Tiền Phong số 354

6 KHOA GIÁO n Thứ Năm n Ngày 19/12/2024 Đơn vị thực hiện giám sát tại 95 trường học, với 3.355 phòng học và phòng chức năng (3.037 phòng học, 298 phòng tin học và thực hành Lý - Hóa - Sinh) từ ngày 23/9/2024 đến ngày 27/11/2024. Kết quả, có 27/95 trường đạt yêu cầu về ánh sáng, 17/95 trường đạt yêu cầu về tiếng ồn, 27/95 trường đạt yêu cầu về nồng độ C02. Thống kê theo từng phòng học thì số phòng đạt yêu cầu về ánh sáng và chất lượng không khí đều trên 70%. Tuy vậy, chỉ có 780 phòng học đạt yêu cầu về tiếng ồn, chiếm tỷ lệ 23 %. Như vậy, với số lượng giám sát 3.355 phòng học, thì có hơn 2.500 phòng học vượt ngưỡng. Theo HCDC, các trường nằm gần đường giao thông hoặc khu tập thể dục gần khu phòng học có tiếng ồn cao hơn mức tiêu chuẩn cho phép. Cũng theo báo cáo, phần lớn các trường có sử dụng máy lạnh nhưng không có quạt hút. Vì vậy, nồng độ CO2 cao hơn mức tiêu chuẩn cho phép. Từ kết quả khảo sát, HCDC kiến nghị các phòng giáo dục và đào tạo, trung tâm y tế quận, huyện và TP.Thủ Đức cần phối hợp giám sát các chỉ số về vệ sinh phòng học của các trường hằng năm. “Các trường cần tăng cường ánh sáng trong các phòng học chưa đạt yêu cầu về ánh sáng, tăng cường trao đổi khí tại các phòng học chưa đạt yêu cầu về nồng độ CO2, rà soát bố trí đủ số lượng vòi rửa tay theo đúng quy định, xà phòng và bảng quy trình rửa tay”, HCDC nêu. Cũng theo kết quả khảo sát, đa số các trường khảo sát đảm bảo yêu cầu về phương tiện rửa tay cho học sinh. 100% trường bố trí khu vực rửa tay, 91% trường đáp ứng tỉ lệ học sinh/vòi rửa tay, 100% trường có nước sạch tại khu vực rửa tay, 98% trường có trang bị xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tại khu vực rửa tay, 99% trường có bố trí bảng hướng dẫn rửa tay tại khu vực rửa tay. Cạnh đó, có 98% học sinh đã được truyền thông về rửa tay đúng cách, 97% học sinh đồng ý việc rửa tay với xà phòng thường xuyên rất quan trọng để bảo vệ sức khỏe, 91% học sinh đồng ý về việc thói quen rửa tay với xà phòng nên được tập luyện từ nhỏ… ANH NHÀN TPHCM: Hơn 2.500 phòng học có tiếng ồn vượt ngưỡng Ông Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, cho biết, ngay sau khi nhận được thông báo, Cục đã phối hợp với WHO và các quốc gia cập nhật thông tin để đánh giá nguy cơ, từ đó đề xuất các đáp ứng phù hợp. Số liệu mới nhất của Viện Sốt rét - Kí sinh trùng - Côn trùng Trung ương (Bộ Y tế) cho thấy, số ca sốt rét của Việt Nam xấp xỉ 18% so với cùng kì năm 2023 nhưng vẫn cao so với mục tiêu đề ra. Đáng chú ý, số ca sốt rét ngoại lai có xu hướng tăng. Từ tháng 1 đến tháng 10/2024, có tới 101 ca sốt rét ngoại lai, trong khi các năm từ 2021-2023 lần lượt là 2-47 và 86 ca. Các trường hợp sốt rét ngoại lai không chỉ ở các tỉnh đã loại trừ sốt rét mà xuất hiện ở các tỉnh khu vực Tây Nguyên và Đông Nam bộ - nơi có kí sinh trùng sốt rét kháng thuốc. Ông Hoàng Đình Cảnh, Viện trưởng Viện Sốt rét - Kí sinh trùng - Côn trùng Trung ương, cho hay, trong các địa phương xuất hiện bệnh nhân sốt rét, có tới 13/23 tỉnh đã được công nhận loại trừ sốt rét nhưng có bệnh nhân ngoại lai xâm nhập. Đây là nguy cơ tiềm ẩn sốt rét quay trở lại. Thống kê của ngành Y tế cho thấy, cả nước có khoảng 7 triệu người sống trong vùng bệnh sốt rét lưu hành tại hơn 1.000 xã, chủ yếu là người nghèo, dân tộc thiểu số sống ở rừng núi, vùng sâu, vùng xa, Tây Nguyên, biên giới. Đáng lo ngại khi xuất hiện tình trạng kí sinh trùng sốt rét kháng thuốc gây khó khăn cho điều trị. Hiện vẫn còn nhiều tỉnh có tình hình sốt rét dai dẳng, phức tạp như Lai Châu, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông… Mới đây, khoa Cấp Cứu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) tiếp nhận bệnh nhân B. V. Đ 37 tuổi, dân tộc Mông, đến từ tỉnh Hòa Bình được chẩn đoán sốt rét ác tính - thiếu máu nặng. Đây là căn bệnh mà anh Đ đã mắc phải từ hơn 20 năm trước. Trước khi nhập viện, bệnh nhân bị sốt cao kéo dài từ 39 đến 40 độ trong 5 ngày liên tiếp cùng các triệu chứng như sốt rét run thành cơn, đau đầu, mệt mỏi, ăn uống kém, bụng trướng, gan to, vàng da và