PHONG PHÚ, ĐA DẠNG Mùa Tết năm nay, Công ty CP Sài Gòn Food (huyện Bình Chánh, TPHCM) đưa ra khoảng 1.000 tấn thành phẩm, cao hơn 20% so với năm ngoái để phục vụ người tiêu dùng. Bà Nguyễn Thị Thu Trinh, Phó Tổng giám đốc Sài Gòn Food cho biết, cuộc sống bận rộn khiến nhiều người khó có thời gian chuẩn bị bữa ăn gia đình theo cách truyền thống. Vì vậy, Sài Gòn Food tung sản phẩm mới là xốt gia vị hoàn chỉnh giúp người tiêu dùng tiết kiệm thời gian, đầm ấm cùng người thân bạn bè. Bên cạnh đó, doanh nghiệp này lần đầu tiên nhập khẩu pizza và gratin từ Nhật Bản để làm bữa cơm ngày Tết thêm phong phú. “Chúng tôi đang tích cực phối hợp với các hệ thống chuỗi siêu thị lớn như Coop Mart, BigC, Aeon, Emart… giới thiệu sản phẩm mới và các chương trình khuyến mãi cho khách hàng từ 20 - 50%. Hy vọng với các sản phẩm mới tiện lợi sẽ giúp gia đình vui đón Tết, không lo về giá” - bà Trinh chia sẻ. Không chỉ đưa hàng vào chợ truyền thống, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, Công ty Ba Huân còn đưa hàng về nông thôn, bán hàng lưu động để đưa sản phẩm đến tận nhà người tiêu dùng. “Năm nay chúng tôi tung sản phẩm mới là thực phẩm chế biến từ trứng tươi và gà tươi như khô gà, snack da gà, trứng gà ăn liền tiềm cay… Người tiêu dùng có thể xé ra dùng ngay khi đi chơi, du lịch. Chúng tôi mang hàng đến những nơi đông công nhân như khu chế xuất - công nghiệp, đặc biệt tập trung vào đối tượng lao động có thu nhập thấp để bán hàng giảm giá tới 60%. Hiệu ứng rất tích cực” - ông Đoàn Ngọc Duy, Giám đốc khối chiến lược Công ty Ba Huân cho biết. Những ngày này, tại nhiều chợ truyền thống như Bến Thành (quận 1), Bình Tây (quận 6), Bà Chiểu (quận Bình Thạnh)…, tiểu thương khẩn trương nhập thêm hàng để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân. Chị Nguyễn Thị Hà (tiểu thương hàng bánh kẹo, trái cây chế biến ở chợ Bình Tây) cho biết, đã bắt đầu liên hệ với đầu mối sản xuất mứt Tết hơn một tháng trước để có giá tốt. Theo chị Hà, thời điểm này lượng khách đến mua sắm chưa nhiều vì còn khá sớm. Dự kiến khoảng 20 tháng Chạp là thời điểm khách mua lẻ sẽ đến chợ nhiều hơn. Năm nay kinh tế có phần ổn định hơn, tuy nhiên người dân vẫn thắt chặt chi tiêu với những sản phẩm không phải hàng thiết yếu. “Để có giá tốt nhất đến tay người tiêu dùng, tôi tìm đến đặt hàng trực tiếp với đơn vị sản xuất chứ không thông qua trung gian. Dự kiến giá năm nay không tăng so với năm ngoái, thậm chí có phần còn rẻ hơn với khách mua số lượng nhiều” - chị Hà cho biết. HÀNG ĐỘC LẠ VỀ PHỐ Tuyến đường Mai Chí Thọ (TP Thủ Đức) trở nên rực rỡ bởi hàng trăm cây bưởi diễn từ miền Bắc vào Nam khoe sắc. Những trái bưởi to tròn lúc lỉu vàng ươm thơm ngát, được nhà vườn thắt dây nơ, ruy băng, câu đối đỏ như níu chân người đi đường. Anh Nguyễn Đắc Lự, chủ vườn kiểng Lự Nguyễn có hơn 100 gốc bưởi cổ thụ tuổi đời 20 - 30 năm, cho biết, nhiều năm bán bưởi Tết ở TPHCM nhưng chưa bao giờ giá mềm như lúc này. “Dù chi phí vận chuyển, nhân công chăm