TRANG 12 TRANG 7 TRANG 8 + 9 THỨ BA 24/12/2024 SÕ 359 0977.456.112 TRANG 11 TRANG 6 TRANG 2 Nhà ở cho người lao động: An cư để lập nghiệp TRANG 4 + 5 THỦ PHỦ CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG: Nửa triệu lao động Ở LẠI ĐÓN TẾT Cái lợi vô hình CHUYỆN HÔM NAY n DUY QUANG Khu lưu trú công nhân Thiên Phát ở TP Thủ Đức (TPHCM) có hai dãy nhà cao tầng quy mô 400 căn hộ, mỗi căn rộng 35 m2 với đầy đủ tiện ích từ công viên, sân chơi, nhà giữ xe, đến trường mẫu giáo, siêu thị mini… Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc làm việc Công nhân lao động ở Bình Dương nhận quà Tết 2025 sớm ẢNH: THẠCH THẢO THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH: Lào Cai cần tập trung triển khai các dự án hạ tầng chiến lược TRANG 3 HÔM NAY XÉT XỬ GIAI ĐOẠN 2 VỤ ÁN “CHUYẾN BAY GIẢI CỨU” Ông Trump muÕn giành lại quyền kiểm soát Kênh đào Panama Tết Dương tiết kiệm, chờ bùng nổ Tết Âm HỘI ĐỒNG ĐỘI TRUNG ƯƠNG: Thiếu nhi là trung tâm các hoạt động NÂNG BƯỚC THỦ KHOA 2024: Học để mở cánh cửa tương lai TPHCM XÁC ĐỊNH LÀ “TIỀN ĐẠO” TRONG KỶ NGUYÊN MỚI XEM TIẾP TRANG 5
2 THỜI SỰ n Thứ Ba n Ngày 24/12/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG HIEÁU n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA LET - Mọi người có thắc mắc này không biết Mõ có kiến giải cho mọi người thoả mãn được không? - Mọi người xúc phạm Mõ rồi! Bấy lâu mọi người đặt níc-nêm cho Mõ là Biết Tuốt có phải là châm biếm Mõ không? - Không hề! Không hề! Mọi người không có ý đó, chỉ là vấn đề này nó khó, nên phải dợm hỏi Mõ trước thôi! - Mõ đang sẵn sàng, tập trung, vận dụng sở học để trả lời đây! - Chuyện nó thế này nhé! Khi mà thảo dân mua nhầm phải hàng giả, hàng nhái, hàng lậu, có quan chức phán rằng, có phần lỗi của dân và khuyên dân phải là người tiêu dùng thông thái? - Không đúng à? - Vậy khi nhiều người bị ngộ độc thực phẩm, cũng có người trách, người khuyên khách hàng phải là người ẩm thực thông thái? - Quá chuẩn rồi còn gì? - Híc! Thế khi nhiều người thuê, mua nhà gặp phải hoả hoạn vô phương cứu chữa, nhiều nhà chức trách cũng cho rằng, để xảy ra hậu quả đáng tiếc đó cũng có một phần lỗi của người mua, người thuê, do không đủ cảnh giác, cảnh giới, thông thái để tìm mua, thuê những nơi an toàn phòng cháy chữa cháy hơn? - Không cần chỉnh luôn! - Đồng ý với Mõ! Dân trí còn thấp, nên khó thông thái toàn phần được, đúng không? Nói vậy là quan nhà ta thường là thông thái? - Không thông thái làm sao làm quan? - Vậy khi nhiều quan chi tiền thật để mua phải bằng cấp giả, là do quan không thông thái hay do bọn vô lương làm giả quá tinh vi? - Mọi người nghĩ Mõ là ai mà hỏi câu khó cỡ đó? MÕ LÀNG Cấm hỏi khó! TIN Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 10 Chiều hôm qua (23/12), áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía tây bắc quần đảo Trường Sa đã mạnh lên thành bão, trở thành bão số 10 năm 2024, có tên quốc tế là PABUK. Vào 13h hôm qua, tâm bão trên khu vực phía tây bắc quần đảo Trường Sa với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10. Những giờ qua, bão di chuyển chậm theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 10km/h. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, trong 24 giờ tới (tính từ 13h ngày 23/12), bão sẽ di chuyển chậm theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km. Đến 13h ngày 24/12, tâm bão nằm ở phía tây nam khu vực giữa Biển Đông với cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 10. Trong 24-48 giờ tiếp theo, bão chuyển hướng tây nam, di chuyển chậm với tốc độ khoảng 5-10km/h và tiến về vùng biển Nam Trung Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13h ngày 25/12, tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Phú Yên - Bà Rịa Vũng Tàu với cường độ giảm xuống cấp 6, giật cấp 8. Trong 48-72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 1h ngày 26/12, tâm áp thấp trên vùng biển từ Bình Thuận đến Trà Vinh với cường độ giảm xuống dưới cấp 6. Dự báo đêm 24/12, khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hoà có mưa vừa, mưa to, cục bộ xảy ra mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-120mm, có nơi trên 200mm. Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, từ đêm 23/12 đến ngày 26/12, trên các sông từ Quảng Nam đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở mức BĐ1-BĐ2, có nơi trên BĐ2. