Tiền Phong số 354

Đó là tất cả các trận đấu thứ 3 của Việt Nam đều kết thúc với kết quả hòa 0-0 dù đội bóng đã dồn ép đối thủ triệt để, thi đấu gần như nửa sân. Năm 2018, sau 2 thắng lợi bùng nổ trước Lào và Malaysia, Việt Nam tự tin hành quân đến Myanmar để thắng và sớm giành vé đi tiếp. Nhưng các học trò của HLV Park Hang-seo bất lực trước lối đá áp sát quyết liệt của Myanmar. Liên tiếp các cơ hội đã được tạo ra nhưng đội chỉ có được kết quả hòa 0 đều. 2 năm sau, thể thức không thay đổi nhưng vì dịch COVID-19 nên giải thi đấu tập trung tại Singapore. Khi đó, Việt Nam cũng áp đảo các đối thủ và tự tin đấu Indonesia. Đây là trận đấu mà những Hoàng Đức, Quang Hải đã liên tiếp gây ra sóng gió, bắt đối thủ hứng chịu tới 21 cú sút. Dù vậy, kết quả vẫn là 0-0. Ở kỳ AFF Cup gần nhất, Việt Nam làm khách trước Singapore ở lượt trận thứ 3. Nhưng đội đã không thể xuyên thủng được hàng phòng ngự chơi bóng bổng và hỗ trợ cho nhau rất tốt bên phía đối thủ. Việt Nam lần thứ 3 hòa không bàn thắng tại lượt trận 3. Những trận đấu vừa qua có một điểm chung là Việt Nam thi đấu trên cơ hoàn toàn trước đối thủ nhưng lại bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng, đều phải chấp nhận kết quả hòa 0-0. Và thêm một điểm chung nữa là tất cả đều diễn ra dưới thời HLV Park Hang-seo. Hôm nay, đội bóng sẽ phải vượt qua cái dớp ấy và nhiệm vụ được đặt lên vai HLV Kim Sang-sik. Giống như trận đấu với Singapore cách đây 2 năm, Việt Nam sẽ phải thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo nơi đất khách và đó chắc chắn là trở ngại đối với các cầu thủ kỹ thuật như Quang Hải, Hai Long, Hoàng Đức... Nhưng trong bối cảnh đã quen thuộc với mặt sân này trong chuyến tập huấn Hàn Quốc, đội tuyển vẫn nắm lợi thế lớn để giành chiến thắng, phá cái dớp thời HLV Park Hang-seo và đi tiếp với vị trí dẫn đầu. ĐẶNG LAI n Thứ Năm n Ngày 19/12/2024 Kể từ năm 2018 khi AFF Cup diễn ra theo thể thức mới, vòng bảng gồm 5 đội thi đấu sân khách, sân nhà, đội tuyển Việt Nam luôn gặp một cái dớp ở lượt trận thứ 3. HLV Kim Sang-sik và nhiệm vụ giải “dớp” của tiền bối Việt Nam hòa 0-0 khi làm khách trước Singapore hồi 2022 Marcus Rashford bị HLV Ruben Amorim loại khỏi đội hình MU ở trận derby Manchester với Man City vào cuối tuần qua. Ở thời điểm đó, HLV người Bồ Đào Nha nhấn mạnh ông loại Rashford không phải vì lý do kỷ luật mà dựa trên đánh giá chuyên môn đơn thuần. Quyết định của HLV Ruben Amorin được đông đảo người hâm mộ MU ủng hộ, bởi lẽ Rashford đã sa sút phong độ trong thời gian dài. Tiền đạo 27 tuổi người Anh thường xuyên tỏ ra lười biếng trên sân và đánh mất duyên ghi bàn sau khi gia hạn hợp đồng vào tháng 7/2023. Ở mùa giải trước, Rashford chỉ ghi vỏn vẹn 8 bàn sau 43 trận đấu trên mọi đấu trường. Đến mùa giải này, Rashford cũng chỉ mới ghi 7 bàn sau 24 lần ra sân, trong