sóc… đều tăng nhưng chúng tôi vẫn quyết định giảm giá bưởi diễn để người dân dễ dàng mua chơi Tết. Với giá từ 10 - 40 triệu đồng/ chậu, hy vọng loại trái này sẽ mang nhiều tài lộc, may mắn và hạnh phúc đến với mọi người” - anh Lự chia sẻ. Anh Đậu Thanh Tùng chuyên làm dừa bon sai ở huyện Bình Chánh cho biết, năm nay tung ra sản phẩm mới là rắn ngậm ngọc làm từ dừa bon sai. Các chậu dừa bon sai được anh Tùng lên ý tưởng và bắt đầu trồng từ khoảng 8 tháng trước đó. Khi vừa đưa ra thị trường đã được nhiều khách hàng đặt mua. “Tôi đưa khoảng 800 chậu dừa bon sai 12 con giáp ra thị trường Tết 2025, riêng rắn ngậm ngọc chiếm khoảng 200 chậu, giá từ 450.000 đồng” - anh Tùng nói. Còn chị Lê Thị Ngọc Yến (TP Thủ Đức) cho biết, chuẩn bị tung ra 5.000 sản phẩm bầu hồ lô phong thủy “chiêu tài hút lộc”, giá từ 1 triệu đồng/cặp. Đó là những trái bầu hồ lô được tuyển chọn kỹ lưỡng, phơi khô và “make-up” sơn son thiếp vàng tỉ mỉ. Quả nào cũng sáng choang, lấp lánh, bề mặt được tạo hình công, phượng, chữ tài lộc, trái châu hay những chiếc lá… rất bắt mắt. “Bầu hồ lô dự kiến là mặt hàng “hot” của thị trường Tết năm nay. Với ý nghĩa là biểu trưng của sự may mắn, tài lộc, tôi mong muốn người mua sẽ gặp được những điều tốt đẹp, thịnh vượng trong năm mới” - chị Yến bộc bạch. XU HƯỚNG MUA SẮM THAY ĐỔI Quan sát thị trường 3 năm trở lại đây, bà Nguyễn Phương Nga, Giám đốc Phát triển kinh doanh cấp cao Công ty nghiên cứu thị trường Kantar Việt Nam nói rằng, tầm quan trọng của Tết đang giảm và người tiêu dùng không còn chờ tới Tết mới mua sắm như trước kia. Người dân có xu hướng sắm Tết đơn giản, thiết thực hơn; đồng thời có sự chuyển hướng từ các buổi tụ họp đông đúc sang các hoạt động gia đình, cá nhân có ý nghĩa hơn. Các DN nắm bắt được xu hướng này và phát triển được sản phẩm phù hợp vẫn sẽ có cơ hội. Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao cho biết, với không ít người tiêu dùng hiện nay, giá rẻ vẫn là yêu cầu đầu tiên. Bên cạnh bài toán cạnh tranh về giá cả, điều kiện bán hàng cũng được chú ý đến nhằm bám sát nhu cầu thị trường từng giai đoạn. Ngoài ra, DN cần đảm bảo chất lượng hàng hóa, bổ sung thêm sự khác biệt trong các mặt hàng địa phương... “Nhiều lúc chúng ta cứ dễ dãi với khách hàng. Tôi cho rằng, trong những dịp bán hàng sắp tới, DN muốn sống còn thì ngoài yêu cầu về chất lượng sản phẩm còn phải chăm chút khách hàng hết sức chi tiết. Đó là bài toán cạnh tranh mà doanh nghiệp cần phải làm ngay” - bà Hạnh nhấn mạnh. UYÊN PHƯƠNG Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó giám đốc Sở Công Thương TPHCM cho biết, các DN trên địa bàn thành phố đã chuẩn bị nguồn hàng hóa trị giá khoảng 22.000 tỷ đồng phục vụ người tiêu dùng dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2025, trong đó có gần 10.000 tỷ đồng chuẩn bị hàng bình ổn thị trường. Hàng bình ổn thị trường chiếm 21 - 32% thị phần những tháng thường, nhưng trong thời gian cao điểm Tết chiếm đến 43% nên hoàn toàn đủ sức chi