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc khu vực vùng núi các tỉnh từ Quảng Nam đến Khánh Hòa. NGUYỄN HOÀI Nội dung trên được Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nêu tại hội thảo “Kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc - Vấn đề đặt ra cho Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam bộ” do Hội đồng Tư vấn triển khai Nghị quyết số 98/2023/QH15 và Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sáng 23/12. Theo ông Phan Văn Mãi, TPHCM xác định sứ mệnh, trách nhiệm, quyết tâm chính trị của mình là cùng đất nước, cùng dân tộc vươn mình mạnh mẽ bước vào kỷ nguyên mới. Khi đặt vấn đề Thành phố ở đâu trong hành trình này, nói như ngôn ngữ bóng đá, TPHCM xác định phải nằm trong đội hình chính và đá “tiền đạo”. Thành phố không làm việc này một mình mà đặt trong Đông Nam bộ, trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Chủ tịch Phan Văn Mãi chia sẻ, khi nói kỷ nguyên mới phải xác định cho được nội hàm, trọng tâm, trụ cột tại Thành phố, Đông Nam bộ, Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam rồi mới bàn đến lộ trình, kết quả đạt được và phương thức phối hợp. Về cách làm, có những việc cần làm ngay để đạt mục tiêu trước mắt nhưng có những việc chiến lược để tạo nền tảng cho phát triển giai đoạn 2025-2030 và xa hơn nữa. Phát biểu đề dẫn, ông Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM cho biết, hội thảo nhận được 76 bài tham luận của hơn 100 tác giả, trong đó nêu những vấn đề rất lớn cho TPHCM trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đặt trong bối cảnh của vùng Đông Nam Bộ. Các chuyên gia chỉ rõ trong 5 năm tới của kỷ nguyên mới, Thành phố và Đông Nam Bộ cần tập trung xác định rõ các mục tiêu, giải pháp. Đó là xác định rõ lý luận và thực tiễn kỷ nguyên mới, để xây dựng chiến lược phát triển hiệu quả; có cơ chế cho TPHCM phát triển; chú trọng vấn đề văn hóaxã hội trong bối cảnh phát triển kinh tế ở đô thị lớn; biến sông Sài Gòn thành thảm xanh kết nối vùng Đông Nam Bộ; tận dụng các động lực mới như vi mạch bán dẫn, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI), những lĩnh vực tạo ra động lực tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai. Tham luận của các chuyên gia cũng nêu rõ Đông Nam bộ có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh cả nước; trong đó TPHCM được xác định là hạt nhân, cực tăng trưởng của vùng. Thành phố và vùng Đông Nam bộ đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội, góp phần tạo động lực kinh tế quốc gia. Đây là nền tảng để Thành phố và vùng tiến vào thời kỳ phát triển mới cùng cả nước. Tuy nhiên, dù hội tụ những tiềm năng lợi thế vượt trội, thực trạng liên kết vùng còn tồn tại nhiều bất cập và mang tính hình thức, thể hiện qua sự suy giảm trong tốc độ tăng trưởng thời gian gần đây. PVL (theo TTXVN) TPHCM XÁC ĐỊNH LÀ “TIỀN ĐẠO” TRONG KỶ NGUYÊN MỚI Ngày 23/12, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Thái có văn bản phê bình giám đốc 4 sở vì chậm trễ trong công tác tham mưu, xây dựng và trình các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc thi hành Luật Đất đai 2024. Theo đó, 4 giám đốc sở bị phê bình, gồm: Sở Tài nguyên và Môi trường; Tài chính; Lao động-Thương binh và Xã hội; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Sự chậm trễ gây ảnh hưởng đến tiến độ tổ chức thi hành luật cũng như sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Nội vụ xem xét các nội dung phê bình khi đánh giá xếp loại chất lượng công tác năm 2024 đối với giám đốc và lãnh đạo các sở, ngành liên quan. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh yêu cầu lãnh đạo 4 sở trên khẩn trương tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện Luật Đất đai 2024. Đây là các văn bản quan trọng mà đến nay tỉnh vẫn chưa ban hành đầy đủ và đúng quy trình, ảnh hưởng đến việc triển khai các quy định của luật này. Đến tháng 12/2024, tỉnh Lâm Đồng vẫn chưa ban hành 16 văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thi hành Luật Đất đai, dù đây là các văn bản thuộc thẩm quyền của địa phương. T.LÂM LÂM ĐỒNG: Phê bình 4 giám đốc sở làm chưa hết trách nhiệm Trong hành trình cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới, TPHCM xác định là “tiền đạo” trong đội hình chính; là cầu nối trong hợp tác quốc tế để huy động rộng lớn, nhiều hơn các nguồn lực. Đây như là sứ mệnh, trách nhiệm lớn lao của Thành phố. “Thành phố luôn đặt mình trong Đông Nam bộ, Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, luôn mong muốn hợp tác với các địa phương, các lực lượng, các nguồn lực trên địa bàn để thực hiện mục tiêu. Thành phố nhận lãnh nhiệm vụ là cầu nối trong hợp tác quốc tế để huy động rộng lớn, nhiều hơn các nguồn lực”. Chủ tịch UBND TPHCM PHAN VĂN MÃI TPHCM được xác định là hạt nhân, cực tăng trưởng của vùng Đông Nam Bộ ẢNH: HỒNG VĨNH
Tổng cục Thuế cho biết, năm 2024, thu ngân sách nhà nước hơn 1,7 triệu tỷ đồng, cao nhất từ trước tới nay. Một số khoản thu lớn vượt năm 2023, như: thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt hơn 109%, thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 119%, thuế thu nhập cá nhân (TNCN) gần 116%. Một trong những nguồn thu tăng trưởng mạnh năm 2024 đến từ thu thuế thương mại điện tử, với con số 116.000 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2023. Đến nay đã có 120 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký, khai thuế và nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài. Số thuế các nhà cung cấp nước ngoài nộp năm 2024 gần 8.700 tỷ đồng, tăng 26% cùng kỳ năm 2023. Bên cạnh việc đẩy mạnh nguồn thu, cơ quan thuế cũng quyết liệt đôn đốc, thu hồi nợ đọng. Năm 2024, cơ quan thuế thu hồi nợ hơn 61.000 tỷ đồng, tăng 33,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, ngành thuế triển khai biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đã