đó bao gồm 4 bàn ở Ngoại hạng Anh. Người hâm mộ MU hy vọng Rashford sẽ tỉnh ngộ sau khi bị Ruben Amorim loại bỏ, nhưng điều đó không xảy ra. Thay vì thể hiện tốt trên sân tập, Rashford bất ngờ “đổ thêm dầu vào lửa” khi tuyên bố anh đã sẵn sàng rời MU để tìm kiếm thử thách mới. Tiền đạo người Anh tham gia cuộc phỏng vấn với cựu nhà báo The Times, Henry Winter trên mạng xã hội X. Tại đây, Rashford cho biết: “Đối với cá nhân tôi, tôi nghĩ mình đã sẵn sàng cho một thử thách mới và những bước đi tiếp theo”. “Khi tôi rời đi, sẽ không có “cảm giác khó chịu”. Bạn sẽ không nhận được bất kỳ bình luận tiêu cực nào từ tôi về Manchester United. Đó là con người tôi. Tôi đã chứng kiến nhiều cầu thủ rời đi và quay lại nói xấu CLB, nhưng tôi sẽ không làm như vậy. Khi tôi ra đi, tôi sẽ đưa ra thông báo”. Nói về việc bị loại khỏi trận derby Manchester, Rashford thừa nhận: “Thật chán nản khi bị loại khỏi trận derby, nhưng mọi chuyện đã xảy ra. Chúng tôi đã giành chiến thắng nên hãy đến mọi chuyện tiếp tục. Tôi rất thất vọng, nhưng tôi cũng đủ trưởng thành để đối mặt với thất bại”. Marcus Rashford gắn bó với MU suốt 20 năm qua. Tiền đạo 27 tuổi này được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới ở Old Trafford sau khi ra mắt đội một vào năm 2015. Tuy nhiên, phong độ của Rashford thiếu ổn định và anh thường xuyên bị chỉ trích trong 18 tháng gần đây vì thái độ thi đấu không tốt. PV Marcus Rashford gây sốc khi tuyên bố anh sẵn sàng rời MU tìm kiếm thử thách mới sau khi bị loại khỏi trận derby Manchester với Man City. Rashford trên đường rời MU ẢNH: AP BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES 16 THỂ THAO Đội tuyển nữ Việt Nam duy trì vị trí số 1 tại Đông Nam Á Trên bảng xếp hạng FIFA quý 4 năm 2024, tại khu vực Đông Nam Á, xếp sau Đội tuyển Việt Nam lần lượt là Philippines (hạng 41), Thái Lan (hạng 45), Myanmar (hạng 55). Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa thông tin, FIFA đã công bố bảng xếp hạng quý 4 năm 2024 đối với các Đội tuyển bóng đá nữ trên toàn thế giới. Theo đó, Đội tuyển nữ Việt Nam vẫn giữ hạng 37 thế giới, thứ 6 tại châu Á với 1614,43 điểm và tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu khu vực Đông Nam Á. Từ lần công bố trước đó vào tháng 8/2024 tới nay, thầy trò Huấn luyện viên Mai Đức Chung đã có 2 trận đấu tại Giải giao hữu bóng đá nữ quốc tế Yong Chuan tổ chức tại Trùng Khánh, Trung Quốc. Tại giải đấu này, Đội tuyển nữ Việt Nam thắng Đội tuyển nữ Uzbekistan 2-0 và thua Đội tuyển nữ Trung Quốc 0-2 nên thứ hạng không có gì thay đổi. Trên bảng xếp hạng FIFA quý 4 năm 2024, tại khu vực Đông Nam Á, xếp sau Đội tuyển Việt Nam lần lượt là Philippines (hạng 41), Thái Lan (hạng 45), Myanmar (hạng 55). Đáng chú ý, Indonesia đã trở lại tốp 100 sau khi tăng 7 bậc lên hạng 94. Đội bóng này đã giành vị