14 n Thứ Ba n Ngày 24/12/2024 TĂNG CƯỜNG TIẾT KIỆM ĐIỆN Tại hội nghị công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng năm 2024, Tổng Giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn cho biết, với những nỗ lực trong công tác đảm bảo điện, hoàn thành công trình đường dây 500kV mạch 3, khẩn trương khắc phục hậu quả bão Yagi, hình ảnh và uy tín của EVN đã được nâng cao. Những nỗ lực, thành tựu của cán bộ, công nhân viên (CBCNV) EVN đã được lãnh đạo Đảng, Chính phủ biểu dương, ghi nhận. Trưởng ban Kinh doanh EVN Nguyễn Quốc Dũng cho biết, điện thương phẩm toàn EVN năm 2024 ước đạt 275,95 tỷ kWh, tăng trưởng 9,05% so với năm 2023 và đạt kế hoạch giao. Lũy kế 11 tháng, độ tin cậy cung cấp điện của EVN đạt kết quả tích cực với các chỉ số quan trọng đều tốt hơn đáng kể so với kế hoạch. Trong đó, chỉ số SAIDI (thời gian mất điện bình quân khách hàng) là 199,83 phút, SAIFI (số lần mất điện trung bình trên mỗi khách hàng) là 1,95 lần/khách hàng, MAIFI (số lần mất điện tức thời trên mỗi khách hàng) là 1,10 lần/ khách hàng. Năm 2024, trong bối cảnh cung ứng điện gặp nhiều khó khăn, việc thực hiện tốt công tác điều chỉnh phụ tải (DR), dịch chuyển phụ tải đã góp phần đảm bảo cung ứng điện. Kết quả, tổng số khách hàng đã ký biên bản thỏa thuận DR đạt 18.961/18.961 khách hàng, tương đương tỷ lệ 100%, với tổng tiềm năng điều chỉnh phụ tải 2.843MW. Đối với chương trình dịch chuyển phụ tải, các tổng công ty điện lực đã hoàn thành ký phụ lục hợp đồng cam kết sản xuất theo biểu đồ đã được đăng ký cho 13.334 khách hàng (đạt tỷ lệ 100%). Với công tác tiết kiệm điện, các chương trình cụ thể được xây dựng và triển khai bài bản trên toàn quốc. Tổng sản lượng điện tiết kiệm của các tổng công ty điện lực trong năm 2024 ước đạt 6.506 triệu kWh, tương đương 2,46% điện thương phẩm. TRIỂN KHAI CHUYỂN ĐỔI SỐ HIỆU QUẢ EVN tiếp tục gặt hái nhiều thành công từ những nỗ lực chuyển đổi số, mang lại lợi ích cho cả EVN và khách hàng sử dụng điện. Trong đó, 100% dịch vụ điện được cung cấp trực tuyến ở mức độ 4 tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Trung tâm hành chính công và Cổng dịch vụ công của các tỉnh/ thành phố. EVN cũng tiếp tục đẩy mạnh công tác điện tử hóa toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ điện, cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục, rút ngắn thời gian cấp điện cho khách hàng mới. Tỷ lệ giao dịch theo phương thức điện tử toàn EVN đạt 99,53%. Thời gian cấp điện lưới trung áp giảm còn 2,47 ngày. Thời gian cấp điện lưới hạ áp cho khách hàng sinh hoạt 2,51 ngày, khách hàng ngoài sinh hoạt là 2,6 ngày. Tính đến hết tháng 11/2024, tỷ lệ khách hàng sử dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt chiếm hơn 97,39% tổng số khách hàng của EVN. Tỷ lệ tiền điện thanh toán không dùng tiền mặt của EVN đạt 99,49%. Về các chỉ tiêu kỹ thuật, việc thực hiện chỉ tiêu tổn thất điện năng năm 2024 của các tổng công ty điện lực ước thực hiện đạt và tốt hơn kế hoạch EVN giao. Đối với lắp đặt công tơ điện tử và thu thập dữ liệu đo đếm từ xa, lũy kế đến tháng 11/2024, tỷ lệ công tơ điện tử tại 5 tổng công ty điện lực đã chiếm 95,5%, giúp cung cấp tiện ích tra cứu chỉ số online hằng ngày cho khách hàng sử dụng điện. Theo Trưởng ban Kinh doanh EVN Nguyễn Quốc Dũng, đánh giá về chất lượng dịch vụ điện, Việt Nam được Doing Business (DB) của Ngân hàng Thế giới xếp thứ 27/190 