thu hồi được gần 4.300 tỷ đồng. Trao đổi với Tiền Phong, TS Nguyễn Quốc Việt, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách, cho rằng, thu ngân sách đạt hơn 1,7 triệu tỷ đồng trong năm 2024 là tín hiệu tích cực của nền kinh tế trong nước. Ông Việt bày tỏ sự ấn tượng với tỷ trọng đóng góp nguồn thu NSNN từ các loại thuế đều tăng lên tích cực. Trong đó, đáng chú ý là nguồn thu từ thuế giá trị gia tăng (VAT). Theo TS Việt, 3 năm liên tiếp, nhà nước thực hiện chính sách giảm thuế VAT mỗi năm 2%, nhưng tỷ trọng đóng góp thuế VAT trong tổng thu NSNN những năm qua không giảm mà còn tăng lên, nhất là năm 2024. Điều này cho thấy, tiêu dùng trong nước đã khôi phục, đến từ nhiều yếu tố như: chính sách hoãn, giãn, miễn giảm thuế cho người dân và doanh nghiệp, “khoan thư sức dân” đã phát huy tác dụng. Bên cạnh đó, nguồn thu bền vững liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp tăng lên rất đáng kể. Ngoài ra, khoản thu từ kinh tế đối ngoại, xuất nhập khẩu, thuế tài nguyên môi trường và nguồn thu từ đất… đóng góp tỷ trọng lớn. Dù thu NSNN đạt kỷ lục nhưng tỷ lệ chi ngân sách vẫn tiềm ẩn nhiều bất cập. Trong đó, tỷ lệ chi thường xuyên ở mức cao. Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác Thuế năm 2024 gần đây, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, hiện nay tỷ lệ chi thường xuyên chiếm 70% chi ngân sách, chỉ còn 30% cho đầu tư phát triển, an ninh - quốc phòng. TS Nguyễn Quốc Việt đề xuất giải pháp để có nguồn thu bền vững, nuôi dưỡng nguồn thu NSNN. Đầu tiên, cơ quan chức năng phải chuyển toàn bộ nền kinh tế phi chính thức sang chính thức, giúp ngành thuế đảm bảo việc thu công bằng, thu đúng, thu đủ, mở rộng diện thu thuế; đồng thời, cần phải đảm bảo nguyên tắc vừa đảm bảo thu, vừa phát huy được sức dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cần có giải pháp giảm gánh nặng thuế TNCN, hài hoà giữa mở rộng thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ để người lao động có tích luỹ. Trên cơ sở tích luỹ đó, người lao động đầu tư lại cho tương lai, đầu tư vào tài sản, tạo nguồn thu bền vững từ thuế tài sản, hoặc thuế thu nhập cá nhân. LƯU TRINH Cùng dự cuộc làm việc có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh, Bộ trưởng Bộ GTVT Trần Hồng Minh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong và lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương. Tại cuộc họp, các đại biểu đánh giá, với nhiều tiềm năng khác biệt, lợi thế so sánh và cơ hội nổi trội, nguồn lực phong phú, Lào Cai hội tụ đủ các điều kiện thuận lợi “riêng có” để phát triển thành một cực tăng trưởng của vùng biên giới phía Bắc và cả nước, trở thành trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam-Trung Quốc… Các báo cáo, ý kiến tại cuộc họp đánh giá trong năm 2024, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là do thiên tai, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lào Cai đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, khắc phục mọi khó khăn, năng động, sáng tạo, đạt được những kết quả tích cực. Tăng trưởng kinh tế GRDP năm 2024 ước đạt 7,38%, cao hơn 2,2 điểm % so với mức tăng của năm 2023 (5,11%), cao hơn mức tăng trưởng chung của cả nước. GRDP bình quân đầu người đạt 97,5 triệu đồng/người/năm, tăng 8,9 triệu đồng/người/năm so với năm 2023, bằng 80% so với trung bình cả nước. Quy mô kinh tế ước đạt 78.000 tỷ đồng, tăng 11,8% so với năm 2023, xếp thứ 44/63 tỉnh, thành phố… Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cơ bản đồng tình với các đại biểu về những tiềm năng, cơ hội, lợi thế và những thành tựu, kết quả đạt được của Lào Cai trong năm 2024. Thủ tướng đánh giá khái quát, từ cuộc làm việc trước (tháng 9/2022) tới nay, Lào Cai đã có nhiều tiến bộ về mọi mặt, nhiều việc làm tốt, đóng góp vào những thành tựu, kết quả chung của cả nước, đặc biệt là đã khắc phục hiệu quả hậu quả cơn bão Yagi, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên, củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước. Bên cạnh những kết quả rất cơ bản, Thủ tướng chỉ ra một số khó khăn, tồn tại, hạn chế của tỉnh. Theo đó, quy mô nền kinh tế còn nhỏ; chất lượng tăng trưởng kinh tế chưa bền vững. Thiên tai, thời tiết diễn biến phức tạp, sụt lún, sạt lở khó dự báo. Kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông còn bất cập. Tỉ lệ hộ nghèo cao, chênh lệch giàu nghèo giữa vùng đô thị và nông thôn còn cao. An ninh quốc phòng, trật tự, an toàn xã hội một số nơi tiềm ẩn yếu tố phức tạp... Về quan điểm, định hướng thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục quán triệt, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để cụ thể hóa, triển khai thực hiện đầy đủ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết, Kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, trong đó có Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tếxã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc bộ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; vận dụng, thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Cũng tại cuộc làm việc, lãnh đạo các bộ, ngành đã phản