Tiền Phong số 358

10 ĐỜI SỐNG Sống thấp thỏm bên bờ sông sạt lở NƠM NỚP BÊN MIỆNG “HÀ BÁ” Nhiều năm qua, khu vực bờ sông Trà Khúc (đoạn qua thôn An Thọ, xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh) bị sạt lở ngày càng nghiêm trọng. Không ít diện tích đất nông nghiệp cùng công trình chuồng trại, nhà vệ sinh của người dân đã bị nước cuốn trôi. Cứ qua mỗi mùa mưa, tình trạng sạt lở bờ sông lại càng tăng dần khiến các hộ dân sống ở khu vực này vô cùng lo lắng. Vào đợt mưa lũ năm 2024 bờ sông Trà Khúc tiếp tục gia tăng mức độ sạt lở, đe dọa trực tiếp đến an toàn của hàng chục hộ dân trong khu vực. Để bảo vệ tài sản, người dân đã chủ động trồng tre dọc bờ sông, gia cố tạm thời nhưng vẫn bị nước cuốn trôi. Ông Phạm Tùng (trú xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh) cho hay, để bảo vệ tài sản gia đình đã từng trồng tre dọc bờ sông. Nhưng chỉ sau trận mưa lũ vừa qua, nước sông Trà Khúc cuồn cuộn chảy đã cuốn trôi cả bụi tre xuống nước và ngoạm sâu vào đất liền 4050m, uy hiếp đến căn nhà của gia đình. “Hôm đó đang nằm trong nhà thì nghe ngoài bờ sông có tiếng như bom nổ. Chạy ra xem thì thấy cả một mảng đất và bụi tre già bị lở, trôi xuống lòng sông, hở nguyên một hàm ếch to tướng. Bây giờ cứ đến mùa mưa lũ là gia đình không dám ngủ, sợ lũ cuốn phăng luôn cả ngôi nhà. Mong chính quyền sớm có biện pháp, xây kè kiên cố để người dân an tâm sinh sống”, ông Tùng nói. Bất lực đứng nhìn từng khối đất chỉ cách nền nhà vài mét đang bị dòng nước ăn dần từng ngày, bà Nguyễn Thị Thảo (trú xã Tịnh Sơn) không khỏi đau xót. “Suốt những trận mưa lũ vừa qua, không đêm nào gia đình chúng tôi chợp mắt được ngon giấc. Cứ thấp thỏm trong lòng, sợ ngủ say giấc rồi bị sạt lở cuốn trôi cả người và nhà xuống sông trong đêm. Giờ trên nền đất cheo leo là ngôi nhà, phía dưới sâu là dòng nước hung hãn, như chực chờ “nuốt” tất cả xuống sông”, bà Thảo thở dài. THIẾU KINH PHÍ XÂY KÈ Chủ tịch UBND xã Tịnh Sơn Phạm Văn Lành cho biết, qua các phản ánh của người dân, địa phương đã kiểm tra tình trạng sạt lở. Vào năm 2022, khi sạt lở nghiêm trọng xảy ra, xã đã báo cáo UBND huyện Sơn Tịnh. Đến năm 2023, trước tình hình sạt lở có nguy cơ ảnh hưởng tài sản, tính mạng hơn 30 hộ dân dọc bờ sông, trong đó có 6 hộ bị ảnh hưởng trực tiếp, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã công bố tình huống khẩn cấp thiên tai, trong đó có bờ sông Trà Khúc (đoạn qua xã Tịnh Sơn). Tuy nhiên do không có nguồn kinh phí nên chưa triển khai thực hiện. “Mùa mưa năm nay, địa phương thường xuyên theo dõi diễn biến thiên tai và thông tin cho người dân di dời đến nơi an toàn. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân cần phải có biện pháp kè chống sạt lở. Địa phương đã kiến nghị các cấp sớm xử lý, đầu tư kiên cố”, ông Lành nói. Qua kiểm tra của các đơn vị chức năng, đến cuối tháng 11/2024, mưa lũ dâng cao làm điểm sạt lở bờ sông Trà Khúc (đoạn qua thôn An Thọ, xã Tịnh Sơn) dài khoảng 5,5km tiếp tục gia tăng mức độ sạt lở, đe dọa trực tiếp đến an toàn của 6 hộ với 25 nhân khẩu và các công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật trong khu vực. Nguy hiểm nhất, sạt lở ăn sâu đến gần nền nhà của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Thảo. Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ngãi Từ Văn Tám cho biết, qua kiểm tra thực tế hiện trường nhận thấy, điểm sạt lở bờ sông Trà Khúc (đoạn qua thôn An Thọ) tiếp tục sạt lở nhiều hơn so với năm 2023. Do vậy, việc sớm khắc phục điểm sạt lở này là rất cần thiết nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và Nhà nước. Sở cũng đã kiến nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi xem xét hỗ trợ kinh phí khoảng 25 tỷ đồng để huyện Sơn Tịnh triển khai các biện pháp khắc phục mang tính kiên cố, giúp người dân an tâm, ổn định cuộc sống. NGUYỄN NGỌC Hàng chục hộ dân khu vực bờ sông Trà Khúc (đoạn qua thôn An Thọ, xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) hằng ngày đang phải sống trong thấp thỏm, lo âu bởi nỗi lo sạt lở, “hà bá” nuốt nhà, nuốt vườn. Hiện có 6 hộ gia đình đang bị tình trạng sạt lở bờ sông đe dọa trực tiếp ẢNH: NN Ngày 22/12, tại Khu công nghiệp Giao Long (huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre), Liên đoàn Lao động tỉnh Bến Tre tổ chức “Công đoàn Bến Tre Caravan năm 2025” với chủ đề “Xuân đoàn viên - Đồng hành cùng đoàn viên, người lao động”. Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bến Tre Nguyễn Phúc Linh cho biết, Công đoàn Bến Tre Caravan năm 2025 với hành trình xuất phát từ khu công nghiệp Giao Long di chuyển đến 3 khu di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh gồm: Đền thờ Cụ Huỳnh Tấn Phát (huyện Bình Đại); Đền Thờ cụ Nguyễn Đình Chiểu (huyện Ba Tri); Đền thờ Trung tướng Đồng Văn Cống (huyện Giồng Trôm). Tại mỗi điểm đến, lãnh đạo tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh Bến Tre cùng đoàn viên, người lao động viếng thăm, cùng ôn lại truyền thống anh dũng kiên cường của các vị anh hùng dân tộc, tổ chức tặng quà cho đoàn viên, người lao động; đặc biệt, đến thăm tặng quà, bàn giao, trao tặng nhà tình thương cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Cụ thể, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bến Tre đã trao tặng 130 phần quà, 5 căn nhà tình thương với tổng kinh phí hơn 400 triệu đồng. Trong đó, tại điểm xuất phát (khu công nghiệp Giao Long), Ban tổ chức trao tặng 60 phần quà cho đoàn viên, người lao động khó khăn, mỗi phần quà trị giá 1,3 triệu đồng. P.V Xuân đoàn viên - Đồng hành cùng người lao động Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bến Tre tặng quà cho đoàn viên, người lao động tại Khu công nghiệp Giao Long (huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) ẢNH: TTXVN Xây dựng thành công bản đồ ô nhiễm rác thải nhựa trên biển Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia, các nhà khoa học của Trung tâm Giám sát tài nguyên môi trường và biến đổi khí hậu, Cục Viễn thám quốc gia đã nghiên cứu xây dựng công nghệ điều tra, giám sát và bản đồ phân vùng rủi ro ô nhiễm rác thải nhựa ở biển Việt Nam. Kết quản nghiên cứu sẽ cho phép các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường như Cục Biển và Hải đảo Việt Nam, các Sở Tài nguyên môi trường và chính quyền địa phương kịp thời phát hiện và tiến hành giám sát trên diện rộng đối với các bãi, đám rác thải nhựa lớn cũng như ảnh hưởng của chúng tới môi trường sinh thái. Kết quả nghiên cứu cũng góp phần phục vụ việc triển khai một số công việc cụ thể theo Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 như điều tra, thống kê, phân loại, đánh giá các nguồn thải nhựa phát sinh từ đất liền và từ các hoạt động trên biển, hải đảo. Vận hành mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường, định kỳ đánh giá hiện trạng rác thải nhựa đại dương tại một số cửa sông chính, khu vực ven biển, đảo tiền tiêu, có tiềm năng phát triển du lịch. Ngoài ra, góp phần phối hợp xây dựng cơ sở thông tin, dữ liệu về rác thải nhựa đại dương thống nhất, phù hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về nguồn thải. NGUYỄN HOÀI Tạo thuốc bảo vệ thực vật từ cây thông, bạch đàn Với mong muốn nghiên cứu phát triển công nghệ tách chiết hoạt chất sinh học để sản xuất thuốc bảo vệ thực vật phục vụ nông nghiệp an toàn, các nhà khoa học của Viện Bảo vệ thực vật, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đã nghiên cứu và làm chủ công nghệ i-on lỏng tách chiết hoạt chất sinh học từ cây tràm, bạch đàn, thông để sản xuất thuốc bảo vệ thực vật phục vụ nông nghiệp an toàn. Kết quả nghiên cứu cũng xác định được vùng trồng tràm, bạch đàn và thông ở các tỉnh Bắc Trung bộ chứa hàm lượng hoạt chất cao làm nguồn nguyên liệu cho việc chiết xuất hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật sinh học. Từ kết quả đạt được, nhóm nghiên cứu đã phối hợp với Công ty Cropcare Việt Nam xây dựng mô hình sản xuất thử nghiệm thuốc bảo vệ thực vật sinh học với quy mô 400 lít/mẻ, 14,4 tấn/năm. Việc sử dụng chế phẩm thuốc trừ sâu và bệnh sinh học thay thế thuốc bảo vệ thực vật hóa học mang lại hiệu quả phòng chống đạt 72,75 - 79,47%, góp phần duy trì năng suất và nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu sản xuất nông sản sạch và an toàn, nâng cao hiệu quả kinh tế từ 16,00 - 18,64%. Việc này cũng giúp giảm độc hại đối với người sản xuất. Kết quả nghiên cứu là căn cứ khoa học giúp các nhà lãnh đạo, nhà hoạch định chính sách có hướng phát triển nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn, giảm tác động đến môi trường và đáp ứng cam kết của nhà nước đối với quốc tế về bảo vệ môi trường. NGUYỄN HOÀI n Thứ Hai n Ngày 23/12/2024 “Mùa mưa năm nay, địa phương thường xuyên theo dõi diễn biến thiên tai và thông tin cho người dân di dời đến nơi an toàn. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân cần phải có biện pháp kè chống sạt lở. Địa phương đã kiến nghị các cấp sớm xử lý, đầu tư kiên cố”. Chủ tịch UBND xã Tịnh Sơn PHẠM VĂN LÀNH

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==