nền kinh tế về chỉ số tiếp cận điện năng vào năm 2019, nằm trong nhóm các quốc gia có dịch vụ điện tốt nhất khu vực ASEAN. Thành tích này phản ánh các nỗ lực của Việt Nam trong đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian kết nối điện và nâng cao độ tin cậy dịch vụ. Tại hội nghị, Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An cho hay, đến nay EVN đã phát triển được hệ sinh thái chuyển đổi số để phục vụ khách hàng sử dụng điện. Các dịch vụ điện được thực hiện với mức độ 4, trên môi trường điện tử. Đồng thời, công tác thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt được thúc đẩy, việc kiểm tra giám sát mua bán điện được thực hiện tốt. Lãnh đạo tập đoàn nhấn mạnh, công tác kinh doanh đã được nỗ lực thực hiện tốt, tuy nhiên, vẫn còn nhiều dư địa để phát triển, làm tốt hơn nữa. Năm 2025, dự báo phụ tải miền Bắc và cả nước sẽ tăng cao, cần tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo điện. Trong đó, cần tập trung thực hiện chỉ tiêu bán điện trực tiếp; tiếp tục giảm tổn thất điện năng; quản lý, phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu;... Với các phần mềm, hệ thống công nghệ thông tin đã được triển khai, cần chú trọng khai thác dữ liệu hiệu quả. THỤC QUYÊN EVN: Nhiều kết quả tích cực trong công tác kinh doanh, dịch vụ khách hàng Tiếp tục cải thiện độ tin cậy cung cấp điện, làm tốt công tác điều chỉnh phụ tải, tiết kiệm điện, đẩy mạnh điện tử hoá quá trình cung cấp dịch vụ điện,... là những kết quả nổi bật trong công tác kinh doanh và dịch vụ phục vụ khách hàng năm 2024 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Nhiều kết quả tích cực trong công tác kinh doanh, dịch vụ khách hàng của EVN THÔNG BÁO TÌM NGƯỜI MẤT TÍCH Tòa án Nhân dân Huyện Thới Lai-TP Cần Thơ thông báo tìm kiếm ông Phạm Ngọc Bảo, sinh năm 1966. Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Ấp Trường Tây, xã Trường Thành, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ. Ông Phạm Ngọc Bảo vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 1998. Đề nghị ông Phạm Ngọc Bảo liên hệ với Tòa án Nhân dân Huyện Thới Lai theo địa chỉ ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng thông báo lần đầu tiên, quá thời hạn trên nếu không có tin tức gì của ông Phạm Ngọc Bảo, Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích. THÔNG BÁO NHẮN TIN TAND TP Buôn Ma Thuột nhắn bà Đinh Thị Hường (SN 1972), ông Nguyễn Bá Toàn (SN 1968) trú thôn 3, X.Hoà Phú, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) không có ở địa. Bà và ông ở đâu về ngay TAND TP Buôn Ma Thuột để giải quyết việc ông Vũ Kim Ái & bà Vũ Thị Lanh khởi kiện Y/C công nhận hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ. Trong thời gian 4 tháng kể từ ngày đăng thông báo mà bà vắng mặt tòa sẽ giải quyết theo quy định pháp luật. THÔNG BÁO NHẮN TIN TAND TP Buôn Ma Thuột nhắn bà Phạm Thị Loan (SN 1977, thôn 2, X.Hoà Thuận, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2017. Bà ở đâu về ngay TAND TP Buôn Ma Thuột để giải quyết việc ông Hồ Công Y/C toà tuyên bố bà mất tích. Trong thời gian 4 tháng kể từ ngày đăng thông báo mà bà vắng mặt tòa sẽ giải quyết theo quy định pháp luật. Báo cáo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng cho biết, ngành Công Thương đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra năm 2024. Kết quả nổi bật là tạo được sự đột phá trong