hồi, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cho ý kiến về các đề xuất, kiến nghị của Lào Cai để tiếp tục tập trung triển khai và đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng kết nối trọng điểm của tỉnh và quốc gia, quốc tế: Cảng hàng không Sa Pa, đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, thúc đẩy hoàn thiện tuyến đường bộ cao tốc Hà Nội-Lào Cai 4 làn xe, cầu biên giới Bản Vược-Bá Sái, dự án đường điện 500 kV Lào Cai-Vĩnh Yên (hoàn thành trong 6 tháng)… Thủ tướng cũng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với tỉnh Lào Cai nghiên cứu, đề xuất việc tổ chức Festival sông Hồng, hoàn thành trong quý I/2025. PV (theo Chinhphu.vn) Chiều 22/12, trong chương trình công tác tại Lào Cai, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai, đánh giá tình hình, kết quả triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Năm nay, lần đầu tiên thu ngân sách đạt hơn 1,7 triệu tỷ đồng (vượt 13,7% năm 2023). Dù lập kỷ lục nhưng thu ngân sách vẫn còn tiềm ẩn bất cập như: chính sách thuế thu nhập cá nhân lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ thất thu thuế… Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc làm việc Thu ngân sách năm 2024 cao nhất từ trước tới nay, hơn 1,7 triệu tỷ đồng ẢNH: NHƯ Ý 3 nThứ Ba n Ngày 24/12/2024 THỜI SỰ Lào Cai cần tập trung triển khai các dự án hạ tầng chiến lược Thấy gì từ kỷ lục thu ngân sách Nhà nước? Bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo; chú trọng sơ kết, tổng kết, đánh giá bài học kinh nghiệm, phát huy mô hình hay, cách làm hiệu quả để tiếp tục nhân rộng, tạo sức lan tỏa cao… Thủ tướng PHẠM MINH CHÍNH chỉ đạo THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH:
4 XÃ HỘI n Thứ Ba n Ngày 24/12/2024 ƯỚC MƠ CÓ NHÀ ĐÃ TRONG TẦM TAY Anh Trần Quang Đức là một trong hàng chục gia đình mua được chung cư thuộc dự án nhà ở công nhân tại KCN Bàu Xéo (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai). Có nơi ở mới đã giúp gia đình anh Đức yên tâm làm việc. Mua được căn nhà, anh Đức và gia đình rất hạnh phúc. “Biết được chính sách bán nhà giá rẻ cho công nhân, tôi làm hồ sơ đăng ký mua. Nơi ở mới an ninh tốt, hạ tầng đầy đủ, phù hợp với thu nhập của công nhân”- anh Đức chia sẻ. Tương tự, gia đình anh Hoàng Thế Anh cũng chia tay với căn nhà trọ chật hẹp để chuyển đến căn nhà chung cư thuộc dự án nhà ở công nhân. Hài lòng với nơi ở mới, anh Thế Anh nhận xét: “Nhà có đầy đủ chỗ nghỉ ngơi, học tập cho con. Các cháu đi học gần, hạ tầng tốt. Công nhân có cuộc sống như vậy là ổn rồi”. Khu nhà ở của anh Đức, anh Anh và nhiều gia đình công nhân khác thuộc dự án Phát triển nhà ở tại Khu Trung tâm dịch vụ KCN Bàu Xéo do Công ty CP Thống Nhất làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích gần 21.000 m2 với 6 block nhà chung cư, tổng số 624 căn hộ. Đến nay, công ty đã hoàn thành giai đoạn 1 với 1 block cao 5 tầng, với 107 căn. Diện tích mỗi căn từ 3242 m2, giá bán từ 150 triệu đến trên 300 triệu đồng/căn, tùy diện tích và số tầng. “Trước đây, chúng tôi bán 170 triệu đồng/căn, nay chỉ còn 150 triệu đồng/căn. Đó là căn hộ ở tầng 5, các tầng thấp hơn thì giá nhỉnh hơn, khoảng 200-400 triệu đồng/căn. Cụ thể, tại tầng 5 có giá bán chưa đến 4,5 triệu đồng/m2, tầng trệt có giá bán cao nhất 12,5 triệu đồng/m2”, ông Phan Trọng Đạt, Trưởng phòng Đầu tư kinh doanh của Công ty CP Thống Nhất cho biết. Ông Đạt cho biết thêm, công ty đang nhận hồ sơ mua nhà, đối tượng mua là công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp. Người mua nhà được hưởng đầy đủ chính sách về quyền mua nhà, được ngân hàng hỗ trợ 70% giá trị như dự án nhà ở xã hội. Đồng Nai hiện có khoảng 1,2 triệu lao động làm việc trong các doanh nghiệp nhưng có gần một nửa lao động đến từ các tỉnh, thành khác nên nhu cầu về nhà ở rất lớn. Hiện, giá nhà đất tại Đồng Nai khá cao nên với đồng lương công nhân, người lao động rất khó mua được đất thổ cư hoặc nhà ở thương mại tại các dự án. Do đó, đa số người lao động đang sinh sống tại các phòng trọ gần nơi làm việc. Giấc mơ an cư của người lao động tại Đồng Nai ngày một xa vời nếu các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân tại các khu vực có nhiều khu công nghiệp không được đẩy nhanh tiến độ. Vào năm 2022, Đồng Nai ban hành các nghị quyết, kế hoạch với mục tiêu giai đoạn 2021-2025 xây dựng 10 ngàn căn nhà ở cho người có thu nhập thấp, nhưng đến nay mới thực hiện được khoảng 17% kế hoạch. Từ nay đến năm 2030, tổng số người có nhu cầu nhà ở giá rẻ trên địa bàn tỉnh là hơn 578.000. