7 n Thứ Tư n Ngày 18/12/2024 GIỚI TRẺ HỘI LHTN VIỆT NAM LẦN THỨ IX Tổ thảo luận số 3 có chủ đề “Thanh niên Việt Nam học tập, sáng tạo, khởi nghiệp”, với sự tham gia của 163 đại biểu. Chị Hồ Hồng Nguyên - Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội SVVN và anh Ngô Minh Hải - Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TPHCM chủ trì tổ thảo luận. Là đại biểu người dân tộc Dao, khởi nghiệp trên mảnh đất quê hương, chị Chảo Thị Yến - Giám đốc Hợp tác xã Tri thức - Bản địa Goong, huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai) chia sẻ, yếu tố con người là quan trọng nhất để từng bước đưa kinh tế nông thôn khởi sắc. Theo chị Yến, hiện thanh niên nông thôn chưa có động lực mạnh mẽ để xây dựng và phát triển thôn bản của mình mà vội đi làm ăn xa. “Vì vậy, tôi cho rằng, các hoạt động tập huấn cần đi vào chiều sâu và thực chất hơn nữa, tránh người cần thì không tiếp cận được, người tiếp cận được lại không cần”, chị Yến đề xuất. Anh Trần Thái Sơn - Chủ nhiệm CLB Khởi nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho rằng, hiện nay, số lượng ý tưởng khởi nghiệp, các mô hình đã tăng đáng kể nhưng hàm lượng khoa học thấp. Chính điều đó đã gián tiếp gây nên những khó khăn, rủi ro trong quá trình khởi nghiệp của các bạn trẻ. “Tổ chức Hội cần tăng cường các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, tích hợp tập huấn về khoa học công nghệ từ cấp trường THPT đến các phòng, viện nghiên cứu trong trường đại học. Khi đó, sẽ tạo ra sự tác động kép, một mặt tạo ra các sản phẩm khởi nghiệp có giá trị cao, mặt khác sẽ kích thích việc hiện thực hoá, biến ý tưởng, công trình nghiên cứu từ ngăn kéo đến thực tiễn”, anh Sơn đề xuất. Tại tổ thảo luận, các đại biểu đã tập trung góp ý, đề xuất các giải pháp thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp sáng tạo cho đoàn viên, thanh niên thời gian tới. Cụ thể, môi trường thuận lợi để hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp, các giải pháp hỗ trợ thanh niên vay vốn; tìm kiếm thêm các nguồn vốn hỗ trợ như quỹ khởi nghiệp, các khoản vay ưu đãi, vốn mồi và tài trợ không hoàn lại… Các đại biểu cũng góp ý về xây dựng chương trình hỗ trợ đa dạng, phù hợp với nhu cầu thực tế của thanh niên ở từng địa phương. Từng bước thúc đẩy việc triển khai các chính sách khuyến khích khởi nghiệp số, khởi nghiệp xanh, và khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ cao. CHÂU LINH TỰ HÀO, TỰ TÔN DÂN TỘC Trao đổi tại tổ thảo luận số 1, với chủ đề: “Thanh niên Việt Nam yêu nước”, chị Nguyễn Thị Phương Thuý - Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An cho rằng, trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, “Tôi yêu Tổ quốc tôi” phải là lời hiệu triệu, kêu gọi thanh niên hành động vì “Tổ quốc giàu mạnh và văn minh”. Theo chị Thuý, “Tôi yêu Tổ quốc tôi” không phải là những điều xa xôi, to tát mà là những điều rất gần gũi, thân thiết. Đó là niềm tự hào về mảnh đất quê hương, là yêu những danh thắng đẹp, tự nhiên và thơ mộng của nơi mình sinh ra, yêu một điệu hát dân ca… Chị Thuý cho rằng, yêu Tổ quốc không phải là trend (trào lưu), nhưng có những trend giúp ta thêm yêu Tổ quốc. “Hội hãy gần hơn với thanh niên, tạo trend hấp dẫn, cùng thanh niên lan toả tình yêu Tổ quốc thấm sâu trong mọi tầng lớp nhân dân”, chị Thuý đề xuất và mong muốn, Hội có các giải pháp cụ thể phù hợp với đối tượng thanh niên để khơi dậy và phát huy tình yêu Tổ quốc trong họ. “Tuổi trẻ là thời gian