công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế. Các cân đối lớn được bảo đảm, nhất là an ninh năng lượng và cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, nguyên vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất... Đặc biệt là kỳ tích hoàn thành Đường dây 500 kV mạch 3 với nhiều kỷ lục và các dự án trọng điểm ngành năng lượng. Xuất nhập khẩu là điểm sáng nổi bật và là một trong những động lực chính của tăng trưởng kinh tế với tổng kim ngạch cả năm đạt kỷ lục mới với gần 800 tỷ USD, tăng 15% so với năm trước và vượt gần 3 lần kế hoạch được giao. Cán cân thương mại ghi nhận năm thứ 9 liên tiếp xuất siêu ở mức cao với gần 25 tỷ USD, giúp nâng cao dự trữ ngoại hối, ổn định tỷ giá và các chỉ số kinh tế vĩ mô. Thương mại điện tử vượt mốc doanh thu 25 tỷ USD, tăng trưởng 20% so với năm 2023 và chiếm 2/3 giá trị kinh tế số Việt Nam. Xúc tiến thương mại đổi mới mạnh mẽ với chuỗi sự kiện lớn nhất từ trước tới nay, giá trị thương hiệu quốc gia của Việt Nam vượt mốc 500 tỷ USD, xếp hạng 32 thế giới. Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, thời gian qua, ngành công thương tập trung hoàn thành sắp xếp, tinh giản bộ máy, đề xuất với Ban chỉ đạo T.Ư tinh giản gần 18% số đầu mối đơn vị trực thuộc Bộ, cao hơn mức tối thiểu T.Ư giao; tinh gọn mạnh bộ máy hoạt động từ bên trong. Theo đó, Bộ kết thúc hoạt động của Tổng cục quản lý thị trường, hợp nhất một số cục, vụ, giảm 5 đơn vị (từ 28 đầu mối đơn vị giảm còn 23). “Đây là nhiệm vụ đột phá của đột phá nhằm tạo hành lang pháp lý đồng bộ khả thi thúc đẩy công nghiệp năng lượng phát triển”, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh và cho biết Bộ sẽ tập trung hoàn thành sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy theo chỉ đạo của T.Ư, đảm bảo tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, đủ phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn biểu dương những nỗ lực, quyết tâm và thành tích đạt được trong năm 2024 của ngành công thương. Phó Thủ tướng bày tỏ ấn tượng với việc, ngành công thương hoàn thiện thể chế, chính sách và khung khổ pháp lý, kiến tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Theo Phó Thủ tướng, để đất nước bứt tốc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tự tin bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình, cần giải phóng các nguồn lực để phát triển kinh tế, xã hội. Và ngành công thương phải tiên phong trong lĩnh vực này. Phó Thủ tướng cho rằng, muốn giải phóng nguồn lực phải tạo môi trường lành mạnh, khơi thông dòng chảy; tiếp tục xác định công tác xây dựng thể chế, chính sách là một trong ba đột phá chiến lược. Cùng đó, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia; tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng phát triển thị trường mới. LƯU TRINH Ngày 23/12, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025. Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đã đến dự và phát biểu chỉ đạo. Đối với sắp xếp, tinh giản bộ máy, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đề nghị, ngành công thương khẩn trương sắp xếp bộ máy sau khi được phê duyệt đảm bảo không gián đoạn công việc; cơ cấu tổ chức mới, hiệu quả, hiệu lực hơn và tạo sự đồng thuận của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Bộ Công Thương đề xuất tinh giản gần 18% số đầu mối đơn vị trực thuộc
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==