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi cho biết, thời gian qua, tỉnh đã quy hoạch quỹ đất, tổ chức hội nghị mời gọi nhà đầu tư, ban hành các chính sách ưu đãi nhưng sản phẩm chưa như mong muốn. Hiện nay, Đồng Nai đang nỗ lực để khởi công xây dựng các dự án nhà ở công nhân, nhà ở xã hội nhằm đáp ứng nguyện vọng của người dân. NÊN ĐẶT HÀNG Tại Bình Dương, Tổng công ty Becamex IDC là đơn vị đi đầu trong việc phát triển nhà ở xã hội (NƠXH) tại địa phương. Sau hơn 10 năm triển khai, Becamex IDC đã xây dựng NƠXH tại TP Thuận An, TP Thủ Dầu Một, thị xã Bến Cát, huyện Bàu Bàng... Đề án NƠXH Becamex ban đầu có quy mô 65.000 căn, đã xây dựng hoàn thành hơn 47.500 căn, hiện tổng công ty tiếp tục mở rộng giai đoạn tiếp theo nhằm tạo cơ hội an cư cho hàng trăm ngàn lao động. Với triết lý góp tiền thuê trọ thành nhà để hỗ trợ người lao động an cư lạc nghiệp, tại những nơi mà Becamex IDC đầu tư đã thiết kế nhà ở xã hội rất linh hoạt với nhiều loại sản phẩm, giá bán phù hợp, dao động từ 120-280 triệu đồng/căn hoặc loại cao cấp hơn với giá từ 200 - 500 triệu đồng/căn. Trong giới đầu tư bất động sản ở TPHCM, ông Lê Hữu Nghĩa, Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Lê Thành là một trong số ít doanh nhân dám bỏ tiền tỷ đầu tư vào phân khúc NƠXH, nhà giá rẻ để bán hoặc cho thuê. Hiện nay, khoảng 7.000 căn hộ tại những dự án như Lê Thành khu A-khu B, chung cư Lê Thành Twin Towers, chung cư Lê Thành Tân Tạo, chung cư Lê Thành An Lạc… lần lượt ra đời từ nguồn vốn và quỹ đất do chính ông bỏ ra, tạo dựng chỗ ở cho hàng chục ngàn người thu nhập thấp. Doanh nghiệp đầu tư kinh doanh bất động sản ở TPHCM có đến vài trăm, nhưng số đơn vị chuyên đầu tư xây dựng NƠXH chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lý do, các doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều khó khăn trong quá trình triển khai dự án. Các nhà đầu tư phải tuân thủ nhiều quy định pháp luật và trải qua nhiều thủ tục phức tạp từ các cơ quan, đơn vị khác nhau nhiều hơn cả nhà ở thương mại. Điều này khiến tiến độ phát triển NƠXH tại TPHCM đang rất ì ạch. Cụ thể, TPHCM đặt mục tiêu phát triển 69.700-93.000 căn. Tuy nhiên, từ năm 2021 đến nay, chỉ hoàn thành 6 dự án với quy mô 2.700 căn hộ và đang thi công 4 dự án với khoảng 3.000 căn hộ. Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Hoàng Kim Hoài, Tổng giám đốc Phúc Điền Land cho rằng, đối với nhóm nhà thương mại giá rẻ, NƠXH thì TPHCM nên đặt hàng doanh nghiệp với mức giá xây dựng được tính toán phù hợp. Chẳng hạn, với đất sạch có sẵn, TPHCM đặt hàng xây dựng mỗi m2 là 15 triệu đồng, kèm theo một số ưu đãi khác. Sau đó, chính quyền mua lại và giữ vai trò phân phối để đảm bảo các căn hộ này đến được đúng nhóm thụ hưởng. Như vậy, một căn hộ 40 m2 giá chỉ còn 600 triệu đồng, hoàn toàn vừa sức thu nhập của người lao động có thu nhập thấp với thời gian trả góp 10 năm. MẠNH THẮNG - DUY QUANG Nhà ở công nhân tại KCN Bàu Xéo, tỉnh Đồng Nai Anh Hoàng Thế Anh trong căn nhà mới Nhiều địa phương ở khu vực phía Nam đang tăng tốc xây dựng nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân để giữ chân người lao động trước làn sóng dịch chuyển về quê. Trong 11 tháng đầu năm 2024, TPHCM chỉ có 1 dự án NƠXH được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư là dự án nhà ở xã hội Lê Thành - Tân Kiên. Dù đã được động thổ vào ngày 29/8 nhưng đến nay dự án chưa được UBND huyện Bình Chánh phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 nên vẫn chưa được cấp giấy phép xây dựng. Hiện nay, trên địa bàn TPHCM chỉ có 6 dự án NƠXH với 4.754 căn hộ đang triển khai thi công và 2 dự án NƠXH với 1.512 căn hộ đã hoàn thành xây dựng nhưng chưa nghiệm thu. NHÀ Ở CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG: An cư để lập nghiệp
TRANH THỦ NGÀY TẾT ĐỂ TĂNG THU NHẬP Quê Nghệ An, chị Nguyễn Thị Mai đến Bình Dương làm việc đã hơn 6 năm. Hiện nay, chị đang làm công nhân may mặc tại Công ty TNHH Thịnh Phát (Bình Dương). Để giảm chi phí lo cho hai con ăn học, vợ chồng chị Mai chọn cách cứ hai năm về quê ăn Tết một lần. Năm trước đã về, thế nên năm nay vợ chồng chị ở lại đất khách. “Những ai không về quê, có mong muốn làm việc xuyên Tết sẽ được công ty tạo điều kiện. Ngoài được trả lương đến 300% so với ngày thường, công ty còn lì xì và tặng nhu yếu phẩm. Bây giờ chỉ cần vào mạng là gặp được người thân bất cứ lúc nào, thế nên cũng bớt nhớ quê hơn. Thay vì về quê, tôi dùng chi phí đó gửi về cho cha mẹ mua sắm đồ tết”- chị Mai chia sẻ. Tương tự, anh Dũng Tuấn (quê Quảng Trị), công nhân Công ty TNHH Sài Gòn Stec (Khu công nghiệp VSIP 2 - Bình Dương) cho biết, công ty có khoảng 2.000 lao động. Năm ngoái, nhà máy sáng đèn xuyên Tết, người lao động (NLĐ) ở lại làm việc được công ty này chi trả 300% tiền tăng thêm và lì xì 1 triệu đồng/người. “Năm nay, tôi tiếp tục đăng ký ở lại làm việc những ngày Tết. Dịp Tết thời tiết ở quê lạnh, trong khi tôi chịu lạnh không được nên quyết định ở lại. Tiền thưởng và quà tặng của công ty, tôi nhờ đồng hương mang về biếu ông bà”- anh Tuấn nói. Năm 2024, dù hoạt động sản xuất, kinh doanh tại thủ phủ công nghiệp tỉnh Bình Dương có dấu hiệu phục hồi, tăng trưởng tốt. Tuy nhiên, cũng không ít doanh nghiệp (DN) còn khó khăn, tìm đủ cách để giữ lao động. Chị Tường Vi (quê An Giang) cùng chồng làm việc tại một công ty gỗ ở TP Tân Uyên (Bình Dương) chia sẻ, năm nay do thiếu đơn hàng, công ty cho NLĐ nghỉ Tết sớm, kéo dài đến hai tuần. Chị Vi tâm sự: “Nhiều người có nguyện vọng được làm việc những ngày Tết vì không về quê nhưng công ty thiếu đơn hàng nên không thể đáp ứng. Tết không về quê, để có thêm thu nhập, tôi buộc phải làm thợ “đụng”, ai thuê gì làm nấy. Mấy ngày