Tiền Phong số 354

11 nThứ Năm n Ngày 19/12/2024 Theo đó, ngày 11/12, Chủ tịch UBND thành phố Phổ Yên (Thái Nguyên) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Công nghiệp và Phát triển rừng do ông Nguyễn Thanh Tùng là đại diện theo pháp luật, với 4 hành vi vi phạm trong các lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường và xây dựng, tổng số tiền phạt 260 triệu đồng. Cụ thể: Doanh nghiệp này đã không thực hiện đăng ký biến động đất đai sau khi nhận chuyển nhượng 13 thửa đất nông nghiệp tại tổ dân phố Thu Lỗ, phường Trung Thành, từ năm 2020 (xử phạt 5 triệu đồng); Pháp nhân này đã chuyển đổi đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp trái phép với diện tích 2.388 m2, vi phạm quy định về quản lý đất đai (xử phạt 60 triệu đồng); Doanh nghiệp triển khai xây dựng hoặc vận hành chính thức khi không có giấy phép môi trường, dù thuộc đối tượng bắt buộc phải có giấy phép (xử phạt 65 triệu đồng); Doanh nghiệp đã xây dựng công trình không phép, trong đó công trình yêu cầu phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng (xử phạt 130 triệu đồng). Ngoài xử phạt hành chính, công ty còn bị yêu cầu khắc phục hậu quả và áp dụng các biện pháp bổ sung. Đối với hành vi chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái phép, công ty phải khôi phục tình trạng ban đầu trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận quyết định. Đồng thời, công trình xây dựng trái phép buộc phải dừng thi công và hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép trong vòng 90 ngày. Nếu quá thời hạn, công ty phải tự phá dỡ công trình xây dựng trái phép này. Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Trần Xuân Trường, Phó Chủ tịch UBND TP Phổ Yên cho biết, Công ty Cổ phần Công nghiệp và Phát triển rừng đã nghiêm túc chấp hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính và đang tiến hành các thủ tục cần thiết để khắc phục hậu quả. Liên quan đến bãi gỗ không phép khác tại phường Bắc Sơn, thuộc TP Phổ Yên của Công ty TNHH Bê tông Tùng Tuấn (cũng do ông Nguyễn Thanh Tùng làm đại diện theo pháp luật), UBND TP Phổ Yên cũng đã vào cuộc xử lý. Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP Phổ Yên cho biết: “Tôi đã trực tiếp đi kiểm tra, theo báo cáo nhanh của lãnh đạo UBND phường Bắc Sơn, khu đất này vốn là trạm trộn bê tông hoạt động từ năm 2013. Sau đó, trạm trộn đã vi phạm và bị yêu cầu dừng hoạt động. Tuy nhiên, hoạt động của bãi gỗ này chỉ mới xuất hiện. Ngay khi nhận được phản ánh từ báo Tiền Phong, thành phố đã chỉ đạo phường Bắc Sơn lập biên bản, báo cáo chi tiết, đồng thời yêu cầu di dời toàn bộ nguyên liệu, máy móc sản xuất gỗ, trả lại mặt bằng nguyên trạng”. Phó Chủ tịch UBND TP Phổ Yên khẳng định, thành phố sẽ xử lý nghiêm từng hành vi vi phạm, theo đúng quy định pháp luật, đồng thời cảm ơn báo Tiền Phong đã phản ánh kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. “Về trách nhiệm trong việc để xảy ra vi phạm, thành phố đã giao Phòng Nội vụ kiểm tra, rà soát để xem xét trách nhiệm cá nhân, tổ chức liên quan. Vi phạm đến đâu sẽ xử lý đến đó”, ông Trường cho hay. NGUYỄN HẢI - VIỆT KHÔI Sau phản ánh của Tiền Phong, Công ty Cổ phần Công nghiệp và Phát triển rừng tại TP Phổ Yên (Thái Nguyên) bị phạt 260 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 4,5 tháng. Bãi gỗ kiêm nơi chứa vật liệu xây dựng trên đất nông nghiệp do lãnh đạo công ty này đứng tên cũng bị yêu cầu tháo dỡ… PHÁP LUẬT Phạt 260 triệu đồng, yêu cầu dỡ bỏ Bắt nhóm lừa đảo bán điện thoại iphone đời cao giá rẻ Công an TP Đồng Hới (Quảng Bình) vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 7 bị can và bắt tạm giam 6 đối tượng về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng bằng hình thức bán điện thoại iphone đời cao giá rẻ trên không gian mạng. Các đối tượng bị khởi tố, gồm: Trần Văn Hùng (SN 1993); Hà Thị Nghiến (SN 2004, vợ của Hùng); Phạm Văn Quang (SN 1993); Vũ Văn Quang (SN 1996); Trần Văn Lâm (SN 2006), Nguyễn Văn Thiệp (SN 1993) và Vũ Xuân Tú (SN 1994) cùng có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hải Dương. Trước đó, khoảng tháng 2/2023, vợ chồng Trần Văn Hùng và Hà Thị Nghiến lập trang Facebook để đăng bán sản phẩm điện thoại di động iphone đời cao, giá rẻ từ khoảng 1,5-3 triệu đồng, cam kết hàng chính hãng, mới 100%... Sau khi khách hàng đồng ý chốt