13 KINH TẾ Thứ Hai n Ngày 23/12/2024 Quảng cáo THÔNG BÁO TÌM NGƯỜI MẤT TÍCH Tòa án Nhân dân huyện Thới Lai-TP Cần Thơ thông báo tìm kiếm ông Phạm Ngọc Bảo, sinh năm 1966. Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Ấp Trường Tây, xã Trường Thành, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ. Ông Phạm Ngọc Bảo vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 1998. Đề nghị ông Phạm Ngọc Bảo liên hệ với Tòa án Nhân dân huyện Thới Lai theo địa chỉ ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng thông báo lần đầu tiên, quá thời hạn trên nếu không có tin tức gì của ông Phạm Ngọc Bảo, tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích. THÔNG BÁO NHẮN TIN TAND TP Buôn Ma Thuột nhắn bà Đinh Thị Hường (SN1972), ông Nguyễn Bá Toàn (SN1968) trú thôn 3, xã Hoà Phú, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) không có ở địa phương. Bà và ông ở đâu về ngay TAND TP Buôn Ma Thuột để giải quyết việc ông Vũ Kim Ái &bà Vũ Thị Lanh khởi kiện Y/C công nhận hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ. Trong thời gian 4 tháng kể từ ngày đăng thông báo mà bà vắng mặt tòa sẽ giải quyết theo quy định pháp luật. THÔNG BÁO NHẮN TIN TAND TP Buôn Ma Thuột nhắn bà Phạm Thị Loan (SN1977, thôn 2, xã Hoà Thuận, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2017. Bà ở đâu về ngay TAND TP Buôn Ma Thuột để giải quyết việc ông Hồ Công Y/C toà tuyên bố bà mất tích. Trong thời gian 4 tháng kể từ ngày đăng thông báo mà bà vắng mặt tòa sẽ giải quyết theo quy định pháp luật. LỢI NHUẬN NGÂN HÀNG TĂNG CHẬM LẠI TRONG NĂM 2025 Tại báo cáo ngành Ngân hàng năm 2025, Công ty TNHH Chứng khoán Á Châu (ACBS) dự báo lợi nhuận ngành Ngân hàng tăng trưởng 16,2% trong năm nay, sang năm 2025 tốc độ tăng trưởng chậm lại đôi chút ở mức 14,9%. ACBS cho rằng kết quả kinh doanh của ngành Ngân hàng vẫn duy trì bền vững, cho thấy khả năng chống chịu của ngành hiện tốt hơn rất nhiều so với giai đoạn khủng hoảng tài chính trước đó vào năm 2012 - 2013. Tuy nhiên, lợi nhuận tiếp tục có sự phân hóa giữa các nhóm ngân hàng. Cụ thể, các ngân hàng quốc doanh được kỳ vọng sẽ có lợi nhuận tăng trưởng 12% trong năm 2025, trong khi nhóm ngân hàng tư nhân năng động sẽ có lợi nhuận tăng trưởng tới 20%. Các ngân hàng còn lại, thường có quy mô nhỏ hơn sẽ chứng kiến lợi nhuận đi lên chỉ 8%. Báo cáo của SSI Research cũng đưa ra ước tính lợi nhuận của một số ngân hàng trong quý IV năm nay. Theo SSI Research, trong quý này, ước tính nhóm ngân hàng ghi nhận lợi nhuận tăng 14,5%, có những ngân hàng lợi nhuận tăng hàng trăm phần trăm như MSB, OCB, TPB... Riêng VPB cũng tăng trưởng hơn 91%. Trong khi đó, các chuyên gia của Maybank Investment Bank dự báo tốc độ phục hồi và khả năng sinh lợi trong năm 2025 sẽ không đồng đều giữa các ngân hàng, phụ thuộc vào sức mạnh của cơ sở khách hàng, chất lượng tài sản và cam kết với lợi nhuận của cổ đông. Theo đó, tổng lợi nhuận cho các ngân hàng niêm yết sẽ tăng trưởng khoảng 16% năm 2024 và 19% năm 2025. Các ngân hàng có hiệu suất tốt nhất về tăng trưởng lợi nhuận trong năm 2025 sẽ là VPB, TCB, HDB, MBB và STB. Nhưng các ngân hàng có khả năng đạt được mục tiêu tốt hơn là TCB, VCB và CTG. NỢ XẤU SẼ GIẢM Cũng trong báo cáo của Chứng khoán ACBS cho rằng, dù vẫn tăng nhẹ trong 2 quý liên tiếp nhưng có dấu hiệu cho thấy nợ xấu dường như đã tạo đỉnh và có thể cải thiện trong năm 2025. Theo ACBS, thời điểm khó khăn nhất đã qua và tỷ lệ nợ xấu năm 2025 của các ngân hàng trong danh mục phân tích dự báo giảm xuống 1,5% từ mức 1,6% năm 2024. Nhưng việc trích lập dự phòng ở mức tương đối thấp trong giai đoạn 20232024 khiến áp lực trích lập dự phòng trong năm 2025 vẫn sẽ ở mức cao. Bộ đệm dự phòng không còn dày nhưng có sự phân hoá rõ nét giữa các ngân hàng. Các ngân hàng tư nhân quy mô nhỏ nhìn chung có bộ đệm dự phòng thấp hơn nhóm các ngân hàng thương mại quốc doanh. Trong khi đó, các chuyên gia của Công ty Chứng khoán VCBS cho rằng, áp lực nợ xấu vẫn hiện hữu với một số ngân hàng có tập khách hàng tái cơ cấu chưa thể phục hồi trong trường hợp Thông tư 02 không được gia hạn sau 31/12/2024, và rủi ro nợ kéo theo trên CIC đặc biệt với các doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản, năng lượng có lượng trái phiếu sắp đến hạn lớn. Nhóm ngân hàng có tỷ lệ nợ tái cơ cấu cao, tỷ lệ bao phủ nợ xấu thấp có thể sẽ phải đối mặt với áp lực trích lập tăng cao trong quý IV/2024 - 2025. Ông Nguyễn Quốc Hùng - Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho biết, ngành Ngân hàng còn đối diện nhiều thách thức, trong đó nổi lên là vấn đề nợ xấu. Theo đó, các tổ chức tín dụng đang phải đối diện với nợ xấu tiềm ẩn rủi ro trong bối cảnh Nghị quyết 42 hết hiệu lực (cuối năm 2023), công tác thu hồi nợ xấu gặp nhiều khó khăn. Ông Hùng cho biết thêm, nhiều khách hàng thiếu hợp tác, tổ chức tín dụng không được quyền thu giữ tài sản, cá biệt có khách hàng cố tình không trả nợ… Điều này ảnh hưởng đến quá trình tái cơ cấu và xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. NGỌC MAI QUẢNG BÌNH: Đầu tư 4,5 tỷ đồng mở rộng khu nuôi nhốt 7 con hổ HĐND tỉnh Quảng Bình vừa thông qua khoản chi 4,5 tỷ đồng để cải thiện không gian sinh trưởng cho 7 con hổ Đông Dương được giải cứu từ một vụ án hình sự tại Nghệ An vào năm 2021, hiện được nuôi nhốt tại Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng. Trước đó, UBND tỉnh Quảng Bình có tờ trình cho rằng: Loài hổ khi trưởng thành cần có không gian vận động gần gũi với môi trường tự nhiên, nên cần hoàn thiện cơ sở hạ tầng để tạo nên khu cách ly an toàn, thuận lợi cho việc nuôi dưỡng và chăm sóc động vật hoang dã, cũng như các hoạt động nghiên cứu và du lịch mở rộng. Do đó, việc xây dựng khuôn viên và các hạng mục phụ trợ khác phục vụ việc nuôi nhốt 7 con hổ là rất cần thiết. Theo đó, 4,5 tỷ đồng sẽ được chi cho việc xây dựng khu nuôi mở rộng liền kề với 3 khu nuôi nhốt hổ hiện có, gồm 6 chuồng nuôi riêng biệt, ngăn cách bằng hàng rào thép và các hạng mục phụ trợ khác. Hiện tại, 7 con hổ này được nuôi ở các chuồng riêng biệt, mỗi chuồng rộng 26m2, được xây kiên cố và có lớp tôn cách nhiệt, nền đất tự nhiên và bê tông kết hợp, cùng bể nước và kệ nằm đảm bảo môi trường sống phù hợp cho động vật hoang dã. Tuy nhiên, vào thời điểm trưởng thành, hổ cần không gian sống được nới rộng và gần gũi hơn với thiên nhiên. HOÀNG NAM Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Công ty vàng Phú Nhuận, Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng miếng SJC lên mốc 82,4 - 84,4 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 800.000 đồng/lượng so với sáng qua. Riêng hệ thống vàng Mi Hồng tại TP HCM điều chỉnh giá vàng miếng SJC tăng mạnh cả 2 chiều lên mức 84,2 - 85 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn có giá vàng miếng SJC thấp nhất thị trường 81,8 - 83,8 triệu đồng/ lượng, tăng 200.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào, bán ra. Tương tự, giá vàng nhẫn tròn trơn cũng được điều chỉnh tăng trở lại với mức tăng cao lên tới 800.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch sáng qua. Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn tăng giá vàng nhẫn lên 81,8 - 83,6 triệu đồng/lượng, tăng thêm 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra. Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji nâng giá vàng nhẫn tròn 82,9 - 84,4 triệu đồng/lượng, tăng 350.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 850.000 đồng/lượng ở chiều bán ra. Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh giá nhẫn tròn trơn 82,7 - 84,4 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/ lượng ở cả 2 chiều mua vào, bán ra. Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới lại mốc 2.623 USD/ounce. Quy đổi theo giá USD ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương mức hơn 81 triệu đồng/lượng. Giá vàng trong nước cao hơn thế giới khoảng 4 - 5 triệu đồng/lượng. Trên thị trường tiền tệ, sáng 22/12, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm 24.324 đồng/USD. Giá USD tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước vẫn được duy trì ở mức 23.400 - 25.450 đồng/USD mua vào - bán ra. Nhiều ngân hàng thương mại niêm yết giá mua - bán đồng USD lên mức 25.210 - 25.540 đồng/USD. N.MAI Giá vàng tăng mạnh Sáng nay (22/12), giá vàng trong nước bật tăng mạnh. Theo đó, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt lên mốc 84 - 85 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng SJC tăng mạnh trở lại Dự báo lợi nhuận, nợ xấu ngân hàng năm 2025 Các chuyên gia cho rằng, lợi nhuận trước thuế của ngành Ngân hàng trong quý IV năm nay với mức tăng trưởng tích cực nhưng chậm lại trong năm 2025, trong khi đó nợ xấu có xu hướng giảm dần. Những con hổ đang được nuôi nhốt tại Phong Nha-Kẻ Bàng Lợi nhuận phân hoá giữa các ngân hàng Ông Nguyễn Quốc Hùng - Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho biết, ngành Ngân hàng còn đối diện nhiều thách thức, trong đó nổi lên là vấn đề nợ xấu. Theo đó, các tổ chức tín dụng đang phải đối diện với nợ xấu tiềm ẩn rủi ro trong bối cảnh Nghị quyết 42 hết hiệu lực (cuối năm 2023), công tác thu hồi nợ xấu gặp nhiều khó khăn.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==