nay, tôi dò hỏi bạn bè, người quen, xem ai biết có công việc nào phù hợp để xin đi làm”. THƯỞNG 2 THÁNG LƯƠNG ĐỂ TRI ÂN NGƯỜI LAO ĐỘNG Ông Phan Thành Đức - Tổng Giám đốc Công ty CP May mặc Bình Dương cho biết, trải qua một năm đầy khó khăn, song công ty vẫn duy trì sản xuất ổn định. Để tri ân, công ty dự kiến thưởng hai tháng lương/người lao động. Theo ông Đức, khi DN có chính sách tốt sẽ thu hút được lao động cho năm tới, tránh thiếu hụt nhân sự. Theo ghi nhận của phóng viên, hầu hết các DN ở Bình Dương đều có chính sách hỗ trợ tàu xe cho NLĐ của mình về quê ăn tết. Đối với trường hợp NLĐ ở lại đất khách sẽ được công đoàn công ty và ngành chức năng tổ chức tặng quà. Ông Bùi Minh Hà - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Poong In Vina (Bình Dương), cho biết: “Công ty có hơn 2.500 NLĐ. Chúng tôi đã liên hệ với các bên cung ứng để đặt quà tết cho NLĐ. Đồng thời đang rà soát lại số đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, số lao động ở lại Bình Dương đón tết, từ đó có kế hoạch thăm hỏi, tặng quà, tổ chức các sân chơi ngày Tết, bữa cơm ngày Tết”. Bà Nguyễn Kim Loan - Chủ tịch Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Bình Dương, cho biết thống kê sơ bộ, số công nhân lao động ở lại Bình Dương dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 khoảng 500.000 người, dự kiến tăng so với năm ngoái. Theo bà Loan, những công nhân chọn phương án ở lại Bình Dương ăn tết chủ yếu làm trong các DN còn gặp khó khăn về đơn hàng và họ chọn ở lại đất khách để giảm bớt chi phí. LĐLĐ tỉnh Bình Dương đã đề nghị các cấp công đoàn, đề xuất người sử dụng lao động thực hiện đầy đủ chế độ tiền lương theo hợp đồng cho NLĐ. Tổ chức các hoạt động tri ân, thưởng Tết, tặng quà để cảm ơn người lao động trong năm đã nỗ lực cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất. Tất cả được thực hiện trên tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”. “Dự kiến tổng kinh phí thực hiện chăm lo cho công nhân lao động trong dịp Tết Ất Tỵ 2025 hơn 272 tỷ đồng. LĐLĐ tỉnh sẽ tổ chức các hoạt động Tết sum vầy, chợ Tết công đoàn. Tổ chức chương trình Tết yêu thương cho các trẻ em mồ côi do COVID-19, con em công nhân lao động khó khăn. Bên cạnh đó, sẽ tổ chức các đoàn lãnh đạo trung ương, lãnh đạo tỉnh đến thăm, chúc Tết, tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn”- Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương cho biết. HƯƠNG CHI 5 n Thứ Ba n Ngày 24/12/2024 XÃ HỘI Đại diện Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương cho biết, hiện tại chưa có thống kê song dự kiến có khoảng trên 40 DN với tổng số hơn 6.000 lao động được bố trí làm việc theo nguyện vọng vào những ngày nghỉ Tết. Các DN làm việc xuyên Tết đều thực hiện chi trả tiền lương ít nhất bằng 300%, chưa kể tiền lương ngày nghỉ Tết đối với NLĐ hưởng lương ngày. Ngoài ra, DN sẽ hỗ trợ thêm cho NLĐ tiền mặt, lì xì và quà tặng khác. Dự kiến Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, có khoảng nửa triệu lao động ở lại thủ phủ công nghiệp tỉnh Bình Dương, không về quê. Một số nhà máy vẫn sáng đèn xuyên Tết cho công nhân làm việc, trong khi nhiều người chọn nghề thợ “đụng” (ai thuê gì làm đó) để kiếm thêm dịp này. Người lao động đi tìm việc làm cuối năm ở Bình Dương ẢNH: H.C Công nhân sản xuất trong Công ty CP May mặc Bình Dương ẢNH: H.C CHUYỆN HÔM NAY Các cư dân được Ban quản lý đăng ký tạm trú dài hạn, người thuê được sử dụng điện, nước đúng giá nhà nước. Giá thuê căn hộ ở đây dao động 1,7-2 triệu đồng/tháng, thấp hơn nhiều so giá thuê phòng trọ bên ngoài. Do đó, 400 căn hộ ở đây luôn kín người, trong danh sách chờ thuê lúc nào cũng có vài chục công nhân xếp hàng. Từ khu lưu trú này, nhiều công nhân đã phấn đấu có của ăn, của để, có gia đình còn dành dụm tậu được cả căn nhà... Ai cũng biết, nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân giúp người lao động an tâm sản xuất nhưng việc phát triển loại hình này đang gặp vô vàn khó khăn. Chính chủ đầu tư Khu lưu trú công nhân Thiên Phát muốn làm giai đoạn 2, dù UBND TPHCM có chỉ đạo gỡ vướng nhưng đến nay vẫn bế tắc, không thể khởi công. Nhìn rộng ra, không chỉ TPHCM mà ngay cả Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu… việc xây dựng nhà ở cho người lao động nhập cư cũng đang ì ạch. Lao động nhập cư là một trong những nhân tố đóng góp rất lớn cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Còn nhớ vào tháng 10/2021, chứng kiến dòng người rời bỏ TPHCM sau khi dịch COVID-19 bùng phát, lãnh đạo TPHCM từng nói “lớp người lao động đến đây góp phần xây dựng, phát triển thành phố nhưng việc chăm lo cho họ chưa có sự đầu tư đúng mức”. Ngay sau đó, TPHCM đề ra kế hoạch xây 1 triệu căn nhà giá rẻ, trong đó có nhà ở xã hội. Rồi một số dự án nhà ở xã hội bắt đầu được khởi công ở TP Thủ Đức, huyện Bình Chánh, quận 7, Nhà Bè nhưng đến nay phần lớn trong số đó đều bỏ hoang, cỏ mọc um tùm, chưa có dấu hiệu xây dựng gì. Vào đầu tháng 12, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nêu thông tin tại hội nghị lần thứ 5 của Hội đồng vùng Đông Nam bộ khiến nhiều người giật mình. Khi, quy