điền kinh. Kết quả, Phạm Thị Hồng Lệ về nhất nội dung marathon nữ hệ elite với thành tích 2 giờ 49 phút 14 giây. Bùi Thị Thu Hà về thứ hai với thời gian 2 giờ 50 phút 26 giây. Ở nội dung marathon nam hệ elite, Nguyễn Văn Lai giành chức vô địch, Lê Tấn Hi trong top 3. Sau khi lập kỷ lục quốc gia marathon ở chặng Hà Nội, Nguyễn Thị Oanh đã về nhất với thành tích 1 giờ 21 phút 15 giây cự ly 21 km chặng cuối. Nguyễn Trung Cường về nhất nội dung 21 km của nam. Chặng Angkor Wat khép lại đánh dấu sự thành công của Viettel Marathon 2024 trong lần đầu tiên tổ chức. Đây là sự kiện thể thao quốc tế lớn lần đầu tiên được tổ chức tại 3 nước Đông Dương, với chặng đầu tiên diễn ra tại Luang Prabang, Lào và chặng thứ hai tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam. Các cung đường chạy của 3 chặng đều đạt chuẩn AAA, tổng giải thưởng lên tới 150.000 USD với nhiều hạng mục giải thưởng đa dạng và hấp dẫn đã khẳng định chất lượng chuyên môn, uy tín của một giải đấu quy mô quốc tế. T.ĐẠT Báo nước ngoài ví Nguyễn Xuân Son là “quái vật” Nguyễn Xuân Son sở hữu những kỹ năng vượt trội so với mặt bằng chung cầu thủ Đông Nam Á ĐT Việt Nam gặp Singapore lúc 20 giờ ngày 26/12 Đội tuyển Việt Nam tiếp tục hành trình tại AFF Cup 2024 bằng màn chạm trán đội tuyển Singapore ở bán kết. Theo quy định của giải đấu, vòng bán kết AFF Cup 2024 diễn ra theo thể thức hai lượt (lượt đi và lượt về). Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ đá bán kết lượt đi AFF Cup 2024 trên sân Jalan Besar của Singapore vào lúc 20 giờ ngày 26/12. Ở bán kết lượt về, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu trên sân nhà Việt Trì (Phú Thọ) vào lúc 20 giờ ngày 29/12. Cặp bán kết AFF Cup 2024 còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Thái Lan (nhất bảng A) và Philippines (nhì bảng B). Trận lượt đi Philippines-Thái Lan sẽ diễn ra trên sân Rizal Memorial vào lúc 20 giờ ngày 27/12. Trận lượt về giữa hai đội sẽ diễn ra tại Rajamangala lúc 20 giờ ngày 30/12. Đội thắng ở hai cặp bán kết sẽ thẳng tiến vào chung kết; vòng đấu này cũng thi đấu theo thể thức lượt đi và lượt về.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==