đơn, các đối tượng sẽ gửi cho khách hàng các đơn hàng bên ngoài là vỏ hộp điện thoại iphone mới còn bên trong chứa máy điện thoại cũ, hỏng. Khi khách hàng đã chuyển tiền, kiểm tra phát hiện đơn hàng không đúng như thỏa thuận thì cũng không thể khiếu nại để lấy lại tiền, do chính sách của các đơn vị vận chuyển. Bằng phương thức, thủ đoạn này, từ khoảng tháng 2/2023 đến nay, ước tính nhóm đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 8 tỷ đồng của nhiều bị hại trên toàn quốc. HOÀNG NAM TIẾP BÀI “AI CHỐNG LƯNG CHO BÃI TẬP KẾT VÀ NGHIỀN GỖ KHỦNG”: Bãi gỗ không phép quy mô lớn tại phường Trung Thành (TP Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) bị xử phạt 260 triệu đồng Bãi gỗ không phép tại phường Bắc Sơn (TP Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) bị yêu cầu di dời toàn bộ, trả lại hiện trạng Tang vật và các bị can trong vụ án Trước đó, ngày 25/10, báo Tiền Phong đăng tải bài viết: “Ai chống lưng cho bãi tập kết và nghiền gỗ khủng?”, phản ánh điểm tập kết, nghiền gỗ của Cty Cổ phần Công nghiệp và Phát triển rừng bên bờ sông Công, tại phường Trung Thành (TP Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) mặc dù bị yêu cầu dừng hoạt động do chưa có giấy phép xây dựng, chưa đảm bảo điều kiện về môi trường nhưng chủ doanh nghiệp vẫn không chấp hành, ngang nhiên tổ chức hoạt động, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh. Tiếp đó, báo Tiền Phong cũng phản ánh tiếp một bãi gỗ kiêm chứa vật liệu xây dựng khác cũng do đại diện theo pháp luật của công ty này đứng tên hoạt động trên đất lâm trường cũ, gây ô nhiễm môi trường, gây nguy cơ thất thu thuế sử dụng đất… Quảng cáo THÔNG BÁO NHẮN TIN Ông Nguyễn Mạnh Toàn, sinh năm 1949, thường trú: Khu tập thể xí nghiệp sành sứ, Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai, đã biệt tích từ ngày 21/12/2000. Ai biết được ông Toàn đang sống ở đâu hoặc ông Toàn biết thông báo này thì liên lạc ngay con ruột của ông Toàn theo số điện thoại sau: 0909339678 (Thanh). THÔNG BÁO NHẮN TIN TAND TP Buôn Ma Thuột nhắn: bà H’Bri Niê SN 1981, Đ/C: Thôn 4, xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Vắng mặt nơi cư trú từ năm 2005. Nay bà ở đâu về ngay TAND TP Buôn Ma Thuột để giải quyết việc ông Y Đo Êban SN 1958 Y/C toà tuyên bố bà đã chết. Trong thời gian 4 tháng kể từ ngày đăng thông báo mà bà vắng mặt tòa sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật. THÔNG BÁO NHẮN TIN TAND TP Buôn Ma Thuột nhắn bà Phạm Thị Luyện (SN 1985, thôn 11, X.Hoà Thắng, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 1995. Bà ở đâu về ngay TAND TP Buôn Ma Thuột để giải quyết việc ông Phạm Hữu Tập SN 1947 Y/C toà tuyên bố bà đã chết. Trong thời gian 4 tháng kể từ ngày đăng thông báo mà bà vắng mặt tòa sẽ giải quyết theo quy định pháp luật. THÔNG BÁO NHẮN TIN TAND TP Buôn Ma Thuột nhắn: ông Đặng Quốc Cường, Đ/C: 28 Phù Đổng, P.Tân An, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Nay ông ở đâu về ngay TAND TP Buôn Ma Thuột để giải quyết việc bà Nguyễn Thị Lâm thôn Lạc Nghiệp, xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng “Yêu cầu hủy hợp đồng ủy quyền”. Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo mà ông vắng mặt tòa sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật. THÔNG BÁO Thông báo cho bà Nguyễn Thị Diễm Chi, sinh năm 1973; địa chỉ: 162/9 Lê Hồng Phong, P.4, Q.5, TPHCM được biết: Tòa án nhân dân Quận 5 (TAND Quận 5), TPHCM đang thụ lý giải quyết vụ án về “Tranh chấp ly hôn” giữa nguyên đơn là ông Trần Anh Tiến, sinh năm 1974: địa chỉ: 162/9 Lê Hồng Phong, P.4, Q.5, TPHCM và bị đơn là bà Nguyễn Thị Diễm Chi, sinh năm 1973; địa chỉ: 162/9 Lê Hồng Phong, P.4, Q.5, TPHCM. TAND Quận 5- TPHCM sẽ tổ chức: Lấy lời khai về việc giải quyết vụ án lúc 09h00 ngày 10/01/2025; Mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải vào lúc 09h00 ngày 10/02/2025; Mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vào 09h00 ngày 10/03/2025. Trường hợp phiên tòa bị hoãn theo quy định tại Điều 233 Bộ luật Tố tụng dân sự thì phiên tòa sẽ được mở lại vào lúc 09h00 ngày 10/04/2025 tại trụ sở TAND Quận 5; địa chỉ: 642 Nguyễn Trãi, P.11, Q.5, TPHCM. Đề nghị bà Nguyễn Thị Diễm Chi có mặt tại trụ sở TAND Quận 5, TPHCM vào thời gian nêu trên để tham gia phiên họp, phiên tòa.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==