đẹp nhất trong cuộc đời mỗi chúng ta. Tuổi trẻ chúng ta chẳng sợ gì, chỉ sợ mình không kịp rực rỡ, không đủ ghi dấu lại trong dòng chảy thời gian. Vì vậy, tuổi trẻ hãy nuôi dưỡng lòng yêu Tổ quốc bằng việc rèn luyện bản thân phát triển toàn diện, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, sáng tạo, khởi nghiệp làm giàu cho bản thân, gia đình và đất nước”, chị Thuý nhắn nhủ bạn trẻ. Chị Nguyễn Thanh Thủy - Phó trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh Đắk Lắk cho rằng, để phát huy tinh thần yêu nước, cần nâng cao vai trò của đoàn viên, thanh niên trong chủ động phòng ngừa, nhận diện các thông tin, vụ việc phức tạp. Trong đó, cần phát huy vai trò nêu gương của cán bộ Đoàn, Hội các cấp trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Các cán bộ Đoàn, Hội cần đi đầu học tập lý luận chính trị, nâng cao “khả năng miễn dịch”, tăng cường “sức đề kháng” trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; chủ động cung cấp thông tin, trang bị kiến thức, phương pháp, kỹ năng để thanh niên tự phòng ngừa, tự sàng lọc thông tin. Cán bộ Đoàn, Hội cần thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và định hướng dư luận trong thanh niên thông qua mạng lưới thăm dò dư luận, đối thoại trực tiếp, ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội. SỨ MỆNH CHẤN HƯNG VĂN HOÁ Tại tổ thảo luận số 2 về chủ đề: “Thanh niên Việt Nam bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc”, chị Dương Minh Nguyệt - Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tuyên Quang cho biết, trong dòng chảy lịch sử hàng nghìn năm, bản sắc văn hóa dân tộc đã trở thành sức mạnh trường tồn, tạo nên bản lĩnh kiên cường, tinh thần tự tôn của con người Việt Nam. Thanh niên đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời dung hòa với những giá trị văn hóa mới trong thời đại số. “Đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn là sứ mệnh lịch sử, là trách nhiệm của mỗi thanh niên Việt Nam”, chị Nguyệt nói. Chị Hà Thị Minh Châu - Bí thư Quận Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN quận Lê Chân (TP Hải Phòng) khẳng định, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, thanh niên phải tiên phong giữ gìn, bảo vệ và chấn hưng văn hóa dân tộc. “Mỗi thanh niên là một sứ giả văn hóa trong hành trình chấn hưng văn hoá ở kỷ nguyên số hiện nay. Những “sứ giả” ấy đang ngày ngày lấy cái đẹp dẹp cái xấu, gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc”. Chị Châu nói. Chị Châu đề nghị, mỗi bạn trẻ cần không ngừng tìm hiểu, học hỏi, quảng bá văn hoá truyền thống; ứng xử văn hoá trên môi trường số để giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong cho rằng, ngôn ngữ và chữ viết là hai đặc trưng tạo nên bản sắc văn hoá của mỗi dân tộc. Chúng ta tự hào là người Việt Nam với những nét đặc trưng văn hoá riêng có, những giá trị truyền thống cha ông để lại, không thể hoà lẫn vào các quốc gia, dân tộc khác trên thế giới. Nhà báo Phùng Công Sưởng mong muốn, mỗi bạn trẻ hãy giữ gìn bản sắc văn hoá trong gia đình, ở cơ quan, ngoài xã hội từ những việc nhỏ nhất, như cư xử kính trên nhường dưới; giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt... “Với những bạn trẻ giàu tâm huyết, tri thức, khao khát đổi mới, khát khao góp phần xây dựng đất nước bước vào kỷ nguyên mới, tôi tin chắc rằng, bên cạnh phát triển kinh tế, bản sắc luôn luôn được giữ gìn, duy trì, bồi đắp”, nhà báo Phùng Công Sưởng nói thêm. LƯU TRINH Trong