trí cao nhất tại Cúp bóng đá nữ Đông Nam Á 2024 (Vòng loại giải ASEAN Women’s Cup 2024) nên được cộng nhiều điểm trên bảng xếp hạng. Đội tuyển nữ Lào bị trừ 34,86 điểm và tụt 16 bậc trên bảng xếp hạng. Trên thế giới, Đội tuyển nữ Mỹ vẫn dẫn đầu với 2.087,55 điểm. Tiếp sau lần lượt là Tây Ban Nha, Đức, Anh, Thụy Điển. Tại châu Á, dẫn đầu lần lượt là các đội tuyển Nhật Bản (1.974.34, hạng 8); Triều Tiên (hạng 9 thế giới, tăng 1 bậc so với bảng xếp hạng kỳ trước); Australia (hạng 15 thế giới, tụt 3 bậc trên bảng xếp hạng thế giới); Trung Quốc (hạng 17 thế giới) và Hàn Quốc (hạng 20 thế giới) đều tăng 1 bậc so với thứ hạng trước đó. PV (theo TTXVN) Rashford tuyên bố muốn rời MU Trước đó, họ từng là đối thủ nhưng giờ đây lại trở thành bạn bè thân thiết. Theo đó, Kyrgios và Djokovic dự định chơi đôi tại giải đấu ở Queensland, diễn ra từ ngày 29/12. Cặp đôi này sẽ tận dự cơ hội này để chuẩn bị cho Giải Úc Mở rộng vào tháng tới. Ở giải này Kyrgios có suất tham gia trực tiếp tại Melbourne Park. Trên Instagram Kyrgios đã đăng thông báo kèm theo bức ảnh anh và Djokovic bước vào sân trong trận chung kết Wimbledon 2022 mà anh đã thua sau bốn set với dòng trạng thái được người hâm mộ chú ý: “Chơi đôi ở Brisbane. Hẹn gặp mọi người ở đó”. Trong một cuộc phỏng vấn tại Giải Úc Mở rộng năm nay, Djokovic đã nói với Kyrgios rằng họ cần phải chơi đôi trước khi anh giải nghệ. “Cậu phải hứa với tôi một điều... hồi phục nhanh, quay lại tour trước khi tôi giải nghệ và chúng ta phải chơi đôi,” Djokovic nói. Kể từ tứ kết US Open 2022 do chấn thương cổ tay và đầu gối nghiêm trọng, Kyrgios chỉ tham gia một trận ATP. Anh cần trải qua ba ca phẫu thuật. VĐV 29 tuổi gần đây tiết lộ rằng những lời động viên từ Djokovic, người giành 24 danh hiệu Grand Slam, đã giúp thúc đẩy sự trở lại của anh. Kyrgios cho biết anh từng nghĩ đến việc từ bỏ quần vợt vì cổ tay hồi phục chậm sau ca phẫu thuật cách đây 15 tháng, nhưng tay vợt Serbia đã khuyến khích anh tiếp tục sau khi họ tập luyện ở Wimbledon năm nay. “Khi tôi tập với Novak và anh ấy nói với tôi, “trông cậu chẳng giống như vừa phẫu thuật”, điều đó thực sự đã tạo động lực lớn cho tôi trong khi tôi còn chưa chắc chắn có trở lại thi đấu hay không. Điều đó đã thúc đẩy tôi rất nhiều... nếu anh ấy không nói vậy, tôi không biết liệu mình có tiếp tục nỗ lực không”, Kyrgios, từng đứng hạng 13 thế giới, cho biết. PV Cặp đôi Nick Kyrgios và Novak Djokovic cùng tham gia ở Brisbane Nick Kyrgios và Novak Djokovic sẽ hợp tác để chơi đôi tại Brisbane International năm nay ẢNH: VISIONHAUS/GETTY IMAGES Theo The Guardian, Nick Kyrgios sẽ kết hợp với Novak Djokovic tại Giải quần vợt Brisbane International, Kyrgios cũng xác nhận cựu số 1 thế giới đã động viên anh trở lại sau chấn thương nghiêm trọng.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==