12 QUỐC TẾ n Thứ Ba n Ngày 24/12/2024 Cảnh sát cho biết tài liệu dài 60 - 70 trang được tìm thấy trong cuốn sổ tay thuộc về cựu Thiếu tướng Lục quân Noh Sang-won, cựu chỉ huy Bộ Tư lệnh Tình báo Quốc phòng (DIC), khi lực lượng chức năng lục soát nơi ở của ông tại Ansan, tỉnh Gyeonggi. Ông Noh bị bắt vì nghi ngờ liên quan đến việc Tổng thống Yoon Suk Yeol ban bố thiết quân luật ngày 3/12. Ông Yoon đã bị đình chỉ chức vụ và đang chờ phán quyết của tòa án. Tài liệu có tiêu đề “Khiêu khích Triều Tiên tấn công tại NLL”, rất có thể ám chỉ đường ranh giới phía bắc, đường biên giới trên biển phía tây với Triều Tiên ở Hoàng Hải. Cảnh sát cho biết họ vẫn chưa phát hiện có hành động nào thực sự được thực hiện để kích động Bình Nhưỡng tấn công. Tuy nhiên, văn bản này phù hợp với cáo buộc của phe đối lập, rằng cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun đã cố kích động Triều Tiên có hành động nào đó nhằm biện minh cho tuyên bố thiết quân luật. Ông Noh là phụ tá thân cận của ông Kim. Đảng Dân chủ đối lập cáo buộc ông Kim ra lệnh cho quân đội tấn công trực tiếp vào những quả bóng bay chở rác mà Triều Tiên thả và đưa máy bay không người lái của Hàn Quốc sang không phận Bình Nhưỡng. Sổ tay của ông Noh cũng chứa thông tin chi tiết về việc “phong tỏa quốc hội” và đề cập đến các chính trị gia, nhà báo, nhân vật tôn giáo, công đoàn lao động và thẩm phán được xác định là “mục tiêu thu thập”, có vẻ ám chỉ việc bắt giữ. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết họ không tìm thấy thông tin chi tiết nào về sắc lệnh thiết quân luật trong sổ tay của ông Noh. Ông Noh là một trong những cựu sĩ quan quân đội và đương nhiệm bị bắt trong cuộc điều tra mở rộng về việc ban bố thiết quân luật bất thành. Ông Noh bị cáo buộc đã chia sẻ kế hoạch thiết quân luật với cấp dưới tại một cửa hàng bán bánh mì kẹp thịt 2 ngày trước khi kế hoạch được thực hiện. Trong khi đó, cảnh sát đã phân tích dữ liệu điện thoại cá nhân bảo mật của ông Yoon trong cuộc điều tra về tuyên bố thiết quân luật. Đến nay, cảnh sát đã thẩm vấn 10 trong số 12 người tham dự cuộc họp nội các ngày 3/12. Ông Yoon và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yonghyun vẫn chưa bị thẩm vấn. Sáng qua, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc cho biết sẽ tổ chức phiên điều trần đầu tiên trong thủ tục luận tội ông Yoon vào tuần này như kế hoạch. BÌNH GIANG (theo Yonhap) Ngày 23/12, cảnh sát Hàn Quốc cho biết cuốn sổ tay thuộc về một cựu chỉ huy tình báo quân sự bị bắt trong cuộc điều tra thiết quân luật có thông tin chi tiết về kế hoạch “khiêu khích Triều Tiên tấn công” ở khu vực biên giới trên biển giữa hai nước. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và các quan chức, cựu quan chức bị điều tra vì liên quan đến tuyên bố thiết quân luật ẢNH: YONHAP Phát biểu trước đám đông người ủng hộ ở bang Arizona hôm 22/12, ông Trump đề cập đến mức phí đắt đỏ để tàu thuyền Mỹ đi qua Kênh đào Panama, đồng thời cảnh báo về ảnh hưởng tiềm tàng của Trung Quốc đối với tuyến đường này. Ông nhấn mạnh: “Kênh đào Panama là rất quan trọng đối với thương mại của Mỹ, và việc triển khai nhanh chóng lực lượng hải quân từ Đại Tây Dương đến Thái Bình Dương”. Sau sự kiện, ông đăng tải một hình ảnh trên mạng xã hội Truth Social cho thấy lá cờ Mỹ tung bay trên Kênh đào Panama, với lời mô tả: “Chào mừng đến với Kênh đào Mỹ”. Bình luận của ông Trump cho thấy những thay đổi tiềm tàng trong chính sách ngoại giao của Mỹ, khi tổng thống đắc cử Mỹ vốn không e ngại các đồng minh và đối tác. “Nó đã được trao cho Panama và người dân Panama, nhưng với các điều khoản”, ông Trump nói về kênh đào, vốn từng thuộc sở hữu của Mỹ nhưng được trao cho Panama cách đây nhiều thập kỷ. “Nếu các nguyên tắc, cả về mặt đạo đức và pháp lý, của cử chỉ hào hiệp này không được tuân thủ, thì chúng tôi sẽ yêu cầu Kênh đào Panama phải được trả lại cho chúng tôi, toàn bộ, nhanh chóng và không thắc mắc”. Trong một thông điệp do Tổng thống Panama công bố chiều 22/12, ông cho biết nền độc lập của Panama là không thể thương lượng. Trung Quốc hay Liên minh châu Âu hoặc bất kỳ thế lực nào khác không có ảnh hưởng gì đến việc quản lý kênh đào. Ông Mulino cũng bảo vệ mức phí của Kênh đào Panama, nói rằng chúng được thiết lập công khai và minh bạch, có tính đến các điều kiện thị trường, cạnh tranh quốc tế, chi phí vận hành và nhu cầu bảo trì, không phải "theo ý thích". Trung Quốc không kiểm soát hoặc quản lý kênh đào, nhưng một công ty con của CK Hutchison Holdings có trụ sở tại Hồng Kông (Trung Quốc) từ lâu đã quản lý hai cảng nằm ở lối vào kênh đào. Washington xây dựng phần lớn kênh đào và quản lý phần lãnh thổ lân cận trong nhiều thập kỷ. Nhưng Mỹ và Panama ký một số hiệp định vào năm 1977, mở đường cho việc kênh đào trở lại quyền kiểm soát hoàn toàn của Panama. Mỹ đã trao trả quyền kiểm soát kênh đào cho Panama vào năm 1999 sau một thời gian quản lý chung. Kể từ đó đến nay, “không có bất kỳ phản đối hay khiếu nại nào liên quan đến quyền kiểm soát của Panama”, Tổng thống Mulino nhấn mạnh trong tuyên bố, được phát hành trên mạng xã hội X. “Mỗi mét vuông của Kênh đào Panama và khu vực xung quanh đều thuộc về Panama và sẽ tiếp tục thuộc về Panama”, ông Mulino nói. Sau đó, ông Trump đáp trả ông Mulino: “Chúng ta sẽ xem xét điều đó”. Không rõ ông Trump muốn giành lại quyền kiểm soát kênh đào như thế nào. Đây không phải là lần đầu tiên ông Trump công khai cân nhắc đến việc mở rộng lãnh thổ. Trong những tuần gần đây, ông đã nhiều lần đề cập đến về việc biến Canada thành một tiểu bang của Mỹ. Trong nhiệm kỳ 2017-2021, ông Trump đã bày tỏ sự quan tâm đến việc mua Greenland, một phần lãnh thổ tự trị của Đan Mạch. Ông đã bị chính quyền Đan Mạch công khai từ chối trước khi bất kỳ cuộc trò chuyện nào có thể diễn ra. Ông Trump lặp lại ý tưởng này vào ngày 22/12, trong thông báo công bố ứng viên đại sứ Mỹ tại Đan Mạch, Ken Howery. “Vì an ninh quốc gia và tự do trên toàn thế giới, Mỹ cảm thấy rằng quyền sở hữu và kiểm soát Greenland là điều hoàn toàn cần thiết”, ông viết trên Truth Social. MINH HẠNH (theo Reuters, RT) Sau khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ tái khẳng định quyền kiểm soát của Washington đối với Kênh đào Panama, Tổng thống Panama Jose Raul Mulino lên tiếng chỉ trích. Kênh đào Panama ẢNH: REUTERS Kênh đào Panama, cho phép tới 14.000 tàu qua lại mỗi năm, chiếm 2,5% thương mại đường biển toàn cầu. Tuyến đường thuỷ này đóng vai trò rất quan trọng đối với hoạt động nhập khẩu xe hơi và hàng hóa thương mại của Mỹ bằng tàu container từ châu Á, và đối với hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Mỹ, bao gồm khí đốt tự nhiên hóa lỏng. Hàn Quốc nói Triều Tiên chuẩn bị đưa thêm quân đến Nga Ngày 23/12, quân đội Hàn Quốc nói rằng Triều Tiên dường như đang chuẩn bị triển khai thêm quân và thiết bị quân sự tới Nga, có thể bao gồm máy bay không người lái tự sát, để hỗ trợ Mátxcơva trong cuộc xung đột với Ukraine. Tình báo Hàn Quốc ước tính, khoảng 1.100 binh sĩ Triều Tiên đã thương vong trên chiến trường. “Một đánh giá toàn diện dựa trên nhiều thông tin tình báo cho thấy Triều Tiên đang chuẩn bị luân chuyển hoặc tăng cường triển khai quân (ở Nga), trong khi tiếp tục cung cấp bệ phóng tên lửa 240mm và pháo tự hành 170mm”, Yonhap dẫn thông tin từ Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) Hàn Quốc. “Ngoài ra, cũng có một số dấu hiệu cho thấy (Triều Tiên) đang chuyển sang sản xuất và cung cấp máy bay không người lái tự sát, loại được tiết lộ lần đầu tiên trong chuyến thị sát của Chủ tịch Kim Jong-un vào tháng 11”, JCS cho biết. Theo JCS, Triều Tiên làm những điều đó cũng là để tích lũy kinh nghiệm tác chiến thực tế và hiện đại hóa các hệ thống vũ khí thông thường của họ. Tháng trước, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin ông Kim đi thị sát một cuộc thử nghiệm nhiều loại máy bay không người lái tấn công tự sát và chỉ đạo tăng cường sản xuất phương tiện đóng vai trò ngày càng quan trọng trong chiến tranh hiện đại vì chi phí thấp. JCS thừa nhận không phát hiện thấy dấu hiệu khiêu khích cụ thể nào từ Triều Tiên, và cho rằng Bình Nhưỡng đang tập trung mở rộng hợp tác quân sự với Nga và ổn định tình hình trong nước trước khi tổ chức kỳ họp toàn thể của đảng vào cuối năm. Tuy nhiên, quân đội Hàn Quốc không loại trừ khả năng Triều Tiên sẽ thực hiện hành động quân sự bất ngờ nào đó vào thời điểm diễn ra sự kiện chính trị lớn. JCS dự đoán Triều Tiên sẽ tiếp tục các hành động “vùng xám” trong năm tới, như thả bóng bay mang rác và tấn công gây nhiễu GPS. “Vì Triều Tiên phải tập trung hỗ trợ Nga vào năm tới, nên có thể họ sẽ tránh gây căng thẳng quân sự hoặc xung đột, để không rơi vào mặt trận chiến tranh mới”, JCS nhận định. BÌNH GIANG (theo Yonhap) Ông Trump muốn giành lại quyền kiểm soát Kênh đào Panama SỔ TAY CỰU CHỈ HUY TÌNH BÁO QUÂN SỰ HÀN QUỐC: Tiết lộ kế hoạch khiêu khích Triều Tiên
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==