phối, điều tiết thị trường. Bên cạnh nguồn hàng dồi dào, hoạt động kiểm tra, kiểm soát giá cả, chất lượng hàng hóa được Sở Công Thương thực hiện thường xuyên. Công ty Sài Gòn Food tung nhiều sản phẩm phục vụ thị trường Tết 2025 ẢNH: U.P 10 ĐỜI SỐNG n Thứ Ba n Ngày 24/12/2024 Doanh nghiệp liên tục tung sản phẩm mới, tiểu thương tăng trữ hàng, nhà vườn đưa hoa trái, cây kiểng độc lạ về TPHCM… Tất cả trong tâm thế sẵn sàng cho một cái Tết đủ đầy, giá cả ổn định phục vụ người dân mua sắm. Bưởi Diễn Nam tiến rực rỡ khoe sắc chờ người mua về chơi Tết ẢNH: U.P Hàng Tết độc lạ xuống phố VỤ XE LAO VÀO NHÀ TÔNG BÉ GÁI TỬ VONG: Tài xế là cán bộ công an Công an TP Tuyên Quang xác định, người điều khiển ô tô lao vào nhà dân khiến bé gái 17 tháng tuổi ở phường Nông Tiến (TP Tuyên Quang) tử vong là nam tài xế, cán bộ công an thuộc Công an huyện Yên Sơn (tỉnh Tuyên Quang). Chiều 23/12, Thượng tá Nguyễn Văn Mậu - Trưởng Công an TP Tuyên Quang cho biết, sau khi sự việc xảy ra, cơ quan công an đã triệu tập và xác định tài xế điều khiển ô tô là nam, tên N.K.D (SN 1994 - trú tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang), không phải tài xế nữ như thông tin ban đầu xác định. “Qua xác định, anh D. là cán bộ công an thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm hình sự, kinh tế và ma túy Công an huyện Yên Sơn”, Thượng tá Nguyễn Văn Mậu cho biết. Cũng theo Thượng tá Mậu, tại cơ quan chức năng, tài xế D. khẳng định bản thân không uống rượu và không có nồng độ cồn. Hiện lực lượng chức năng đã lấy mẫu máu để xét nghiệm. Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, người phụ nữ ngồi chung ô tô là vợ của anh D.. Tại cơ quan công an, người phụ nữ này khai nhận, do quá hoảng hốt và chồng đang đưa nạn nhân đi cấp cứu nên đã tự nhận là người điều khiển phương tiện. Trước đó, khoảng 17h ngày 21/12, ô tô BKS 22A-186.xx đang di chuyển trên đường thuộc tổ 10 phường Nông Tiến (TP Tuyên Quang), bất ngờ gặp xe máy đi chiều ngược lại sang đường. Do tình huống bất ngờ, tài xế ô tô đánh lái tránh xe máy, lao thẳng vào ngôi nhà số 26, tổ 10 phường Nông Tiến. Thời điểm đó, trong nhà có một phụ nữ và một bé gái 17 tháng tuổi. Vụ tai nạn đã khiến cháu bé tử vong. T.HƯỜNG QUẢNG NAM: Chìm phà trên sông, 14 người may mắn thoát nạn Vụ việc xảy ra lúc 7h sáng 23/12. Thời điểm trên, một chiếc phà gỗ từ thôn Bình Trung vượt sông Trường Giang sang thôn Xuân Mỹ (xã Tam Hải, huyện Núi Thành). Khi đến gần bờ, phà bất ngờ gặp sự cố và chìm. Thời điểm gặp nạn, trên phà có 14 người. Theo người dân, chiếc phà bị chìm khi sắp cập bến nên nhiều người đã bơi vào bờ an toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người, tuy nhiên các phương tiện như xe máy đã bị chìm dưới sông. Lực lượng chức năng đang tích cực trục vớt tài sản sau vụ chìm phà. Một lãnh đạo UBND huyện Núi Thành cho biết, phà gặp sự cố khi đến gần bờ, trúng con nước chảy xiết nên bị chìm nhanh chóng. H.VĂN
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==