khuôn khổ Đại hội, các đại biểu đã tham gia Tổ thảo luận số 5 với chủ đề “Thanh niên Việt Nam đoàn kết, hội nhập, phát triển” và Tổ thảo luận số 6 với chủ đề “Xây dựng Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam vững mạnh”. Hành động vì Tổ quốc giàu mạnh Trong khuôn khổ Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ IX, các đại biểu chia thành 6 tổ thảo luận về 6 chủ đề khác nhau. Thông điệp chung tại các tổ thảo luận là khơi dậy lòng yêu nước, tự tôn dân tộc để thanh niên ra sức thi đua học tập, lao động sản xuất, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, góp sức trẻ vào “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong trao đổi tại tổ thảo luận số 2 ẢNH: NHƯ Ý Giúp người trẻ tự tin khởi nghiệp trên quê hương Chị Chảo Thị Yến - Giám đốc Hợp tác xã Tri thức - Bản địa Goong, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai bằng những hành động cụ thể trong học tập, rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu trở thành công dân tốt; sống trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội. Phong trào được triển khai với 5 nội hàm: Thanh niên Việt Nam yêu nước, bản lĩnh; thanh niên Việt Nam sống đẹp, sống có ích; thanh niên Việt Nam sáng tạo, khởi nghiệp; thanh niên Việt Nam tình nguyện vì cộng đồng; thanh niên Việt Nam khỏe thể chất, vững kỹ năng, chủ động hội nhập quốc tế. Hội LHTN Việt Nam các cấp đã có nhiều hoạt động, giải pháp tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên; đồng thời thường xuyên tìm kiếm, tôn vinh những gương thanh niên có những việc làm, hành động đẹp trong hỗ trợ, giúp đỡ thanh thiếu nhi, người dân và cộng đồng thông qua các chương trình “Thanh niên sống đẹp”, “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”. Nhiều chương trình, hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc được các cấp bộ Hội tổ chức thường xuyên, sâu rộng, nhằm lan tỏa những giá trị, động lực sống tốt đẹp trong thanh niên như: cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, giải thưởng “Thanh niên sống đẹp”, chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”, chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt”... Bên cạnh đó, chương trình “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” được các cấp bộ Hội quan tâm, triển khai đồng bộ với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, bám sát các nhu cầu, nguyện vọng của đông đảo hội viên, thanh niên, tạo được nhiều tác động tích cực. Hội LHTN Việt Nam các cấp đã triển khai hiệu quả các chương trình đào tạo, tư vấn nghề nghiệp, khởi nghiệp và kết nối việc làm, giúp thanh niên nâng cao kỹ năng và có định hướng trong lập thân, lập nghiệp. LƯU TRINH - XUÂN TÙNG Anh Nguyễn Anh Tiến - Phó Bí thư Huyện Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) cho rằng, cần đẩy mạnh truyền thông, tận dụng sức mạnh công nghệ, mạng xã hội kết nối nhiều tầng lớp thanh niên... Thanh niên cần tích cực tiên phong dẫn dắt các hoạt động chuyển đổi số, đưa công nghệ số đến gần hơn với các tầng lớp nhân dân. Các đại biểu tại tổ thảo luận cũng đề xuất một số giải pháp như: tăng cường hội nhập và chuẩn hoá hoạt động tình nguyện về tổ chức, quản lý và đánh giá hoạt động tình nguyện; tăng cường ngoại ngữ và kỹ năng hội nhập cho thanh niên; đa dạng hoá nguồn lực tài trợ. XUÂN TÙNG mới Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn phát biểu khai mạc Đại hội ẢNH: NHƯ Ý
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==