vàng mắt ngày càng rõ rệt, cùng với tình trạng nước tiểu ít và sẫm màu. Bệnh nhân nhập Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương trong tình trạng suy hô hấp, suy gan, và tan máu nặng nề. Mặc dù trước đó không có tiền sử bệnh lí về gan, nhưng bệnh sốt rét ác tính đã gây suy giảm chức năng gan nghiêm trọng. Qua khai thác tiền sử, được biết bệnh nhân làm nghề khoan giếng, thường xuyên di chuyển và làm việc tại nhiều địa phương. Trong quá trình đó, anh Đ gặp những cơn sốt không rõ nguyên nhân. Vào các năm 2002 tại Tây Nguyên và 2003 tại Hòa Bình, anh Đ mắc sốt rét. Bác sĩ Trương Tư Thế Bảo, Khoa Cấp Cứu, cho biết: “Trường hợp của bệnh nhân Đ là lời cảnh báo quan trọng về nguy cơ tái phát của bệnh sốt rét sau nhiều năm. Kí sinh trùng sốt rét vẫn còn tồn tại trong cơ thể anh suốt hai thập kỉ, và nay đã tái phát khi gặp điều kiện thích hợp. Đây là trường hợp điển hình cho thấy sự nguy hiểm của kí sinh trùng sốt rét có khả năng “ngủ” trong gan và tái phát khi gặp điều kiện thuận lợi. Vì vậy, những người từng mắc sốt rét, đặc biệt là khi sống hoặc làm việc trong các khu vực có nguy cơ cao, cần chú ý đến sức khỏe của mình và không nên chủ quan vì bệnh có thể tái phát…”. CẦN PHÁT HIỆN, ĐIỀU TRỊ KỊP THỜI Ông Hoàng Đình Cảnh, Viện trưởng Viện Sốt rét - Kí sinh trùng - Côn trùng Trung ương, cho biết, sốt rét lây truyền từ người sang người qua kí chủ trung gian là muỗi. Bệnh đã có thuốc điều trị hiệu quả và rất dễ phòng ngừa. Theo các chuyên gia dịch tễ Việt Nam, dịch bệnh đang xảy ra ở các vùng biên giới hẻo lánh của Congo, nơi điều kiện y tế còn yếu kém khiến công tác phát hiện và kiểm soát bị chậm trễ. Dịch bệnh không dễ bùng phát tại Việt Nam, tuy nhiên không nên chủ quan trong bối cảnh giao lưu giữa các nước ngày càng phát triển. “Điều kiện khí hậu nhiệt đới và 3/4 địa hình là rừng núi với hệ thống sông, suối, ao hồ là môi trường thuận lợi cho muỗi sốt rét phát triển. Bên cạnh đó là nhu cầu đi lại làm việc, lao động, học tập, du lịch và giao lưu của người dân tăng cao, đặc biệt người dân qua lại các vùng biên giới khi không được kiểm soát chặt chẽ về bệnh sốt rét, dẫn tới tình trạng người nhiễm sốt rét từ bên ngoài (khác địa phương, khác quốc gia) và mang mầm bệnh về địa phương. Ở những vùng không có sốt rét lưu hành, y tế cơ sở cần tuyên truyền cho người dân duy trì thói quen ngủ màn. Đối với người dân đi làm ở vùng rừng núi, cần mang theo màn, đặc biệt là màn tẩm hóa chất. Trước khi đi, nên đến cơ sở y tế để được cấp thuốc uống phòng, khi trở về phải đến cơ sở y tế để được khám, xét nghiệm, phát hiện, điều trị kịp thời”, TS. Cảnh nói. Trường hợp mắc bệnh sốt rét không được điều trị hoặc điều trị không đúng sẽ dẫn tới sốt rét ác tính và tử vong. Người chưa khỏi bệnh sẽ lây lan cho nhiều người khác do muỗi Anophen đốt khi hút máu từ người bệnh truyền sang người lành. Với hầu hết các ca bệnh nặng, tỉ lệ tử vong có thể lên đến 20%, do đó khi nghi ngờ mắc sốt rét thì phải đến ngay cơ sở y tế để khám, lấy mẫu làm xét nghiệm tìm kí sinh trùng và nhận điều trị bằng thuốc đặc hiệu. HÀ MINH Theo Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế, thông báo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho thấy bệnh lạ ở Cộng hòa dân chủ Congo liên quan sốt rét - một căn bệnh phổ biến ở khu vực Panzi, Tây Nam Congo. Tại Việt Nam, số mắc sốt rét ngoại lai đang tăng, tiềm ẩn nguy cơ bệnh này quay trở lại. Không chủ quan với dịch bệnh lạ Bác sĩ khám cho bệnh nhân B.V.Đ mắc sốt rét Đối với người dân đi từ các nước có sốt rét lưu hành, đặc biệt từ châu Phi, người dân từ các tỉnh không còn sốt rét đến vùng có sốt rét lưu hành, khi trở về địa phương, cần đến ngay cơ sở y tế khai báo, làm xét nghiệm sàng lọc, phát hiện kịp thời. Báo cáo của HCDC về công tác giám sát vệ sinh phòng học và vệ sinh tay năm 2024 tại các trường học ở TPHCM Ngày 17/12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) công bố báo cáo công tác giám sát vệ sinh phòng học và vệ sinh tay năm 2024 tại các trường học ở TPHCM.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==