mô GRDP của vùng Đông Nam Bộ ước đạt hơn 3,56 triệu tỷ đồng. Tuy nhiên, tốc độ phát triển GRDP của vùng năm 2024 ước đạt 6,38%, thấp hơn bình quân chung và đứng thứ 4/6 vùng kinh tế của cả nước. Hiện nay, tăng trưởng chung của vùng Đông Nam Bộ đang có xu hướng chậm lại. Ngoài việc hạ tầng giao thông chưa theo kịp tốc độ phát triển thì nhà ở chính là yếu tố khiến tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đang chững lại. Bởi sau dịch COVID-19, lượng lớn lao động dịch chuyển từ vùng kinh tế trọng điểm phía Nam về quê làm việc. Chỉ riêng tại Đồng Nai, khoảng 50.000-60.000 người, chủ yếu tập trung về các tỉnh Nam Trung bộ, Tây Nam bộ, Tây Nguyên... đã bỏ tỉnh về làm việc gần nhà. Hiện nay, nhiều địa phương đang mở ra nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp nên nhiều lao động có xu hướng về quê làm việc để bớt gánh nặng thuê nhà, con cái có nơi ở, học hành ổn định. Do đó, muốn giữ chân và tuyển thêm được lao động về làm việc, vùng Đông Nam bộ cần ưu tiên, tập trung triển khai các dự án nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân. Xây dựng loại hình nhà ở này có thể không sinh lời trực tiếp nhưng lợi ích và tác động gián tiếp cho nền kinh tế thì rất lớn. Khi chỗ ở được bảo đảm, sinh hoạt tiện ích sẽ thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao. Và lợi nhuận khi xây dựng nhà ở cho nhóm lao động nhập cư là thu hút, giữ chân người lao động, lực lượng mang đến giá trị thặng dư cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. D.Q Cái lợi vô hình TIẾP THEO TRANG 1 THỦ PHỦ CÔNG NGHIỆP BÌNH DƯƠNG: Nửa triệu lao động ở lại đón Tết
6 KHOA GIÁO n Thứ Ba n Ngày 24/12/2024 BS Trần Phước Bình, khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, 4 nạn nhân vừa tiếp nhận, điều trị ở độ tuổi từ 12 đến 16, bị tai nạn do chơi pháo tự chế. Trường hợp nặng nhất là bệnh nhân 12 tuổi bị đa chấn thương, nguy kịch tính mạng. Thời điểm nhập viện, bệnh nhân bị dập nát bàn tay trái, bỏng 20% toàn thân và bỏng cả 2 giác mạc. Để giúp bệnh nhân vượt qua tình trạng sốc chấn thương, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu trong đêm. Sau 3 giờ khẩn trương trong phòng mổ, ê kíp bác sĩ đã cắt lọc nhiều vết thương ở tay, đùi, ngực, bụng và chăm sóc các vết thương bỏng. Riêng bàn tay trái của bệnh nhân bị dập nát không còn khả năng điều trị bảo tồn, các bác sĩ buộc phải cắt cụt. Sau phẫu thuật, bệnh nhân đã qua nguy kịch, sức khỏe đang dần bình phục. BS Phước Bình cho biết điểm chung của các bệnh nhân bị tai nạn hỏa khí do pháo tự chế nổ là đều bị những vết thương trên da rất sâu, cháy xém hầu như toàn thân. Mặc dù sức khỏe các bệnh nhân đều ổn định nhưng hệ lụy do pháo nổ gây ra rất nặng nề. Mất một bàn tay sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tương lai của người bệnh. Từ thực trạng nhiều bệnh nhân bị tai nạn pháo nổ, BS Phước Bình khuyến cáo cộng đồng tuyệt đối không vì tâm lý tò mò mà sử dụng hay tự điều chế pháo nổ. Bên cạnh đó, gia đình và nhà trường cũng cần quan tâm đến trẻ nhiều hơn nhằm tránh những hậu quả đáng tiếc. Nếu không may tai nạn xảy ra, cần khẩn trương đưa nạn nhân ra khỏi hiện trường, đánh giá nhanh vết thương toàn thân để có thể tiến hành băng bó sơ bộ và đưa bệnh nhân đến bệnh viện hoặc cơ sở y tế gần nhất để được điều trị kịp thời. VÂN SƠN 4 thiếu niên bị cắt cụt bàn tay vì pháo tự chế VƯỢT QUA TRẦM CẢM Mỗi ngày, Phát đều dậy sớm bắt xe buýt đi từ ký túc xá Đại học quốc gia (TP Thủ Đức) để đến học tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM. Phát là một trong những sinh viên đậu vào trường với số điểm rất cao và đang theo học khoa Công nghệ thông tin. Trên giảng đường, Phát chăm chú nghe giảng, cẩn thận ghi chép những thông tin cần thiết. “Em muốn theo đuổi lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), hoặc nghiên cứu lập trình ứng dụng. Ước mơ của em là học thật tốt, săn tìm học bổng để có cơ hội được ra nước ngoài tiếp tục học tập, nghiên cứu… Có kiến thức tốt, em sẽ trở về góp sức xây dựng quê hương, giúp đỡ gia đình và để mẹ em dù đã đi xa vẫn có thể tự hào về con trai của mình” - Phát trải lòng. Chàng sinh viên mới 18 tuổi với khuôn mặt hiền lành nhưng lại có tuổi thơ cơ cực. Nhiều biến cố ập đến trong cuộc đời của Phát khi mẹ phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo. Cha làm thuê làm mướn, vay mượn khắp nơi để lo chạy chữa cho mẹ. Những tưởng mẹ sẽ vượt qua nhưng cuối cùng vẫn không chiến thắng được tử thần. “Em nhớ mãi thời gian ấy là Tết năm 2021, khi người người vui vẻ sum vầy đón năm mới thì gia đình em chỉ toàn màu xám. Sau hai năm chịu đau đớn, mẹ đã ra đi để lại vết thương khó lành trong em và gia đình” - Phát nghẹn ngào nói. Từ cậu học sinh chăm chỉ, sáng dạ, Phát dần trở nên ít nói, thu mình trước người khác từ khi mẹ mắc bệnh, áp lực thi cấp 3, áp lực “cơm áo gạo tiền”…. Thậm chí cậu phải nhập viện vì trầm cảm. Phát nói, có lúc muốn buông xuôi nhưng thấy cha vất vả, hai em nhỏ đang đi học đã lôi cậu trở về thực tại. “MẦN” ĐỦ NGHỀ KIẾM TIỀN ĐI HỌC Ngay từ khi còn là học sinh lớp 8, Phát đã làm thêm nhiều nghề để kiếm tiền đi học, đỡ đần gia đình. “Cha phụ việc ở vựa ghẹ nên em cũng theo cha. Từ khuân vác, lọc lựa, vận chuyển… việc gì cần người thì em đều nhận. Ngay trước khi lên TPHCM nhập học, em cũng làm thêm ở vựa ghẹ gần 3 tháng. Các cô chú ở vựa biết hoàn cảnh gia đình em khó khăn nên rất tạo điều kiện. Nhờ vậy, em dành dụm được số tiền gần 12 triệu đồng mang lên thành phố để đóng tiền trường và nhiều chi phí sinh hoạt khác” - Phát vui vẻ cho biết. Ngày nhập học, Phát một mình xách ba lô, bắt xe đò lên TPHCM mà không có người thân theo cùng. Nhưng cậu không lấy đó làm buồn lòng mà lại càng thêm quyết tâm chinh phục con đường học vấn. Hiện, gia đình của Phát không có đất đai hay nhà cửa nên phải sống nhờ nhà ông bà ngoại. Ông bà tuổi cao lại hay đau bệnh. Tất cả các thành viên trong nhà đều sống dựa vào đồng lương xuôi theo con nước của cha. Vì vậy, Phát nén những đau buồn vào trong lòng và hướng đến những điều tích cực, với quyết tâm học thật giỏi để có một tương lai tươi sáng để phụ giúp gia đình. Phát kể, mỗi ngày chỉ dám ăn 2 bữa, mì gói là “chuyện thường ngày”. Hàng tháng, cha gửi lên cho Phát 2 triệu đồng để chi phí ở TPHCM. “Ở quê, chỉ có một mình cha em đi làm để lo cho ông bà ngoại và hai em trai còn nhỏ. Thế nên số tiền cha gửi cho em là một cố gắng rất lớn. Em dự định sau khi ổn định việc học trong thời gian đầu, sang năm em sẽ tìm việc dạy thêm để tự lo ăn học. Dù có khó khăn như thế nào, em vẫn cố gắng vươn lên” - chàng sinh viên chia sẻ. UYÊN PHƯƠNG Dù những khó khăn, trắc trở liên tiếp tìm đến gia đình nhỏ của cậu sinh viên năm nhất Châu Minh Phát (quê Tiền Giang), nhưng bằng nghị lực và tình yêu thương của gia đình, em đã vượt lên nghịch cảnh để viết tiếp ước mơ của mình. Ngày 22/12, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, chỉ trong thời gian ngắn tại đây đã tiếp nhận 4 trường hợp thiếu niên nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì tai nạn pháo. Vượt qua trầm cảm, Châu Minh Phát đã lấy lại được nụ cười và tự tin bước tiếp trên con đường của mình Khi nhận được thông báo sẽ được nhận học bổng Nâng bước Thủ khoa năm 2024 do báo Tiền Phong tổ chức, Châu Minh Phát vỡ òa trong hạnh phúc. Ngay lập tức, cậu gọi điện thoại báo tin cho cha ở quê hay. Phát tin rằng, con đường phía trước sẽ còn nhiều gập ghềnh sỏi đá, nhưng vẫn luôn có những người đưa tay ra để nâng bước cho em. Và học bổng Nâng bước Thủ khoa của báo Tiền Phong chính là một “quý nhân” như thế. Chỉ trong thời gian ngắn, Bệnh viện Chợ Rẫy đã liên tục tiếp nhận 4 nạn nhân của pháo tự chế ở độ tuổi thiếu niên NÂNG BƯỚC THỦ KHOA 2024: Học để mở cánh cửa tương lai Ngày 21/12 tại Trường Tiểu học, Trung học cơ sở & Trung học phổ thông Nguyễn Siêu, Sở GD&ĐT Hà Nội, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội và Hội Tâm lý giáo dục học Hà Nội tổ chức diễn đàn giáo dục Hà Nội năm 2024 nhằm bàn thảo về đổi mới, sáng tạo để giáo dục đào tạo Thủ đô là trung tâm giáo dục lớn tiêu biểu của cả nước. Diễn đàn có sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ quản lý giáo dục và nhà giáo các trường học trên địa bàn thành phố. Đây cũng là dịp nhằm tập trung trí tuệ các chuyên gia, nhà khoa học, nhà giáo để bàn thảo, tìm giải pháp giúp các nhà trường, nhà giáo Hà Nội đổi mới, sáng tạo để đáp ứng yêu cầu của giáo dục và đào tạo Hà Nội đến năm 2030. TS Nguyễn Tùng Lâm, Phó Chủ tịch Hội Khoa học tâm lý giáo dục Việt Nam dẫn lời của Nhà giáo dục, diễn giả Stephen Covey: “Thách thức lớn nhất của ngày nay là sao khai mở tiềm năng của tất cả trẻ em để chúng có thể chủ động dẫn dắt cuộc sống của chính mình thay vì người khác dẫn dắt”. Theo ông Lâm, đó là mấu chốt của chuyển đổi giáo dục. Nhiệm vụ của giáo dục là giúp đỡ mỗi đứa trẻ tự đưa ra những quyết định của chính mình. Các thầy cô, nhà trường giáo dục học sinh cần thiết chú trọng những giá trị cốt lõi như: yêu nước, yêu lao động, dũng cảm, tự trọng, sống có hoài bão… Cũng theo ông Lâm, Hà Nội hiện có nhiều loại hình trường học, đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trong đó có hệ thống trường ngoài công lập phát triển mạnh, tạo ra sắc màu phong phú cho giáo dục. Cần thiết phải xây dựng mô hình trường học đáp ứng nhu cầu phát triển kỉ nguyên mới của đất nước theo hướng nhà trường tự chủ, dân chủ, nhân văn, sáng tạo, hội nhập. Các chuyên gia, nhà giáo cũng dành thời gian thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm đẩy mạnh các phong trào thi đua trong ngành Giáo dục, trong đó có phong trào thi đua “Hai tốt”; kinh nghiệm chuyển đổi số và xây dựng trường học thông minh; vận dụng khoa học tâm lý - giáo dục trong quá trình xây dựng và vận hành mô hình phòng tâm lý học đường… Trong đó có ý kiến đề xuất các giải pháp cấp thiết, cần được ưu tiên để đạt mục tiêu hướng tới năm 2030 đó là hình thành hệ thống giáo dục mở, linh hoạt, liên thông, thực học, thực nghiệp, dạy học gắn với thành phố học tập. Trong đó, các nhà trường được giao quyền tự chủ khi đã được kiểm định và công nhận về chất lượng. HÀ LINH Để trẻ tự đưa ra các quyết định của mình là một thách thức
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==